Dịp Quốc khánh 2/9: Ra đi và mang niềm tin trở về

Với nhiều người Hà Nội, mỗi dịp Quốc khánh 2/9 trong lòng đều dâng trào một cảm xúc lâng lâng, vì dường như mùa thu ở thủ đô, rất riêng và rất lạ, ai tinh ý thì thấy từ không khí, mùi vị đến màu sắc phố phường đều thay đổi... Còn với nhiều người ở phương xa, khi có dịp may mắn ở Hà Nội, những ngày mùa thu, thì với họ là cả một sự linh thiêng trong không khí cách mạng...
dip quoc khanh 29 ra di va mang niem tin tro ve Đắm say trong niềm vui Tết Độc lập - ngày hội cao nguyên Mộc Châu
dip quoc khanh 29 ra di va mang niem tin tro ve Làm gì để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Mang mùa thu cách mạng về phương Nam...

Bên Hồ Gươm, tôi tình cờ gặp và trò chuyện với Nguyễn Ngọc Hân (sinh năm 1983), từ miệt vườn Tiền Giang ra thăm thủ đô. Hân bảo, đối với người phương Nam tụi em, được ra Hà Nội, thăm Thủ đô của cả nước luôn là ước mơ - một ước mơ lớn từ hồi thơ bé.

Em giờ hơn 30 tuổi mới hoàn thành được ước mơ ấy. Nghe bạn bè nói chỉ có mùa thu ở nơi đây là đẹp nhất, vì mùa hè thì nóng quá, người miền Nam ra sẽ không hợp với cái nắng rát, còn mua đông ra thì lạnh dữ quá chịu không thấu...

dip quoc khanh 29 ra di va mang niem tin tro ve
Phố phường Hà Nội những ngày mùa thu rộn ràng và say mê... Ảnh: T.L

Hân đang làm tại một công ty liên doanh nước ngoài, chuyên gia công giày và túi xách cho những hãng lớn trên thế giới. Cô đã quyết định cắt phép để một mình đi thăm thủ đô trong dịp mùa thu - mùa Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh này. Ấn tượng đầu tiên của Hần là xếp hàng vào lăng viếng Bác. Cũng đã tìm hiểu thông tin từ trước, nhưng không ngờ khi đi viếng lại xếp hàng từ khá xa.

Hân thực sự ấn tượng vì khung cảnh quanh lăng Bác, vì sự thành kính và trật tự của những người vào viếng, và cả tiếng nhắc nhở của những người làm nhiệm vụ giữ trật tự. “Anh ạ, đã lâu lắm rồi em mới được nghe tiếng “đồng bào” thân thương thế. Đứng trong trong hàng đợi vào viếng Bác, tự nhiên em thấy mọi người như xích lại gần nhau hơn, nhường nhịn và chia sẻ với nhau hơn. Lúc bước vào lăng, được chiêm ngưỡng dung nhan của người, em thấy thân thương và tự hào quá, tự thấy mình còn phải cố gắng hơn trong công việc, và trong cuộc sống...” - Hân tâm sự.

Ông Nguyễn Thiết Hùng cho biết, con trai ông đang làm nghiên cứu sinh về vấn đề môi trường tại Đức. Gia đình đã định hướng sau này anh sẽ về Việt Nam làm việc. Đây cũng là nguyện vọng của con ông mặc dù anh sinh ra và lớn lên ở Đức.

“Đất nước đổi mới từng ngày, cuộc sống và điều kiện làm việc tốt hơn hồi xưa rất nhiều, vì vậy chúng tôi đã lựa chọn quay về, và cũng định hướng cho các con về Việt Nam để đóng góp xây dựng quê hương, đất nước” - ông Hùng bày tỏ.

Điều ấn tượng thứ hai khi ở Thủ đô của Hân là những dãy phố rực một màu cờ đỏ sao vàng. Hân kể, đi vào những khu phố cổ như Hàng Ngang, Hàng Đào, Lương Ngọc Quyến..., mới cảm nhận được bầu không khí của kỷ niệm Cách mạng tháng Tám, của mừng Quốc khánh... rõ nhất. Ở đó, những ngôi nhà san sát, trên mỗi ban công đều treo một lá cờ đỏ sao vàng.

Hân đi khắp ba mươi sáu phố phường, đều thấy rực một màu đỏ, chỉ nhìn ngắm khung cảnh ấy thôi cũng thấy rạo rực, phấn chấn và tự hào. “Em có một cảm giác rất lạ, là những lá cờ đó như nối với nhau tạo lên những con phố đỏ.

Tuy nghe kể về Thủ đô nhiều lần rồi nhưng đúng ra ra tới nơi, mới thấy được không khí mùa thu cách mạng ở nơi đây thật là hào hùng và ý nghĩa. Em sẽ mang dấu ấn mùa thu tươi đẹp này về phương Nam, để kể với bạn bè và người thân. Và hẹn họ, mong sao những mùa thu tới có nhiều người nơi đồng bằng miền tây chúng em được trải nghiệm không khí, màu đỏ của phố phường Hà Thành khi mùa thu cách mạng đang ùa về” - Hân đã nói như vậy khi chia tay tôi.

Niềm tự hào với bạn bè quốc tế

Trên vỉa hè đường Độc Lập, tôi gặp ông Nguyễn Thiết Hùng (sinh năm 1961, quê Thuận Thành, Bắc Ninh) - hiện sống và làm việc tại CHLB Đức, đang say mê ngắm nhìn Lăng Bác, Quảng trường Ba Đình, Nhà Quốc hội... Cùng quê, câu chuyện của tôi và ông càng thêm rôm rả, chân tình.

Ông Hùng cho biết, ông thi vào Trường Đại học Y Hà Nội năm 1980 và đủ tiêu chuẩn đi học tại Đức. Năm 1985 ông được nghỉ phép về nước đúng dịp Quốc khánh 2/9, được tham dự lễ duyệt binh. Đó là lần đầu tiên ông thấy được sức mạnh và ý chí đoàn kết tuyệt vời của dân tộc mình qua những khối quân dân tham gia diễu hành.

“Tôi đã chụp nhiều ảnh buổi duyệt binh năm đó, khi quay lại nước Đức đem cho bạn bè quốc tế, từ châu Phi đến châu Mỹ xem, ai ai cũng rất ngưỡng mộ, tôn trọng đất nước Việt Nam. Họ đánh giá cao về tinh thần anh dũng chiến đấu bảo vệ tổ quốc của nhân dân ta. Chính vì thế, những năm tôi theo học ở Đức rất được bạn bè quốc tế quý trọng và đặt nhiều niềm tin” - ông Hùng hào hứng chia sẻ.

Bây giờ, đất nước đổi mới mạnh mẽ, mỗi lần về thăm quê đúng dịp Quốc khánh, thì dù có bận mấy, ông Hùng đều giành thời gian thăm những di tích lịch sử cách mạng ở thủ đô, như Quảng trường Cách mạng tháng Tám, nhà số 48 Hàng Ngang nơi Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập, và đặc biệt là vào lăng viếng Bác...

Ông bảo, đi, đến và chiêm ngưỡng để thêm tin yêu, kính trọng Bác Hồ và thế hệ cha anh đã lựa chọn đưa đất nước theo con đường XHCN, đi đến độc lập tự do thì những người thanh niên xuất thân ở nông thôn như ông mới có cơ hội đi học tập ở nước ngoài, được bạn bè quý trọng và có được cuộc sống yên vui như ngày hôm nay.

Ông Hùng cho biết, ở xa Tổ quốc, những dịp lễ như 30.4, 2.9 không có điều kiện về Việt Nam, những người Việt lại tụ họp với nhau, để được nghe tiếng Việt thân thương, động viên chia sẻ nhau về mọi điều trong cuộc sống và công việc, cũng như tương trợ cho những hoàn cảnh khó khăn.

Và một điều không quên là những buổi họp mặt ấy, bao giờ cũng bắt đầu với nghi lễ chào cờ và hát Quốc ca. “Một cảm giác vô cùng khó tả, anh ạ. Tuy không thường xuyên sinh sống ở đất nước mình, nhưng chúng tôi luôn hướng về quê hương, tích cực đóng góp để xây dựng đất nước... như thế” - ông Hùng xúc động kể.

Theo ghi chép của Gia Tưởng/ danviet.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Huyện Mỹ Đức tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; Hội khỏe công nhân viên chức lao động huyện.

Tin khác

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Xem thêm
Phiên bản di động