Diễn đàn Báo chí 2025: Nghị quyết 18 và yêu cầu đổi mới nhân sự báo chí trong thời đại số

Với hai phiên tổng thể và 10 phiên thảo luận, Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2025 mang đến những chủ đề gắn với mối quan tâm hàng đầu của các cơ quan báo chí, các cấp quản lý và công chúng. Trong đó, phiên thảo luận thứ 10 chủ đề “Nghị định 18 và yêu cầu đổi mới nhân sự báo chí” nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt của công chúng nói chung và những người quan tâm tới báo chí nói riêng.
Hội Báo toàn quốc 2025: Dấu ấn một thế kỷ Báo chí cách mạng Việt Nam 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam: Tự hào, tiếp bước và chuyển mình trong thời đại số

Chiều 19/6, Diễn đàn Báo chí toàn quốc năm 2025 chính thức khai mạc, là nơi những phiên thảo luận với các chủ đề hấp dẫn, gắn với mối quan tâm hàng đầu của các cơ quan báo chí, các cấp quản lý và công chúng báo chí diễn ra.

Tại Phiên thảo luận thứ 10 về chủ đề “Nghị định 18 và yêu cầu đổi mới nhân sự báo chí” có sự tham gia của các diễn giả: Ông Nguyễn Minh Đức – Tổng Biên tập Báo Hànộimới; ông Phạm Văn Tuấn – Giám đốc Trung tâm Báo chí và Truyền thông thành phố Hải Phòng; ông Nguyễn Văn Hoài – Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt; ông Nguyễn Anh Vũ – Tổng Biên tập Báo Văn Hoá; bà Đặng Thị Thu Hương – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; ông Phan Văn Kiền – Viện trưởng Viện Đào tạo Báo chí & Truyền thông Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn; bà Lê Thu Hà – Phó Viện trưởng Viện Báo chí – Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền và ông Nguyễn Phong Anh – Chuyên gia về Trí tuệ Nhân tạo.

Diễn đàn Báo chí 2025: Nghị quyết 18 và yêu cầu đổi mới nhân sự báo chí trong thời đại số
Các diễn giả tại phiên thảo luận 10 về chủ đề “Nghị định 18 và yêu cầu đổi mới nhân sự báo chí”.

Phiên thảo luận bao gồm hai nội dung chính là việc sáp nhập, làm mới các cơ quan báo chí theo Nghị định 18, cũng như những yêu cầu đối với nhân sự của ngành báo chí – truyền thông trong kỷ nguyên số.

Phát biểu về những biến động và sự thích ứng của các toà soạn với Nghị định 18, ông Nguyễn Văn Hoài (Tổng Biên tập Báo Dân Việt) nhấn mạnh: Việc sáp nhập các cơ quan báo chí theo tinh thần Nghị quyết 18 không chỉ là tinh gọn tổ chức, mà còn “tạo không gian và động lực mới, giải phóng những trì trệ đang cản trở nội tại từng cơ quan”.

Theo ông Hoài, chỉ sau ba tháng sáp nhập, mọi hoạt động đã nhanh chóng đi vào ổn định, dù khác biệt về văn hoá và kỷ luật vẫn còn. “Nhưng tất cả chỉ là sự bỡ ngỡ ban đầu và nhân sự thích ứng rất nhanh với những thay đổi mới” – ông chỉ rõ, đồng thời nêu ra yêu cầu tự đổi mới, thích ứng, học hỏi không ngừng: “Người làm báo hiện nay phải đa nhiệm: Từ viết tin bài, làm sự kiện, phát triển kinh tế báo chí, đến dẫn chương trình, sản xuất nội dung số. Việc chỉ viết bài bây giờ đã quá đơn giản. Nếu không thể đa nhiệm, người làm báo rất dễ bị đào thải bởi sự phát triển vũ bão của thời đại”.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Anh Vũ (Tổng Biên tập Báo Văn Hóa) thẳng thắn nhìn nhận: Sáp nhập là “xáo trộn tất yếu”, đòi hỏi sắp xếp lại bộ máy, điều phối lại nhân sự, thay đổi tư duy lãnh đạo, cách làm nghề. Nhưng qua đó, từng cá nhân và tổ chức buộc phải cạnh tranh lành mạnh, chuyển mình để tiến bộ, trên tinh thần giữ vững những giá trị cốt lõi của báo chí để mở rộng không gian phát triển mới cho ngành. Ông khẳng định: “Nghị quyết 18 là động lực tích cực thúc đẩy tất cả chúng ta bước tới một cuộc cách mạng, đúng như Thủ tướng từng phát biểu: Không có gì là không thể”.

Ở góc độ học thuật, TS Phan Văn Kiền (Viện trưởng Viện Đào tạo Báo chí & Truyền thông, trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn) nhấn mạnh: Nghị quyết 18 là một “cuộc cách mạng” với báo chí. Tuy nhiên, “tinh gọn” nếu chỉ dừng lại ở việc giảm số lượng mà không nâng cao chất lượng thì sẽ là gánh nặng. Theo ông, “gọn mà không tinh thì chỉ là hình thức”, còn “tinh mà không gọn thì không hiệu quả”. Thực tế ngành báo chí hiện nay là vừa thừa nhân sự ở những vị trí trùng lặp, vừa thiếu nhân sự đa năng, đa nhiệm. Điều này đòi hỏi mỗi phóng viên không chỉ là người viết, mà còn phải biết quay, dựng, dẫn, làm đồ hoạ, podcast, khai thác thị trường và truyền thông. TS Phan Văn Kiền nhận định: “Báo chí ngày nay không còn đơn thuần là tác phẩm mà phải là sản phẩm báo chí – đa nhiệm và đa nền tảng.”

Đáng chú ý, nhiều ý kiến tại diễn đàn cũng khẳng định nhu cầu đổi mới không chỉ từ phía các toà soạn, mà còn đến từ chính các đơn vị đào tạo. Bà Lê Thu Hà (Phó Viện trưởng Viện Báo chí – Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) khẳng định: “Việc chuẩn bị nhân lực báo chí trong thời đại mới đã được đặt ra từ nhiều năm trước, chứ không chỉ là đợi tới khi có Nghị quyết 18 mới thực hiện. Các cơ sở đào tạo báo chí từ lâu đã tập trung vào bồi dưỡng kỹ năng mềm, đạo đức, năng lực nắm bắt thị trường và vận hành đa nền tảng, sao cho người học có thể có được bộ kiến thức đầy đủ và vững chắc cũng như các phẩm chất và thái độ cần thiết để đáp ứng mọi yêu cầu của thị trường lao động.”

Sự chuyển mình của báo chí trong thời đại mới cũng không thể tách rời câu chuyện ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI). Chia sẻ về khía cạnh này, ông Nguyễn Phong Anh – Chuyên gia về Trí tuệ Nhân tạo nêu ra một câu hỏi rất nhiều sinh viên và người làm báo đặt ra là: Trong bối cảnh báo chí đang bước vào cuộc đua chuyển đổi số mạnh mẽ, liệu AI có thay thế con người? Câu trả lời là không – nếu bạn biết điều khiển nó và sử dụng nó như một trợ lý thông minh để hỗ trợ tăng năng suất công việc.

Theo ông Phong Anh, khoảng 10 năm trước đây, sinh viên báo chí khi ra trường thường sẽ bắt đầu từ những công việc đơn giản, lặp lại như bóc băng, đọc soát tài liệu,… Nhưng hiện nay, với sự xuất hiện của các công nghệ mới, các công việc ấy đã được hoàn thành bởi trí tuệ nhân tạo và yêu cầu với người trẻ cao hơn rất nhiều. Tuy nhiên, điểm mấu chốt không nằm ở việc sinh viên phải quá chuyên sâu về kỹ thuật, mà là khả năng học hỏi liên tục – kỹ năng được xem là “vũ khí” quan trọng trong tương lai.

“Công nghệ hôm nay là thế này, nhưng ngày mai có thể hoàn toàn khác. Người làm báo cần có năng lực học hỏi và làm chủ công cụ, chứ không lệ thuộc vào nó” – các chuyên gia nhấn mạnh. Rõ ràng, AI không thay thế người làm báo, nhưng sẽ thay thế những ai không chịu học và không đủ năng lực sử dụng nó.

Kết thúc phiên thảo luận với nhiều gợi mở thiết thực, Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2025 một lần nữa khẳng định: Cải cách nhân sự là chìa khóa để báo chí Việt Nam chuyển mình mạnh mẽ, bắt kịp xu thế báo chí thế giới.

Diễn đàn Báo chí 2025: Nghị quyết 18 và yêu cầu đổi mới nhân sự báo chí trong thời đại số
Các diễn giả và người tham dự chụp ảnh lưu niệm.

Từ những góc nhìn quản lý, thực tiễn toà soạn cho tới phân tích học thuật và công nghệ, phiên thảo luận thứ 10 cho thấy: Yêu cầu “đổi mới nhân sự báo chí” không chỉ nằm ở việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, mà quan trọng hơn là đổi mới tư duy, cập nhật kỹ năng và hình thành đội ngũ làm báo đa nhiệm, thích ứng với môi trường truyền thông đa nền tảng.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng cho rằng: “Người làm báo hôm nay không chỉ cần yêu nghề, mà còn phải là chuyên gia thực thụ trong lĩnh vực mình theo đuổi”. Chính từ những thảo luận sâu sắc như vậy, Diễn đàn Báo chí toàn quốc không chỉ khơi gợi các xu hướng phát triển nghề nghiệp, mà còn mở ra những hành lang thực tiễn giúp báo chí Việt Nam thực hiện hiệu quả Nghị quyết 18, đồng thời bắt nhịp với thời đại truyền thông số và giữ vững vai trò trong dòng chảy thông tin toàn cầu.

Phương Mai - Kim Quyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Công an Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh. Chỉ trong ngày 4/12/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 211 trường hợp vi phạm, trong đó có 167 học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe và không đội mũ bảo hiểm. Hoạt động kiểm soát chặt chẽ này được thực hiện song song với các khóa bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP trong lứa tuổi học đường.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến sông nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Sau gần hai tuần thực hiện cao điểm (từ 20/11/2025 đến 4/12/2025), đã có 25 trường hợp bị xử lý, trong đó lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn chiếm đa số.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động