Điểm sáng trong công tác từ thiện xã hội

Cùng với việc thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), nhiều năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy còn tích cực phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội tổ chức nhiều hoạt động từ thiện xã hội, hướng về cộng đồng.
Cầu Giấy: Hoàn thành mục tiêu thành lập Nghiệp đoàn cơ sở Giáo dục Mầm non độc lập Tết Sum vầy quận Cầu Giấy 2025: Đong đầy nghĩa tình Công đoàn Gắn biển công trình Dân vận khéo - Hệ thống điện mặt trời cho Làng trẻ em Birla Hà Nội

Tích cực hướng về cộng đồng

Cùng LĐLĐ quận Cầu Giấy tham gia chương trình thiện nguyện “Vì trẻ em vùng cao”, trao quà cho trẻ em khó khăn tại điểm trường Mầm non Pa Cư Sáng, xã Hang Chú (huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) mới thấy hết được tinh thần tương thân, tương ái hướng về trẻ em vùng cao của các cấp Công đoàn. Thời điểm đó, đoàn công tác gồm đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Cầu Giấy; Nguyễn Thị Thu Hà - Quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy; Nguyễn Công Nghĩa - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Cầu Giấy.

Ngoài ra còn có các đồng chí trong Ban Chấp hành LĐLĐ quận Cầu Giấy; đại diện Công đoàn cơ sở và các nhà hảo tâm… tất cả đã không quản ngại khó khăn, vượt qua hàng trăm cây số đèo dốc để mang những tấm áo mới, chiếc chăn ấm và nhu yếu phẩm đến dải đất xa xôi nhất của huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

Điểm sáng trong công tác từ thiện xã hội
Ông Trần Việt Hà - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Cầu Giấy (thứ 5 từ trái sang) cùng đoàn công tác trao tặng 500 cây Phong Linh cho huyện Mù Cang Chải.

Rưng rưng đón những phần quà nghĩa tình của Công đoàn quận Cầu Giấy, ông bà ngoại của em Mùa Thị Pà Day - hộ nghèo và khó khăn bậc nhất của xã Hang Chú bộc bạch, Mùa Thị Pà Day mồ côi cả bố lẫn mẹ. Sống cùng ông bà ngoại và người cậu ruột hiện đang bị bệnh nặng và không tự chăm sóc được bản thân khiến cuộc sống Mùa Thị Pà Day vô cùng khó khăn, ăn bữa nay lo bữa mai. Chính bởi vậy, khi đoàn công tác của Công đoàn quận Cầu Giấy lên trao hỗ trợ với số tiền 17.700.000 đồng cùng nhu yếu phẩm cho gia đình... tất thảy là niềm vui rất lớn, giúp động viên cả về vật chất lẫn tinh thần để gia đình vượt qua khó khăn, giúp em Mùa Thị Pà Day vững tâm trên đường đời.

Ngoài việc hướng đến những mảnh đời gian khó, mới đây nhất, đoàn công tác của quận Cầu Giấy gồm Ban Dân vận Quận ủy, LĐLĐ quận và Đảng ủy khối Doanh nghiệp quận đã có hoạt động ý nghĩa, trao tặng và trồng cây hoa Phong Linh vàng tại huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái). Tại huyện vùng xa này, đoàn công tác đã trao tặng huyện Mù Cang Chải 500 cây Phong Linh hoa vàng, 600 cuốn sách song ngữ Anh - Việt và 200 bộ áo dài...

Không chỉ đẩy mạnh các hoạt động từ thiện ở vùng sâu, vùng xa, công tác chăm lo cho đoàn viên khó khăn tại các cơ sở Công đoàn trực thuộc cũng được LĐLĐ quận Cầu Giấy chú trọng. Chẳng hạn, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ quận Cầu Giấy đã tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng sự kiện lớn của tổ chức Công đoàn.

Mở đầu là hoạt động ấm lòng người lao động khi Công đoàn phối hợp doanh nghiệp chăm lo con CNVCLĐ. Theo đó, chương trình phối hợp với Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh tổ chức tặng quà cho các con tại 19 trường mầm non công lập và 1 nghiệp đoàn mầm non độc lập phường Nghĩa Tân (mỗi phần quà bao gồm 1 chai sữa tắm và 1 hộp kem đánh răng) với tổng số tiền là 568.932.000 đồng; tặng tủ thuốc cho 47 Công đoàn cơ sở trường học trực thuộc LĐLĐ quận với số tiền là 452.800.000 đồng. Tổng số tiền quà tặng và tủ thuốc là 1.021.732.000 đồng.

Không chỉ vậy, Công đoàn còn phối hợp với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Y tế Việt Xô tổ chức chương trình chăm sóc sức khoẻ răng miệng miễn phí và tặng các phần quà cho 10 Công đoàn cơ sở trường học trực thuộc LĐLĐ quận với tổng số tiền là 1.500.000.000 đồng.

Khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy cho biết, hưởng ứng Cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” của Thủ tướng Chính phủ; với truyền thống “Lá lành đùm lá rách” và tinh thần “Cả nước hướng về nơi biên cương” vì tương lai của trẻ em đồng bào vùng cao biên giới, LĐLĐ quận đã tổ chức nhiều hoạt động xã hội từ thiện hướng về vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên mọi miền Tổ quốc. Không chỉ vậy, Công đoàn Quận cũng triển khai thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và lan tỏa thông điệp đoàn kết, chia sẻ hướng về người lao động.

Cụ thể, với tinh thần "không để đoàn viên, công nhân lao động không có Tết", năm 2025, bên cạnh sự hỗ trợ 1.340 đoàn viên, người lao động của LĐLĐ thành phố Hà Nội về phía LĐLĐ quận cũng trực tiếp hỗ trợ 526 đoàn viên, 69 con công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn với mức 500.000 đồng và quà trị giá 300.000 đồng, cùng 211 voucher mua hàng, tổng trị giá 410,7 triệu đồng. Tổng mức hỗ trợ của LĐLĐ Thành phố và LĐLĐ quận là hơn 1,627 tỷ đồng.

Cùng đó, LĐLĐ quận Cầu Giấy cũng tổ chức chương trình thiện nguyện hướng về các em nhỏ tại Làng trẻ em Birla Hà Nội. Trong đó, để chương trình thành công, LĐLĐ quận Cầu Giấy đã vận động các nhà tài trợ ủng hộ kinh phí mua sắm các nhu yếu phẩm, đồ dùng thiết yếu cho sinh hoạt hàng ngày của các cháu tại Làng trẻ với tổng số tiền hơn 325 triệu đồng. Cụ thể, nhiều tập thể, cá nhân và nhà hảo tâm đã trao tặng những phần quà ý nghĩa như: Trường Trung học cơ sở (THCS) Cầu Giấy (20 triệu đồng), Trường THCS Dịch Vọng (31,98 triệu đồng), Nhóm thiện nguyện Nhân Ái Sùng Đức (10 triệu đồng và 1 tấn gạo), Công đoàn Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Linh (78,068 triệu đồng) cùng nhiều phần quà, nhu yếu phẩm thiết yếu đến từ các đơn vị khác…

Trước những nỗ lực của LĐLĐ quận Cầu Giấy khi triển khai tốt công tác từ thiện xã hội, ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận đánh giá cao tinh thần của Công đoàn quận. Ông Nguyễn Văn Chiến cũng trân trọng cảm ơn các nhà hảo tâm, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận đã đồng hành, chung tay góp phần mang đến sự ấm áp, nghĩa tình cho người lao động và các em nhỏ tại Làng trẻ em Birla. Những món quà tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng đã thể hiện sự quan tâm, tình cảm của cộng đồng, góp phần động viên tinh thần, giúp người lao động và các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn vơi bớt những lo toan.

Ông Nguyễn Văn Chiến cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng, với sự chung tay của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội, công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trên địa bàn quận sẽ ngày càng được nâng cao, thiết thực hơn.

Có thể nói, những hoạt động xã hội, từ thiện của Công đoàn quận Cầu Giấy mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện chủ trương xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, khơi dậy tinh thần yêu nước, truyền thống tương thân tương ái, qua đó nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức Công đoàn trong đoàn viên, người lao động và trong xã hội.

Hưởng ứng Cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” của Thủ tướng Chính phủ, LĐLĐ quận đã vận động đoàn viên, người lao động ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng nặng nề do cơn bão số 3, với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chương trình “Tiếp bước em đến trường” năm 2024 của LĐLĐ quận Cầu Giấy đã đến với các em Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Đây là ngôi trường nằm trên địa bàn xã Nậm Xe, là xã vùng cao biên giới. Trên cơ sở nhu cầu về vật chất và đặc biệt là công tác nuôi dưỡng 435 học sinh ở bán trú của nhà trường, LĐLĐ quận đã kêu gọi và được sự ủng hộ từ các tổ chức, tập thể, cá nhân các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các trường học trên địa bàn quận giúp đỡ các em Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Xe về cơ sở vật chất: Chăn, màn, đệm, quần áo đồng phục, máy lọc nước, tủ bảo quản thực phẩm, bếp gas công nghiệp, lợp mái tôn làm nhà ăn bán trú... trị giá 320 triệu đồng.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Trong khí thế rộn ràng của những ngày đầu năm mới 2026, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bước vào năm làm việc mới với tinh thần phấn khởi, chủ động và quyết tâm cao.
Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Không chỉ làm tốt vai trò cầu nối giữa người lao động với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, Công đoàn phường Xuân Đỉnh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Từ việc thúc đẩy ký kết Thỏa ước lao động tập thể đến tổ chức các chương trình phúc lợi, chăm lo dịp lễ, Tết, tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định vị thế đồng hành, sẻ chia cùng người lao động.
Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Năm 2026, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phát động 2 đợt thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và các cấp Công đoàn với chủ đề thi đua “Đoàn viên, người lao động thi đua đổi mới sáng tạo - đẩy mạnh chuyển đổi số - nâng cao năng suất, hiệu quả; đưa Nghị quyết của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống”.
“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

Giữa nhiều áp lực của công tác quản lý giáo dục mầm non, cô Phùng Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hạ Bằng (xã Hạ Bằng, Hà Nội) vẫn khởi xướng mô hình dân vận khéo “Ngôi nhà xanh”. Từ những vỏ hộp sữa nhỏ bé, một hành trình gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa yêu thương đã được bắt đầu.
Xem thêm
Phiên bản di động