Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận, tối 16/11, Tổ dân phố La Thành, phường Viên Sơn (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.
Nhiều chương trình đặc sắc tại Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" 2021 Xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của nhân dân Tiếp tục đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn của dịch Covid-19

Các đồng chí: Phạm Thị Thanh Mai - Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Trần Anh Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Thị ủy; Nguyễn Huy Khánh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị xã tới dự và chung vui cùng cán bộ, nhân dân tổ dân phố.

Trong không khí tưng bừng phấn khởi của ngày hội đại đoàn kết dân tộc, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam qua 91 năm xây dựng và trưởng thành; những kết quả nổi bật của cán bộ và nhân dân tổ dân phố trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương năm 2021.

Trưởng Ban công tác mặt trận Tổ dân phố La Thành Phí Đình Lộc cho biết: Tổ dân phố hiện có 165 hộ gia đình với 653 nhân khẩu, chủ yếu là các hộ kinh doanh, buôn bán dịch vụ. Cán bộ và nhân dân tổ dân phố luôn đoàn kết thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh; tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh
Thành phố trao tặng quà tại Tổ dân phố La Thành. (Ảnh: Hoàng Phương)

Đến nay, đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong tổ dân phố ngày càng được nâng cao, tổ dân phố không còn hộ nghèo, 97% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Thực hiện các cuộc vận động ủng hộ quỹ xã hội, từ thiện với tổng số tiền 12 triệu đồng; phối hợp với các cấp, các ngành trao 50 suất quà cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Trong năm tổ dân phố tiếp nhận bàn giao nhà văn hóa mới rộng rãi, khang trang. Ban công tác mặt trận đã vận động cán bộ, nhân dân ủng hộ các trang thiết bị, cơ sở vật chất cho nhà văn hóa như: ti vi, điều hòa, bàn ghế đá, cây xanh… với tổng kinh phí xã hội hóa gần 70 triệu đồng.

Đặc biệt, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, nhân dân Tổ dân phố đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch; thành lập tổ truy vết, tổ Covid-19 cộng đồng, thực hiện “rà từng ngõ, gõ từng nhà” nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp nghi vấn để có biện pháp cách ly kịp thời.

Duy trì tốt các mô hình tự quản do Mặt trận chủ trì như mô hình “Khu dân cư tự quản về vệ sinh môi trường” và mô hình “Tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự”, xây dựng mới mô hình “khu dân cư an toàn trong phòng chống dịch Covid-19”.

Tới dự và phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phạm Thị Thanh Mai - Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội ghi nhận, đánh giá cao kết quả cán bộ và nhân dân Tổ dân phố La Thành đạt được trong những năm qua; đồng thời mong muốn cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân tổ dân phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, đồng lòng cùng nhau vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện tốt việc tự quản;

Phát huy dân chủ, đóng góp ý kiến, cùng nhau xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống; thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh”.

Bên cạnh đó, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia giám sát, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, tổ dân phố ngày càng giàu đẹp, tiến bộ và văn minh.

Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam thành phố Hà Nội đã tặng quà cho Tổ dân phố La Thành và 10 hộ gia đình tiêu biểu; 15 tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác, 8 gia đình văn hóa tiêu biểu được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Viên Sơn; Tổ dân phố La Thành biểu dương, khen thưởng.

Hoàng Phương – Phan Thanh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động