Phát huy vai trò Hội phụ nữ trong bảo vệ môi trường và đảm bảo trật tự đô thị

Chiều 31/5, Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội tổ chức tọa đàm “Phát huy vai trò các cấp Hội phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới”. Những năm qua, với nhiều mô hình và cách làm, Hội phụ nữ đã có đóng góp to lớn trong việc tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.
phat huy vai tro hoi phu nu trong bao ve moi truong va dam bao trat tu do thi Phát triển mô hình đường hoa “sạch làng, đẹp xóm”
phat huy vai tro hoi phu nu trong bao ve moi truong va dam bao trat tu do thi Phụ nữ Thủ đô phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng
phat huy vai tro hoi phu nu trong bao ve moi truong va dam bao trat tu do thi Hội LHPN Hà Nội đón nhận huân chương Lao động hạng Nhất

Theo bà Lê Kim Anh - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (Hội LHPN) Hà Nội, thời gian qua Hội LHPN Hà Nội đã chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện năm trật tự và văn minh đô thị, tham gia vệ sinh môi trường. Hội đã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Tập huấn; tọa đàm, sinh hoạt các chi, tổ phụ nữ; vận động hội viên ký cam kết chấp hành các quy định của Thành phố, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trái quy định, tháo dỡ mái che, mái vảy… đảm bảo mỹ quan đô thị.

phat huy vai tro hoi phu nu trong bao ve moi truong va dam bao trat tu do thi
Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Lê Kim Anh phát biểu tại Hội nghị

Cụ thể, bà Lê Kim Anh cho biết, từ đầu năm 2018 nhiều mô hình bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự văn minh đô thị đã được Hội phụ nữ các cấp đăng ký thực hiện: Hội phụ nữ quận Hoàng Mai phối hợp với Ban ATGT Thành phố phát động ATGT và tặng 800 mũ bảo hiểm cho học sinh; đăng ký mới 60 đoạn đường xanh - sạch - đẹp và 48 đoạn đường nở hoa. Mô hình “Biến điểm rác thành vườn hoa phụ nữ tự quản” đến nay đã nhân rộng 119 điểm tại 12 quận, huyện. Mô hình 3T “Tận dụng - tái chế - thân thiện”. “xây dựng sân chơi xanh - sạch - đẹp”, “tổ phụ nữ xung kích bảo vệ môi trường”, “sống xanh”, "thu gom rơm rạ bảo vệ môi trường, tạo nguồn nguyên liệu sản xuất nấm rơm”...

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi ý kiến, chia sẻ những kinh nghiệm cũng như những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện tại địa phương hiện nay với mục đích nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và chất lượng hoạt động của các cấp Hội phụ nữ các quận, huyện trong bảo vệ môi trường đảm bảo trật tự văn minh đô thị. Đồng thời, đưa ra đề xuất, kiến nghị giải pháp để góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng sạch, đẹp và văn minh.

Tuy nhiên, hoạt động Hội phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, trật tự văn minh đô thị vẫn còn một số hạn chế, khó khăn. Vẫn còn tình trạng vứt rác thải không đúng nơi quy định, lấn chiếm vỉa hè lòng đường, xâm phạm hành lang an toàn giao thông diễn ra ở một số địa điểm. Ý thức về việc tái sử dụng các vật dụng, hạn chế rác thải ra môi trường chưa cao. Rác thải tuy đã được thu gom về các điểm quy định nhưng chưa được vận chuyển và xử lý kịp thời theo quy trình nên còn gây ô nhiễm môi trường.

Sáng cùng ngày, Hội LHPN TP Hà Nội đã tổ chức tập huấn “Vai trò của phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng tại gia đình”, hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường và Ngày môi trường Thế giới năm 2018, với sự tham gia của gần 150 cán bộ phụ trách của Hội LHPN các quận, huyện. Thông qua buổi tập huấn, các cán bộ chuyên trách được nâng cao kiến thức trong công tác bảo vệ môi trường; thay đổi nhận thức về sự ô nhiễm môi trường sống xung quanh, từ đó vận dụng có hiệu quả vào thực hiện công tác hội tại địa phương, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ngay sau buổi tập huấn, các đại biểu được giới thiệu và tham quan một số mô hình, sản phẩm từ nguyên liệu sạch, sản phẩm tái chế thân thiện với môi trường của các đơn vị, doanh nghiệp.

N.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024, ảnh hưởng và kỳ vọng của doanh nghiệp

Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024, ảnh hưởng và kỳ vọng của doanh nghiệp

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, nhiều người lao động đang chờ đợi sự thay đổi tích cực trong thu nhập của mình, với mức lương tối thiểu có thể tăng từ 200.000 đến 280.000 đồng/tháng, tùy theo vùng, kể từ ngày 1/7/2024.
Khánh thành tượng đài V.I Lênin ở trung tâm thành phố Vinh

Khánh thành tượng đài V.I Lênin ở trung tâm thành phố Vinh

(LĐTĐ) Sáng 16/4/2024, tại TP. Vinh, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh U-li-a-nốp chính thức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lênin (22/4/1870 – 22/4/2024)
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Bắt nhóm đối tượng cướp giật, trộm cắp tài sản

Bắt nhóm đối tượng cướp giật, trộm cắp tài sản

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đinh Văn Tuân (sinh năm 2001; trú tại xã Phù Nham, huyện Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái), Nguyễn Trọng Chiến (sinh năm 2000; trú tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản, Lê Văn Nam (sinh năm 2001; trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
TP.HCM: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ

TP.HCM: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ

(LĐTĐ) Phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn với doanh nghiệp nhỏ và vừa giữ vai trò then chốt, xuyên suốt nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).

Tin khác

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định, trong đó, có nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án.
Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

(LĐTĐ) Đến nay, 20 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội có đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp phường thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 đã hoàn thành lấy ý kiến cử tri. Với các căn cứ, cơ sở đưa ra cụ thể, rõ ràng và thuyết phục, cơ bản cử tri tại các đơn vị đồng tình cao với chủ trương sắp xếp và đặt tên ĐVHC mới.
Sáng tạo các hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Sáng tạo các hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu các quận, huyện, thị xã ban hành kế hoạch tổng thể về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; tuyên truyền và cổ động trực quan để tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân một cách thiết thực, hiệu quả.
Giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP quận Bắc Từ Liêm

Giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Ngày 15/4, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” quận Bắc Từ Liêm tổ chức hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, làng nghề của quận tới người tiêu dùng. Đây là hoạt động nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Tây Hồ nỗ lực cải cách hành chính, tạo sự hài lòng cho người dân

Tây Hồ nỗ lực cải cách hành chính, tạo sự hài lòng cho người dân

(LĐTĐ) Quận Tây Hồ xác định trọng tâm cải cách hành chính là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.
Hiểu đúng để triển khai đúng Phong trào “Kế hoạch nhỏ”

Hiểu đúng để triển khai đúng Phong trào “Kế hoạch nhỏ”

(LĐTĐ) Trước sự việc gây xôn xao dư luận tại một trường học ở quận Hoàng Mai liên quan đến Phong trào “Kế hoạch nhỏ”, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội đã có các văn bản nêu rõ ý nghĩa của phong trào này và đề nghị các đơn vị hiểu đúng, triển khai đúng, lưu ý không thu tiền dưới mọi hình thức.
Trình diễn nghệ thuật múa rồng đỉnh cao tại huyện Thanh Oai

Trình diễn nghệ thuật múa rồng đỉnh cao tại huyện Thanh Oai

(LĐTĐ) Ngày 14/4, Liên hoan nghệ thuật múa rồng mở rộng huyện Thanh Oai lần thứ II - năm 2024, diễn ra tại sân vận động xã Bình Minh. Đây là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, sự kiện tiêu biểu nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Lễ hội Bình Đà Xuân Giáp Thìn 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động