Đoàn viên quận Thanh Xuân và huyện Đan Phượng nhận hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn”

Ngày 23/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức trao hỗ trợ kinh phí xây dựng “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên thuộc LĐLĐ quận Thanh Xuân và LĐLĐ huyện Đan Phượng. Đây là hoạt động thiết thực của tổ chức Công đoàn Thủ đô trong Tháng Công nhân năm 2025.
Phong trào thi đua góp phần khơi gợi sáng tạo, nhân rộng các điển hình Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, tặng quà công nhân lao động ngành Công Thương Nữ công nhân giỏi luôn nhiệt huyết, trách nhiệm với nghề

Dự chương trình có đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội; lãnh đạo Ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động LĐLĐ thành phố Hà Nội; lãnh đạo LĐLĐ quận Thanh Xuân và LĐLĐ huyện Đan Phượng.

Đoàn viên quận Thanh Xuân và huyện Đan Phượng nhận hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn”
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng trao hỗ trợ cho đoàn viên Hoàng Thị Bính.

Theo đó, lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội đã trao hỗ trợ cho chị Hoàng Thị Bính - đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần đầu tư Lạc Hồng (thuộc LĐLĐ quận Thanh Xuân) và chị Nguyễn Thị Hảo - đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non Đan Phượng (thuộc LĐLĐ huyện Đan Phượng) mỗi đoàn viên 40 triệu đồng để xây dựng “Mái ấm Công đoàn”.

Thông tin tại chương trình, đại diện các Công đoàn cơ sở cho biết, đoàn viên Hoàng Thị Bính và đoàn viên Nguyễn Thị Hảo có hoàn cảnh rất khó khăn, cả hai đều là mẹ đơn thân. Trước khi được hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn”, đoàn viên Nguyễn Thị Hảo phải đi thuê trọ. Thu nhập của chị được 9,5 triệu đồng/tháng, nhưng không đủ để lo cho 2 con nhỏ và chi trả tiền thuê nhà, sinh hoạt. Vì thế, bao năm nay, chị không có đủ điều kiện để tự xây cho mình một ngôi nhà.

Đoàn viên quận Thanh Xuân và huyện Đan Phượng nhận hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn”
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng trao hỗ trợ cho đoàn viên Nguyễn Thị Hảo.

Hiện đoàn viên Hoàng Thị Bính ngoài nuôi một người con bị bệnh, phải thuốc thang thường xuyên, còn phải chăm sóc một chị gái bị bệnh phải điều trị hằng tháng. Mức thu nhập của chị Bính được khoảng 6 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, những ngày nghỉ chị phải đi làm thêm với mức thu nhập 70 nghìn đồng/giờ, tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có việc. Cả thu nhập chính lẫn thu nhập làm thêm của chị cũng không đủ để chữa bệnh cho 2 người và trang trải cuộc sống của gia đình, chị thường xuyên phải vay mượn để trang trải cuộc sống. Cuộc sống khó khăn nhưng chị luôn mong muốn và nỗ lực phấn đấu để có một ngôi nhà để che nắng, che mưa cho cả gia đình.

Đoàn viên quận Thanh Xuân và huyện Đan Phượng nhận hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn”
Lãnh đạo LĐLĐ quận Thanh Xuân trao hỗ trợ cho đoàn viên Hoàng Thị Bính.

Nắm bắt hoàn cảnh khó khăn của đoàn viên, các Công đoàn cơ sở đã đề xuất Công đoàn cấp trên hỗ trợ kinh phí xây dựng “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Hoàng Thị Bính và đoàn viên Nguyễn Thị Hảo. Từ sự hỗ trợ của tổ chức Công đoàn, các đoàn viên đã có động lực để quyết tâm xây dựng cho gia đình mình một ngôi nhà khang trang, kiên cố.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng cho biết, nguồn lực để thực hiện chương trình hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” là từ sự đóng góp của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động Thủ đô với mong muốn góp thêm “một viên gạch” để đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở xây dựng cho mình một ngôi nhà để “an cư”.

Đoàn viên quận Thanh Xuân và huyện Đan Phượng nhận hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn”
Chủ tịch LĐLĐ huyện Đan Phượng Nguyễn Thị Thủy trao hỗ trợ cho đoàn viên Nguyễn Thị Hảo.

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội chúc mừng các đoàn viên đã có một ngôi nhà để ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, lao động sản xuất; đồng thời, ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc nhiệt tình, trách nhiệm của các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân và huyện Đan Phượng, đặc biệt là các Công đoàn cơ sở trong việc triển khai công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Nhân dịp này, lãnh đạo LĐLĐ Thành phố trân trọng cảm ơn cấp ủy, chính quyền địa phương và doanh nghiệp đã chung tay cùng tổ chức Công đoàn để chăm lo cho đoàn viên, người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Đoàn viên quận Thanh Xuân và huyện Đan Phượng nhận hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn”
Công ty Cổ phần đầu tư Lạc Hồng có phần quà ý nghĩa dành tặng đoàn viên Hoàng Thị Bính.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Công đoàn” là 40 triệu đồng và một phần quà bằng hiện vật cho đoàn viên Hoàng Thị Bính và đoàn viên Nguyễn Thị Hảo; LĐLĐ quận Thanh Xuân và Công ty Cổ phần đầu tư Lạc Hồng cũng dành tặng những phần quà ý nghĩa cho đoàn viên Hoàng Thị Bính; LĐLĐ huyện Đan Phượng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đan Phượng và cán bộ, giáo viên, nhân viên, Công đoàn Trường Mầm non Đan Phượng dành tặng những phần quà ý nghĩa cho đoàn viên Nguyễn Thị Hảo.

Chia sẻ tại chương trình, các đoàn viên đều bày tỏ sự xúc động và cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp Công đoàn, Mặt trận Tổ quốc, nhà trường, doanh nghiệp; đồng thời cho biết đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn để bản thân vươn lên trong cuộc sống và tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn tại nơi công tác.

Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Trong khí thế rộn ràng của những ngày đầu năm mới 2026, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bước vào năm làm việc mới với tinh thần phấn khởi, chủ động và quyết tâm cao.
Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Không chỉ làm tốt vai trò cầu nối giữa người lao động với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, Công đoàn phường Xuân Đỉnh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Từ việc thúc đẩy ký kết Thỏa ước lao động tập thể đến tổ chức các chương trình phúc lợi, chăm lo dịp lễ, Tết, tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định vị thế đồng hành, sẻ chia cùng người lao động.
“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

Giữa nhiều áp lực của công tác quản lý giáo dục mầm non, cô Phùng Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hạ Bằng (xã Hạ Bằng, Hà Nội) vẫn khởi xướng mô hình dân vận khéo “Ngôi nhà xanh”. Từ những vỏ hộp sữa nhỏ bé, một hành trình gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa yêu thương đã được bắt đầu.
Công nhân, lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo

Công nhân, lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo

Với vai trò và sứ mệnh của mình, tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân, lao động Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nêu cao quyết tâm thi đua lao động sản xuất, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Xem thêm
Phiên bản di động