Dồn lực khôi phục sản xuất sau bão

(LĐTĐ) Thời điểm này, ảnh hưởng của cơn bão số 3 khiến nhiều diện tích lúa và hoa màu tại các huyện ngoại thành Hà Nội đã bị ngập úng, thiệt hại. Đáng chú ý, hiện các địa phương ngoại thành Hà Nội đã nhanh chóng thống kê thiệt hại, tập trung mọi nguồn lực, phương tiện, thiết bị, khắc phục hậu quả cơn bão số 3.
Thanh Oai: Bám sát địa bàn, kịp thời xử lý sự cố đê điều, thuỷ lợi Công an huyện Phú Xuyên hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3

Thiệt hại nặng nề

Theo thông tin từ thị xã Sơn Tây, do ảnh hưởng của bão số 3, từ tối ngày 6/9/2024 trên địa bàn thị xã Sơn Tây có mưa dông, tổng lượng mưa đo được đến 5h sáng ngày 8/9 trên hồ Đồng Mô là 135mm. Mực nước sông Hồng, sông Tích dâng cao. Trên sông Tích (tại Văn Miếu) đo được 8,26 m/6,8 m (Báo động 1 đo tại Kim Quan). Tại hồ Đồng Mô là 21,4m/21,5m. Hồ Đồng Mô đã mở 2 cửa xả đáy lưu lượng khoảng 13m3/s. Hiện nay, nước từ trên thượng nguồn dồn xuống rất nhanh khiến mực nước sông Hang lên cao. Xí nghiệp thủy lợi Sơn Tây đã cho vận hành 2 trạm bơm tiêu nước ra sông Tích, đồng thời cho vận hành một số trạm bơm tiêu nước nội đồng ở các vùng trũng thấp.

Dồn lực khôi phục sản xuất sau bão
Đoàn công tác do Bí thư thị ủy Sơn Tây dẫn đầu kiểm tra tình hình hư hại trên địa bàn sau bão số 3.

Đáng chú ý, cơn bão số 3 đã gây ra một số thiệt hại trên địa bàn thị xã Sơn Tây. Theo đó, có tổng cộng 424 cây các loại (cây nội thị do thị xã quản lý, cây ngoài vành đai do thành phố quản lý, cây nhỏ và vừa trong khu dân cư) bị gãy, đổ. Ngoài ra, trên địa bàn xảy ra 24 vụ sự cố trên 12 lộ đường dây, trong đó có sự cố làm đổ 4 cột điện trung áp, hư hỏng 2 máy biến áp và 2 vị trí hỏng thiết bị trên đường dây, 2 dây viễn thông bị đứt; 6 vụ tốc mái, 1 chuồng bò bị sập mái do cây đổ đè vào; 3 ngôi nhà mái tôn bị đổ sập do cây đổ.

Trường Tiểu học Trung Sơn Trầm bị tốc bay vỡ một số hàng ngói trên tầng 3, bay rơi nhiều tấm trần nhà đa năng, đổ vỡ 1 số biển bảng. Trường Trung học cơ sở Phùng Hưng bị tốc ngói 3 đầu đốc nhà khu hiệu bộ B2,B3. Trường Trung học cơ sở Trung Sơn Trầm bị tốc mái tôn tầng 3. Về sản xuất nông nghiệp, toàn thị xã Sơn Tây có 27ha lúa bị ngập và 262,5 ha lúa bị gãy đổ; cây màu, cây rau, cây khác bị ngập 1,6ha, gãy đổ 15,9ha. “Điểm sáng” duy nhất sau thiệt hại từ bão số 3 là trên địa bàn không có thiệt hại về người.

Tương tự, tại huyện Ba Vì các xã trực thuộc cũng phải gánh chịu nhiều ảnh hưởng từ bão số 3, trong đó nghiêm trọng nhất là diện tích hoa màu bị ngập hoặc hư hại. Cụ thể, Hội Nông dân xã Phú Phương thông tin, diện tích chuối và ngô bị hư hại của xã đã lên tới 22ha, cùng hơn 6.000 cây xanh công trình bị gãy đổ.

Tại xã Khánh Thượng, do mưa dông lớn nên toàn xã bị ngập đổ khoảng 150ha lúa, diện tích hoa màu bị ảnh hưởng 20ha; vỡ đường tràn nối giữa thôn Gò Đình Muôn - thôn Mít Đồng Sống; một số cây to bị bật dễ, gãy đổ... hiện tại xã Khánh Thượng đang tập trung các lực lượng khắc phục nhanh các thiệt hại để ổn định đời sống người dân. Trước đó xã Khánh Thượng đã thực hiện hỗ trợ di chuyển cho 11 hộ dân tại các thôn Mít Đồng Sống, Hương Canh, Gò Đá Chẹ, Sui Quán có nguy cơ mất an toàn đến ở nhà người thân đảm bảo tránh mưa lũ.

Tại xã Minh Quang, hệ lụy do bão số 3 để lại cũng hết sức nhức nhối. Cụ thể, tổng diện tích lúa bị ngập trên địa bàn là 251,59ha, trong đó 70ha lúa bị mất trắng, 104ha hoa màu bị ảnh hưởng, gãy đổ 304 cây ăn quả, sạt lở 130 khối đất, 55m đường giao thông, gãy đổ 3 cột điện, 1 hộ ở thôn Cốc bị ngập làm thiệt hại nhiều tài sản của gia đình (1 tấn thóc, 1 tấn ngô, 2 xe máy, 1 máy sát gạo, 1 máy hàn, 1 máy cắt ngô). Một số thiệt hại khác do mưa bão gây ra như: làm đổ 185m tường rào cũ của xã Tản Lĩnh 1 hộ, xã Yên Bài 3 hộ; gia cầm bị chết do đổ cây vào chuồng trại chăn nuôi, nhiều cây xanh lâu năm bị đổ, gãy thuộc các xã: Ba Vì, Vân Hòa, Yên Bài; sự cố điện và viễn thông, bị đổ, gãy cột điện làm mất điện như Tản Lĩnh, Ba Vì đang được các xã chủ động khắc phục.

Tại huyện Ứng Hòa, hiện có khoảng hơn 2.000ha lúa mùa tại các địa phương trong huyện bị mưa bão làm đổ, gây thiệt hại lớn cho nông dân; diện tích Bưởi bị rụng quả khoảng 40%, diện tích cây ăn quả, rau màu bị gãy đổ khoảng 5ha. Diện tích nhà lưới, mái tôn tại các trường học, nhà văn hoá, trang trại, nhà ở, chuồng nuôi của các hộ dân bị tốc mái khoảng 5.000m2; Nhiều biển Pano tuyên truyền bị gãy đổ, khung cột trang trí tại điểm Trung tâm Thương mại trên địa bàn bị đổ gãy.

Dồn lực khắc phục

Trước ảnh hưởng từ cơn bão số 3, để đảm bảo đời sống nhân dân, ngay sau khi bão đi qua, các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, Chủ tịch UBND thị xã… cùng Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã thị sát, kiểm tra, chỉ đạo các lực lượng chức năng khắc phục các sự cố, hỗ trợ các hộ dân khắc phục hậu quả do bão gây ra…

Tại thị xã Sơn Tây, ông Trần Anh Tuấn, Thành ủy viên, Bí thư thị ủy Sơn Tây yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, hệ thống chính trị các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tiếp tục khắc phục hậu quả do bão gây ra tại địa phương, cơ quan, đơn vị, khu dân cư, tổ dân phố và nhà mình để sớm đưa thị xã Sơn Tây trở lại cuộc sống bình thường trong thời gian sớm nhất.

Dồn lực khôi phục sản xuất sau bão
Diện tích lúa trên địa bàn huyện Ba Vì bị hư hại sau bão.

UBND các xã, phường chủ động tổ chức giải tỏa kịp thời cây đổ, gãy không để ùn tắc giao thông. Rà soát cây xanh, kiểm tra, cắt tỉa ngay cây nặng tán, chặt hạ những cây xanh có nguy cơ đổ, gẫy mất an toàn không để xảy ra trường hợp cây gãy đổ gây tai nạn cho người, phương tiện, tài sản của Nhân dân và Nhà nước. Quân số huy động gồm lực lượng công an, quân đội, UBND các xã phường tổ chức ứng trực Ban chỉ huy, lực lượng quân sự xã để khắc phục kịp thời các sự cố cây đổ gãy. Cùng với đó, tiếp tục duy trì chế độ trực 24/24h tại Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các điếm canh đê cũng như các đơn vị liên quan, kịp thời xử lý các sự cố khi xảy ra. Các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến bão và tình hình mưa lũ; thông tin, cảnh báo kịp thời đến người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản cho Nhân dân trên địa bàn.

Tại huyện Ba Vì, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Ba Vì thông tin, hiện đã khắc phục được khoảng 80-90% sự cố cây gãy đổ, hạ tầng giao thông, trường học và hệ thống điện lưới hư hại. Đối với điểm sạt lở nghiêm trọng tại các xã miền núi, huyện cùng cơ quan chức năng sớm xử lý. Huyện kêu gọi bà con khẩn trương ra đồng buộc, vớt lúa bị đổ để giảm thiểu thiệt hại...

Để đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Ba Vì yêu cầu các lực lượng tập trung chỉ đạo, huy động lực lượng khắc phục khẩn trương và hiệu quả ảnh hưởng do bão số 3 nhằm đảm bảo an toàn giao thông, hệ thống công trình thủy lợi, đê điều, điện, nước sạch, hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường và ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống của nhân dân theo chỉ đạo của Thành phố và huyện; Tập trung thăm đồng, khẩn trương thu hoạch các diện tích lúa đã chín, chín rộ, rau màu và thực hiện các biện pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản. Tổ chức dọn dẹp, khử khuẩn, tổng vệ sinh môi trường tại cơ quan, đơn vị, ko để dịch bệnh bùng phát, phát sinh trên địa bàn. Tổ chức điều tiết, vận hành hợp lý các trạm bơm tiêu để tiêu úng kịp thời bảo vệ diện tích lúa đang chín; tổ chức kiểm tra, xử lý các sự cố công trình đê điều, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật…

Rõ ràng, ảnh hưởng của cơn bão số 3 khiến các địa phương ngoại thành Hà Nội bị thiệt hại khá lớn về sản xuất và đời sống của người dân, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp, nhiều diện tích lúa, hoa màu, thủy sản bị đổ, ngập, hư hỏng và động vật bị chết… Với sự tập trung cao độ công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3, đồng thời nâng cao cảnh giác, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo thẩm quyền, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, sát với tình hình thực tế trên địa bàn, tin tưởng rằng thời gian tới đời sống Nhân dân khu vực ngoại thành Hà Nội sẽ sớm trở lại ổn định.

Luyện Đinh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sau vụ Mái ấm Hoa Hồng: Kiểm tra, đóng cửa nhiều cơ sở trợ giúp xã hội

Sau vụ Mái ấm Hoa Hồng: Kiểm tra, đóng cửa nhiều cơ sở trợ giúp xã hội

(LĐTĐ) Cơ quan chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra và đóng cửa nhiều cơ sở trợ giúp xã hội sau vụ bảo mẫu cơ sở Mái ấm Hoa Hồng bạo hành trẻ em.
Công an thị xã Sơn Tây di dời người dân đến nơi an toàn

Công an thị xã Sơn Tây di dời người dân đến nơi an toàn

(LĐTĐ) Trong đêm 10/9 và rạng sáng ngày 11/9, Công an thị xã Sơn Tây đã huy động lực lượng, phương tiện của các đội nghiệp vụ, công an các phường, xã để tuyên truyền, vận động và hỗ trợ nhân dân ở các vùng có nguy cơ ảnh hưởng do nước lũ đang lên ở sông Tích, sông Hồng tại địa bàn phường Trung Hưng, Phú Thịnh, Lê Lợi, Viên Sơn và xã Đường Lâm di dời đến nơi an toàn.
Huyện Đan Phượng di dời 66 hộ dân tới nơi an toàn

Huyện Đan Phượng di dời 66 hộ dân tới nơi an toàn

(LĐTĐ) Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, tính đến sáng 11/9, huyện Đan Phượng đã tổ chức di dời 66 hộ với 261 nhân khẩu tới nơi an toàn.
Tăng cường biện pháp bảo vệ đê xung yếu tại huyện Thanh Trì

Tăng cường biện pháp bảo vệ đê xung yếu tại huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Sáng 11/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã xuống địa bàn, kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại khu vực Trạm bơm Hòa Bình (xã Đại Áng, huyện Thanh Trì) - Đây là một trong những vị trí đê xung yếu, nếu xảy ra vỡ đê sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của nhân dân trong khu vực.
Đường sắt Việt Nam miễn phí vận chuyển hàng cứu trợ các tỉnh bị ảnh hưởng bão số 3

Đường sắt Việt Nam miễn phí vận chuyển hàng cứu trợ các tỉnh bị ảnh hưởng bão số 3

(LĐTĐ) Hiện nay, công tác cứu trợ đang diễn ra hết sức khẩn trương tại các địa phương bị ảnh hưởng. Hàng hóa cứu trợ đang được các tổ chức, cá nhân khắp cả nước tập trung chuyển đưa đến các địa chỉ cần cứu trợ.
Báo động lũ cấp 1 trên địa bàn huyện Ba Vì

Báo động lũ cấp 1 trên địa bàn huyện Ba Vì

(LĐTĐ) Sáng 11/9, mưa vẫn tiếp tục diễn ra trên diện rộng tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội khiến mực nước nhiều sông dâng cao. Trước diễn biến bất thường của hoàn lưu bão, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) thành phố Hà Nội đã ban hành Lệnh Báo động lũ mức 1 trên sông Hồng, tại địa phận huyện Ba Vì.
Nước sông Bùi lên nhanh, Chương Mỹ nhanh chóng sơ tán dân còn lại

Nước sông Bùi lên nhanh, Chương Mỹ nhanh chóng sơ tán dân còn lại

(LĐTĐ) Sáng 11/9, thông tin chúng tôi cập nhật được, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, nước dâng cao nhiều ngôi nhà ngập chìm trong nước. Lúc 10h45, 4 thôn Nhân Lý, Hạnh Bồ, Nam Hài, Hạnh Côn trên địa bàn xã, tại một số hộ dân nước dâng cao đã ngập quá mái nhà.

Tin khác

Huyện Đan Phượng di dời 66 hộ dân tới nơi an toàn

Huyện Đan Phượng di dời 66 hộ dân tới nơi an toàn

(LĐTĐ) Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, tính đến sáng 11/9, huyện Đan Phượng đã tổ chức di dời 66 hộ với 261 nhân khẩu tới nơi an toàn.
Xuyên đêm vận động, di dời người dân khu vực bờ vở sông Hồng đến nơi an toàn

Xuyên đêm vận động, di dời người dân khu vực bờ vở sông Hồng đến nơi an toàn

(LĐTĐ) Ngay trong đêm 10/9, ông Nguyễn Hoành Dũng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đã trực tiếp cùng lực lượng chức năng đi đến gần 20 hộ với khoảng 70 nhân khẩu nằm dọc bờ sông Hồng, vận động, tuyên truyền, cương quyết di dời người dân đến nơi an toàn trước khi nước sông Hồng lên cao.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 11/9: Trời nhiều mây, mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 11/9: Trời nhiều mây, mưa to đến rất to

(LĐTĐ) Dự báo ngày 11/9, khu vực Hà Nội trời nhiều mây, có mưa to đến rất to và có nơi có dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3.
Nước sông Hồng lên xấp xỉ báo động 2, nhiều khu vực ven sông có thể bị ngập sâu

Nước sông Hồng lên xấp xỉ báo động 2, nhiều khu vực ven sông có thể bị ngập sâu

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong khoảng từ 12 đến 24 giờ tới, mực nước sông Hồng, đoạn qua Hà Nội sẽ có thể lên mức xấp xỉ báo động 2. Vì thế, những khu vực ven sông như Phúc Xá, Phúc Tân, Bồ Đề... sẽ có thể bị ngập sâu.
Công an quận Đống Đa: Chủ động ứng phó bão, lũ ở mức cao nhất

Công an quận Đống Đa: Chủ động ứng phó bão, lũ ở mức cao nhất

(LĐTĐ) Với tinh thần chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa bão, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống bão, lũ, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.
Lũ trên sông Thao tại Lào Cai xuống chậm, lũ trên sông Hồng đang lên

Lũ trên sông Thao tại Lào Cai xuống chậm, lũ trên sông Hồng đang lên

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lũ trên sông Thao tại thành phố Lào Cai tiếp tục xuống chậm; tại Yên Bái đang lên chậm. Lũ trên sông Lô (Tuyên Quang, Phú Thọ), sông Cầu (Bắc Ninh), sông Thương (Bắc Giang), sông Hồng (Hà Nội), sông Hoàng Long (Ninh Bình) đang lên.
Cập nhật mới nhất diễn biến mưa tại vùng núi và trung du Bắc Bộ trong chiều 10/9

Cập nhật mới nhất diễn biến mưa tại vùng núi và trung du Bắc Bộ trong chiều 10/9

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối 10/9 đến chiều 11/9, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 120mm; riêng Lào Cai, Yên Bái có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.
Huyện Chương Mỹ: Huy động hơn 5.000 người và 357 phương tiện ứng trực phòng, chống thiên tai

Huyện Chương Mỹ: Huy động hơn 5.000 người và 357 phương tiện ứng trực phòng, chống thiên tai

(LĐTĐ) Ngày 10/9, Chính quyền các địa phương cùng đoàn thể đã huy động tối đa lực lượng và phương tiện ứng trực phòng, chống thiên tai 24/24h; tích cực, khẩn trương hỗ trợ người dân sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn.
Hà Nội phát lệnh báo động lũ cấp 1 trên sông Đuống

Hà Nội phát lệnh báo động lũ cấp 1 trên sông Đuống

(LĐTĐ) 12h30 ngày 10/9, ông Nguyễn Xuân Đại - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, Phó Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội, đã ký ban hành Lệnh báo động lũ cấp 1 trên sông Đuống tại địa phận quận Long Biên và các huyện Đông Anh, Gia Lâm.
Khẩn trương đóng cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình và Tuyên Quang

Khẩn trương đóng cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình và Tuyên Quang

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình và Tuyên Quang đóng 1 của xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình và đóng tiếp 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang vào hồi 12h hôm nay (10/9).
Xem thêm
Phiên bản di động