Gắn biển công trình Trường Trung học cơ sở Chu Văn An

Chiều 7/10, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức lễ gắn biển công trình cải tạo, nâng cấp trường Trung học cơ sở (THCS) Chu Văn An. Đây là Công trình được LĐLĐ thành phố Hà Nội lựa chọn là công trình tiêu biểu gắn biển chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022)
EVN Hà Nội gắn biển công trình “Xây dựng trạm biến áp 110kV Bắc Thành Công và nhánh rẽ” Quận Ba Đình: Tổ chức lễ gắn biển công trình chào mừng Sea Games 31 Quận Đống Đa gắn biển công trình trường Tiểu học Văn Chương

Tới dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội: Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Chử Xuân Dũng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; Nguyễn Phi Thường - Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Cùng các đồng chí lãnh đạo quận Tây Hồ; phường Thụy Khuê và thầy, trò Trường THCS Chu Văn An.

Gắn biển công trình Trường Trung học cơ sở Chu Văn An
Các đại biểu thực hiện nghi lễ gắn biển công trình cải tạo, nâng cấp Trường THCS Chu Văn An là công trình chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022).

Trường THCS Chu Văn An, Tây Hồ là một trong những ngôi trường có bề dày truyền thống dạy học, với những đóng góp đặc biệt cho giáo dục Hà Nội qua các thời kỳ.

Dự án cải tạo, nâng cấp tổng thể Trường THCS Chu Văn An đã được UBND quận Tây Hồ phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 2351/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán tại Quyết định số 1540/QĐ-UBND ngày 18/10/2018.

Công trình được xây dựng trên khu đất có diện tích 6.449 m2; xây dựng mới khối nhà học, khối phục vụ học tập, sinh hoạt, phòng học bộ môn cao 5 tầng, diện tích xây dựng tầng 1 khoảng 2.760 m2; xây dựng khối hiệu bộ và đa năng cao 4 tầng, diện tích xây dựng tầng 1 khoảng 1.031 m2. Các khối công trình có chung tầng hầm với diện tích xây dựng khoảng 4.936 m2. Bố trí 39 lớp học và các phòng chức năng đáp ứng nhu cầu học tập khoảng 1.500 học sinh. Tổng mức đầu tư cửa dự án là 213 tỷ đồng (trong đó giá trị xây lắp là 157,6 tỷ đồng).

Công trình được khởi công từ năm 2020, thời gian thi công: 550 ngày. Trong quá trình thi công, các đơn vị Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát và Nhà thầu thi công xây dựng tuân thủ chặt chẽ các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng. Vật liệu hoàn thiện công trình cũng được lựa chọn sử dụng các loại vật liệu tốt, có hệ thống thang máy để phục vụ giáo viên và học sinh.

Trong quá trình triển khai thi công dự án các đơn vị Tư vấn thiết kế, Nhà thầu thi công, Tư vấn giám sát đã nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành công trình và tiếp tục phối hợp với nhà trường tổ chức hướng dẫn vận hành, thực hiện công tác bảo hành, bảo trì công trình theo quy định của pháp luật.

Gắn biển công trình Trường Trung học cơ sở Chu Văn An
Lãnh đạo Thành phố tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường THCS Chu Văn An

Năm 2022 công trình hoàn thành, đã được kiểm tra về công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường; Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức nghiệm thu công trình đạt yêu cầu về phòng cháy chữa cháy; Sở Xây dựng Hà Nội đã tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình, đủ điều kiện để đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THCS Chu Văn An Vũ Hạnh Nguyên đã trình bày báo cáo tóm tắt quá trình thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp Trường THCS Chu Văn An và những thành tích mà các thế hệ thầy và trò nhà trường đã đạt được trong thời gian qua.

“Được dạy và học trong ngôi trường giàu truyền thống, khang trang, hiện đại vừa là điều kiện, vừa là động lực để thầy và trò nhà trường phấn đấu, cố gắng để tạo ra những kết quả giáo dục vượt trội. Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo thành phố Hà Nội, lãnh đạo quận Tây Hồ và phường Thụy Khuê, tập thể giáo viên và học sinh nhà trường xin hứa sẽ tiếp tục phấn đấu phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường, không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học đáp ứng sự tin tưởng, yêu mến của các thế hệ học sinh, cha mẹ học sinh. Năm học 2022-2023, thầy và trò nhà trường quyết tâm thực hiện thành công nhiệm vụ năm học để được xét đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THCS Chu Văn An Vũ Hạnh Nguyên nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến cho biết, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố Hà Nội đã đưa ra những quan điểm, định hướng lớn về phát triển giáo dục và đào tạo. Trên cơ sở đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Tây Hồ lần thứ VI đã xác định mục tiêu đầu tư cho giáo dục là quan trọng và cần thiết, phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, 100% các trường công lập trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia.

Quán triệt và triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết của Đại hội, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ và chính quyền quận đã quan tâm, tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các trường trên địa bàn, trong đó có Trường THCS Chu Văn An.

Gắn biển công trình Trường Trung học cơ sở Chu Văn An
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường trao khen thưởng cho 2 tập thể, 3 cá nhân có thành tích trong thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp Trường THCS Chu Văn An

Sau gần 2 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp Trường THCS Chu Văn An đã hoàn thành theo tiêu chí trường chất lượng cao, đảm bảo kỹ - mỹ thuật, công trình khang trang, hiện đại, là điểm nhấn về kiến trúc đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, nhân dân trên địa bàn.

Với những nỗ lực, đóng góp trách nhiệm trong quá trình thực hiện Dự án, tại buổi lễ, 2 tập thể, 3 cá nhân có thành tích trong việc thực hiện dự án đã được tuyên dương, khen thưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường chúc mừng thầy và trò Trường THCS Chu Văn An có một không gian học tập, vui chơi, hoạt động thể chất tinh thần phong phú và hiện đại. Các cán bộ, giáo viên, đoàn viên công đoàn nhà trường sẽ có đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất để cùng nhau thi đua “Dạy tốt, học tốt”, nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

Gắn biển công trình Trường Trung học cơ sở Chu Văn An
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Phi Thường phát biểu tại buổi lễ

Đồng thời ghi nhận sự quan tâm đầu tư của quận Tây Hồ và những nỗ lực đóng góp, hăng say lao động, trách nhiệm của các cán bộ quản lý, kỹ sư, người lao động của Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển kiến trúc đô thị và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Gia Long, đơn vị trực tiếp thi công xây dựng công trình, đảm bảo thời gian, tiến độ, chất lượng công trình.

Để giữ gìn, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả công trình, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đề nghị tập thể Ban Giám hiệu và đội ngũ cán bộ, giáo viên, đoàn viên Công đoàn Trường THCS Chu Văn An càng phải quyết tâm, nỗ lực thi đua, phát triển chất lượng dạy và học hơn nữa để xứng đáng với ngôi trường mang tên nhà giáo lỗi lạc, danh nhân văn hóa thế giới Chu Văn An, người thầy vĩ đại của nền giáo dục Việt Nam, để công trình sau khi đưa vào sử dụng sẽ ngày càng phát huy hiệu quả, xứng đáng là Công trình được Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội ra Quyết định gắn biển Công trình.

N.Hoa

Bài viết cùng chủ đề

70 năm ngày Giải phóng Thủ đô

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường nối ra quốc lộ 32 khởi công, được kỳ vọng trở thành công trình giao thông huyết mạch, tăng cường kết nối Hà Nội với tỉnh Phú Thọ, mở trục phát triển mới cho khu vực Tây Bắc Thủ đô, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, thông thương hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Trên những con phố đông đúc của đô thị hôm nay, hình ảnh các tài xế khoác áo Grab, Be, Gojek, Xanh SM hay FastGo đã trở nên quen thuộc như nhịp thở của thành phố. Xe công nghệ mang đến sự tiện lợi cho người dân, mở ra cơ hội mưu sinh cho hàng trăm nghìn lao động, góp phần làm thay đổi thói quen di chuyển đô thị. Tuy nhiên, đằng sau mỗi cuốc xe là áp lực về thời gian, doanh thu và đánh giá dịch vụ, khiến không ít tài xế bị cuốn vào guồng quay “chạy nhanh để kịp chuyến”, kéo theo những hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng văn hóa giao thông an toàn, bền vững cho đội ngũ tài xế xe công nghệ, vì sự an toàn của chính họ và của toàn xã hội.
Vun bồi an toàn giao thông học đường

Vun bồi an toàn giao thông học đường

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Báo Xây dựng phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai”. Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh đang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ.
Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ Nhất sẽ tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội; dự kiến khai mạc vào thứ Hai, ngày 6/4/2026, bố trí làm 2 đợt họp.

Tin khác

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ Nhất sẽ tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội; dự kiến khai mạc vào thứ Hai, ngày 6/4/2026, bố trí làm 2 đợt họp.
Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Tại văn bản số 12729/VPCP-KGVX ngày 25/12/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 trong 4 ngày liên tục.
Thông qua Nghị quyết về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

Thông qua Nghị quyết về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

Tại Phiên họp thứ 52, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết quy định về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử.
Làm rõ nhiều nội dung khi hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp

Làm rõ nhiều nội dung khi hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp

Ngày 24/12, Bộ Tư pháp tổ chức tọa đàm về giám định tư pháp để chuẩn bị cho công tác xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Giám định tư pháp (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua. Đồng thời, tọa đàm được tổ chức để lắng nghe ý kiến của đại diện các bộ liên quan trong việc ban hành thông tư ở từng lĩnh vực chuyên môn, thông tư liên tịch.
Cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến

Cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến

Sáng 24/12, tiếp tục Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 10 và tháng 11 năm 2025. Báo cáo cho biết, cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến.
Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 24/12, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Hơn 2.200 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Hơn 2.200 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Với chủ đề: “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày 26 và 27/12. Đại hội có 2.223 đại biểu về dự, trong đó Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, 98 tuổi, là đại biểu cao tuổi nhất.
Tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 243/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định tình hình Nhân dân sau bão lũ tại khu vực Trung Bộ.
Lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu đánh giá toàn diện, lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu nhất cho dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam, bảo đảm tính khả thi, công khai, minh bạch và hài hòa lợi ích các bên, đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng chiến lược, lâu dài của đất nước.
Toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Trong hai ngày 22 và 23/12/2025, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm. Với tinh thần trách nhiệm và thống nhất cao, Trung ương đã biểu quyết thông qua nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, đồng thời hoàn thiện các dự thảo văn kiện quan trọng mang tầm chiến lược để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Báo LĐTĐ trân trọng đăng toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII.
Xem thêm
Phiên bản di động