Dịch vụ dọn nhà cuối năm: Nhu cầu cao, nên giá tăng

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Bính Thân 2016, ngoài việc phải mua sắm các vật dụng thiết yếu, gia đình nào cũng cần dọn dẹp, trang trí cho ngôi nhà của mình thật khang trang, sạch đẹp. Nắm bắt được nhu cầu này, những năm gần đây, dịch vụ vệ sinh nhà vào dịp Tết ngày càng nở rộ, trở thành lựa chọn tối ưu của nhiều gia đình.
"Kiêu" như dịch vụ dọn nhà đón Tết

Những năm gần đây, dịch vụ dọn nhà theo giờ vẫn được nhiều gia đình, văn phòng lựa chọn. Phần lớn những người dọn nhà theo giờ là lao động tự do ở nhiều vùng quê đang mưu sinh tại Hà Nội. Sở dĩ họ có công việc ổn định là bởi dọn dẹp sạch sẽ, chu đáo và giá cả lại "mềm" hơn so với các công ty chuyên cung cấp dịch vụ dọn nhà. Thông thường, giá của mỗi giờ thuê từ 30.000 - 50.000 đồng. Do nhiều người quá bận rộn với công việc ở cơ quan, nên họ sẵn sàng chi tiền để không phải làm những công việc như quét vôi, sơn tường, cửa, dán giấy, sửa chữa điện-nước, lau dọn nhà mà để có nhà đẹp đón Tết. Tuy nhiên, để tìm được người phục vụ thời điểm cận Tết không hề dễ.

Theo chị Lan (ở tỉnh Thái Bình) chia sẻ, đầu tháng Chạp năm nào cũng vậy, chị và 3 người cùng làng lên Hà Nội ở trọ, làm thuê. Giáp Tết, nhu cầu dọn nhà rất nhiều, nên những người làm thuê như chị không lo thiếu việc. Nếu quen với nghề dọn dẹp, một ngày dọn được 3–4 hộ, thu nhập cũng tiền triệu.

Bên cạnh đội ngũ lao động tự do làm việc dọn nhà hiện nay, những năm gần đây, dịch vụ dọn nhà trọn gói cũng rất phát triển. Hiện nay, các công ty dịch vụ dọn nhà đều có thời gian phục vụ khá linh động, đa số đều nhận thi công 24/24 giờ, cả thứ bảy và chủ nhật. Theo khảo sát, giá dọn vệ sinh nhà với các công đoạn như đánh bóng, làm sạch bụi bẩn được các công ty vệ sinh đưa ra rất cụ thể. Vệ sinh cửa kính giá từ 13.000 - 15.000đồng/m2. Dịch vụ lau chùi sàn nhà giá 5.000 - 10.000 đồng/m2; đánh bóng sàn nhà 15.000 - 25.000 đồng/m2; giặt màn cửa từ 100.000 - 140.000 đồng/bộ; giặt ghế đệm 180.000 - 300.000 đồng /bộ salông; làm sạch thiết bị nhà vệ sinh từ 150.000 - 200.000đồng/phòng... Tuy nhiên, theo chủ một doanh nghiệp làm trong lĩnh vực này cho biết, giáp Tết, giá hầu hết các dịch vụ vệ sinh nhà cửa sẽ tăng từ 10- 15%.

Dịch vụ dọn nhà cuối năm: Nhu cầu cao, nên giá tăng
Ảnh minh họa

Mặc dù hiện trên thị trường nguồn cung đối với dịch vụ dọn nhà rất lớn, tuy nhiên, nhưng để tránh “tiền mất tật mang”, các gia đình trước khi thuê cần khảo sát kỹ đơn vị thuê. Nếu có thời gian, gia chủ nên trực tiếp đến công ty để tìm hiểu xem quy mô hoạt động cũng như các thiết bị tẩy rửa chuyên dụng phục vụ công việc. Các công ty chuyên nghiệp thường có sự đầu tư về máy móc, có chế độ đền bù nếu làm thiệt hại đồ dùng.

Với những hộ gia đình chọn dịch vụ dọn nhà từ những lao động phổ thông cũng cần lưu ý tìm hiểu kỹ những người đến làm tại nhà. Năm ngoái, gia đình anh Hồng (phường Tân Mai, Hà Nội) thuê người đến dọn dẹp, nhưng do chủ quan phó mặc cho người làm, nên đến khi "nghiệm thu", nhìn qua thấy sạch, nên vợ chồng anh khá ưng ý. Tuy nhiên, sau khi người làm về, những vết ố trên sàn nhà bắt đầu xuất hiện, những khe cửa, chân gương vẫn còn nguyên bụi, bởi người làm chỉ lấy giẻ ướt lau qua loa.

Ngoài ra, trên các diễn đàn mạng, nhiều ý kiến cho rằng không nên thuê người lạ vào nhà, bởi ngày Tết, nhiều đồ đạc không để ý hết được dễ bị người ta “cầm nhầm”. Do đó, dịp cuối năm, những ai có nhu cầu tìm người dọn dẹp cuối năm phải đề cao cảnh giác, thận trọng khi có người lạ mặt vào nhà.

T.An

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Định hướng nghiên cứu Khoa học và Công nghệ và phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam”.
Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

(LĐTĐ) Về sự cố bị tấn công mạng của hàng loạt công ty chứng khoán, tài chính vừa qua, một số chuyên gia cho rằng, chúng ta nói nhiều về công nghệ đầu tư, nhưng yếu tố con người - nguồn nhân lực cho vấn đề bảo mật lại chưa tương xứng.
Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

(LĐTĐ) Xu hướng tuyển dụng lao động đang có sự thay đổi, các lĩnh vực, ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lao động rất đa dạng như thương mại điện tử, dệt may, xây dựng, bất động sản, văn phòng. Đặc biệt, một số nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn như: Bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến, chế tạo, vận tải - logistic, dịch vụ nhà hàng khách sạn, du lịch.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

(LĐTĐ) Ngày 16/4/2024, tại Sàn giao dịch việc làm Hà Nội, sẽ diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 20/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mê Linh tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
Phiên giao dịch việc làm quận Hà Đông năm 2024: Cầu nối người lao động và doanh nghiệp

Phiên giao dịch việc làm quận Hà Đông năm 2024: Cầu nối người lao động và doanh nghiệp

(LĐTĐ) Sáng 7/4, phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hà Đông năm 2024 đã diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia của 63 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số 12.517 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động (XKLĐ). Sự kiện này không chỉ là một cơ hội việc làm lớn cho người lao động mà còn là nơi gặp gỡ, kết nối giữa các doanh nghiệp và nhân tài trên địa bàn.
Phát huy vai trò của các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản

Phát huy vai trò của các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã chủ trì tọa đàm với các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản.
Quý I, gần 36 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Quý I, gần 36 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm 2024, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 35.933 lao động (11.483 lao động nữ).
Tín hiệu tích cực của thị trường lao động Việt Nam quý I/2024

Tín hiệu tích cực của thị trường lao động Việt Nam quý I/2024

(LĐTĐ) Theo Tổng cục Thống kê, lực lượng lao động, số người có việc làm quý I năm 2024 có tín hiệu tích cực, tăng so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của người lao động tiếp tục được cải thiện, quý I năm 2024 là 7,6 triệu đồng.
Cơ hội tiếp cận với nguồn nhân lực có chất lượng, được đào tạo chuyên sâu

Cơ hội tiếp cận với nguồn nhân lực có chất lượng, được đào tạo chuyên sâu

(LĐTĐ) Với sự tham gia của 46 đơn vị, doanh nghiệp trên toàn bộ hệ thống Sàn Giao dịch việc làm Hà Nội, mang tới 2.265 chỉ tiêu tuyển dụng; cùng với 21 đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp tuyển dụng tại Học viện Phụ nữ, Ngày hội việc làm - chuyên đề việc làm bán thời gian diễn ra ngày 2/4 thực sự là cơ hội tốt cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng và người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động