Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống mua bán người

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, các Bộ, ngành đoàn thể Trung ương và địa phương tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng, chống mua bán người trên các phương tiện thông tin đại chúng và trực tiếp tại cộng đồng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng…
day manh tuyen truyen ve phong chong mua ban nguoi Từ nạn nhân trở thành “tú bà” mua bán người
day manh tuyen truyen ve phong chong mua ban nguoi Xét xử kín đối với những vụ mua bán người dưới 18 tuổi

Theo báo cáo sơ kết thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn I (2016 – 20180) của Ban Chỉ đạo 138/CP (Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ): Bộ Thông tin và truyền thông đã chỉ đạo ngành dọc phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống mua bán người vào định hướng hàng tháng tại hội nghị giao ban báo chí; chỉ đạo các cơ quan báo chí phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác này.

Đã có gần 3.000 phóng sự, tin bàn về phòng, chống mua bán người trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thiết chế cơ sở; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về phòng, chống mua bán người nhằm cung cấp thông tin, hướng dẫn cho người dân kỹ năng xử lý tình huống liên quan đến mua bán người.

day manh tuyen truyen ve phong chong mua ban nguoi

Ảnh minh họa. (nguồn Infonet)

Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động thực hiện “Chiến lược truyền thông thay đổi hành vi tại cộng đồng”, trọng tâm là phối hợp với Bộ Công an UBND tỉnh Lào Cai, Đồng Tháp tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7”. Bên cạnh đó, biên tập tài liệu, tổ chức truyền thông cộng đồng tại tỉnh Lào Cai cho gần 1.000 người; tổ chức đối thoại chính sách về phòng, chống mua bán người, di cư lao động an toàn tại các tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Đồng thời tổ chức các hoạt động truyền thông với chủ đề “Chuyến xe hữu nghị” nhằm đánh giá kế quả hợp tác giữa Hội phụ nữ 3 nước Campuchia, Lào và Việt Nam trong giai đoạn 2013 – 2017, ký kết thỏa thuận giai đoạn 2017 – 2020 trong đó có nội dung phòng, chống mua bán người. Chỉ đạo Hội phụ nữ địa phương phối hợp với các tổ chức quốc tế tổ chức hàng trăm lớp tập huấn cho cán bộ hội nhằm nâng cao năng lực, phản biện xã hội về bình đẳng giới và phóng, chống mua bán người.

Một trong những lực lượng có vai trò đặc biệt trong công tác đấu tranh với tội phạm buôn người là Bộ đội Biên phòng. Trong những năm qua, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo lực lượng Biên phòng các cấp đẩy mạnh công tác giáo dục quần chúng nhân dân khu vực biên giới nâng cao nhận thức, cảnh giác với thủ đoạn của tội phạm mua bán người với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, tuyên truyền cộng đồng, cá biệt tập trung vào số phụ nữ, trẻ em có nguy cơ cao bị mua bán ở các địa bàn trọng điểm. Tổ chức được hàng trăm buổi vói hàng chục nghìn lượt người tham gia, quần chúng đã cung cấp rất nhiều tin tức có giá trị phục vụ trực tiếp công tác đấu tranh tội phạm mua bán người.

Các Bộ, ngành thành viên của Ban Chỉ đạo 138/CP tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng chống mua bán người” hàng năm như: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị cấp Bộ trưởng các nước ASEAN với chủ đề “Thúc đẩy phát triển nguồn lực và việc làm bền vững cho người di cư”; tổ chức diễn đàn trẻ em quốc gia, khu vực với sự tham gia của đai biểu đại diện các nước ASEAN, các Bộ, ngành và tổ chức quốc tế; Bộ Ngoại giao tổ chức cuộc thi xây dựng phóng sự ngắn với chủ đề “ASEAN chống nạn mua bán người – Con người không phải để bán”; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2017, trong đó có công trình “Sổ tay phòng, chống nạn mua bán người” dành cho học sinh bậc trung học cơ sở; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Viện KSND tối cao, TAND tối cao biên tập, hoàn thiện các tài liệu và tổ chức tập huấn, hội thảo chuyên sâu trong lĩnh vực Bộ, ngành mình phụ trách.

Tại địa phương tổ chức hơn 145.000 cuộc truyền thông cộng đồng cho trên 9 lượt người tham dự, tổ chức hơn 3.200 lớp tập huấn chuyên sâu cho cán bộ các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 138 địa phương; xây dựng, duy trì hoạt động gần 1.200 câu lạc bộ nhằm cung cấp thông tin, kiến thức, kỹ năng bổ ích, thiết thực giúp chị em tự tin, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc; cấp phát trên 100.000 cuốn tài liệu các loại, kẻ vẽ hơn 150.000 panô, áp phích, gần 250.000 tờ bướm, thực hiện hơn 90 chuyên đề, chuyên mục liên quan đến công tác này; tư vấn hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất cho hàng nghìn lượt hội viên, tổ chức day nghề cho trên 2.000 người. Địa phương làm tốt công tác này là: Bắc Giang, Điện Biên, Hải Dương, Lạng Sơn, Lào Cai, Nghệ An, Tây Ninh…

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Công an quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà xưởng trên đường Trần Hải Phụng (phường Tân Tạo).
Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

(LĐTĐ) Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô, ngày 27/4, lượng khách tới các bến xe rất đông để mua vé. Các tuyến được người dân lựa chọn nhiều như: Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Nha Trang, TP.HCM - Đà Nẵng, TP.HCM - Quảng Ngãi và một số tuyến đi các tỉnh Tây Nguyên, miền Tây.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được duy trì sẽ giúp cho người lao động nắm bắt được những kiến thức chung, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, phòng tránh các tai nạn, sự cố trong quá trình làm việc.
Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

(LĐTĐ) 60 năm qua, lớp lớp các thế hệ Người Rạng Đông thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy, đã viết lên câu chuyện của thế hệ mình, xứng đáng với lời nguyện ước: “Phát triển để mãi mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ - làm thỏa lòng Bác mong!”

Tin khác

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

(LĐTĐ) Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Danh Sơn khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã giết chết chị Ng. sau đó phân thành nhiều phần để phi tang.
Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

(LĐTĐ) Đã có rất nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các nền tảng mạng xã hội về phương thức thủ đoạn của tội phạm. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm công nghệ cao dường như đang “len lỏi” vào từng gia đình...
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"...
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt với số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, của một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại huyện Diễn Châu.
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

(LĐTĐ) Vụ việc được Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện trong thời gian triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024...
Xem thêm
Phiên bản di động