Đoàn viên Công ty Nước sạch Hà Nội tập trung nâng cao công tác cấp nước ổn định, liên tục phục vụ người dân

Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2025. Hội nghị nhằm tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh và tổ chức phong trào thi đua năm 2024; các biện pháp, giải pháp, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
Đảm bảo nước sạch cho người dân tại Khu đô thị Thanh Hà Hà Nội: Khắc phục sự cố giếng nước ngầm của Nhà máy nước Ngô Sỹ Liên Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội hoàn thành kế hoạch tổ chức hội nghị người lao động cấp cơ sở

Năm 2024, Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng nền kinh tế cao hơn mục tiêu đề ra tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội Thành phố giao. Tổng sản lượng nước cấp đạt 241.372.263 m3 tương đương 659.487 m3/ngđ, đạt 98,39% kế hoạch (trong đó, nước tự sản xuất chiếm 81,02%, nước mua sông Đà, sông Đuống chiếm 18,98%). Chỉ tiêu cấp nước đạt 130 - 135 lít/người/ngày. Tỷ lệ nước thu tiền đạt 88,79%, tăng 0,96% kế hoạch. Tổng doanh thu đạt 103,8% kế hoạch.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được đẩy nhanh, đặc biệt trong công tác triển khai các dự án chống thất thoát, thất thu, mở rộng phạm vi cấp nước, cấu trúc mạng lưới cấp nước và nâng cao chất lượng nước. Thu nhập người lao động năm sau cao hơn năm trước.

Đoàn viên Công ty Nước sạch Hà Nội tập trung nâng cao công tác cấp nước ổn định, liên tục phục vụ người dân
Năm 2024, Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội vinh dự được nhận Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Bước sang năm năm 2025, dự báo thời tiết có diễn biến bất thường, có khả năng nắng nóng kéo dài, các chi phí nguyên nhiên vật liệu, giá điện tăng, cùng với đó là nguồn nước ngầm bổ cập các giếng có xu hướng giảm, do vậy Công ty cần xây dựng kế hoạch chú trọng bổ sung nguồn cấp nước kịp thời cũng như ứng dụng công nghệ số vào công tác quản lý sản xuất nâng cao năng suất lao động. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nâng cao hiệu quả quản lý, năng suất chất lượng lao động. Thu nhập người lao động ổn định, bằng mức năm 2024 và tăng theo hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, Hội nghị đã thảo luận, đưa ra những biện pháp cụ thể để cùng tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động giúp hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Theo ông Đặng Ngọc Hải, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội, năm 2025 là năm bứt phá của nền kinh tế Thủ đô phấn đấu tăng trưởng 8-10%, tiếp tục hoàn thiện thể chế tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả. Công ty xác định lĩnh vực cấp nước phải không ngừng nâng cao năng lực sản xuất cấp nước phù hợp với Quy hoạch Thủ đô Hà Nội, Quy hoạch cấp nước Thủ đô và đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng, giao thông của Thành phố.

Nhằm linh hoạt nắm bắt nhanh nhất các điều chỉnh của Nhà nước, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra, Ban lãnh đạo công ty đặt ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó ưu tiên phát huy tối ưu năng lực sản xuất cấp nước và tiếp cận nguồn mua đảm bảo dịch vụ cấp; phát huy kết quả đầu tư dự án, ứng dụng công nghệ số trong sản xuất kinh doanh…

Đại diện Công đoàn cấp trên, bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, chúc mừng thành công của Hội nghị người lao động năm 2025 của Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội và đặc biệt ấn tượng với 3 bản báo cáo và 5 bài tham luận tại Hội nghị. Năm 2025 và các năm tiếp theo, nền kinh tế xã hội có nhiều đổi mới, Hà Nội cùng cả nước bước vào kỷ nguyên “Vươn mình của dân tộc”.

Đoàn viên Công ty Nước sạch Hà Nội tập trung nâng cao công tác cấp nước ổn định, liên tục phục vụ người dân
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị người lao động Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội năm 2025.

Trong đó, Ban lãnh đạo cũng như toàn thể người lao động Công ty cần tập trung vào 3 nhiệm vụ, đó là đảm bảo duy trì tổng sản lượng nước đáp ứng nhu cầu của khách hàng và điều tiết nguồn cấp nước cho các Công ty con và Công ty cổ phần; đảm bảo ứng trực cấp nước sạch ổn định, liên tục cho người dân đặc biệt trong thời gian cao điểm hè năm 2025, cũng như chuẩn bị các phương án xử lý, khắc phục kịp thời các sự cố về nước xảy ra; tập trung mọi nguồn lực sẵn có mở rộng mạng lưới cấp nước cho khu vực huyện ngoại thành như Thường Tín, Thạch Thất.

Về công tác Công đoàn, Chủ tịch Công đoàn nhấn mạnh Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cần bám sát chỉ đạo của Công đoàn cấp trên và Ban Chấp hành Đảng ủy Công ty; phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo Công ty, các tổ chức đoàn thể khác để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn, thực hiện đúng chức năng cốt lõi của Công đoàn đó là chăm lo, bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động.

Kết thúc Hội nghị, 100% đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị người lao động Công ty năm 2025. Đây là kim chỉ nam để Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, nhân viên trong Công ty đoàn kết, nhất trí thực hiện thắng lợi nhiệm chính trị của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố giao trong năm sản xuất mới.

Trong quá trình tổ chức Hội nghị người lao động cấp đơn vị, Thường trực Ban chỉ đạo Hội nghị người lao động Công ty đã tổng hợp được 71 ý kiến, kiến nghị tại các đơn vị tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính: Nhóm 1: Các ý kiến về trang bị, đầu tư công tác sản xuất; Nhóm 2: Các kiến nghị liên quan đến xây dựng cơ chế quản lý, kế hoạch sản xuất kinh doanh; Nhóm 3: Các kiến nghị liên quan đến người lao động, đào tạo, nhân lực, tiền lương. Các ý kiến, kiến nghị trên đã được đại diện Ban lãnh đạo Công ty trả lời, giải đáp cho người lao động tại Hội nghị người lao động cấp đơn vị.
Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Trong khí thế rộn ràng của những ngày đầu năm mới 2026, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bước vào năm làm việc mới với tinh thần phấn khởi, chủ động và quyết tâm cao.
Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Không chỉ làm tốt vai trò cầu nối giữa người lao động với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, Công đoàn phường Xuân Đỉnh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Từ việc thúc đẩy ký kết Thỏa ước lao động tập thể đến tổ chức các chương trình phúc lợi, chăm lo dịp lễ, Tết, tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định vị thế đồng hành, sẻ chia cùng người lao động.
Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Năm 2026, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phát động 2 đợt thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và các cấp Công đoàn với chủ đề thi đua “Đoàn viên, người lao động thi đua đổi mới sáng tạo - đẩy mạnh chuyển đổi số - nâng cao năng suất, hiệu quả; đưa Nghị quyết của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống”.
“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

Giữa nhiều áp lực của công tác quản lý giáo dục mầm non, cô Phùng Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hạ Bằng (xã Hạ Bằng, Hà Nội) vẫn khởi xướng mô hình dân vận khéo “Ngôi nhà xanh”. Từ những vỏ hộp sữa nhỏ bé, một hành trình gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa yêu thương đã được bắt đầu.
Xem thêm
Phiên bản di động