Đồng nhất lương - giá, để người lao động sống được bằng lương

Từ khi giữ trọng trách Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Tô Lâm đã chỉ ra những khuyết thiếu của thể chế làm cản trở sự phát triển kinh tế, nguy cơ bẫy "thu nhập trung bình" đối với đất nước. Chính vì thế, tại các hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư không ít lần đặt câu hỏi: Tại sao kinh tế liên tục tăng trưởng mà sự thụ hưởng của nhân dân chưa tương xứng? Và nay câu hỏi đó đang được Đảng ta, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm trả lời bằng hành động.
Việt Nam kỷ nguyên vươn mình Nối tiếp truyền thống, xây dựng tương lai Vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới của dân tộc

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc với các ban: Kiểm tra Trung ương; Nội chính Trung ương ngày 22/5 cũng như tại các cuộc tiếp xúc cử tri Thủ đô Hà Nội trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh phải đổi mới cơ chế chính sách để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không thể tham nhũng, tiến tới không muốn tham nhũng; phải tiết kiệm chi tiêu, chống lãng phí, tham nhũng tiến tới người dân phải được thụ hưởng nhiều hơn từ tăng trưởng kinh tế; lương phải đáp ứng nhu cầu cuộc sống.

Đồng nhất lương - giá, để người lao động sống được bằng lương
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ Nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18.

Thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, gần 40 năm qua, đất nước đã thu được nhiều thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - chính trị - xã hội, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn không ít bất cập. Một trong những bất cập nhất chính là quỹ đạo lương - giá ngày càng đi ngược chiều nhau, lương - giá không còn là một thể thống nhất, dẫn đến việc lương ngày càng đuổi theo giá.

Dễ thấy, từ những năm 2000 về trước, dù đời sống, thu nhập còn khó khăn, song lương của công chức, viên chức sau khi chi tiêu còn có thể tích lũy được. Còn hiện tại, giá đang tận “trên trời”, lương lại ở dưới “mặt đất”, khiến đời sống của một phận công chức, viên chức, người lao động khó khăn. Lĩnh vực bất động sản là ví dụ điển hình. Theo tính toán, với mức lương hiện tại, một công chức, viên chức tích lũy cả chục năm cũng chưa chắc mua nổi căn hộ chung cư tại Hà Nội. Đây là một trong những bất cập lớn nhất của nền kinh tế, trong khi ở các nước như Singapore, Malaysia, các nước phát triển lương - giá luôn là một thể thống nhất. Một công chức đi làm, họ vẫn có tích lũy để trả các khoản tiền mua nhà, mua xe trả góp…

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những bất cập trên, mà một trong những nguyên nhân quan trọng là bộ máy của hệ thống chính trị quá cồng kềnh dẫn đến chất công chức, viên chức vì thế không đuổi kịp.

Đồng nhất lương - giá, để người lao động sống được bằng lương
Với quyết tâm của Đảng, của Tổng Bí thư Tô Lâm, kinh tế tăng trưởng cao thì người dân phải được thụ hưởng cao hơn; với quyết tâm cán bộ, công chức, viên chức phải sống được bằng lương, tin tưởng tới đây lương - giá sẽ là một thể thống nhất để người lao động yên tâm công tác. (Ảnh: Cán bộ, công chức tại Trung tâm Hành chính công TP Thủ Đức/CP.VN)

Là người đứng đầu Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm, tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã nhận thấy những bất cập của nền kinh tế, thấy rõ nguy cơ tụt hậu của đất nước, đặc biệt là bẫy thu nhập thấp, do đó, một trong những quyết sách và hành động mang tầm chiến lược, từ tháng 12/2024 đến nay, Bộ Chính, Trung ương đã ban hành các nghị quyết, văn bản về đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, tính đến hết tháng 3/2025, các ban của Đảng, tỉnh, thành phố; các bộ, ngành đã cơ bản hoàn thành việc sáp nhập, tinh gọn bộ máy... đi vào hoạt động bình thường.

Công tác xóa cấp trung gian quận, huyện, thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, trên cơ sở hợp nhất, sáp nhật xã phường đang được triển khai quyết liệt. Theo Kế hoạch đến ngày 1/7/2025, mô hình cấp phường, xã mới sẽ bắt đầu hoạt động. Đối với cấp tỉnh, thành từ 63 đơn vị hành chính, đến 15/8 cả nước sẽ chỉ còn 34 tỉnh, thành phố. Đồng thời, hệ thống chính trị - xã hội cũng sẽ hoạt động theo mô hình mới, trực thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo đánh giá của các chuyên gia trong và ngoài nước, đây là cuộc cách mạng bộ máy tổ chức lớn nhất từ trước tới nay, thậm chí chưa có tiền lệ.

Mặc dù, tính đến thời điểm hiện tại, công việc sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị đang tiến hành, hiệu quả của cuộc cách mạng này đã bắt đầu “đong, đo, đếm được”. Bằng chứng, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết về việc miễn học phí cho học sinh công lập từ bậc mầm non đến trung học phổ thông. Bộ Y tế cũng đang gấp rút soạn thảo nghị quyết trình Chính phủ, Bộ Chính trị về miễn khám chữa bệnh cho nhân dân. Đây là những nghị quyết hợp lòng dân, vì nhân dân.

Chưa hết, để kinh tế phát triển, để đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh để hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra, phấn đấu đến năm 2030 kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng, nước ta là nước có thu nhập trung bình; đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là nước có thu nhập cao, Đảng ta đã có các quyết sách để phát huy nội lực quốc gia; phát huy trí tuệ con người Việt Nam.

Theo đó, ngày 22/12/2024, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tiếp đó, ngày 4/5/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng thay mặt Bộ Chính trị Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Đây là 02 nghị quyết đặc biệt quan trọng của Bộ Chính trị để phát huy cao nhất nội lực quốc gia, sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển.

Trên bình diện điều hành, để cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc tiến tới công chức, viên chức phải sống được bằng lương, Chính phủ đã có nhiều giải pháp quan trọng về phát triển kinh tế, an sinh xã hội, đặc biệt là thị trường bất động sản. Ngoài việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội để hướng tới mục tiêu ai cũng có nhà, Thủ tướng Chính phủ còn chỉ đạo Bộ Công an tập trung điều tra vấn nạn đầu cơ bất động sản để lũng đoạn thị trường với tổ chức, cá nhân.

Khi bài báo này khởi đăng, cũng là lúc người lao động ở Thủ đô Hà Nội nhận được tin vui, có những khu nhà ở xã hội giá bán ra bao gồm thuế VAT chỉ vào khoảng 13,5 triệu đồng/m2, trong khi giá chung cư thương mại vẫn đang cao ngất ngưởng từ 55 triệu đồng - 100 triệu đồng/m2. Cùng với đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội, “tấn công” nạn đầu cơ, những ngày trung tuần tháng 5, thị trường bất động sản đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Chắc chắn khi thị trường bất động sản hạ nhiệt, các sản phẩm dịch vụ khác cũng sẽ hạ theo.

Đồng nhất lương - giá, để người lao động sống được bằng lương
Với cuộc cách mạng chưa từng có về tổ chức bộ máy hệ thống chính trị hiện nay của Đảng, với việc ban hành các nghị quyết về phát huy nội lực nước nhà, chắc chắn đất nước ta sẽ bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên giàu mạnh và thịnh vượng.

Tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả gắn với tăng lương, giảm giá; kích thích nội lực kinh tế đất nước bằng tiến quân vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển đội ngũ doanh nghiệp tư nhân thành trụ cột kinh tế đất nước gắn với đẩy mạnh chống lãng phí, tham nhũng… đây chính là những điều cần và đủ gián tiếp nắn lại quỹ đạo kinh tế trên nền tảng lương - giá là một thể thống nhất. Nói ngắn gọn chỉ cần “lương - giá là một thể thống nhất” các khiếm khuyết của nền kinh tế sẽ được khắc phục tận gốc rễ.

Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, trải qua 95 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng không ngoài mục đích nào hơn là vì lợi của Tổ quốc và Nhân dân. Trong chiều dài lịch sử, bên cạnh thành công, Đảng ta luôn cầu tiến nhận những khuyết điểm chưa làm được để hoàn thiện nhằm phụng sự Tổ quốc và Nhân dân tốt hơn.

Với những gì mà Đảng ta, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm đang triển khai, trên bình diện quốc gia chắc chắn đất nước sẽ bước sang trang sử mới. Trên bình diện kinh tế, chắc chắc với những chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng đang triển khai các khiếm khuyết của nền kinh tế sẽ sớm được khắc phục, lương - giá từ chỗ đi ngược nhau sẽ thành một thể thống nhất, khi đó cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ thực sự sống được bằng lương. Một kỷ nguyên mới sẽ mở ra với họ để đồng hành cùng Tổ quốc, cùng Đảng quang vinh hướng đến vì một Việt Nam hùng cường như ý nguyện của Bác Hồ kính yêu.

Lê Hà

Nên xem

Bí thư Chi bộ tận tâm, góp phần xây dựng Chi bộ thôn Cổ Điển B vững mạnh

Bí thư Chi bộ tận tâm, góp phần xây dựng Chi bộ thôn Cổ Điển B vững mạnh

Ở thôn Cổ Điển B, xã Thanh Trì, đồng chí Nguyễn Thị Lan - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn, được cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi nhận là người luôn trách nhiệm, sâu sát cơ sở, góp phần quan trọng vào việc phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Chi bộ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Nam Phù: Ra quân làm sạch đồng, tạo thói quen sản xuất nông nghiệp xanh

Nam Phù: Ra quân làm sạch đồng, tạo thói quen sản xuất nông nghiệp xanh

Hướng tới mô hình cánh đồng sạch, nông nghiệp bền vững, Uỷ ban nhân dân xã Nam Phù vừa tổ chức ra quân thu gom, vận chuyển và xử lý vỏ lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn xã.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt tri ân và tôn vinh Bộ đội cụ Hồ

Chương trình nghệ thuật đặc biệt tri ân và tôn vinh Bộ đội cụ Hồ

“Mệnh lệnh từ trái tim" là chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025). Chương trình được truyền hình trực tiếp lúc 20h10 Chủ nhật 21/12/2025 trên kênh VTV1.
Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đón nhận Bằng công nhận Di sản văn hóa thế giới

Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đón nhận Bằng công nhận Di sản văn hóa thế giới

Tối 20/12, tại Quảng trường Minh Tâm, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh diễn ra Lễ đón nhận bằng công nhận Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Kinh tế tư nhân phải trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Kinh tế tư nhân phải trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế

Tại phiên họp Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tư nhân, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh khu vực kinh tế tư nhân cần tiếp tục bứt phá, trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế trong giai đoạn phát triển mới.
Chính thức công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Chính thức công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Sáng 21/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Quản lý tài sản mã hóa: Siết để lành mạnh hóa thị trường

Quản lý tài sản mã hóa: Siết để lành mạnh hóa thị trường

Bộ Tài chính vừa công bố tổng hợp góp ý với dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa.

Tin khác

Hiện đại hóa quản lý khoa học công nghệ để tăng sức cạnh tranh đến năm 2030

Hiện đại hóa quản lý khoa học công nghệ để tăng sức cạnh tranh đến năm 2030

Trong bối cảnh kinh tế số và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) được xác định là động lực then chốt nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Để không tụt lại trong cuộc đua công nghệ toàn cầu, Việt Nam đang đặt mục tiêu xây dựng mô hình quản lý KH,CN&ĐMST hiện đại, linh hoạt và phù hợp với yêu cầu phát triển đến năm 2030.
Việt Nam làm chủ thiết bị lõi 5G, giảm phụ thuộc công nghệ nước ngoài

Việt Nam làm chủ thiết bị lõi 5G, giảm phụ thuộc công nghệ nước ngoài

Việc nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thành công thiết bị Fronthaul Gateway (FHG) theo chuẩn O-RAN đánh dấu bước tiến quan trọng của ngành viễn thông Việt Nam, đưa chúng ta tiến gần hơn tới mục tiêu tự chủ hạ tầng mạng 5G.
Bản đồ tri thức cho chiến lược hội nhập quốc tế của Việt Nam

Bản đồ tri thức cho chiến lược hội nhập quốc tế của Việt Nam

Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa với những biến động nhanh chóng và khó lường, hội nhập quốc tế không chỉ là yêu cầu khách quan của các quốc gia đang phát triển mà còn là con đường tất yếu để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đưa diễn đàn công nghệ hòa vào không gian văn hóa hồ Gươm

Đưa diễn đàn công nghệ hòa vào không gian văn hóa hồ Gươm

Techfest Việt Nam 2025 lần đầu tiên đưa một diễn đàn công nghệ lớn hòa vào không gian văn hóa hồ Gươm, tạo nên “lễ hội công nghệ” mở cho mọi người dân Thủ đô. Với hơn 700 gian trưng bày của các tập đoàn, start-up và nhóm sáng tạo trẻ, sự kiện mang đến trải nghiệm trực tiếp về những công nghệ mới nhất. Đây cũng là dịp Hà Nội thử nghiệm các chính sách đột phá về đổi mới sáng tạo, kết nối đầu tư và thúc đẩy các sản phẩm trí tuệ đi vào cuộc sống.
Techfest 2025: Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân, động lực tăng trưởng mới

Techfest 2025: Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân, động lực tăng trưởng mới

Chiều 3/12, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức Họp báo Techfest Việt Nam 2025 với chủ đề “Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân - Động lực tăng trưởng mới”.
Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam diễn ra vào ngày 25/12

Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam diễn ra vào ngày 25/12

Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ VII diễn ra vào ngày 25/12 tại Hà Nội.
Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện 5 dự án luật, tăng tốc hàng loạt nhiệm vụ lớn cuối năm 2025

Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện 5 dự án luật, tăng tốc hàng loạt nhiệm vụ lớn cuối năm 2025

Sáng nay (1/12), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Họp báo thường kỳ tháng 11 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương.
Việt Nam đưa vào sử dụng hệ thống quản lý trực tuyến các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Việt Nam đưa vào sử dụng hệ thống quản lý trực tuyến các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Ngày 27/11, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ công bố khai trương hệ thống quản lý trực tuyến các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo thời gian thực, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số và đổi mới quản lý nghiên cứu khoa học tại Việt Nam.
Việt Nam nỗ lực phát triển nguồn nhân lực số

Việt Nam nỗ lực phát triển nguồn nhân lực số

Việt Nam đang khẳng định quyết tâm mạnh mẽ trong việc xây dựng nền kinh tế số, xã hội số và chính phủ số, lấy phát triển nguồn nhân lực số chất lượng cao làm trung tâm của tiến trình này.
Xem thêm
Phiên bản di động