Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVIII

Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nêu gương, sáng tạo

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nêu gương, sáng tạo ”, sáng nay (22/7), Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc trọng thể với sự tham dự của 287 đại biểu, đại diện cho hơn 29.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ Quận.
Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nêu gương, sáng tạo Rực rỡ “Tranh tường bích họa” chào mừng Đại hội Đảng
Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nêu gương, sáng tạo Sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ Quận thành công
Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nêu gương, sáng tạo Sôi nổi chung khảo Hội diễn ca múa nhạc trong công nhân viên chức lao động quận Đống Đa
Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nêu gương, sáng tạo Khai trương trang thông tin điện tử "Đống Đa 360 độ"
doan ket dan chu ky cuong neu guong sang tao
Các đại biểu tham dự Đại hội làm lễ chào cờ

Đến dự Đại hội có Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Hà Minh Hải – Thành uỷ viên, Bí thư quận uỷ Đống Đa khoá XXVII nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Đống Đa đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo quyết tâm vượt mọi khó khăn thử thách hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận khoá XXVII đề ra.

Với niềm phấn khởi tự hào, phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nêu gương, sáng tạo ”, Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXVIII có nhiệm vụ tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXVII, quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản xây dựng Quận giai đoạn 2020 -2025 văn minh, hiện đại, phát triển bền vững, định hướng đến năm 2030 trở thành quận đô thị xanh, thông minh, hiện đại.

Theo báo cáo của Ban chấp hành Đảng bộ quận, nhiệm kỳ vừa qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXVII trong bối cảnh bức tranh kinh tế xã hội của Thủ đô và Đất nước có nhiều khởi sắc. Với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXVII, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Đống Đa đã cơ bản hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XXVII đã đề ra.

doan ket dan chu ky cuong neu guong sang tao
Bí thư quận uỷ Đống Đa khoá XXVII Hà Minh Hải phát biểu khai mạc Đại hội

Trong đó: 12/12 chỉ tiêu công tác theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận đã được hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Kinh tế tăng trưởng mạnh, cơ cấu dịch chuyển đúng hướng, thu ngân sách liên tục vượt mức Thành phố giao. Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội, quản lý trật tự đô thị được quan tâm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và thực hiện quyết liệt, tạo chuyển biến mạnh, làm thay đổi rõ về chất lượng và diện mạo đô thị của Quận.

Nổi bật, tổng thu ngân sách Nhà nước 5 năm (giai đoạn 2015-2019) thực hiện được 43.718 tỷ đồng và tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 22,4%/ năm. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù chỉ tiêu thu ngân sách được giao năm sau tăng so với năm trước từ 35 - 40% nhưng quận luôn hoàn thành vượt mức. Hiện nay, trên địa bàn quận có 195 DN Nhà nước, khoảng 17.102 DN khu vực ngoài Nhà nước và 196 DN có vốn đầu tư nước ngoài. Tổng vốn đầu tư của khu vực DN trên địa bàn quận giai đoạn 2015-2020 ước đạt khoảng 137.895 tỷ đồng. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế trên địa bàn giai đoạn 2015 - 2020 bình quân tăng 11,4%/năm (giai đoạn 2010 - 2015 tăng 11,13%/năm).

Quận quan tâm đầu tư trên 2.230 tỷ đồng (tăng 945 tỷ đồng so với nhiệm kỳ 2010 – 2015) từ ngân sách của quận để thực hiện các dự án xây dựng mới; nâng cấp, cải tạo các công trình phục vụ đời sống dân sinh như: Dự án xây dựng Trụ sở Quận ủy - HĐND - UBND Quận; Nhà văn hóa quận; Trung tâm thể dục thể thao (cơ sở 2). Đồng thời, đã có các giải pháp mới và đột phá để thực hiện công tác đảm bảo trật tự đô thị như: Thành lập 3 tổ công tác liên ngành của BCĐ 197 quận và phân công rõ trách nghiệm của BCĐ 197 các phường; xây dựng hệ thống công tác chỉ đạo, kiểm tra, giải quyết của BCĐ 197 quận đến BCĐ 197 các phường; kịp thời phản ánh những tồn tại vi phạm về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường qua nhóm Zalo của BCĐ 197 quận và các phường…

Lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục phát triển tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm. Các thiết chế văn hóa cơ sở, hệ thống trường lớp được đầu tư, cải tạo phục vụ thiết thực nhu cầu và đời sống nhân dân.

doan ket dan chu ky cuong neu guong sang tao
Toàn cảnh Đại hội

Địa bàn Quận là nơi có hai ổ dịch lớn trong đợt bùng phát dịch bệnh Covid -19 nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp tay đảng, Chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn, sự nỗ lực cố gắng hết mình của các lực lượng tuyến đầu chống dịch, Quận đã góp phần cùng Thủ đô và cả nước phòng chống, kiểm soát và bước đầu đẩy lùi dịch bệnh Covid -19.

Cùng với đó an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phong được củng cố , tăng cường. Việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh" , thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI, XII) về xây dựng Đảng được triển khai sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Chính quyền được nâng cao, một số việc khó tồn tại qua nhiều nhiệm kỳ được giải quyết thành công.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều tiến bộ. Đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền các cấp được củng cố.

Những kết quả công tác của Quận đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung của Thủ đô và Đất nước, với những thành tích đã đạt được, năm 2016, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Đống Đa vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động Hạng Nhất.

Phát huy kết quả đã đạt được, bước sang nhiệm kỳ mới, Đảng bộ quận Đống Đa quyết tâm huy động mọi nguồn lực, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, phát triển kinh tế đạt mức tăng trưởng cao, bền vững, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng dịch vụ, thương mại, công nghiệp, xây dựng; ưu tiên phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số, phát triển các dịch vụ ứng dụng công nghệ hiện đại, chất lượng cao; dịch vụ công nghệ - viễn thông; dịch vụ tài chính- ngân hàng; đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử; phát triển du lịch xanh thân thiện với môi trường. Đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch vững mạnh, hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Lấy mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu cao nhất. Cùng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng bộ, chính quyền. Xây dựng quận Đống Đa giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững tạo nền tảng vững chắc phấn đấu đến năm 2030 phát triển quận đô thị xanh, thông minh, hiện đại.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đồng chí Nguyễn Đức Chung - Uỷ viên TW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ và nhân dân quận Đống Đa đã đạt được trong 5 năm qua, đồng thời nhấn mạnh 6 nhiệm vụ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Đống Đa cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Trong đó đồng chí Chủ tịch yêu cầu tập trung tạo chuyển biến mới và rõ nét trên 3 khâu đột phá Quận đã xác định, đó là: Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là xây dựng và phát triển hạ tầng công nghệ thông tin - viễn thông theo phân cấp đồng bộ, hiện đại.

Phát huy mọi nguồn lực; tập trung xây dựng phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội theo phân cấp, hiệu quả, thiết thực, bền vững.

Xuân Sinh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Nghị quyết 80: Từ nền tảng tinh thần đến động lực phát triển bền vững

Nghị quyết 80: Từ nền tảng tinh thần đến động lực phát triển bền vững

Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam đang mở ra một bước chuyển quan trọng trong tư duy và hành động. Nếu trước đây, văn hóa được xác định là nền tảng tinh thần của xã hội, thì nay được nâng tầm thành nền tảng vững chắc của sự phát triển, là trụ cột và cũng là hệ điều tiết cho tăng trưởng nhanh, bền vững.
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, hôm nay (27/2), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm tập thể cán bộ, bác sĩ và nhân viên y tế tại Bệnh viện Hữu Nghị. LĐTĐ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu chúc mừng đội ngũ y bác sĩ và chỉ đạo ngành Y tế của đồng chí Tổng Bí thư.
Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội. Trung tâm được định vị là thiết chế dẫn đường đổi mới sáng tạo chiến lược của Việt Nam đặt tại Thủ đô Hà Nội, đóng vai trò “bộ não” trung tâm kết nối dữ liệu - nguồn lực - chính sách - công nghệ - văn hóa, nhằm giải quyết các bài toán phát triển đô thị, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc Hà Nội.
Nghị quyết 79: Phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong giai đoạn mới

Nghị quyết 79: Phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong giai đoạn mới

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết số 79-NQ/TW được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm phát huy hiệu quả các nguồn lực của kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Ngày mai (23/2), tức ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, cùng với cả nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thủ đô chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Thời tiết Hà Nội lất phất mưa xuân, báo hiệu một năm gặt hái nhiều thành tựu mới.
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Chương trình “Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ” của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã tái hiện một mùa xuân đặc biệt của Thủ đô từ những công trường rộn ràng xuyên Tết. Theo đó, trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, tinh thần “3 ca, 4 kíp” là biểu tượng cho khát vọng phát triển bền vững, hiện đại của Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm.
Xem thêm
Phiên bản di động