Tinh gọn bộ máy để đáp ứng yêu cầu đổi mới

Việc tuyên truyền, quán triệt thực hiện Kết luận số 127-KL/TƯ được Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ thực hiện bằng nhiều hình thức; đưa vào nội dung sinh hoạt cấp ủy, thông tin kịp thời các phương án, mô hình hệ thống tổ chức, đề án sắp xếp; các chế độ, chính sách đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Qua đó đã động viên, khích lệ mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phát huy tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung.
Tinh gọn bộ máy mang lại lợi ích cho người dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Bộ Nội vụ muốn bổ sung nhóm hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi Bổ sung 4 nhóm đối tượng được hưởng chính sách khi sắp xếp bộ máy

Sẵn sàng tâm thế tiếp tục cống hiến khi được bố trí nhiệm vụ mới

Cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn quốc, hướng đến mục tiêu xây dựng một hệ thống vận hành hiệu quả, tinh giảm nhưng vẫn đảm bảo sức mạnh và hiệu suất. Những kết quả bước đầu đã ghi nhận sự chuyển biến tích cực, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Quá trình này vẫn đang tiếp tục được thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ, nhằm nâng cao thực sự hiệu quả hoạt động của hệ thống.

Tinh gọn bộ máy để đáp ứng yêu cầu đổi mới
Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố, chi nhánh Tây Hồ.

Kết luận số 127- KL/TƯ hướng tới đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”. Song để đưa chủ trương quan trọng này sớm đi vào cuộc sống, việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức cần được thực hiện hiệu quả.

Tại quận Tây Hồ, hiện tại chủ trương nghiên cứu định hướng sáp nhập một số đơn vị cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập một số đơn vị cấp xã; thực hiện mô hình địa phương 2 cấp (tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể) bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả... theo tinh thần Kết luận số 127-KL/TƯ ngày 28/2/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã được Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ quán triệt trong toàn Đảng bộ quận.

Việc rà soát, sàng lọc và đánh giá cán bộ đang được quận tập trung thực hiện, sẵn sàng bố trí cán bộ theo mô hình mới, không làm gián đoạn nhiệm vụ được giao.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng cho biết, Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai chủ trương tinh gọn bộ máy tới từng chi bộ, đảng viên. Việc tuyên truyền, quán triệt thực hiện Kết luận số 127-KL/TƯ được thực hiện bằng nhiều hình thức; đưa vào nội dung sinh hoạt cấp ủy, thông tin kịp thời các phương án, mô hình hệ thống tổ chức, đề án sắp xếp; các chế độ, chính sách đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Qua đó đã động viên, khích lệ mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phát huy tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung. Mục tiêu lớn nhất mà quận Tây Hồ đặt ra hiện nay là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

“Thay vì tâm trạng lo lắng, mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ quận Tây Hồ đều xác định mục tiêu nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công, sẵn sàng tâm thế để tiếp tục cống hiến khi được bố trí, sắp xếp nhiệm vụ mới. Bởi dù ở cương vị nào, mỗi cán bộ, đảng viên đều có thể cống hiến vì sự phát triển chung của địa phương và Thủ đô Hà Nội”, Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

Tinh gọn bộ máy để đáp ứng yêu cầu đổi mới
Bí thư Quận uỷ Tây Hồ trao quyết định và tặng hoa lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Quận ủy.

Với tinh thần chủ động, 8/8 phường trên địa bàn quận không khí làm việc diễn ra nền nếp, đảm bảo đúng quy trình, công khai, dân chủ.

Chủ tịch UBND phường Nhật Tân Công Minh Tuấn chia sẻ: “Nắm bắt rõ chủ trương của Trung ương về tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, phường Nhật Tân xác định phải duy trì kỷ cương, kỷ luật hành chính, phục vụ tốt nhất cho người dân và nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Nhờ vậy, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội trong quý I/2025 trên địa bàn phường ước tính đều hoàn thành vượt mức so với cùng kỳ năm 2024”.

Trong quý I/2025, phường Nhật Tân đã hoàn thành việc hỗ trợ 2,2 tỷ đồng cho khoảng 300 hộ trồng đào bị thiệt hại trên 30% do ảnh hưởng của bão số 3 vào tháng 9/2024. Với đặc thù là địa phương có nghề trồng đào truyền thống vừa được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể, UBND phường đang tập trung khôi phục các vườn đào, bảo đảm năng suất, chất lượng cao sau khi nhận được sự hỗ trợ kịp thời của quận và Thành phố.

Chủ tịch UBND phường Quảng An Nguyễn Danh Thụ cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Quận ủy, phường Quảng An đang tập trung triển khai công việc liên quan đến các dự án trọng điểm trên địa bàn. Cùng với việc hoàn thiện 2 điểm check-in “Góc phố xanh” tại sân chơi Ao Đình, vườn hoa Nghi Tàm, phường Quảng An đang triển khai trồng cây xanh tại khu vực dọc tuyến đê thuộc địa bàn phường, nhằm tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp cho khu vực này.

Tin tưởng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm

Ông Lê Văn Vui, Bí thư Chi bộ số 4 phường Thụy Khuê cho biết, cán bộ, đảng viên và nhân dân thời gian qua theo dõi và bám sát các thông tin về cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy; đồng thời tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cuộc cách mạng sẽ được tiến hành thành công, sớm phát huy hiệu quả, đưa đất nước và Thủ đô phát triển.

Tinh gọn bộ máy để đáp ứng yêu cầu đổi mới
Người dân được hướng dẫn làm thủ tục cấp hộ chiếu trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố, chi nhánh Tây Hồ.

“Đây là chủ trương cần thiết để xây dựng một nền hành chính tinh gọn, hiệu quả và phù hợp với bối cảnh phát triển của đất nước nói riêng và thế giới nói chung. Việc tinh gọn tổ chức bộ máy sẽ phát huy được các lợi thế, tạo ra không gian rộng hơn để phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời, tạo ra môi trường rộng lớn hơn để thu hút tiềm năng, nguồn lực cho phát triển”, ông Lê Văn Vui nhấn mạnh.

Cùng chung quan điểm, ông Đặng Bình Thông, phường Tứ Liên cho biết, những năm qua, quận Tây Hồ đã xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung. Nhiều việc mới, việc khó đã được quận thực hiện thành công, đảng viên, nhân dân quận Tây Hồ tin tưởng mô hình tổ chức mới được triển khai tại quận cũng sẽ tiếp tục đáp ứng mục tiêu xây dựng chính quyền phục vụ, kiến tạo, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.

“Chúng tôi tin tưởng vào chủ trương lớn này và kỳ vọng đất nước sẽ bứt phá, phát triển trong giai đoạn mới. Việc sáp nhập sẽ tạo đòn bẩy để các địa phương phát triển vượt bậc. Sau khi sáp nhập, sẽ không có sự chêch lệch lớn về kinh tế, văn hóa - xã hội giữa các địa bàn. Qua theo dõi sáp nhập, tinh gọn tổ chức bộ máy ở Trung ương, chúng tôi rất tin tưởng vào sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng, tôi tin rằng, cuộc sống của người dân sẽ ngày càng được nâng cao, thế hệ con cháu chúng tôi sẽ được thụ hưởng những thành quả từ chủ trương lớn mang lại”, ông Thông bày tỏ.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Xem thêm
Phiên bản di động