Quận Ba Đình: Tổ chức lễ gắn biển công trình chào mừng Sea Games 31

(LĐTĐ) Ngày 2/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) quận tổ chức Lễ gắn biển và bàn giao công trình chào mừng Sea Games 31 “Đoàn kết, chung tay xây dựng văn minh đô thị” tại Trường Tiểu học Phan Chu Trinh.
EVN Hà Nội gắn biển công trình “Xây dựng trạm biến áp 110kV Bắc Thành Công và nhánh rẽ” Gắn biển công trình “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân” tại Cụm Công nghiệp Văn Tự Huyện Mê Linh: Gắn biển công trình thanh niên làm theo lời Bác

Tham dự Lễ gắn biển công trình có đồng chí: Nguyễn Sĩ Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; Đỗ Thị Duy Nghiên - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình; Nguyễn Thị Minh Hồng – Trưởng Ban Dân vận quận…

Được biết, công trình nhằm góp phần cùng cấp ủy, chính quyền quận Ba Đình thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI; Đoàn kết chung tay xây dựng quận Ba Đình văn minh, hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chào mừng Sea Games 31.

Tại Lễ gắn biển công trình, đồng chí Đỗ Thị Duy Nghiên đã báo cáo kết quả quá trình triển khai thực hiện mô hình điểm về tuyến phố văn minh đô thị của Ủy ban MTTQ và LĐLĐ quận phối hợp thực hiện.

Quận Ba Đình: Tổ chức lễ gắn biển công trình chào mừng Sea Games 31

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, LĐLĐ Thành phố và quận Ba Đình trao quyết định, bàn giao công trình chào mừng Sea Games 31 “Đoàn kết, chung tay xây dựng văn minh đô thị” cho phường Điện Biên.

Theo đó, để thực hiện mô hình điểm về tuyến phố văn minh đô thị cấp quận, ngay từ những ngày đầu tháng 3/2022, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ, LĐLĐ quận Ba Đình đã trực tiếp đi khảo sát, tham khảo ý kiến của lãnh đạo phường Điện Biên để lựa chọn tuyến phố Nguyễn Thái Học, đoạn đường từ ngã 3 Hoàng Diệu - Nguyễn Thái Học đến ngã 4 Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn làm nơi triển khai mô hình.

Đây là trục đường xuyên tâm 1 chiều với mật độ phương tiện giao thông tương đối đông, hai bên dãy phố có nhiều cửa hàng kinh doanh nhộn nhịp, đường phố và vỉa hè tương đối rộng, có nhiều cây cổ thụ lớn. Việc xây dựng tuyến phố văn minh đô thị điểm nơi đây rất phù hợp, dễ thu hút sự quan tâm của người dân cũng như du khách từ nơi khác đến với Hà Nội.

Tuy nhiên, do đặc tính sinh hoạt cũ, các gia đình sinh sống tại đây cũng như các hộ kinh doanh chưa có ý thức cao trong việc giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Vẫn còn hiện tượng để đồ dùng, đồ kinh doanh, rác thải sinh hoạt, phế liệu... trước cửa nhà, tại các gốc cây gây mất mỹ quan đường phố.

Nhiều hộ kinh doanh bày bán hàng lấn chiếm via hè, để xe không đúng quy định gây ảnh hưởng đến người đi bộ, ảnh hưởng đến việc duy trì vệ sinh môi trường, văn minh đô thị trên địa bàn.

Để đạt hiệu quả trong xây dựng mô hình điểm, Ủy ban MTTQ và LĐLĐ quận đã có nhiều buổi khảo sát thực địa, làm việc với phường Điện Biên thống nhất về phương pháp, cách làm. Trong đó, thực hiện việc vừa triển khai công trình vừa vận động tuyên truyền người dân, cơ sở kinh doanh thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị như: Không vứt rác ra vỉa hè, không để vật liệu, phế thải tại các gốc cây, thường xuyên thực hiện việc quét dọn via hè trước cửa nhà, để xe gọn gàng đúng nơi quy định, thực hiện xử lý nghiêm những hành vi vi phạm.

Ủy ban MTTQ, LĐLĐ quận đã vận động một số đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, Ban Trị sự Phật giáo quận, Ban Đoàn kết cơ quan, công giáo và nhân dân tham gia ủng hộ nguồn kinh phí để thực hiện công trình gồm vệ sinh môi trường, quét vôi các gốc cây, thay đất, đổ đất, trồng cây phủ xanh các gốc cây trên tuyến đường, lập hàng rào sắt để bảo vệ cây xanh...

Quận Ba Đình: Tổ chức lễ gắn biển công trình chào mừng Sea Games 31
Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình.

Sau gần 1 tháng triển khai thực hiện, với sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, sự tích cực của các đông chí lãnh đạo, cán bộ phường, bác cán bộ cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động về văn minh đô thị, đến nay ý thức của người dân đã được nâng cao, cơ bản không còn hiện tượng để rác trên hè, gốc cây; vỉa hè thông thoáng hơn, sạch sẽ hơn. Việc phủ xanh các gốc cây đã mang lại vẻ tươi mới, sinh động cho tuyến phố, người dân cảm thấy phấn khởi với hình ảnh xanh, sạch, đẹp nơi mình sinh sống.

Từ thành công của công trình, quận Ba Đình sẽ tiếp tục nhân nhân rộng mô hình về văn minh đô thị trên nhiều tuyến phố hơn nữa, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI; Đoàn kết chung tay xây dựng quận Ba Đình văn minh, hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Tiếp đó, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội, LĐLĐ Thành phố và quận Hai Bà Trưng đã thực hiện nghi lễ gắn biển công trình và bàn giao công trình cho phường Điện Biên.

Lãnh đạo phường Điện Biên đã tiếp nhận công trình và hứa sẽ cùng nhân dân trên tiếp tục giữ gìn và duy trì để công trình cùng với các tuyến phố trên địa bàn phường ngày càng xanh, sạch, đẹp, góp phần sớm xây dựng phường Điện Biên là phường điểm về văn minh đô thị.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ra mắt Chuỗi toạ đàm và phát động Cuộc thi viết “Sức khoẻ học đường - Vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước”

Ra mắt Chuỗi toạ đàm và phát động Cuộc thi viết “Sức khoẻ học đường - Vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước”

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học tổ chức Lễ ra mắt Chuỗi toạ đàm và phát động Cuộc thi viết “Sức khoẻ học đường - Vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước”.
Sử dụng nước súc miệng vẫn lên nồng độ cồn nhưng không bị phạt

Sử dụng nước súc miệng vẫn lên nồng độ cồn nhưng không bị phạt

(LĐTĐ) Qua kiểm tra, Cảnh sát giao thông phát hiện người đàn ông có phản ứng với máy đo nồng độ cồn. Tuy nhiên, sau khi nghe lái xe trình bày do sử dụng nước súc miệng, tổ công tác yêu cầu người này kiểm tra bằng máy đo định lượng, kết quả tài xế không vi phạm nồng độ cồn.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Nhằm giúp cán bộ, đoàn viên Công đoàn và người lao động hiểu rõ hơn về chế độ tiền lương và các chính sách liên quan, sáng nay (16/4), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến - truyền thông chính sách năm 2024 với chuyên đề: “Những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội”.
TRỰC TUYẾN Chuyên đề “Những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội”

TRỰC TUYẾN Chuyên đề “Những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội”

(LĐTĐ) Sáng nay (16/4), tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Hoàn Kiếm, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề: “Những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội”.
Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

(LĐTĐ) Để chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, kiểm soát sự gia tăng số ca mắc mới và không để xảy ra trường hợp tử vong, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác phòng chống căn bệnh này trên địa bàn huyện Ba Vì và huyện Đông Anh.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Nghỉ lễ 10/3: Kỳ điều hành xăng dầu được đẩy lên sớm một ngày

Nghỉ lễ 10/3: Kỳ điều hành xăng dầu được đẩy lên sớm một ngày

(LĐTĐ) Theo quy định hiện hành, thứ Năm - ngày 18/4/2024, tức ngày 10/3 Âm lịch là ngày nghỉ lễ (Giỗ tổ Hùng Vương). Do vậy, việc điều hành giá xăng dầu liền kề sau kỳ điều hành ngày 11/4/2024 sẽ được thực hiện vào thứ Tư - ngày 17/4/2024.

Tin khác

Công bố các Quyết định về công tác cán bộ tại LĐLĐ huyện Thường Tín

Công bố các Quyết định về công tác cán bộ tại LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Công bố các Quyết định về công tác cán bộ tại LĐLĐ huyện Thường Tín.
Công đoàn huyện Phú Xuyên tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn huyện Phú Xuyên tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Phú Xuyên (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Để người lao động thêm gắn bó với Công đoàn

Để người lao động thêm gắn bó với Công đoàn

Với nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã phát huy vai trò chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động (NLĐ). Qua đó góp phần giúp NLĐ yên tâm làm việc, gắn bó hơn với đơn vị, doanh nghiệp.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Những điểm mới về chính sách tiền lương và Bảo hiểm xã hội”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Những điểm mới về chính sách tiền lương và Bảo hiểm xã hội”

(LĐTĐ) Sáng 16/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm tổ chức buổi Đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến với chủ đề: “Những điểm mới về chính sách tiền lương và Bảo hiểm xã hội”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Sôi nổi Giải bóng đá CNVCLĐ huyện Nghi Lộc lần thứ II

Sôi nổi Giải bóng đá CNVCLĐ huyện Nghi Lộc lần thứ II

(LĐTĐ) Sáng 13/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Nghi Lộc, Nghệ An tổ chức Lễ khai mạc vòng chung kết Giải bóng đá nam, nữ công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) lần thứ II năm 2024.
30 thí sinh xuất sắc sẽ tranh tài tại vòng sơ khảo Cuộc thi “Nữ sứ giả du lịch Ba Đình” năm 2024

30 thí sinh xuất sắc sẽ tranh tài tại vòng sơ khảo Cuộc thi “Nữ sứ giả du lịch Ba Đình” năm 2024

(LĐTĐ) Với sự tự tin, hình thức đẹp và nội dung ý tưởng tốt, 30 thí sinh đến từ 19 Công đoàn cơ sở khối trường học, 3 Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp và 6 Hội Liên hiệp phụ nữ phường đã xuất sắc vượt qua những thí sinh còn lại để được Ban Tổ chức lựa chọn vào vòng sơ khảo Cuộc thi “Nữ sứ giả du lịch Ba Đình” năm 2024.
Công nhân, viên chức, lao động huyện Phú Xuyên tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công nhân, viên chức, lao động huyện Phú Xuyên tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng lan tỏa và thu hút sự quan tâm của toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, lao động và nhân dân huyện Phú Xuyên (Hà Nội). Trong đợt 1 năm 2024, huyện Phú Xuyên đã thu được 1.468 đơn vị máu.
Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nữ đoàn viên Công đoàn

Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nữ đoàn viên Công đoàn

(LĐTĐ) Thời gian qua các cấp Công đoàn quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) luôn quan tâm, chú trọng, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), từ đó tạo động lực để nữ lao động yên tâm làm việc, cống hiến.
LĐLĐ huyện Mê Linh triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

LĐLĐ huyện Mê Linh triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Ngày 11/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2023, sơ kết công tác Công đoàn quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2024.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội phát động Tháng Công nhân và Tháng ATVSLĐ năm 2024

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội phát động Tháng Công nhân và Tháng ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, kỳ họp lần thứ 4 (mở rộng); phát động Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ); tập huấn công tác ATVSLĐ năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động