Gạt bỏ mọi nỗi lo… để tác nghiệp

(LĐTĐ) Nhìn lại cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 của Việt Nam hơn một năm qua, cùng với lực lượng tuyến đầu như Y tế, Quân đội, Công an,… đội ngũ nhà báo, phóng viên, những chiến sĩ trên mặt trận thông tin cũng đã góp phần không nhỏ trong cuộc chiến chống dịch. Để có được những thông tin chuẩn xác, kịp thời đến với công chúng, đã có không ít nhà báo, phóng viên tạm gác những nỗi lo, tác nghiệp nơi vùng dịch.
Xét nghiệm Covid-19 cho phóng viên tác nghiệp tại Đại hội Đảng XIII Hỗ trợ phóng viên tác nghiệp thực tiễn về nông thôn mới tại Lai Châu Chuyện tác nghiệp ở Trường Sa

An toàn tác nghiệp là yếu tố hàng đầu

Hà Nội những ngày cuối tháng 6, khi dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát, tôi mới có dịp gặp lại Hà Nhung (phóng viên truyền hình Nhân Dân), cô gái nhỏ nhắn, nhưng có tính cách rất khẳng khái, cương nghị; phóng viên ảnh Nguyễn Nam (báo điện tử Tổ Quốc), một đồng nghiệp rất xông xáo, hết mình vì công việc. Câu chuyện xung quanh Covid-19 dường như là chủ đề được chúng tôi nói nhiều nhất, chuyện tác nghiệp, chuyện gặp gỡ các y, bác sĩ làm nhiệm vụ, chuyện trong khu cách ly, hay hoạt động của các Tổ Covid cộng đồng…

Ngay từ khi dịch Covid-19 bắt đầu xâm nhập vào trong nước, và đặc biệt, vào đầu tháng 5/2021, khi Hà Nội xuất hiện những ca F0 đầu tiên, Hà Nhung đã thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin hằng ngày, vì đây là một trong những mảng tin tức chị được phân công phụ trách. Đưa tin, xây dựng phóng sự truyền hình, chị luôn cố gắng để túc trực, không bỏ sót bất cứ thông tin thời sự quan trọng nào liên quan đến dịch bệnh.

Gạt bỏ mọi nỗi lo… để tác nghiệp
Phóng viên tác nghiệp trong tâm dịch Covid-19. (Ảnh: Quang Vinh)

Tôi còn nhớ rõ, ngày 7/5, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Thanh trì, Hà Nội) bị phong tỏa do có bệnh nhân liên quan đến dịch Covid-19. Tình hình dịch bệnh vào thời điểm đó có diễn biến phức tạp. Được cơ quan giao nhiệm vụ, Hà Nhung là một trong số ít phóng viên nữ đã đến hiện trường lấy thông tin, hình ảnh sinh động, chính xác nhất truyền tải tới khán giả.

Chiều 7/5, trong cái nắng chói trang của mùa hè, trước cổng Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, cánh phóng viên chúng tôi ai cũng mặc đồ bảo hộ để đảm bảo an toàn trong quá trình tác nghiệp. Xe chuyên dụng của Binh chủng hóa học tiến hành phun khử khuẩn các tuyến đường xung quanh Bệnh viện K, để có được những thước phim, hỉnh ảnh chân thực nhất, nhiều phóng viên đã bị phun ướt hết cả bộ đồ bảo hộ. Dù vậy, bấy nhiêu đó, cũng chẳng ngăn được tinh thần làm việc của chúng tôi.

Hà Nhung cho biết, công tác phòng, chống dịch hiện nay là vấn đề phải được ưu tiên. Đội ngũ những người làm báo cũng là lực lượng tham gia trên tuyến đầu chống dịch. Trong quá trình tác nghiệp, bản thân mình phải luôn coi trọng vấn đề an toàn lên hàng đầu, tránh nguy cơ lây nhiễm để không trở thành gánh nặng cho xã hội và tiếp tục góp sức trên mặt trận chống dịch.

Và cứ thế, hàng ngày Hà Nhung đều có những phóng sự, bản tin phản ánh về những diễn biến mới nhất tại các vùng cách ly như: Công tác truy vết, khoanh vùng dập dịch; đảm bảo an sinh xã hội, nhu yếu phẩm thiết yếu trong khu cách ly; hay hoạt động của các Tổ Covid cộng đồng trong vùng cách ly…

Trong suốt thời gian từ năm 2020 đến 2021, thông tin về dịch Covid-19 luôn là đề tài nhiều phóng viên tập trung tuyên truyền. Quãng thời gian đó, Nguyễn Nam đi tác nghiệp nhiều nơi, nhưng lần tác nghiệp ở thôn Hạ Lôi, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc, là thời gian anh nhớ hơn cả. Cuộc sống của bà con xã Hạ Lôi bị xáo trộn bởi dịch bệnh.

Nam bắt trọn từng khoảnh khắc, cuộc sống trong tâm dịch của người dân thôn Hạ Lôi, có những hình ảnh anh vẫn nhớ đến tận bây giờ. Chỉ có 60 phút tác nghiệp, lúc ra ngoài Nam cùng đoàn thực hiện tháo các đồ bảo hộ theo đúng trình tự từng thứ một, sử dụng cồn, chất khử khuẩn để lau toàn bộ trang thiết bị máy ảnh tác nghiệp.

Gạt bỏ mọi nỗi lo… để tác nghiệp
Ảnh minh họa.

Ngay sau đó, Nam hoàn thiện tin bài ngay bên ngoài khu vực phong tỏa và đi thẳng về nhà thực hiện tự cách ly, tự theo dõi tình hình sức khỏe. Nguyễn Nam cho biết, thời gian dài cách ly trong nhà đối với một phóng viên ảnh là cả một khó khăn. Nhưng may mắn trong quãng thời gian đó anh luôn được gia đình hỗ trợ, cùng chia sẻ động viên.

Nỗ lực hết mình vượt qua khó khăn

“Mỗi bức ảnh, mỗi thước phim, mỗi câu chuyện được kể, phóng viên luôn cố gắng tạo ra giá trị thông tin cao, mang tính thời sự thu hút người xem. Tưởng như mọi thứ rất dễ dàng, nhưng ít ai biết được đằng sau mỗi bức ảnh, câu chuyện đó là tinh thần dấn thân cống hiến, sự liều lĩnh, thậm chí hiểm nguy mà người chụp gặp phải”, nhà báo Nguyễn Công, báo Lao động Thủ đô chia sẻ.

Thật vậy, đứng trước đại dịch Covid-19, người phóng viên cũng như tất cả mọi người cũng phải lo phòng dịch cho mình, cho gia đình, người thân, tránh làm mắt xích lây lan dịch bệnh. Dưới áp lực cạnh tranh thông tin từng giờ, từng phút, người phóng viên thời sự, luôn phải xông ra hiện trường giữa lúc nước sôi lửa bỏng nhất… dù vất vả nhưng ở môi trường làm việc tốt, họ sẵn sàng xông pha và cống hiến.

Phóng viên Lương Hằng - báo Lao động Thủ đô, cho biết, những lúc phải tác nghiệp trong vùng cách ly, toàn bộ phóng viên phải đảm bảo đồ bảo hộ không khác gì lực lượng y tế tuyến đầu, máy móc thiết bị phải chuẩn bị hết sức kỹ càng. Vì chúng tôi luôn hiểu rằng, rủi ro luôn có thể xảy đến bất cứ lúc nào và không lường trước hết được. An toàn tác nghiệp là yếu tố phải được đặt lên hàng đầu.

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, cuộc sống đảo lộn,hàng quán đóng cửa, người dân mất việc làm… khó khăn lại càng khó khăn hơn. Nhưng cũng dịp này đã xuất hiện nhiều hành động đẹp, những tấm lòng nhân ái. Với trách nhiệm phản ánh thông tin khách quan đa chiều, tôi và những đồng nghiệp trong cơ quan báo Lao động Thủ đô lại tìm kiếm nhân rộng những tấm gương người tốt, việc tốt, những mô hình tinh thần “tương thân tương ái” để lan tỏa trong cộng đồng.

Cùng với sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của các ngành chức năng trong cuộc chiến chống dịch, đội ngũ những người làm báo đã và đang tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong trong công tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống dịch. Và dù khó khăn, thách thức lớn đến mấy, đội ngũ những người làm báo luôn có mặt đúng nơi và đúng lúc mang đến cho bạn đọc những hình ảnh chân thực và hấp dẫn nhất, luôn giữ trong mình một khát khao cháy bỏng là được đi, được cống hiến góp phần tạo nên chiến thắng của toàn dân trước đại dịch toàn cầu./.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

(LĐTĐ) Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức điều chuyển vắc xin giữa các địa phương và nỗ lực phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) để có thể sớm tiếp nhận vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi.
Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

(LĐTĐ) Chiều 26/8, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 3.195 ca mắc Covid-19 (giảm 151 ca so với ngày trước đó). Ngoài ra, trong 24 giờ qua, số bệnh nhân nặng, phải thở ô xy tăng lên 162 ca (tăng 23 ca so với ngày trước đó) và không ghi nhận ca tử vong.
Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Công an tổ chức hội nghị về nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong Công an nhân dân. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an, chủ trì hội nghị.
Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05… Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương, quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.
Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).
Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Quyết định số 1226/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Y tế cho biết đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng...) trong phòng, chống dịch Covid-19.
Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

(LĐTĐ) Theo Bộ Y tế, các cán bộ, nhân viên có liên quan đến công tác cấp "Hộ chiếu vắc xin" Covid-19, nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Dự kiến, đối tượng tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19, cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động