“Đường xuân” rộng mở
| Đường xuân rộng mở Luật Thủ đô (sửa đổi): Rộng mở để “cất cánh hóa Rồng” Nhân rộng mô hình dân vận khéo |
Bảo đảm pháp lý, bảo đảm nguồn lực
Thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị, thành phố Hà Nội đã phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương nghiên cứu, xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) để thay thế Luật Thủ đô 2012, với mong muốn tạo ra một hệ thống các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội nhằm khai thác và phát huy tốt nhất những tiềm năng, lợi thế, nguồn lực của Thủ đô.
Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, việc sửa đổi Luật Thủ đô 2012 là “cơ hội vàng” định vị lại không gian, mục tiêu, quan điểm phát triển, kiến tạo Thủ đô trong tương lai. Đây sẽ là cơ sở giúp bảo đảm pháp lý, bảo đảm nguồn lực để hướng đến khát vọng xây dựng Thủ đô văn minh, văn hiến, hiện đại.
![]() |
| Một góc Thủ đô nhìn từ trên cao. Ảnh: Phương Ngân |
Với tinh thần xây dựng Luật Thủ đô không chỉ là xây dựng luật cho một vùng phát triển, mà phải tạo ra khả năng để thu hút được những điều kiện, những tinh túy của cả nước về Thủ đô, sau khi xác định 9 nhóm chính sách, Thành phố đã tiến hành nghiên cứu, khảo sát thực tiễn, nghiên cứu các kinh nghiệm quốc tế để xác định rõ các vấn đề đặc thù của Hà Nội.
Thành phố đã tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm, và hội nghị lấy ý kiến của các chuyên gia pháp lý, kinh tế, quy hoạch đô thị, và các nhà quản lý. Đồng thời, thường xuyên lấy ý kiến từ các quận, huyện, thị xã, các sở, ngành, lấy ý kiến các giới... để đưa ra các góc nhìn từ thực tiễn, từ đó xác định các vấn đề cần điều chỉnh và bổ sung trong Luật Thủ đô mới. Vì vậy, 9 nhóm chính sách thành phố Hà Nội đề xuất sửa đổi, bổ sung trong Luật rất toàn diện.
Với sự dày công nghiên cứu, Luật Thủ đô (sửa đổi) đã được hoàn thiện với 7 chương, 54 điều, gần gấp đôi so với Luật 2012, với những cơ chế mới, những chính sách được ban hành với sự phân cấp, phân quyền mạnh mẽ chưa từng có tiền lệ.
Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Phương Thủy: “Điều này cho thấy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao năng lực thực thi của Hà Nội và cũng hết sức tin tưởng, tín nhiệm và đặt kỳ vọng rất cao vào khả năng triển khai thực thi các chính sách này của Hà Nội”.
Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng
Triển khai thi hành Luật Thủ đô 2024 được lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), UBND Thành phố xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là trách nhiệm chính trị của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương trong hệ thống chính trị từ Thành phố xuống cơ sở.
Thành phố đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai tuyên truyền “từ sớm, từ xa”, bài bản, khoa học, với nhiều hình thức phong phú, nội dung phù hợp với từng đối tượng cụ thể, nhằm thu hút cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân quan tâm, tìm hiểu về Luật Thủ đô 2024 từ khi đang là dự thảo cho đến khi được ban hành. Nhờ đó, đã duy trì sự đồng lòng, nhất trí, cũng như tự hào của cán bộ, Nhân dân Thủ đô khi Hà Nội có Luật Thủ đô, xem việc triển khai thi hành Luật Thủ đô là nhiệm vụ chung.
| Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, triển khai thi hành Luật Thủ đô là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng để phát huy được tiềm năng, nội lực của Thành phố phục vụ sự phát triển. Bí thư Thành ủy yêu cầu HĐND, UBND Thành phố tập trung hoàn thành sớm các văn bản triển khai đưa Luật Thủ đô vào cuộc sống, bảo đảm tận dụng tốt nhất các cơ chế đặc thù vượt trội để phát triển... |
Theo Luật Thủ đô 2012, việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chủ yếu thuộc về các cơ quan trung ương, còn lần này lại chủ yếu thuộc về Hà Nội. Vì vậy, song song với việc đẩy mạnh tuyên truyền, việc chuẩn bị rà soát, xây dựng văn bản chi tiết để triển khai thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi) cũng được chủ động triển khai rất sớm.
Trên cơ sở chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương rà soát từng lĩnh vực để xác định nhiệm vụ xây dựng các văn bản quy định chi tiết. Đồng thời xem xét bổ sung, bãi bỏ các văn bản, bảo đảm đồng bộ hóa, tránh xảy ra chồng chéo, xung đột. Thành phố cũng phát động phong trào thi đua thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong thi hành Luật Thủ đô...
Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn, Tổ phó Thường trực Tổ công tác thi hành Luật Thủ đô đã làm việc với hầu hết các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, trực tiếp lắng nghe báo cáo tiến độ, cũng như những khó khăn, vướng mắc mà các đơn vị gặp phải. Tại các buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố luôn nhấn mạnh, khối lượng công việc rất nhiều, thời gian lại gấp, nên các sở, ngành, đơn vị phải xác định rõ lộ trình, nỗ lực vào cuộc một cách kỹ càng và chắc chắn.
Đồng thời, phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu xây dựng các chính sách triển khai cụ thể hóa Luật Thủ đô. Bởi chất lượng của các văn bản quy định chi tiết là yếu tố quyết định để Luật phát huy được tác dụng trong thực tiễn, thể hiện được tầm nhìn chiến lược, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô thành một đô thị hiện đại, phát triển bền vững.
Luật Thủ đô 2024 được tin tưởng khi có hiệu lực sẽ tạo hành lang pháp lý, môi trường kinh doanh thông thoáng hơn; thủ tục hành chính đơn giản và những văn bản hướng dẫn cụ thể để các doanh nghiệp dễ dàng thực hiện đúng; tạo đà cho cộng đồng doanh nhân khởi nghiệp, góp phần tạo thêm nhiều việc làm cho người dân và đóng góp cho kinh tế Thủ đô càng ngày càng phát triển...
Với sự chỉ đạo sát sao của Trung ương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thành phố Hà Nội, Luật Thủ đô 2024 với nhiều cơ chế chính sách vượt trội đang được thành phố Hà Nội và các cơ quan chức năng quyết tâm, nỗ lực triển khai thi hành, chắc chắn sẽ giúp Thủ đô khai thác được tiềm năng, thế mạnh để bứt phá, trở thành đầu tàu dẫn dắt sự phát triển của cả nước.
Nên xem
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 28/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng
Ra mắt tour trải nghiệm "Hà Nội - Chạm miền ký ức"
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025
Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2
Cận cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên
TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI
Tin khác
Hiện đại hóa quản lý khoa học công nghệ để tăng sức cạnh tranh đến năm 2030
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình 10/12/2025 17:52
Việt Nam làm chủ thiết bị lõi 5G, giảm phụ thuộc công nghệ nước ngoài
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình 09/12/2025 11:43
Bản đồ tri thức cho chiến lược hội nhập quốc tế của Việt Nam
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình 08/12/2025 19:26
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình 04/12/2025 15:29
Đưa diễn đàn công nghệ hòa vào không gian văn hóa hồ Gươm
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình 03/12/2025 18:49
Techfest 2025: Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân, động lực tăng trưởng mới
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình 03/12/2025 17:44
Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam diễn ra vào ngày 25/12
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình 01/12/2025 16:37
Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện 5 dự án luật, tăng tốc hàng loạt nhiệm vụ lớn cuối năm 2025
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình 01/12/2025 13:07
Việt Nam đưa vào sử dụng hệ thống quản lý trực tuyến các nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình 27/11/2025 17:47
Việt Nam nỗ lực phát triển nguồn nhân lực số
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình 21/11/2025 15:11
