Cần xác định hướng ưu tiên đầu tư của Quỹ đầu tư mạo hiểm Thành phố

Chiều 13/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố quy định tổ chức, hoạt động của Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Phải nêu đầy đủ quyền lợi, trách nhiệm của người dùng sản phẩm thử nghiệm khoa học công nghệ Cần làm rõ mô hình tổ chức, quản lý và vận hành Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận

Chủ trì hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Phạm Anh Tuấn.

Phản biện xã hội với Dự thảo Nghị quyết về tổ chức, hoạt động của Quỹ đầu tư mạo hiểm
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại Hội nghị.

Trình bày Dự thảo Tờ trình quy định về tổ chức, hoạt động của Quỹ đầu tư mạo hiểm Thành phố, đại diện Sở Tài chính Thành phố cho biết: Việc thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm có yếu tố Nhà nước tại thành phố Hà Nội và quy định về tổ chức, hoạt động của Quỹ là cần thiết nhằm cung cấp nguồn vốn chiến lược và hỗ trợ phi tài chính (đào tạo, cố vấn, kết nối quốc tế), giúp doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phát triển sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế hai con số. Thúc đẩy hình thành, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, kết nối các thành phần như trường đại học, viện nghiên cứu, nhà đầu tư… gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Quỹ đầu tư mạo hiểm thành phố Hà Nội được thành lập theo hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa UBND thành phố Hà Nội và không quá 6 nhà đầu tư khác để đầu tư vốn vào các doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong các lĩnh vực trọng điểm về khoa học và công nghệ của Thủ đô.

Vốn điều lệ của Quỹ được hình thành từ phần vốn góp từ ngân sách của Thành phố và phần góp vốn của nhà đầu tư khác ở trong nước, nước ngoài (nếu có) theo Hợp đồng góp vốn phù hợp với Điều lệ quỹ. Phần vốn góp từ ngân sách của Thành phố không vượt quá 49% vốn điều lệ của Quỹ.

Quỹ có chức năng: Góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp; góp vốn cùng đầu tư với quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo khác để thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp; thực hiện dịch vụ quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo; thành lập, góp vốn vào quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo khác để thực hiện đầu tư mạo hiểm; thực hiện tài trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo phục vụ cho các hoạt động đầu tư mạo hiểm của quỹ.

Hà Nội: Phản biện xã hội với Dự thảo Nghị quyết về hoạt động của Quỹ đầu tư mạo hiểm Thành phố
Ông Vũ Hào Quang - Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Tổng hợp và Phân tích dư luận xã hội tham gia phản biện tại Hội nghị.

Tại hội nghị, góp ý vào dự thảo Nghị quyết, các chuyên gia, nhà khoa học đều cho rằng đây là mô hình mới với không chỉ riêng Hà Nội mà với cả nước; đồng thời việc ban hành Nghị quyết thành lập Quỹ là cần thiết để thực hiện các mục tiêu phát triển khoa học công nghệ Thủ đô; thể hiện tư duy nhận thức mới trong phát triển khoa học công nghệ của Thủ đô.

Góp ý vào dự thảo, ông Vũ Hào Quang - Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn tổng hợp và phân tích dư luận xã hội (Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố) cho rằng, quy định hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa UBND thành phố Hà Nội và không quá 6 nhà đầu tư là cứng nhắc, không khách quan, dễ bị đánh giá là "theo lợi ích nhóm" vì vậy cần quy định "mở" hơn để tránh dư luận không cần thiết.

Cũng quan tâm đến quy định vốn trong dự thảo Nghị quyết, PGS.TS Bùi Thị An - Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Kinh tế, Chủ tịch Hội Nữ Trí thức Hà Nội cho rằng: Nên quy định giới hạn tỷ lệ vốn Nhà nước trong quỹ để giữ tính thị trường, ví dụ mức an toàn khoảng 30% giữ vai trò vốn mồi để tạo đầu tư và kéo vốn tư nhân vào nhưng không chi phối hoạt động đầu tư hoặc mức trần tối đa chỉ 49% để giữ quyền quyết định vẫn thuộc về tư nhân, hạn chế hành chính hóa quỹ. Cùng đó, có cơ chế giám sát vốn ngân sách Nhà nước, nêu rõ tiêu chí và công khai minh bạch để chọn các dự án và tránh để quỹ trở thành công cụ phục vụ lợi ích nhóm...

Phản biện xã hội với Dự thảo Nghị quyết về tổ chức, hoạt động của Quỹ đầu tư mạo hiểm
TS. Nguyễn Tiến Dĩnh tham gia phản biện tại Hội nghị.

Góp ý về nguyên tắc hoạt động của Quỹ, TS. Nguyễn Tiến Dĩnh - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về kinh tế cho rằng: Cần xác định hướng ưu tiên đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp sáng tạo, vườn ươm công nghệ và chuyển đổi số trong các lĩnh vực trọng điểm về khoa học công nghệ của Thủ đô như Luật Thủ đô đã xác định, như: Công nghệ số, công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ chế tạo - tự động hóa, công nghệ môi trường, giảm phát thải cacbon, ứng phó với biến đổi khí hậu... và các lĩnh vực khác do HĐND Thành phố quy định.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương ghi nhận ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, nhiều kinh nghiệm của các chuyên gia, nhà khoa học; trong đó các ý kiến đóng góp đều khẳng định sự cần thiết triển khai dự thảo Nghị quyết - cụ thể hóa Luật Thủ đô và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đồng chí cũng đề nghị, cơ quan chủ trì soạn thảo là Sở Tài chính cần nghiêm túc tiếp thu, hoàn thiện nhanh nhất, chất lượng cao nhất dự thảo Nghị quyết.

Cho rằng đây là nội dung khó và mới, song Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương cũng đề nghị các Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường, xã cần quan tâm nghiên cứu, có ý kiến tham gia phản biện tại Hội nghị; mạnh dạn, bản lĩnh trong công tác giám sát, phản biện xã hội - lĩnh vực hoạt động chính của Mặt trận.

B.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trận tận tụy, trách nhiệm, chuyên nghiệp

Xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trận tận tụy, trách nhiệm, chuyên nghiệp

Sáng 27/2, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2026.
Phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức chính trị - xã hội trong chăm lo Tết Bính Ngọ 2026

Phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức chính trị - xã hội trong chăm lo Tết Bính Ngọ 2026

Sớm xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp, triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, chăm lo chu đáo cho đoàn viên, hội viên, người lao động và các đối tượng yếu thế, góp phần để mọi người, mọi nhà đều có Tết đầm ấm, nghĩa tình.
Mặt trận Thủ đô phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, lan tỏa phong trào thi đua từ cơ sở

Mặt trận Thủ đô phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, lan tỏa phong trào thi đua từ cơ sở

Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tạo được nhiều dấu ấn nổi bật với kết quả toàn diện trên các lĩnh vực hoạt động, đặc biệt thực hiện hiệu quả phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, góp phần tạo đồng thuận xã hội và khẳng định vai trò trung tâm đoàn kết, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và nhân dân Thủ đô.
MTTQ Việt Nam các xã, phường: Trao nghĩa tình, bồi đắp niềm tin

MTTQ Việt Nam các xã, phường: Trao nghĩa tình, bồi đắp niềm tin

Phát huy vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chủ động huy động mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đoàn viên, hội viên và người lao động, góp phần để mọi nhà đều được đón Xuân Bính Ngọ 2026 trong không khí ấm áp, nghĩa tình.
Ba Vì: Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết

Ba Vì: Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết

Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ba Vì đã khẳng định vai trò trung tâm đoàn kết, tập hợp Nhân dân thông qua việc triển khai đồng bộ, linh hoạt các mặt công tác, góp phần củng cố niềm tin và sự đồng thuận xã hội trên địa bàn.
Xuân nhân ái, nghĩa tình lan tỏa khắp Thủ đô

Xuân nhân ái, nghĩa tình lan tỏa khắp Thủ đô

Với quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội cùng các tổ chức thành viên đã triển khai đồng bộ, bài bản và giàu tính nhân văn nhiều hoạt động chăm lo, tặng quà Tết cho các đối tượng chính sách, hộ cận nghèo, người lao động và những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hàng trăm nghìn suất quà được trao đi không chỉ góp phần hỗ trợ đời sống vật chất mà còn lan tỏa sâu rộng tinh thần đoàn kết, nghĩa tình của Thủ đô.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Củng cố “mái nhà chung”, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết trong kỷ nguyên vươn mình

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Củng cố “mái nhà chung”, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết trong kỷ nguyên vươn mình

Năm 2025 ghi dấu bước chuyển quan trọng của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam với cuộc “cách mạng” tinh gọn tổ chức, đưa các tổ chức chính trị - xã hội về chung một mái nhà, tạo sức mạnh cộng hưởng vì lợi ích Nhân dân. Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có cuộc trao đổi với báo chí về hành trình củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và những trọng tâm hành động nhằm góp phần đưa đất nước vững bước vào giai đoạn phát triển mới.
Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Hiệp thương lần ba, chốt danh sách 45 ứng cử viên HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Hiệp thương lần ba, chốt danh sách 45 ứng cử viên HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031

Thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) theo quy định của pháp luật, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba nhằm thỏa thuận, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Phường Kim Liên lập danh sách 45 ứng cử viên HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Kim Liên lập danh sách 45 ứng cử viên HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Thực hiện quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) theo quy định của pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Kim Liên đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 nhằm lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND phường Kim Liên khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 phường Yên Nghĩa: 100% người ứng cử đạt tín nhiệm tuyệt đối nơi cư trú

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 phường Yên Nghĩa: 100% người ứng cử đạt tín nhiệm tuyệt đối nơi cư trú

Sáng 13/2/2026, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Yên Nghĩa tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, thống nhất danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) phường nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Xem thêm
Phiên bản di động