Lan tỏa những giá trị nhân văn từ những việc làm thiết thực

Thực tiễn đã chứng minh, một khi chính quyền đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xuống cơ sở, đến từng người dân một cách đơn giản, dễ hiểu, dễ làm thì hiệu quả mang lại sẽ rất cao. Quận Bắc Từ Liêm là ví dụ.
Bật mí trước lúc khai hội "Ngày hội việc làm báo Lao động Thủ đô" Học Bác cách trọng dụng người tài, đức Học Bác để xây dựng quận Bắc Từ Liêm giàu đẹp, văn minh

Hiệu quả từ các mô hình hay

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm có nhiều chuyển biến tích cực. Các phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, xây dựng đô thị văn minh, vệ sinh môi trường… được nhân rộng.

Theo bà Lê Thị Lý - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Xuân Đỉnh, xác định phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế là đòn bẩy thu hút hội viên tham gia tổ chức hội, Hội LHPN phường đã triển khai nhiều giải pháp như tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong cách nghĩ, cách làm; đẩy mạnh triển khai phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển sinh kế, xây dựng các mô hình giúp phụ nữ thoát nghèo bền vững.

Trong đó, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế - khởi sự, khởi nghiệp đã được Hội vận dụng sáng tạo, linh hoạt, bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lan tỏa những giá trị nhân văn từ những việc làm thiết thực
Phụ nữ phường Xuân Đỉnh thu gom rác thải để ủng hộ Quỹ vì người nghèo.

Hàng năm, Hội LHPN phường chủ động rà soát số lượng hội viên, phụ nữ nghèo và hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, xây dựng kế hoạch hỗ trợ chị em thoát nghèo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với hoàn cảnh từng người, như: Hỗ trợ vốn vay ưu đãi phát triển sản xuất kinh doanh; đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; tập huấn kỹ thuật canh tác, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; hỗ trợ hội viên, phụ nữ tiếp cận thị trường, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm…

Ngoài việc hỗ trợ chị em phụ nữ vượt khó, thoát nghèo, phát triển kinh tế, Hội LHPN phường Xuân Đỉnh còn tích cực hỗ trợ các chị em hội viên phụ nữ khởi sự, khởi nghiệp. Theo đó, từ năm 2018 đến nay, Hội LHPN phường đã giúp đỡ được 8 chị em khởi sự, khởi nghiệp.

Các hội viên sau khi được vay vốn đã nỗ lực phát triển kinh tế, tạo thu nhập ổn định và đã hoàn trả xong số vốn vay ban đầu. “Trong số các hội viên được hỗ trợ, có chị Đặng Thị Việt Anh, sau 3 năm khởi nghiệp, công ty do chị làm chủ đã phát triển tốt, có thu nhập cao, được Trung ương Hội LHPL khen thưởng. Đồng thời, chị Việt Anh cũng là một trong những hội viên có hoạt động nhân đạo tích cực, thường xuyên tham gia hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn…”, chị Lý chia sẻ.

Tương tự, tại phường Minh Khai, những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác dân vận nói chung, phong trào thi đua “Dân vận khéo” nói riêng cũng đặc biệt được chú trọng. Cụ thể, từ năm 2020 đến nay, phường Minh Khai có 46 lượt tập thể và 32 lượt cá nhân đăng ký mô hình, điển hình "Dân vận khéo". Qua đánh giá, có 28 tập thể và 18 lượt cá nhân được Quận ủy Bắc Từ Liêm công nhận điển hình “Dân vận khéo” cấp quận. Điển hình như mô hình “Chi hội Phụ nữ văn minh trong việc cưới, việc tang”, mô hình “Phân loại rác thải, tạo môi trường xanh” và 21 “Đoạn đường nở hoa”, “Điểm hoa tự quản”của Hội LHPN phường.

Lan tỏa những giá trị nhân văn từ những việc làm thiết thực
Mô hình “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm vì phụ nữ nghèo” được Hội phụ nữ các phường thuộc quận Bắc Từ Liêm tích cực triển khai.

Đáng ý chú, mô hình “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm vì phụ nữ nghèo” được cấp Hội Phụ nữ quận Bắc Từ Liêm triển khai nhiều năm nay. Trong 2 năm qua, mô hình này đã thu được trên 500 triệu đồng, Hội đã trích trên 150 triệu đồng để tặng quà cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Mô hình “Chi hội Phụ nữ văn minh trong việc cưới, việc tang” thực hiện Chỉ thị 11 của Thành ủy Hà Nội được hội triển khai sâu rộng, đồng bộ, cụ thể. Hiện toàn quận đã thành lập 178/199 (89,4% tổng số chi hội dân cư) Chi hội phụ nữ văn minh trong việc cưới, việc tang và phấn đấu tiếp tục nhân rộng mô hình tại 100% chi hội trên địa bàn.

Những năm qua, các Chi hội đã thực hiện tốt mô hình “Dân vận khéo” tuyên truyền, vận động được 736 đám cưới thực hiện cưới theo nếp sống văn minh, 198 đám báo hỷ và hoãn cưới trong đợt dịch Covid-19; 815 đám tang thực hiện tang văn minh, trong đó 681 đám thực hiện hỏa táng…

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào học và làm theo gương Bác

Nhằm tạo môi trường, động lực để đoàn viên, thanh thiếu nhi phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quận đoàn Bắc Từ Liêm tổ chức sâu rộng các phong trào hành động cách mạng, phương thức giáo dục thiết thực và mang lại hiệu quả cao.

Theo đó, Quận đoàn đã tập trung triển khai 4 phong trào: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “Tôi yêu Hà Nội” và 3 chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh niên: “Đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp sáng tạo”, “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”.

Trong năm 2022, Quận đoàn Bắc Từ Liêm trao tặng 264 suất quà cho thanh thiếu nhi và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trị giá gần 100 triệu đồng; ủng hộ 85 suất quà, trị giá 17 triệu đồng về Hội đồng Đội thành phố Hà Nội.

Lan tỏa những giá trị nhân văn từ những việc làm thiết thực
Đoàn viên Thanh niên chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ.

Toàn quận đã có hơn 700 lượt đoàn viên tham gia lao động dọn vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan đô thị, hỗ trợ đón học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ dịch. Chuỗi hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho 100 cựu thanh niên xung phong, thương bệnh binh, người có công, Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, trị giá gần 60 triệu đồng.

Cùng với đó, Quận đoàn cũng đã vận động 4.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đặc biệt, Quận đoàn duy trì hoạt động của các câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi. Đây là diễn đàn để thanh niên học hỏi kinh nghiệm, trao đổi kiến thức sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ lẫn nhau. Ngoài ra, Quận đoàn Bắc Từ Liêm cũng phối hợp cùng Ngân hàng Chính sách xã hội quận hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế. Hiện nay, dư nợ do Đoàn Thanh niên quản lý là hơn 35 tỷ đồng cho 436 hộ gia đình, thanh niên.

Lan tỏa những giá trị nhân văn từ những việc làm thiết thực
Động viên, thăm hỏi gia đình có công với cách mạng.

Thời gian tới, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có hiệu quả, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị xác định khâu đột phá, tìm giải pháp khả thi trong học tập và làm theo Bác.

Đồng thời, sáng tạo trong tư duy, quyết liệt trong hành động, tập trung đổi mới phong cách, tác phong công tác, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại trực tiếp với Nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Ngoài ra, cơ quan, đơn vị cần phát huy mạnh mẽ vai trò của Nhân dân, truyền thông, dư luận xã hội trong việc phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Đồng thời lắng nghe dư luận xã hội để phát hiện, đấu tranh, xử lý những hành vi tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

L.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quy định mới về chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong sắp xếp tổ chức bộ máy

Quy định mới về chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong sắp xếp tổ chức bộ máy

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 67/2025/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định số 178/2024/NĐ-CP quy định chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
LĐLĐ huyện Chương Mỹ lan tỏa phong trào “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”

LĐLĐ huyện Chương Mỹ lan tỏa phong trào “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”

“Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” từ lâu đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện Chương Mỹ, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.
Thay đổi để tăng sự công bằng

Thay đổi để tăng sự công bằng

Năm 2025 là cột mốc đặc biệt khi những học sinh đầu tiên học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT). Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có những thay đổi trong nội dung thi cử, phương thức xét tuyển cũng như yêu cầu mới từ các cơ sở giáo dục đại học; đòi hỏi học sinh phải kịp thời nắm bắt để chủ động chuẩn bị, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu mới trong học tập và định hướng nghề nghiệp.
Hà Nội khai giảng khóa đào tạo cho giáo viên dạy nghề Thủ đô Viêng Chăn

Hà Nội khai giảng khóa đào tạo cho giáo viên dạy nghề Thủ đô Viêng Chăn

Ngày 17/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức khai giảng khóa đào tạo cho giáo viên dạy nghề Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào.
Người dân nô nức chiêm ngưỡng rừng hoa ban cổ ở Mường Ảng - Điện Biên

Người dân nô nức chiêm ngưỡng rừng hoa ban cổ ở Mường Ảng - Điện Biên

Với khoảng hơn 1.000 cây hoa ban cổ thụ, vào những ngày tháng 3, khi sắc hoa ban bung nở dọc những con đường, vạt núi… đồng bào dân tộc Mông tại bản Nậm Cứm, xã Ngối Cáy, huyện Mường Ảng (tỉnh Điện Biên) và đông đảo du khách thập phương lại nô nức trẩy hội hoa ban.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội biểu dương 165 nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội biểu dương 165 nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”

Vừa qua, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã tổ chức Hội nghị kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” năm 2024.
Messi đã có bàn thắng thứ 854 trong sự nghiệp

Messi đã có bàn thắng thứ 854 trong sự nghiệp

Lionel Messi tiếp tục gây ấn tượng khi góp công vào chiến thắng của Inter Miami với pha độc diễn ghi bàn đẹp mắt, qua đó ghi dấu thành tích với 854 bàn thắng trong sự nghiệp.

Tin khác

Giữ gìn và phát triển nghề thêu tay truyền thống

Giữ gìn và phát triển nghề thêu tay truyền thống

Từ xưa đến nay, những nghệ nhân làng thêu tay truyền thống Quất Động (huyện Thường Tín, Hà Nội) vẫn duy trì tạo ra những sản phẩm cầu kỳ và tinh tế, khéo léo trong từng đường kim mũi chỉ.
"Trả lại" không gian hồ Gươm mà cha ông đã dựng nền

"Trả lại" không gian hồ Gươm mà cha ông đã dựng nền

Nhằm phát huy giá trị không gian di tích quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, UBND thành phố Hà Nội là quyết định nghiên cứu quy hoạch, cải tạo, chỉnh trang, tái thiết một số khu vực xung quanh hồ theo hướng tăng cường không gian mở, phục vụ cộng đồng, vấn đề này đang nhận được những ý kiến tán đồng cao của các chuyên gia đô thị, cũng như người dân.
HĐND huyện Hoài Đức thông qua Đề án sắp xếp bộ máy hành chính các cơ quan chức năng thuộc huyện

HĐND huyện Hoài Đức thông qua Đề án sắp xếp bộ máy hành chính các cơ quan chức năng thuộc huyện

Sáng 28/2, HĐND huyện Hoài Đức khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ Mười sáu, Kỳ họp chuyên đề để xem xét và quyết nghị một số nội dung liên quan đến phương án sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện Hoài Đức.
Làng cổ Cự Đà - lưu giữ văn hóa đặc trưng vùng đồng bằng Bắc Bộ

Làng cổ Cự Đà - lưu giữ văn hóa đặc trưng vùng đồng bằng Bắc Bộ

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 20km về phía Tây, làng Cự Đà thuộc xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội được biết tới là một trong những ngôi làng cổ còn giữ nguyên nét truyền thống từ xa xưa. Nằm bên bờ sông Nhuệ yên bình, làng Cự Đà mang đậm dấu ấn của làng quê Bắc Bộ Việt Nam với những mái đình, cổng làng, cây đa, đặc biệt là lối kiến trúc kiểu Pháp còn sắc nét.
Nghề tò he giữa thời 4.0: Gian truân nhưng sáng tạo không ngừng

Nghề tò he giữa thời 4.0: Gian truân nhưng sáng tạo không ngừng

Dưới bàn tay thoăn thoắt khéo léo của người nghệ nhân, những cục bột màu sắc dần hiện lên thành những con giống với hình thù xinh xắn, đa dạng: đây Tôn Ngộ Không, đây Siêu nhân Gao, có cả những nhân vật rất “bắt trend” như chuột lang nước Capybara, công chúa Disney,... Những đứa trẻ tò mò, thán phục vây xung quanh ngắm nhìn người nghệ nhân tạo những nhân vật chúng yêu thích. Nhìn khung cảnh vui vẻ, nhộn nhịp ấy, đâu ai nghĩ rằng đã một khoảng thời gian nghề tò he truyền thống tưởng như đứt đoạn.
Huyện Ứng Hòa: Nhiều thanh niên hăng hái viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ

Huyện Ứng Hòa: Nhiều thanh niên hăng hái viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu xuân Ất Tỵ 2025, mới đây, huyện Ứng Hòa đã tổ chức gặp mặt, động viên, tặng quà tân binh chuẩn bị nhập ngũ năm 2025 và quân nhân xuất ngũ tiêu biểu.
Cổng làng, nơi chạm miền ký ức

Cổng làng, nơi chạm miền ký ức

Từ bao đời nay, cổng làng đã trở thành biểu tượng rất đỗi tự hào của người dân, là hình ảnh thân quen tô điểm sức sống văn hoá tinh thần cho mọi làng quê. Là nơi chứng kiến bao cuộc hẹn hò, tiễn đưa và đón đợi những người xa quê trở về làng. Mỗi người xa quê khi nhớ về quê hương là nhớ về hình ảnh cổng làng thân thương bên gốc đa, giếng nước, sân đình.
Chương trình nghệ thuật “Rực rỡ Thăng Long 2025” sẽ không có trình diễn drone

Chương trình nghệ thuật “Rực rỡ Thăng Long 2025” sẽ không có trình diễn drone

Sau khi rà soát, đánh giá, xem xét các yếu tố và tình hình thực tế, Ban Tổ chức quyết định dừng phần trình diễn ánh sáng bằng thiết bị bay không người lái (drone) để đảm bảo sự thành công của chương trình.
Chuyện của những dòng sông

Chuyện của những dòng sông

Thiên nhiên đã ban tặng cho dải đất thân thương nước Việt biết bao dòng sông đẹp. Từ nước bạn chảy vào đất Mẹ, sông luồn qua khe núi, vạt rừng để lại đổ về đồng bằng, nuôi dưỡng các cánh đồng trước khi ra biển lớn. Nơi Hà thành phồn hoa cũng vậy. Những dòng sông chảy mãi, bồi lắng nên làng quê trù phú. Lạ hơn cả, năm nào bên sông mùa xuân cũng về sớm.
Từ cao nguyên nhớ về Hà Nội

Từ cao nguyên nhớ về Hà Nội

Khi những tờ lịch trên tường đã gỡ mỏng dần, thời gian ngày càng tiến về những ngày cuối năm lại khiến những người Hà Nội tình nguyện đến vùng đất cao nguyên Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) xây dựng vùng kinh tế mới cảm thấy nao lòng, nhớ về những cái Tết kỷ niệm xa xưa ở quê hương.
Xem thêm
Phiên bản di động