Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh:

Trước 31/12/2024, ra mắt 56 Đảng bộ của các xã, phường mới

Cùng với cả nước, thành phố Hà Nội đang quyết liệt triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025. Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh đã dành cho báo chí cuộc trao đổi về tiến độ, kết quả triển khai thực hiện chủ trương này trên địa bàn Thủ đô.
Hà Nội “chốt” thời điểm hoàn thành việc tổng kết sắp xếp bộ máy Quận Đống Đa công bố công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính

Giảm 53 đơn vị hành chính cấp xã

- Xin ông cho biết, thành phố Hà Nội đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 1286/NQ-UBTVQH15 ngày 14/11/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn Hà Nội như thế nào?

+ Ông Trần Đình Cảnh: Ngày 14/11/2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã ban hành Nghị quyết số 1286/NQ-UBTVQH15, phê duyệt phương án sắp xếp đơn vị hành chính của Hà Nội giai đoạn 2023-2025.

Theo phương án này, có tác động đến 109 xã, phường, thị trấn; giảm 53 đơn vị hành chính cấp xã và hình thành 56 đơn vị hành chính cấp xã mới; tác động đến 2.653 cán bộ, công chức và người hoạt động bán chuyên trách cấp xã của 20 quận, huyện, thị xã. Sau sắp xếp, toàn Thành phố dôi dư 93 trụ sở, 831 người.

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15, thành phố Hà Nội đã bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, cũng như các tiêu chí cụ thể được đề ra trong Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15; tiêu chí, tiêu chuẩn và những nội dung không bắt buộc phải sắp xếp.

Trong đó, có 2 vấn đề tác động lớn đến việc sắp xếp đơn vị hành chính của thành phố Hà Nội là yếu tố truyền thống văn hóa, lịch sử và Hà Nội mới được phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Trước 31/12/2024, ra mắt 56 Đảng bộ của các xã, phường mới
Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh.

Theo quy hoạch này, thành phố Hà Nội được xây dựng một số thành phố trực thuộc Thủ đô, được triển khai 10 tuyến đường sắt đô thị, một số dự án đường cao tốc, đường vành đai như đường Vành đai 4. Các dự án này khi triển khai sẽ chia cắt địa giới hành chính, tác động đến các thôn, xã của các huyện có liên quan.

Do vậy sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, quy hoạch thì Thành phố sẽ tiến hành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn sau và giai đoạn 2026-2030 này sẽ nhiều hơn. Đợt này, một số địa phương đủ điều kiện tiêu chuẩn, tiêu chí về diện tích và dân số phải sắp xếp nhưng Thành phố chủ trương để hoàn thiện hạ tầng này rồi sẽ thực hiện.

Ra mắt 56 Đảng bộ của các xã, phường mới

- Vậy bộ máy đơn vị hành chính cấp xã mới sẽ chính thức hoạt động từ thời điểm nào, thưa ông?

+ Ông Trần Đình Cảnh: Sau khi có Nghị quyết của UBTVQH, thành phố Hà Nội đã triển khai đến cán bộ chủ chốt toàn Thành phố, triển khai kế hoạch hướng dẫn, ban hành các chế độ chính sách giải quyết cán bộ dôi dư.

Các sở, ngành liên quan như Công an Thành phố, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài chính đều có hướng dẫn cụ thể về chuyển đổi giấy tờ nhân thân, thay đổi con dấu, phương án sắp xếp bố trí trụ sở, tài sản, bố trí cơ sở vật chất... Đồng thời hướng dẫn quy trình cụ thể để thành lập Đảng bộ, các tổ chức chính trị xã hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân của đơn vị hành chính cấp xã mới.

Trước 31/12/2024, ra mắt 56 Đảng bộ của các xã, phường mới
Quận ủy Thanh Xuân công bố, trao quyết định cho lãnh đạo các phường mới sau sắp xếp.

Theo lộ trình, 20 quận, huyện tổ chức lễ công bố ra mắt 56 Đảng bộ của các xã, phường mới trước ngày 31/12/2024. Đồng thời, các huyện chỉ định người triệu tập kỳ họp Hội đồng nhân dân (HĐND) của các xã mới để tổ chức kỳ họp ngay sau Tết Dương lịch. Tại kỳ họp này sẽ bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND, các chức danh ủy viên UBND cấp xã. Với các phường, Chủ tịch UBND quận đã bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường và công bố tại lễ ra mắt.

Bộ máy mới sẽ chính thức đi vào hoạt động trong tháng 1/2025, trong đó tổ chức đảng thực hiện chức năng lãnh đạo, chỉ đạo từ ngày 1/1/2025; đội ngũ công chức vẫn hoạt động bình thường.

Việc tổ chức lễ ra mắt các phường, xã mới được thực hiện trang trọng, đúng quy định của điều lệ Đảng và các tổ chức hội, đúng quy định của pháp luật về thành lập chính quyền mới, tạo không khí phấn khởi, nhất là với đội ngũ cán bộ chủ chốt.

Do được chuẩn bị từ trước, được Thành ủy, UBND Thành phố, các quận, huyện chỉ đạo rất sát sao nên việc sắp xếp, bố trí, đưa vào hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể, chính quyền các xã, phường mới không ảnh hưởng đến hoạt động chung cũng như không ảnh hưởng đến việc phục vụ nhân dân trên địa bàn.

Không có kiến nghị, đơn thư

- Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về việc sắp xếp, bố trí với đội ngũ cán bộ, công chức dôi dư?

+ Ông Trần Đình Cảnh: Thời gian qua, Sở Nội vụ đã phối hợp giải quyết chế độ cho cán bộ, công chức tại các đơn vị sáp nhập như sau: Với cán bộ, công chức đủ điều kiện tiếp nhận, tuyển dụng vào công chức từ cấp huyện thì bố trí về các phòng, ban, các ban Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể của cấp huyện; bố trí chức danh lãnh đạo sang các nơi còn thiếu; giải quyết chế độ với cán bộ muốn thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng cá nhân.

Số còn lại sẽ nhập nguyên trạng theo Nghị quyết 35 là sắp xếp trong lộ trình 5 năm. Tuy nhiên, với 831 cán bộ dôi dư, thành phố Hà Nội sẽ giải quyết trong năm 2025 và đầu năm 2026. Từ năm 2026 đến 2029, theo lộ trình chỉ còn 66 người.

Thành phố cũng rất quan tâm đến đội ngũ cán bộ lãnh đạo là cấp trưởng, khi sắp xếp 2-3 đơn vị sáp nhập thì sẽ dôi dư 2-3 cấp trưởng. Do công tác lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp bố trí khoa học, chặt chẽ; nhất là bố trí bảo đảm phù hợp trình độ, năng lực, cơ bản đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, nên tạo được sự thống nhất cao.

Trước 31/12/2024, ra mắt 56 Đảng bộ của các xã, phường mới
Lãnh đạo Quận ủy Đống Đa trao Quyết định cho 8 Bí thư Đảng ủy phường mới sau sắp xếp. Ảnh: Trần Vũ

Đến nay, Thành ủy, HĐND, UBND và các sở liên quan không nhận được bất kỳ đơn thư phản ánh kiến nghị gì, đặc biệt của cán bộ, công chức. Nhân dân cũng rất đồng thuận và tin tưởng. Quá trình này cũng hoàn toàn phù hợp với định hướng tinh giản tổ chức bộ máy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hiện nay.

- Việc hỗ trợ giải quyết giấy tờ cho người dân và sắp xếp trụ sở dôi dư do thay đổi địa giới hành chính được thực hiện như thế nào thưa ông?

+ Ông Trần Đình Cảnh: Thành phố đã chỉ đạo Sở Tư pháp, Công an Thành phố, các sở, ngành trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp và người dân thì không thu phí và lệ phí.

Công an Thành phố đã có kế hoạch rất cụ thể, yêu cầu Công an quận huyện, xã phường ngoài giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa còn tổ chức các đội lưu động về thôn, tổ dân phố và làm ngoài giờ, hỗ trợ chuyển đổi giấy tờ như căn cước công dân, giấy phép lái xe và các giấy tờ liên quan… để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Với những trường hợp do yêu cầu công việc chưa làm chuyển đổi giấy tờ thì vẫn giữ nguyên và được bảo đảm không bị ảnh hưởng gì. Thành phố đặc biệt quan tâm đến đối tượng người cao tuổi được hưởng chính sách xã hội, trợ cấp hàng tháng... cần phải có căn cước công dân mới. Công an Thành phố đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại để giải quyết tốt việc đó, không để đình trệ.

Với các phường, xã có thay đổi về thứ tự thôn, tổ dân phố, hiện Thành phố thực hiện tạm thời giữ nguyên số thôn, tổ cũ. Theo luật, việc tổ chức thành lập, giải thể, đổi tên thôn, tổ dân phố được thực hiện tại kỳ họp cuối năm. Tuy nhiên sau khi các xã, thị trấn tổ chức các thôn, tổ dân phố mới, Sở Nội vụ sẽ tham mưu trình HĐND Thành phố phê duyệt tại kỳ họp gần nhất.

Trước mắt, giữ nguyên các trường học và trạm y tế, các thiết chế văn hóa ở các thôn, tổ dân phố tại các đơn vị thực hiện sắp xếp. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, sẽ tổ chức phương án khai thác trụ sở, thiết chế văn hóa dôi dư theo hướng để lại phục vụ cộng đồng dân cư, không chuyển đổi mục đích sử dụng với các điểm sinh hoạt cộng đồng, vui chơi, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố...

- Xin chân thành cảm ơn ông!

Phương Thảo (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Những điều chỉnh này tập trung mở rộng khái niệm vi phạm hành chính về thuế, bổ sung các trường hợp bất khả kháng, cập nhật đối tượng bị xử phạt và quy định cụ thể mức phạt với nhiều hành vi vi phạm phổ biến.
Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Trận đấu giữa Aston Villa và Arsenal diễn ra lúc 19h30 ngày 6/12 trong khuôn khổ vòng 15 Premier League 2025/26. Cuộc đối đầu tại Villa Park được đánh giá là điểm nhấn của vòng đấu khi cả hai đội đều đang sở hữu phong độ rất cao, đặc biệt là những chuỗi trận ấn tượng trong hơn một tháng trở lại đây.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Xem thêm
Phiên bản di động