Làm gì để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Dịp kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 cũng là thời điểm Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô đang nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Hà Nội lần thứ XVI đề ra. 
lam gi de ha noi phat trien nhanh ben vung Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Kết nối là một trọng tâm lớn trong hợp tác ASEM
lam gi de ha noi phat trien nhanh ben vung Minh bạch nguồn gốc để nền nông nghiệp phát triển bền vững
lam gi de ha noi phat trien nhanh ben vung Để quốc gia phát triển bền vững: Chú trọng đầu tư cho dân sinh
lam gi de ha noi phat trien nhanh ben vung

Nghị quyết đã có, vấn đề đặt ra trong công tác chỉ đạo, điều hành là Hà Nội cần phải làm gì để phát triển nhanh và bền vững?. Đây cũng là chủ đề mà Báo Lao động Thủ đô đã có cuộc trao đổi với các chuyên gia, doanh nhân những người luôn tâm huyết với sự phát triển của Thủ đô.

Để tiến hành cải cách hành chính nhanh trên mọi lĩnh vực, trong đó, có việc cấp phép đầu tư cho các doanh nghiệp, Thành phố đã, đang và sẽ thực hiện mạnh mẽ 3 nội dung.

Thứ nhất, tiến hành thực hiện cơ cấu lại toàn bộ tổ chức các sở, ban, ngành theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị cũng như của Trung ương và Chính phủ.

Thứ hai, xây dựng lại quy chế, quy trình trên tinh thần rút ngắn thủ tục và thời gian cấp phép.

Thứ ba, chấn chỉnh lại toàn bộ tư thế, tác phong, đặc biệt là cách làm việc của cả bộ máy hành chính, và đối với từng bộ phận cụ thể nhằm tiến tới thực hiện tất cả thủ tục hành chính cho người dân một cửa liên thông. Từ đó, rút ngắn tất cả thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho người dân, cũng như cho doanh nghiệp.

Trích phát biểu của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại Hội nghị Hà Nội 2016 Hợp tác - Đầu tư và Phát triển

TS Nguyễn Minh Phong - chuyên gia kinh tế:

Phải xác định “hình hài” kinh tế tri thức

lam gi de ha noi phat trien nhanh ben vung

Để Thủ đô sớm về đích trên con đường CNH – HĐH, vấn đề có tính nguyên tắc là chúng ta phải xác định được lộ trình phát triển kinh tế của Thủ đô trong giai đoạn tới; đặc biệt, phải làm rõ “hình hài” kinh tế tri thức Thủ đô hiện tại đang ra sao? Những lĩnh vực nào, ngành kinh tế nào cần được tập trung đầu tư để nâng cao chất lượng và tỉ lệ hàm lượng khoa học, công nghệ cao cho sản phẩm công nghiệp và dịch vụ?

Thực tế, hiện các sản phẩm chủ lực được Hà Nội công bố chủ yếu là các sản phẩm truyền thống như cáp điện Trần Phú, bóng đèn - phích nước Rạng Đông, săm lốp - cao su Sao Vàng, khóa Việt - Tiệp... mà thiếu các sản phẩm có hàm lượng chất xám cao.

Trong khi đó, hiện Hà Nội có hàng trăm viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng với hàng vạn nhà khoa học, trong đó có hàng nghìn nhà khoa học đầu ngành thuộc mọi lĩnh vực…, nếu khai thác, phát huy tốt nguồn lực trí tuệ này, nhất định Hà Nội sẽ phát triển kinh tế tri thức hiệu quả và bền vững, sớm về đích trên con đường CNH - HĐH đất nước. Còn ngược lại, đó sẽ là sự lãng phí nguồn lực to lớn.

Quan điểm cá nhân của tôi cho rằng, Hà Nội muốn phát triển vượt bậc trên con đường CNH - HĐH là phải sớm khắc phục những hạn chế hiện nay. Cụ thể, đó là tình trạng các doanh nghiệp muốn mở rộng mặt bằng sản xuất kinh doanh, song khó khăn lớn nhất vẫn là lo ngại thủ tục hành chính (TTHC) phức tạp, giải phóng mặt bằng chậm, quy hoạch đất đai chưa đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

Hay như việc tiến hành công tác thanh, kiểm tra DN nhằm giảm thiểu phiền hà cho doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC cho DN tốt sẽ góp phần giúp DN tiếp cận thông tin dễ dàng hơn, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC cho DN đồng thời, giảm cơ hội nảy sinh tiêu cực, tăng niềm tin cho DN vào môi trường pháp lý cũng như góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền hành động.

Đặc biệt, Thành phố cũng cần tăng cường công tác tham vấn DN, cộng đồng kinh doanh, các chuyên gia kinh tế và nhân dân trong và ngoài nước trong việc xây dựng chính sách, pháp luật có liên quan tới môi trường kinh doanh để có những giải pháp phù hợp.

Trong bối cảnh Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do, như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc... thì tỉ lệ các DN của Hà Nội biết sâu về các hiệp định này là rất thấp.

Vì thế, Thành phố cũng cần tăng cường thông tin về hội nhập để cộng đồng DN của Thành phố nắm bắt thông tin để có thể chuẩn bị tốt hơn cho việc tận dụng cơ hội, cũng như giảm thiểu thách thức từ những hiệp định quan trọng này.

Ông Nguyễn Nam Cường - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng và Thương mại Cường Đạt:

Mấu chốt phải tạo ra cộng đồng doanh nghiệp mạnh

lam gi de ha noi phat trien nhanh ben vung

Thời gian qua, TP. Hà Nội đã có rất nhiều sự thay đổi trong công tác cải cách hành chính. Các thủ tục được thực hiện nhanh chóng, công khai, minh bạch tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) và người dân.

Đồng thời, với sự đổi mới công tác cải cách hành chính đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đã có nhiều chính sách hỗ trợ để các DN phát triển như mở các lớp tập huấn hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ và vấn đề vay vốn, thuê mặt bằng...

Đây là một trong những chương trình rất thiết thực và hiệu quả, nhằm nâng cao trình độ quản lý của lãnh đạo và nâng cao trình độ sản xuất của công nhân và người lao động…Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đứng ra mở các lớp CEO giúp lãnh đạo các DN nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, tạo sự gắn kết giữa các DN với nhau.

Nhằm xây dựng Hà Nội theo hướng CNH-HĐH, trong thời gian qua, Công ty chúng tôi nói riêng và các DN trên địa bàn Hà Nội nói chung luôn đã nỗ lực hết mình trong việc tạo việc làm cho người lao động, đóng thuế cho Nhà nước, góp phần đưa kinh tế Thủ đô phát triển.

Để tạo điều kiện cho cộng đồng DN mở rộng sản xuất - kinh doanh, trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn Hà Nội tạo điều kiện hơn nữa để các DN phát triển, vì DN có phát triển, mở rộng thị trường và ổn định sản xuất thì mới có điều kiện đóng góp cho xã hội, cho sự nghiệp CNH-HĐH Thủ đô.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mong muốn Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ mở thêm nhiều lớp học nâng cao nghiệp vụ quản lý hơn nữa, để giúp lãnh đạo công ty, DN có thể tiếp cận được những thay đổi, chính sách mới, hiệu quả, nhằm quản lý và xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

TS. Trần Hương Ly - giảng viên Trường Đại học Tài nguyên - Môi trường:

Thành bại phụ thuộc chất lượng nguồn nhân lực

lam gi de ha noi phat trien nhanh ben vung

Tôi cho rằng, trong xu thế hội nhập ở mức toàn diện như hiện nay, đầu tư cho chất lượng nguồn nhân lực chính là đầu tư cho phát triển bền vững. Theo tìm hiểu của tôi, năm 2016 là năm thứ 14 liên tiếp Thành phố tổ chức tuyên dương các thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn.

Sau 14 năm triển khai, đã có 1.533 thủ khoa được vinh danh, đón nhận Bằng khen của UBND TP. Hà Nội. Thống kê của Sở Nội vụ, sau 3 năm ban hành Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND của HĐND TP về thu hút nhân tài, mới chỉ có 19 thủ khoa xuất sắc đang làm việc tại các sở, ban, ngành, quận, huyện và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND TP.

Nếu tính dài hơn, trong vòng 10 năm qua, từ khi thực hiện chính sách thu hút tài năng trẻ theo Pháp lệnh Thủ đô, Thành phố đã tuyển dụng được gần 300 tài năng trẻ vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị, trong đó có 147 thủ khoa.

Riêng từ năm 2007 đến năm 2015 có 43 thủ khoa xuất sắc được tuyển dụng vào các sở, UBND quận, huyện, thị xã. Đã có gần 20 cán bộ, công chức, viên chức được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo quản lý từ cấp phòng, ban trở lên.

Có thể nói, chính sách trọng dụng nhân tài của TP. Hà Nội được ví như một “luồng gió mới” với các tài năng trẻ. Tuy nhiên, cũng cần góp ý một điểm còn thiếu hợp lý, đó là nhiều bạn thủ khoa chỉ biết đến chính sách thu hút nhân tài của Thành phố sau khi có danh hiệu. Trong khi đó, ngay trong quá trình học, có rất nhiều tổ chức hoặc nhiều trường quốc tế đã có học bổng ưu đãi lớn để thu hút chất xám về “đầu quân” cho họ.

Ngoài ra, theo tôi, công tác phát triển nguồn nhân lực cũng cần được chú ý coi trọng hơn nữa. Với gần 37% số lao động có trình độ và tay nghề, trong đó số lượng lao động trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chiếm đa số, Hà Nội được đánh giá là Thành phố có nguồn nhân lực chất lượng cao, chiếm hơn 30% nguồn nhân lực chất lượng cao của cả nước.

Song, công tác đào tạo nguồn nhân lực của Thủ đô vẫn còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng và vị thế của mình. Tỷ lệ lao động qua đào tạo phân bố không đều, chủ yếu tập trung ở khu vực đô thị, trong khi ở khu vực nông thôn đạt thấp, lao động phần lớn chưa qua đào tạo.

Sự bất cập này dẫn đến tình trạng thiếu đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề được đào tạo bài bản. Bên cạnh đó, chất lượng dạy nghề còn thấp, nội dung chương trình giảng dạy chưa phù hợp, đào tạo chưa căn cứ vào nhu cầu đòi hỏi thực sự của thị trường lao động vốn đang biến động từng ngày, nên tình trạng “thừa thày, thiếu thợ” vẫn phổ biến.

Mong rằng, cùng với chính sách trọng dụng, đãi ngộ nhân tài thiết thực và nhiều chính sách khác được ban hành đang từng bước đi vào cuộc sống, Thủ đô Hà Nội sẽ từng bước trang bị nguồn nhân lực chất lượng phục vụ hiệu quả cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

PGS-TS.Phạm Trung Lương (nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển Du lịch Việt Nam):

Cần nâng tầm lĩnh vực du lịch

lam gi de ha noi phat trien nhanh ben vung

Với tư cách là một trong 2 trung tâm du lịch lớn nhất cả nước, đồng thời là trung tâm phân phối khách lớn nhất khu vực phía Bắc với sân bay quốc tế Nội Bài và đầu mối hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt và đường thuỷ, nên vai trò “động lực” cho phát triển du lịch của cả vùng Hà Nội đã được tái khẳng định trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Tuy nhiên, để du lịch Hà Nội phát triển tương xứng với vị thế, tiềm năng, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu “Hà Nội về đích sớm trên con đường CNH-HĐH”, các cơ quan chức năng Thành phố cần có kế hoạch và lộ trình cụ thể để đưa Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 thực sự đi vào cuộc sống trong tình hình mới.

Cùng với đó là việc nâng cấp và mở rộng kết nối Hà Nội với các địa bàn trọng điểm du lịch ở khu vực phía Bắc như Hạ Long - Cát Bà; Vân Đồn - Móng Cái; Tràng An, Lào Cai... trên tuyến hành lang Vân Nam - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; Nam Ninh - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; các tuyến du lịch trọng điểm Hà Nội - Hoà Bình - Điện Biên - Lào Cai - Yên Bái - Phú Thọ - Hà Nội…

Đồng thời, Thành phố cũng phải tập trung hoàn thiện và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch mang tính đặc thù của du lịch Hà Nội với việc khai thác các giá trị di sản phố cổ Hà Nội, Hoàng thành Thăng Long, Cổ Loa, Văn Miếu -Quốc Tử Giám, Vườn Quốc gia Ba Vì, lễ hội chùa Hương...

Chú trọng khai thác lợi thế cạnh tranh của Hà Nội là hệ thống các bảo tàng; phát triển những sản phẩm du lịch mới gắn với văn minh lúa nước như khu du lịch làng quê Việt (đã đề xuất trong quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Hà Nội); du lịch sông Hồng; và đặc biệt là các sản phẩm du lịch vui chơi giải trí.

Một vấn đề nữa cũng đáng quan tâm là việc thay đổi tư duy và phương thức xúc tiến quảng bá du lịch Hà Nội theo hướng hiệu quả, phù hợp với đặc điểm và nhu cầu thị trường, đặc biệt đối với các thị trường du lịch trọng điểm đã xác định trong quy hoạch.

Khuyến khích việc thực thi một số chính sách như phố đi bộ, cho phép hoạt động du lịch quá 24 giờ, nhưng cần gắn với lộ trình, biện pháp cụ thể phù hợp với quy hoạch du lịch và đảm bảo tính khả thi. Tránh tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa” như việc thực thi phần lớn các chính sách ở Việt Nam.

Tiếp tục nâng cao nhận thức xã hội về du lịch, khuyến khích sự tham gia tích cực của cộng đồng vào du lịch, qua đó đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động đầu tư phát triển du lịch Hà Nội. Tăng cường vai trò của chính quyền các cấp, sự phối hợp liên ngành trong việc đảm bảo môi trường an ninh an toàn, vê sinh môi trường trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt ở các các khu, điểm du lịch.

Tuệ Liên- Võ Giang- Đỗ Đạt- Tuấn Dũng (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Đặc sắc Lễ hội truyền thống Xôi Phú Thượng lần thứ IX - Xuân Bính Ngọ 2026

Đặc sắc Lễ hội truyền thống Xôi Phú Thượng lần thứ IX - Xuân Bính Ngọ 2026

Chiều 24/2, tại đình làng Phú Gia, Hội làng nghề truyền thống Xôi Phú Thượng phối hợp với Tiểu ban Quản lý di tích làng Phú Gia tổ chức Lễ hội truyền thống Xôi Phú Thượng lần thứ IX năm 2026.
Xem thêm
Phiên bản di động