Phát hiện gần 129kg pháo nổ ngay trong ngày đầu ra quân cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm

(LĐTĐ) Ngay trong ngày đầu triển khai cao điểm bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 5 vụ sản xuất, buôn bán hàng cấm, thu giữ: 135.470 bao thuốc lá do nước ngoài sản xuất; gần 129kg pháo nổ; tạm giữ hàng chục đối tượng có liên quan...
Khởi tố 2 đối tượng buôn bán pháo lậu Công an thành phố Hà Nội cảnh báo tội phạm trộm cắp tài sản dịp cuối năm

Theo Công an thành phố Hà Nội, thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an Thành phố đã quyết liệt, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp Công an; đặc biệt là công tác phòng ngừa, phát hiện, bắt giữ các đối tượng phạm tội về vận chuyển, tàng trữ, sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng lậu trên địa bàn Thành phố.

Xác định được quy luật hằng năm, thời điểm trước Tết Nguyên đán khoảng 2 tháng là thời gian cao điểm các đối tượng tập trung vận chuyển, tàng trữ, sản xuất nguồn hàng đặc biệt là hàng cấm như pháo nổ, thuốc lá do nước ngoài sản xuất để phục vụ thị trường Tết; Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố đã tích cực nắm tình hình, khẩn trương xác minh các đối tượng phạm tội, địa bàn trọng điểm, phức tạp về hoạt động buôn bán, tàng trữ, sản xuất các mặt hàng cấm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi phạm tội, gây nguy hiểm cho xã hội.

Phát hiện gần 129kg pháo nổ ngay trong ngày đầu ra quân cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm
Tang vật vụ buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu (Ảnh: CAHN)

Từ việc triển khai tốt các biện pháp công tác, trên tinh thần quyết liệt, khẩn trương, ngay trong ngày đầu triển khai cao điểm bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Phòng Cảnh sát kinh tế đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 5 vụ sản xuất, buôn bán hàng cấm, thu giữ: 135.470 bao thuốc lá do nước ngoài sản xuất; gần 129kg pháo nổ; tạm giữ hàng chục đối tượng có liên quan.

Điển hình như, bắt giữ ổ nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán pháo nổ tại địa bàn xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, tạm giữ hình sự 3 đối tượng, thu giữ 37 bánh pháo nổ, trọng lượng 31,34kg cùng nhiều tang vật là thuốc pháo, nguyên liệu làm pháo nổ. Bước đầu các đối tượng khai nhận, mua nguyên liệu sản xuất pháo nổ qua mạng; tổ chức sản xuất pháo nổ tại nhà, sau đó dùng các trang mạng xã hội để giao bán cho khách hàng có nhu cầu. Phát hiện, bắt giữ vụ việc buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu với số lượng đặc biệt lớn, tang vật thu giữ 126.920 bao thuốc lá các loại do nước ngoài sản xuất.

Ngay trong ngày 15/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự về hành vi buôn bán hàng cấm vi phạm (Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015). Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế đang khẩn trương, xác minh các đối tượng có liên quan, tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu đủ căn cứ khởi tố các vụ, khởi tố bị can.

Phát hiện gần 129kg pháo nổ ngay trong ngày đầu ra quân cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm
Tang vật thu giữ trong vụ bắt giữ ổ nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán pháo nổ tại địa bàn xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên.

Qua công tác kiểm tra, bắt giữ các đối tượng buôn bán, sản xuất hàng cấm, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố nhận thấy, bên cạnh hình thức phạm tội truyền thống như vận chuyển hàng cấm (pháo nổ, thuốc lá do nước ngoài sản xuất) về Việt Nam tiêu thụ, thời gian gần đây nổi lên tình hình các đối tượng lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội; mua nguyên liệu sản xuất pháo nổ qua mạng; tổ chức sản xuất pháo nổ tại nhà, sau đó dùng các trang mạng xã hội để giao bán cho khách hàng có nhu cầu. Việc tổ chức sản xuất pháo nổ tại nhà tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, là hành vi nguy hiểm cho xã hội cần tập trung phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm tạo tính răn đe các đối tượng phạm tội.

Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hà Nội tiếp tục tập trung đấu tranh với tội phạm buôn bán hàng giả, hàng cầm, hàng lậu góp phần bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng; đảm bảo an toàn cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Bằng việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động hiệu quả, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi đến người lao động để đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2024. Từ kết quả đạt được, LĐLĐ huyện tiếp tục rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào trong năm tới.
Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

(LĐTĐ) Trong quá trình tuần lưu trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã phát hiện 1 xe ô tô hiệu Transit 16 chỗ, màu trắng, dừng đỗ bên đường khẩn cấp. Ngay tại đó, có 10 người dân đang đứng chờ.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.

Tin khác

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

(LĐTĐ) Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Danh Sơn khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã giết chết chị Ng. sau đó phân thành nhiều phần để phi tang.
Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

(LĐTĐ) Đã có rất nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các nền tảng mạng xã hội về phương thức thủ đoạn của tội phạm. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm công nghệ cao dường như đang “len lỏi” vào từng gia đình...
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"...
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt với số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, của một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại huyện Diễn Châu.
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

(LĐTĐ) Vụ việc được Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện trong thời gian triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024...
Xem thêm
Phiên bản di động