Đô thị Mỹ Đức đổi thay sau 15 năm sáp nhập Thủ đô

Sau 15 năm về Thủ đô, huyện Mỹ Đức đã có sự chuyển mình mạnh mẽ. Dưới sự, dưới sự lãnh đạo của Thành phố Hà Nội, Huyện ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân huyện..., Ủy ban nhân dân (UBND) huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành tích cực khắc phục khó khăn, phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó có công tác quản lý đô thị.
Kinh tế - xã hội huyện Mỹ Đức duy trì đà tăng trưởng Mỹ Đức đổi thay sau 15 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô

Trong những năm qua, UBND huyện Mỹ Đức đã xây dựng kế hoạch và triển khai tốt công tác an toàn giao thông hàng năm trên địa bàn huyện luôn đảm bảo đường thông, hè thoáng; thường xuyên thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên tất cả các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện, tổ chức kiểm tra dừng đỗ trái quy định.

Các lực lượng chức năng triển khai Lắp đặt 284 biển báo giao thông đường bộ, biển cảnh báo có trường học, các vị trí đường giao nhau; san lấp và sửa chữa, vá trên 25.000 m2 đường nhựa Tỉnh lộ 419, Tỉnh lộ 424… duy tu vá trên 75.000m2 mặt đường các tuyến đường TL 424, 419; duy tu, sửa chữa khoảng 247.000m2 mặt đường các tuyến được trục huyện, xã do huyện quản lý… phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân.

Bên cạnh đó, sơn kẻ lại tim đường trên các tuyến đường trục chính trên địa bàn huyện; sơn cầu, bục, bệ; tiến hành xóa sơn các biển báo không đúng quy chuẩn. Đến nay trên địa bàn huyện có 3 tuyến xe buýt tuyến số 103A (Hương Sơn - Mỹ Đình), tuyến số 125 (Thường Tín - Tế Tiêu), kết hợp với tuyến 78 (Tế Tiêu - Mỹ Đình) đang phục vụ vận chuyển hành khách hàng năm đạt trung bình 2,5 triệu lượt hành khách (trong 15 năm sáp nhập đã vận chuyển được 35 triệu hành khách).

Công tác đầu tư bến, bãi đỗ xe trên địa bàn huyện cũng được quan tâm như: Cải tạo, sửa chữa, mở rộng bến xe Đục Khê, bến xe Hội Xá; bến xe số 1, xã Hương Sơn nhằm phục vụ vận chuyển hành khách của các tuyến xe buýt và du khách về thăm quan lễ hội Chùa Hương…

Đô thị Mỹ Đức đổi thay sau 15 năm sáp nhập Thủ đô
Bộ mặt đô thị Mỹ Đức ngày càng đổi thay.

Cũng trong thời gian qua, huyện Mỹ Đức tổ chức tốt công tác quản lý và duy trì công tác vệ sinh môi trường từ huyện đến cơ sở, bàn giao đưa công trình lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng khu trung tâm các xã, thị trấn với chiều dài 20,5 km.

Đến nay trên địa bàn huyện đã có 97,6 km hệ thống điện chiếu sáng. Thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị phục vụ các nhiệm vụ chính trị địa phương. Triển khai xây dựng hệ thống chiếu sáng tại các khu trung tâm các xã, thị trấn các tuyến đường trục chính trên địa bàn huyện. Duy trì, vận hành và cải tạo, sửa chữa hệ thống đèn led chiếu sáng đô thị trên các tuyến phố thị trấn Đại Nghĩa.

Huyện triển khai xây dựng công trình Công viên cây xanh thị trấn Đại Nghĩa rộng 5,0ha và vườn hoa bờ Sông Đáy trên địa bàn thị trấn Đại Nghĩa. Thường xuyên chỉ đạo các lực lượng chức năng và UBND thị trấn Đại Nghĩa thực hiện quản lý và đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường khu vực vườn hoa bờ Sông Đáy trên địa bàn thị trấn Đại Nghĩa. Hàng năm thay và trồng mới trên 90 chậu hoa trong khuôn viên Huyện ủy - Ủy ban nhân dân huyện…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xây dựng, quản lý đô thị vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Tình trạng xe ô tô chở quá tải, quá khổ vẫn diễn ra, xe chở vật liệu làm rơi vãi trên các tuyến đường; xe taxi, xe ôm dừng đỗ lộn xộn dưới lòng đường làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông ở thị trấn Đại Nghĩa.

Công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai trên địa bàn trong giai đoạn 2015 - 2019 còn diễn biến phức tạp. Việc xử lý vi phạm hành chính tại một số địa phương chưa dứt điểm và kịp thời từ khi sự việc mới hình thành đến khi sự việc lớn khó giải quyết dẫn đến việc xử lý các công trình vi phạm còn tồn đọng phức tạp, mất nhiều thời gian…

Theo lãnh đạo huyện Mỹ Đức, trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện phát triển hệ thống giao thông, hạ tầng cơ sở đảm bảo sự kết nối từ huyện với các tuyến vành đai của Thành phố và các tuyến giao thông với các tỉnh lân cận.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Vận hành lưới điện an toàn, đảm bảo thông suốt mạng lưới viễn thông phục vụ tốt sản xuất kinh doanh, đời sống nhân dân.

Đồng thời tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các công trình đang đầu tư xây dựng, chủ động triển khai các bước chuẩn bị đầu tư các dự án, kịp thời tranh thủ các nguồn vốn. Đẩy nhanh tiến độ thanh quyết toán các dự án hoàn thành theo quy định hiện hành. Chủ động phối hợp làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch cho các dự án đúng tiến độ, kế hoạch được giao.

Được sự quan tâm của Thành phố và các Sở, ban, ngành, huyện Mỹ Đức đã được mở mới một số tuyến xe buýt gồm: Tuyến số 103A (Hương Sơn - Mỹ Đình), tuyến số 125 (Thường Tín - Tế Tiêu), kết hợp với tuyến 78 (Tế Tiêu - Mỹ Đình). Đến nay trên địa bàn huyện có 3 tuyến xe buýt đang phục vụ vận chuyển hành khách hàng năm đạt trung bình 2,5 triệu lượt hành khách (trong 15 năm sáp nhập đã vận chuyển được 35 triệu hành khách).
H.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TRỰC TUYẾN: Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

TRỰC TUYẾN: Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều nay (29/12), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, diễn ra ngày làm việc đầu tiên Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham gia của 550 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của trên 580.000 đoàn viên Công đoàn Thủ đô.
Hôm nay (29/12): Diễn ra Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Hôm nay (29/12): Diễn ra Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Hôm nay (29/12), Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 550 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của trên 580.000 đoàn viên Công đoàn Thủ đô.
10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm 2025

10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm 2025

Sáng 29/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố 10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực GD&ĐT năm 2025.
Hà Nội: Học sinh nghỉ Tết Dương lịch 2026 tối đa 4 ngày

Hà Nội: Học sinh nghỉ Tết Dương lịch 2026 tối đa 4 ngày

Ngày 29/12, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các phường, xã cùng các đơn vị, trường học trực thuộc Sở về việc điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 của ngành GD&ĐT Hà Nội.
Phường Hồng Hà tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Phường Hồng Hà tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Ủy ban bầu cử phường Hồng Hà vừa tổ chức tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác.
Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân: Lần đầu người dân có quyền yêu cầu xóa dữ liệu của mình

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân: Lần đầu người dân có quyền yêu cầu xóa dữ liệu của mình

Từ ngày 1/1/2026, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc bảo đảm quyền con người, quyền riêng tư trong môi trường số. Đáng chú ý, lần đầu tiên pháp luật Việt Nam ghi nhận quyền của cá nhân được yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân khỏi hệ thống của các tổ chức, doanh nghiệp.

Tin khác

Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Trong tiến trình đô thị hóa nhanh và tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, bài toán thoát nước đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với Hà Nội. Thực tế cho thấy trong những năm gần đây, tình trạng mưa lớn cường độ cao trong thời gian ngắn liên tiếp gây ngập úng tại nhiều khu vực, đặc biệt là phía Tây thành phố đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư đồng bộ, căn cơ hệ thống tiêu thoát nước đô thị.
Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, mới đây, các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định. Hoạt động thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc lập lại kỷ cương đô thị theo hướng làm thường xuyên, liên tục, không mang tính chiến dịch.
TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành hàng loạt dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về giải quyết các “điểm nghẽn” trong công tác trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt, Ban Chỉ đạo 197 phường tổ chức lễ ra quân giải quyết điểm nghẽn “Trật tự đô thị” và xây dựng phường đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn.
Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, là dự án hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giao thông đô thị Hà Nội. Trong bối cảnh quỹ thời gian chỉ còn tính bằng tuần, các phường Giảng Võ, Láng, Ô Chợ Dừa cùng các đơn vị chức năng đang triển khai “chiến dịch thần tốc” giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành trong khoảng 20 ngày theo chỉ đạo của Thành phố. Những nỗ lực đồng bộ, cách làm linh hoạt, cùng sự đồng thuận của người dân được xem là yếu tố quyết định để dự án đạt mục tiêu.
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
Xem thêm
Phiên bản di động