70 năm Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc:

Đông đảo phụ nữ Thủ đô thi đua yêu nước

Sáng nay (7/6), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước (giai đoạn 2013-2018) và Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhân kỷ niệm 70 năm Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.
dong dao phu nu thu do thi dua yeu nuoc Phát huy vai trò Hội phụ nữ trong bảo vệ môi trường và đảm bảo trật tự đô thị
dong dao phu nu thu do thi dua yeu nuoc Phát triển mô hình đường hoa “sạch làng, đẹp xóm”
dong dao phu nu thu do thi dua yeu nuoc Kỷ niệm 108 năm ngày quốc tế Phụ nữ và 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Trong Báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước của Hội LHPN Thành phố, Chủ tịch Hội Trần Thị Phương Hoa cho biết, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trong 5 năm qua (2013 - 2018), Hội LHPN Hà Nội luôn chú trọng đổi mới công tác thi đua khen thưởng, tổ chức các phong trào thi đua, các nhiệm vụ công tác Hội thu hút được sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp phụ nữ Thủ đô.

Các phong trào thi đua yêu nước của các cấp Hội được gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội động viên phụ nữ phát huy truyền thống yêu nước, tham gia xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Thủ đô.

dong dao phu nu thu do thi dua yeu nuoc
Tại Hội nghị, nhiều tấm gương tiêu biểu đại diện cho phụ nữ Thủ đô đã biểu dương khen thưởng.

Hàng năm, các cấp Hội phát động phong trào thi đua với các nội dung, chỉ tiêu cụ thể gắn với việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội của Thủ đô, các nhiệm vụ công tác Hội đáp ứng nhu cầu lợi ích của các tầng lớp phụ nữ.

Hội LHPN Hà Nội chú trọng tổ chức các đợt thi đua cao điểm chào mừng các sự kiện lớn của đất nước, của Thủ đô, của Hội; gắn phong trào thi đua của Hội với phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Trung ương, Thành phố như: Cuộc vận động rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam “Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”; Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua “An toàn thực phẩm”…

Trong giai đoạn 2013 - 2018, với tinh thần đổi mới và sáng tạo, Hội LHPN Hà Nội đã phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua sâu rộng và liên tục trên nhiều lĩnh vực, lan toả trong mọi tầng lớp phụ nữ. Các phong trào thi đua của Hội vừa có ý nghĩa chính trị to lớn, vừa mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực, được triển khai một cách có nề nếp, sáng tạo và là động lực thúc đẩy các phong trào thi đua trong cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Còn đối với kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Phó Chủ tịch Hội Lê Kim Anh cho biết, các cấp Hội đã nhân rộng mô hình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như: Học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Năm qua các mô hình tiết kiệm tiếp tục được cán bộ, đảng viên cơ quan Hội và các cấp Hội triển khai sâu rộng. Từ tiết kiệm trong chi tiêu hàng ngày, tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm.. tiết kiệm trong việc cưới, tang, lễ hội, phát huy hiệu quả mô hình sử dụng giấy loại làm túi thay thế túi nilon, tiết kiệm đồ tái chế trồng cây xanh ..

Đặc biệt mô hình “Nuôi lợn nhự tiết kiệm” của các ban, đơn vị, Chi đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn cơ quan đã phát huy hiệu quả, hỗ trợ kịp thời cho cán bộ, đoàn viên trong cơ quan khi có khó khăn đột xuất, tặng 01 mái ấm cho phụ nữ nghèo huyện Ba Vì, tặng quà cho phụ nữ, học bổng cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn một số huyện trên địa bàn thành phố.

Tại các chi bộ, năm 2018 đã đăng ký mô hình “Dân vận khéo”. Từ các hoạt động trên đã góp phần tạo thói quen tiết kiệm trong cán bộ, đảng viên trong cơ quan, động viên hỗ trợ cán bộ, đảng viên nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình. Tiếp tục chỉ đạo nhân rộng mô hình tiết kiệm trong cán bộ hội viên phụ nữ toàn thành phố.

Năm 2016, 2017 các cấp Hội đã trao 155 mái ấm tình thương (trong đó có 20 mái ấm của Hội LHPN Thành phố). Mô hình chi hội phụ nữ tiết kiệm tự nguyện góp phần hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tiếp tục được nhân rộng.

Tại Hội nghị, nhiều tấm gương tiêu biểu đại diện cho phụ nữ Thủ đô đã được biểu dương khen thưởng.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.
Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

(LĐTĐ) Theo công bố mới nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trọng tài Hàn Quốc Ko Hyung Jin sẽ bắt chính trận tứ kết giữa U23 Việt Nam với U23 Iraq trên sân Al Janoub vào ngày 27/4.
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

(LĐTĐ) Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - 2024 đã đi đến vòng tứ kết với 4 cặp đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Sau đây là một số hình ảnh sinh động trong ngày thi đấu hôm nay (23/4).
Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

(LĐTĐ) Trong tour "Eras Tour", Taylor Swift đã tiết lộ về sự đau khổ của mình sau khi chia tay bạn trai lâu năm Joe Alwyn.
Hai Kiện tướng quốc gia thi Mister Vietnam 2024

Hai Kiện tướng quốc gia thi Mister Vietnam 2024

(LĐTĐ) 60 gương mặt vừa lọt vào vòng sơ khảo cuộc thi Mister Vietnam - Nam vương Việt Nam mùa 2 năm 2024. Trong đó, 2 gương mặt đã để lại nhiều ấn tượng với Ban Tổ chức bởi nổi bật ở lĩnh vực thể thao.
Phim 18+ “Cái giá của hạnh phúc”: Lỗi kịch bản hay “lọt” kiểm duyệt?

Phim 18+ “Cái giá của hạnh phúc”: Lỗi kịch bản hay “lọt” kiểm duyệt?

(LĐTĐ) Phim ảnh là một trong những loại hình của nghệ thuật thứ 7, bên cạnh chức năng giải trí còn có chức năng giáo dục. Song thời gian qua, không ít phim thương mại do các nhà sản xuất trong nước dàn dựng quá thiên về yếu tố “sinh lý”, thậm chí đi ngược với thuần phong, mỹ tục vẫn cứ được công chiếu. Phim “Cái giá của hạnh phúc” là ví dụ.
Giờ thứ 9+: Sân chơi sôi động của công nhân, người lao động Việt Nam

Giờ thứ 9+: Sân chơi sôi động của công nhân, người lao động Việt Nam

(LĐTĐ) Sau hai mùa thành công, phiên bản mới của Giờ thứ 9+ mùa có nhiều đổi mới về nội dung, chương trình sẽ lên sóng vào lúc 15h00 ngày 28/4 trên VTV3.
U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

(LĐTĐ) Đội tuyển U23 Việt Nam đón tin kém vui về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia.
Xem thêm
Phiên bản di động