Đồng Nai: Làng gốm cổ 300 năm tất bật “chạy đua” trước Tết

(LĐTĐ) Các lò gốm ở làng gốm Tân Hạnh thuộc xã Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào thời điểm này trở nên chộn rộn, nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Hàng trăm nhân công tất bật “chạy đua” để kịp thực hiện các đơn hàng phục vụ khách hàng dịp Tết Nguyên đán 2023.
Đổi thay trên quê hương Xuân Lộc, Đồng Nai Thông xe kỹ thuật cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây Đồng Nai: Phát hiện, bắt quả tang đường dây khai thác khoáng sản trái phép

Có mặt tại làng vào những ngày giáp Tết Nguyên đán, phóng viên Báo Lao động Thủ đô chứng kiến không khí hối hả của nhân công làm gốm khi vào mùa.

Trên diện tích hàng chục héc-ta, “làng gốm mới” được xây dựng, quy hoạch với một hệ thống nhà xưởng quy củ, có gần hai chục hợp tác xã, công ty, xí nghiệp. Tại đây, các khu vực được phân chia theo từng công đoạn sản xuất gốm như khu tập kết đất sét, khu chuốt xoay, tạo hình, khu gọt giũa, láng mịn, khu tráng, nhúng men, vẽ hoa văn họa tiết, khu đốt lò nung bằng khí gas và khu tập kết các sản phẩm được vừa được ra lò...

Đồng Nai: Làng gốm cổ 300 năm tất bật “chạy đua” trước Tết
Nhân công sản xuất gốm tại làng gốm Tân Hạnh đều là con em trong làng.

Tại khu vực nhà xưởng chuốt, công đoạn đầu tiên để lên khuôn, tạo hình, chúng tôi chứng kiến nhiều nhân công đang hối hả, nhanh tay xoay, cắt, vuốt để hoàn thành sản phẩm thô. Trong không gian khá nóng và khói bụi, người nào người nấy mồ hôi nhễ nhại. Tại khu vực khác, các nhân công lại hối hả phơi khô sản phẩm, cẩn thận bê từng sản phẩm thô, chuẩn bị đưa đi láng mịn, nhúng men, xếp vào lò...

Nhân công tại đây đều là các con em những người dân lớn lên và sinh sống tại làng gốm truyền thống Tân Hạnh. Trong công việc, đàn ông thường làm những việc nặng nhọc hơn, còn phụ nữ đảm trách các công đoạn cần sự tỉ mỉ như vẽ hoa văn, tạo họa tiết, pha chế men. Công đoạn chuốt, tạo hình sản phẩm thô nặng nề, vốn cần sức khỏe do đàn ông đảm nhiệm thì hiện có các bàn xoay tự động, nhờ đó cũng đỡ vất vả hơn.

Làng gốm Tân Hạnh là làng nghề truyền thống có lịch sử hơn 300 năm ở thành phố Biên Hòa. Gần đây làng gốm này được quy hoạch lại để thực hiện việc bảo vệ môi trường cũng như để phát triển kinh tế nghề gốm, bảo tồn những giá trị truyền thống và đang tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt của Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai.

Công đoạn pha chế tạo nước men cho ra những màu sắc riêng đáp ứng yêu cầu theo đơn đặt hàng bắt buộc phải sử dụng công thức riêng; hoặc công đoạn vẽ hoa văn, tạo họa tiết thì các thợ gốm phải luôn học hỏi, cập nhật những kiến thức mới.

Đồng Nai: Làng gốm cổ 300 năm tất bật “chạy đua” trước Tết
Công đoạn tô vẽ hoa văn, họa tiết trên chậu gốm.

Sau công đoạn tráng men, những chậu gốm được đưa vào lo nung bằng khí gas trong suốt 48 giờ ở nhiệt độ khoảng 1.160 độ C, sau đó chờ khoảng 24 giờ khi nguội mới có thể ra lò. Những sản phẩm gốm làm từ nguồn đất sét lấy từ khu mỏ đất đặc trưng được quy hoạch ở thị trấn Lái Thiêu, Bình Dương, lúc này sẽ được tỏa đi muôn nơi để phục vụ khách.

Anh Đoàn Văn Lâm, Phó Giám đốc Công ty gốm Ngọc Thành - một trong những đơn vị sản xuất gốm lớn tại làng gốm Tân Hạnh cho biết, hiện các đơn vị tham gia sản xuất tại đây đều phải bỏ vốn khá lớn, từ vài tỷ đến vài chục tỷ đồng. Hệ thống máy móc được đầu tư ngày càng hiện đại. Riêng mỗi lò nung bằng gas đã có giá hàng tỷ đồng, một cơ sở sản xuất có khi có 6 - 7 lò nung loại này.

Đồng Nai: Làng gốm cổ 300 năm tất bật “chạy đua” trước Tết
Làm gốm cần tay nghề cao, đòi hỏi sự tỉ mỉ.

“Cơ sở của tôi có gần 100 thợ. Các sản phẩm được sản xuất theo kiểu công nghiệp hàng loạt thì làm nhanh nhưng có nhiều sản phẩm đặc trưng được khách đặt làm một cách tinh xảo thì rất phải công phu, cần đến các thợ có tay nghề cao, các nghệ nhân trong làng. Hiện sản phẩm gốm chủ lực tại đây là dòng chậu cây kiểng, thường được đặt hàng theo đơn trong năm. Đến mùa Tết thì đắt hàng hơn, nhiều dòng sản phẩm còn được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới" anh Lâm chia sẻ.

Cũng theo anh Lâm, với các sản phẩm tương đối đơn giản thì mỗi ngày trung bình một thợ làm ra khoảng chục sản phẩm thô, riêng với các sản phẩm đặc trưng được đòi hỏi nhiều thời gian. Hiện thu nhập bình quân của thợ gốm tại làng gốm truyền thống này dao động khoảng 7 - 8 triệu đồng/người/tháng.

Tháo gỡ khó khăn để làng nghề phát triển

Cách đây không lâu, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đã đến thăm và khảo sát tình hình sản xuất tại làng gốm cổ Tân Hạnh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai có phương án, giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc của làng gốm một cách phù hợp, đúng quy định. Các sở, ngành, địa phương liên quan cần phối hợp Hiệp hội Gốm mỹ nghệ Đồng Nai rà soát, xây dựng phương án phù hợp để tạo không gian lưu giữ, bảo tồn những giá trị truyền thống lâu đời, tốt đẹp của nghề gốm, trong đó có nghề gốm đất đen.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất gốm cần áp dụng các công nghệ sản xuất phù hợp, tiết kiệm năng lượng, đảm bảo các tiêu chí về môi trường, tránh làm ảnh hưởng đến các khu dân cư; đồng thời, giữ được chất lượng, nét riêng của sản phẩm gốm địa phương. Chủ động nghiên cứu, nâng cao giá trị, đa dạng mẫu mã các sản phẩm gốm, có phương án để giữ chân các nghệ nhân, đào tạo lao động, tăng cường các chương trình, hoạt động quảng bá để thương hiệu cho gốm Biên Hòa, gốm Đồng Nai được bảo tồn và không ngừng phát triển…

Cẩm Trang - Thành Đồng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

(LĐTĐ) Sau chuỗi ngày lao dốc, thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, VN-Index quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm.
Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

(LĐTĐ) Nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 25/4 có thể giảm theo xu hướng trên thế giới.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước quyết định đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung cho thị trường. Đây cũng được coi là giải pháp nhằm giảm bớt sự mất cân đối cung - cầu. Liệu rằng sắp tới giá vàng sẽ “ngừng nhảy múa” và “giảm nhiệt”?
Mở rộng không gian ngành điện

Mở rộng không gian ngành điện

(LĐTĐ) Sau gần một năm có Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII), kế hoạch thực hiện quy hoạch quan trọng này cuối cùng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước vừa đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng, với giá hơn 81,3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

(LĐTĐ) Chưa từng có trong lịch sử, thị trường vàng thế giới chao đảo theo những cơn sóng địa chính trị tại một số điểm nóng. Vàng thiết lập đỉnh mới liên tục rồi chạy biên độ ngang dọc, lên xuống, khó lường. Trong sáng nay (23/4), những thông tin mới về địa chính trị cũng như các chỉ số kinh tế Mỹ có dấu hiệu tươi sáng hơn là yếu tố then chốt thúc đẩy giá vàng thế giới rơi thẳng đứng.
Rạng Đông tiếp tục bứt phát với xu hướng “Chuyển đổi Số - Chuyển đổi Xanh”

Rạng Đông tiếp tục bứt phát với xu hướng “Chuyển đổi Số - Chuyển đổi Xanh”

(LĐTĐ) Thi đua làm theo lời Bác đã đưa Rạng Đông vượt qua mọi thách thức, phát triển, đưa Rạng Đông trở thành doanh nghiệp tiên phong trong ngành chiếu sáng. Năm 2024 cũng là năm khởi đầu cho một Rạng Đông mới - Rạng Đông nghệ cao, Rạng Đông của xu hướng chuyển đổi kép: Chuyển đổi Số - Chuyển đổi Xanh
Xem thêm
Phiên bản di động