Hà Nội và tỉnh Fukuoka (Nhật Bản) ký kết tăng cường hợp tác giai đoạn mới

Chiều 3/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã tổ chức hội đàm và lễ ký kết thỏa thuận về tăng cường quan hệ hợp tác giữa HĐND thành phố Hà Nội và Hội đồng tỉnh Fukuoka, do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn và Chủ tịch Hội đồng tỉnh Fukuoka Kohara Katsuji chủ trì.
Hà Nội, Fukuoka tăng cường hợp tác hướng tới phát triển bền vững Tăng cường hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa tỉnh Fukuoka và Hà Nội

Nhận lời mời của lãnh đạo HĐND thành phố Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 10 năm ký kết hợp tác giữa HĐND thành phố Hà Nội và Hội đồng tỉnh Fukuoka (Nhật Bản), tiếp nối các kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai địa phương, Đoàn đại biểu Hội đồng tỉnh Fukuoka do Chủ tịch Hội đồng tỉnh Kohara Katsuji dẫn đầu đã thăm làm việc tại Hà Nội.

Hà Nội và tỉnh Fukuoka (Nhật Bản) ký kết tăng cường hợp tác giai đoạn mới
Các đại biểu tham dự Toạ đàm.

Chiều 3/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã tổ chức hội đàm và lễ ký kết thỏa thuận về tăng cường quan hệ hợp tác giữa HĐND thành phố Hà Nội và Hội đồng tỉnh Fukuoka, do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn và Chủ tịch Hội đồng tỉnh Fukuoka Kohara Katsuji chủ trì.

Phát biểu tại hội đàm, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn bày tỏ vui mừng đón Đoàn đại biểu Hội đồng tỉnh Fukuoka tới thăm và làm việc với HĐND thành phố Hà Nội đúng thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, tiếp nối chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội đến Fukuoka (tháng 10/2024), trong bối cảnh hai nước Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục đẩy mạnh phát triển quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới”.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội nhấn mạnh, đây cũng là dấu mốc quan trọng, kỷ niệm tròn 10 năm ký kết hợp tác chính thức giữa HĐND thành phố Hà Nội và Hội đồng tỉnh Fukuoka (2014-2024).

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cũng chúc mừng những thành tựu mới của tỉnh Fukuoka, trong đó có chương trình One Health, nhấn mạnh đây là chương trình rất có ý nghĩa với người dân.

Cảm ơn những chia sẻ của Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Fukuoka Kohara Katsuji nhất trí rằng, 10 năm hợp tác giữa HĐND thành phố Hà Nội và Hội đồng tỉnh Fukuoka là một chặng đường hợp tác với nhiều dấu ấn đáng chú ý.

Người đứng đầu hai cơ quan dân cử của Thủ đô Hà Nội và tỉnh Fukuoka đã điểm lại một số mốc hợp tác quan trọng giữa hai địa phương trong thời gian qua. Theo Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, chuyến thăm của Đoàn đại biểu Hội đồng tỉnh Fukuoka lần này đã làm sâu sắc thêm tình cảm truyền thống giữa hai địa phương, hai đất nước.

Hà Nội và tỉnh Fukuoka (Nhật Bản) ký kết tăng cường hợp tác giai đoạn mới
Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại hội đàm.

Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Fukuoka tin tưởng, thỏa thuận mới ký kết sẽ mở đường cho những hoạt động giao lưu hợp tác hiệu quả cao, qua đó thúc đẩy quan hệ hai bên tiếp tục phát triển.

Tại hội đàm lần này, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã thông tin tới các đại biểu tỉnh Fukuoka về những mốc phát triển mới của Thủ đô Hà Nội trong năm 2024, với những điểm sáng là: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 6,52% so với năm 2023, đạt quy mô gần 59 tỷ USD; mức thu ngân sách kỷ lục tương đương hơn 20 tỷ USD; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 2,2 tỷ USD, tăng 30% so với năm 2023; trật tự và an sinh xã hội được đảm bảo…

Khẳng định Thủ đô Hà Nội rất quan tâm tới lĩnh vực giáo dục và chăm sóc sức khỏe, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, Hà Nội đang dành nhiều công sức thực hiện hàng loạt nhiệm vụ quan trọng, như tinh gọn tổ chức bộ máy nhằm tạo động lực mạnh mẽ hơn nữa cho kỷ nguyên mới; hiện thực hóa các quy hoạch phát triển mới...

Đề cập tới quan hệ khăng khít giữa Thủ đô Hà Nội và tỉnh Fukuoka, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, thành phố Hà Nội xác định, tỉnh Fukuoka là một đối tác luôn đồng hành cùng thành phố trong mỗi chặng đường phát triển. Theo người đứng đầu HĐND Thành phố, trong thành công chung của quan hệ hợp tác giữa hai địa phương, có sự đóng góp tích cực của HĐND thành phố Hà Nội và Hội đồng tỉnh Fukuoka.

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đề nghị, sau lễ ký kết, hai bên sẽ nhanh chóng cụ thể hóa các nội dung hợp tác để triển khai hiệu quả thỏa thuận; nhấn mạnh, bên cạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, còn nhiều lĩnh vực tiềm năng hai bên có thể thúc đẩy hợp tác trong tương lai như phát triển đô thị, môi trường, nông nghiệp, văn hóa, giáo dục, y tế…

Người đứng đầu cơ quan dân cử Thủ đô Hà Nội tin tưởng, những hoạt động hợp tác như vậy sẽ tiếp tục đóng góp tích cực, duy trì và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống Việt Nam - Nhật Bản.

Hà Nội và tỉnh Fukuoka (Nhật Bản) ký kết tăng cường hợp tác giai đoạn mới
Ký kết Thỏa thuận về tăng cường quan hệ hợp tác giữa HĐND thành phố Hà Nội và Hội đồng tỉnh Fukuoka giai đoạn 2025-2028.

Nhất trí với những ý kiến của Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nêu ra, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Fukuoka Kohara Katsuji đánh giá cao quyết tâm của Hà Nội trong việc xây dựng và vun đắp tình cảm hữu nghị gắn bó, tinh thần hợp tác cởi mở, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai địa phương, hai cơ quan dân cử phát triển lên một tầm cao mới trong giai đoạn tiếp theo.

Tại hội đàm, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Fukuoka đã giới thiệu chi tiết hơn về chương trình One Health - một trong những điểm nhấn của thỏa thuận hợp tác mới. Hai bên cũng dành thời gian trao đổi về một số vấn đề cùng quan tâm.

Chương trình One Health là giải pháp phối hợp đa ngành về sức khỏe con người, sức khỏe động vật (thú y) và sức khỏe môi trường, được tỉnh Fukuoka xây dựng trên cơ sở nền y tế chất lượng cao của Nhật Bản, có ý nghĩa tích cực trong phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm và chăm sóc sức khỏe người dân. Nội dung chương trình cũng liên quan đến nhiều Mục tiêu Thiên niên kỷ (SDGs) của Liên hợp quốc nhằm giải quyết các vấn đề như bệnh truyền nhiễm mới nổi, biến đổi khí hậu, bảo tồn thiên nhiên và động vật.

Sau hội đàm, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn và Chủ tịch Hội đồng tỉnh Fukuoka Kohara Katsuji đã ký kết Thỏa thuận về tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan hội đồng giai đoạn 2025-2028, qua đó ghi nhận kết quả hội đàm và định hướng quan hệ hợp tác trong giai đoạn tiếp theo.
Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động