Dấu ấn qua những “con số” nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố. Với phương châm hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
Khi “Hạnh phúc” trở thành động lực phát triển Thủ đô Hoàn thành mục tiêu, vượt tầm kỳ vọng Doanh nghiệp Thủ đô kỳ vọng về một nhiệm kỳ đột phá

Dấu ấn rõ nét trong xây dựng nông thôn mới

Thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024, trước hai năm so với kế hoạch đề ra. Đây là kết quả từ sự nỗ lực cùng nhiều cách làm sáng tạo, chủ động của các cấp, các ngành Thành phố trong thực hiện nhiệm vụ này.

Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy khóa XVII đặt mục tiêu trong giai đoạn 2021-2025, Hà Nội có 80 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tuy nhiên, đến hết năm 2024, Thủ đô đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, 229 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (chiếm 60%), 109 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (chiếm 29%), là địa phương dẫn đầu cả nước trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Không chỉ được đầu tư về hạ tầng giao thông, văn hóa, xã hội, điều đáng mừng là đời sống của người dân khu vực nông thôn cải thiện rõ nét. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2024 đạt 74,3 triệu đồng/ năm, gấp 1,33 lần năm 2020.

Kinh tế Thủ đô duy trì đà tăng trưởng cao

Giai đoạn 2020 - 2025, kinh tế Hà Nội giữ vững đà tăng trưởng tích cực, với tốc độ tăng GRDP bình quân đạt 6,57%/năm, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Năm 2024, GRDP tăng 6,52%; thu ngân sách nhà nước đạt 513 nghìn tỷ đồng, tăng gần 28,3% so với năm trước, dẫn đầu cả nước.

Dấu ấn qua những “con số” nhiệm kỳ 2020 - 2025
Một trong những dấu ấn nổi bật nhất trong nhiệm kỳ, Hà Nội lần đầu tiên dẫn đầu cả nước về thu ngân sách Nhà nước (tính trước thời điểm 1/7/2025 hợp nhất một số tỉnh thành. (Ảnh minh họa: Thu ngân sách ở Hải quan)

6 tháng đầu năm 2025, GRDP tiếp tục tăng 7,63%; thu ngân sách ước đạt 392,2 nghìn tỷ đồng, chiếm gần 30% tổng thu quốc gia. Quy mô nền kinh tế Hà Nội ước đạt 63 tỷ USD, gấp 1,42 lần năm 2020, chiếm 12,6% cả nước và 41,54% vùng Đồng bằng sông Hồng. GRDP bình quân đầu người đạt 152,4 triệu đồng/năm, tăng gần 40 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: khu vực dịch vụ chiếm 65,6%, công nghiệp - xây dựng 22,9%, nông nghiệp giảm còn 1,9%. Kinh tế tư nhân phát triển mạnh, đóng góp gần 50% GRDP Thành phố. Từ năm 2023 đến trước thời điểm thực thi chính quyền 2 cấp, Hà Nội vươn lên dẫn đầu thu ngân sách Nhà nước.

Tăng cường thu hút đầu tư, đẩy mạnh chi ngân sách hiệu quả

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Hà Nội ước đạt 2,5 triệu tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với giai đoạn trước, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế Thành phố theo hướng bền vững, hiệu quả.

Hà Nội tiếp tục duy trì vị trí hàng đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tổng vốn FDI giai đoạn này đạt trên 16 tỷ USD, tăng 1,4 lần so với nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nguồn vốn FDI tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, dịch vụ và hạ tầng, tạo điều kiện thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh.

Về thu ngân sách nhà nước, giai đoạn 2020 - 2024, Hà Nội thu được gần 1,9 triệu tỷ đồng, tăng trưởng bình quân hơn 11%/năm, luôn nằm trong nhóm địa phương có nguồn thu ngân sách lớn nhất cả nước. Việc quản lý và sử dụng ngân sách được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, hệ thống y tế, giáo dục, và các chương trình an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Đặc biệt, Thành phố đã tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường cải cách hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, động lực quan trọng của nền kinh tế Thủ đô.

Những nỗ lực này không chỉ góp phần tạo động lực phát triển bền vững cho Hà Nội mà còn đóng góp quan trọng vào nguồn thu ngân sách quốc gia, góp phần đảm bảo ổn định tài chính và thực hiện các chính sách xã hội hiệu quả.

Phát triển các ngành kinh tế mới, thúc đẩy chuyển đổi số

Hà Nội chú trọng phát triển các mô hình kinh tế mới như công nghiệp sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn... Tỷ trọng kinh tế số đóng góp khoảng 17% GRDP, vượt mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội XVII.

Các lĩnh vực công nghiệp văn hóa như thiết kế, truyền thông, nội dung số, nghệ thuật biểu diễn... đang dần hình thành và phát triển hệ sinh thái riêng, đóng góp vào tăng trưởng và nâng cao hình ảnh, vị thế Thủ đô.

Du lịch phục hồi ấn tượng sau dịch Covid-19, hướng tới mục tiêu đón 31 triệu lượt khách trong năm 2025, trong đó có 7 triệu khách quốc tế. Thủ đô tiếp tục khẳng định vị trí là trung tâm du lịch lớn của cả nước và khu vực.

Tăng tốc phát triển hạ tầng, quy hoạch đô thị đồng bộ

Thành phố đặc biệt coi trọng công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng, tạo nền tảng cho phát triển dài hạn. Nhiều quy hoạch lớn đã được lập, phê duyệt và triển khai.

Các công trình giao thông trọng điểm được đẩy mạnh triển khai như: Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, các tuyến quốc lộ kết nối vùng, hệ thống cầu vượt sông Hồng... Giao thông công cộng có bước chuyển biến rõ nét với việc đưa vào vận hành tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - ga Hà Nội (đoạn trên cao) và mở rộng mạng lưới xe buýt điện.

Những bước tiến này góp phần định hình hệ thống đô thị thông minh, xanh - hiện đại, tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô trong tương lai.

Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành phố đã giảm từ 526 xã, phường, thị trấn xuống còn 126, tương đương giảm 76,5%. Quá trình thực hiện đảm bảo đúng quy định, tiến độ, được nhân dân đồng thuận với tỷ lệ trên 97%.

Bộ máy hành chính sau sắp xếp tiếp tục được kiện toàn, hoạt động hiệu quả, phục vụ người dân tốt hơn, đáp ứng yêu cầu quản trị đô thị hiện đại.

Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Hà Nội là địa phương đi đầu trong triển khai nhiều chủ trương lớn của Trung ương như chuyển đổi số, xây dựng chính quyền đô thị, phát triển công nghiệp văn hoá, tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động của hệ thống chính trị các cấp.

Việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, phát huy trí tuệ tập thể, xây dựng văn kiện sát thực tiễn, thể hiện rõ khát vọng phát triển.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Hà Nội đi đầu thực hiện các chủ trương lớn của Trung ương như xây dựng thành phố thông minh, chuyển đổi số, phát triển công nghiệp văn hóa, tạo bước đột phá về tăng trưởng du lịch, dịch vụ... Những kết quả đạt được là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, trở thành trung tâm hội nhập quốc tế sâu rộng, góp phần cùng cả nước xây dựng kỷ nguyên phát triển phồn vinh, thịnh vượng.

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/ TW của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng các cấp bảo đảm tiến độ, chất lượng. Đảng bộ 126 xã, phường mới thể hiện tinh thần đổi mới mạnh mẽ trong xây dựng văn kiện nhằm phát huy mọi nguồn lực, khai thác không gian phát triển mới. Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, đây là những động lực quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô quyết tâm xây dựng Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nhân dân hạnh phúc, tiên phong cùng đất nước kiến tạo một kỷ nguyên phát triển phồn vinh, thịnh vượng.
Khánh An

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường nối ra quốc lộ 32 khởi công, được kỳ vọng trở thành công trình giao thông huyết mạch, tăng cường kết nối Hà Nội với tỉnh Phú Thọ, mở trục phát triển mới cho khu vực Tây Bắc Thủ đô, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, thông thương hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Trên những con phố đông đúc của đô thị hôm nay, hình ảnh các tài xế khoác áo Grab, Be, Gojek, Xanh SM hay FastGo đã trở nên quen thuộc như nhịp thở của thành phố. Xe công nghệ mang đến sự tiện lợi cho người dân, mở ra cơ hội mưu sinh cho hàng trăm nghìn lao động, góp phần làm thay đổi thói quen di chuyển đô thị. Tuy nhiên, đằng sau mỗi cuốc xe là áp lực về thời gian, doanh thu và đánh giá dịch vụ, khiến không ít tài xế bị cuốn vào guồng quay “chạy nhanh để kịp chuyến”, kéo theo những hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng văn hóa giao thông an toàn, bền vững cho đội ngũ tài xế xe công nghệ, vì sự an toàn của chính họ và của toàn xã hội.
Vun bồi an toàn giao thông học đường

Vun bồi an toàn giao thông học đường

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Báo Xây dựng phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai”. Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh đang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ.
Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ Nhất sẽ tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội; dự kiến khai mạc vào thứ Hai, ngày 6/4/2026, bố trí làm 2 đợt họp.

Tin khác

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường nối ra quốc lộ 32 khởi công, được kỳ vọng trở thành công trình giao thông huyết mạch, tăng cường kết nối Hà Nội với tỉnh Phú Thọ, mở trục phát triển mới cho khu vực Tây Bắc Thủ đô, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, thông thương hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

Bằng sự tận tụy, sáng tạo và tinh thần "vì nhân dân phục vụ", ông Cao Văn Ngạc - Bí thư Chi bộ 30, Tổ trưởng Tổ dân phố (TDP) 38, phường Đống Đa đã khơi dậy sức mạnh đoàn kết, xây dựng khu dân cư trở thành điểm sáng ở Thủ đô.
Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết Bãi đỗ xe, Trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát, tỷ lệ 1/500, tại phường Định Công. Quy hoạch được kỳ vọng góp phần bổ sung hạ tầng giao thông tĩnh, phát triển không gian dịch vụ thương mại hiện đại, đồng bộ với các tuyến giao thông trọng điểm phía Nam Thủ đô.
Nhà thờ Lớn Hà Nội lung linh sắc màu mùa Giáng sinh

Nhà thờ Lớn Hà Nội lung linh sắc màu mùa Giáng sinh

Những ngày lễ Giáng sinh, Nhà thờ Lớn Hà Nội trở thành điểm hẹn quen thuộc, thu hút đông đảo người dân và du khách trong, ngoài nước đến tham quan, ghi lại những khoảnh khắc đẹp của Noel.
Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Phường Tây Hồ vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác Mặt trận năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh phường Tây Hồ là đơn vị hành chính mới, năm đầu tiên triển khai đầy đủ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Sáng 24/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Đồng thuận từ người dân, chìa khóa đẩy nhanh tiến độ cầu Trần Hưng Đạo

Đồng thuận từ người dân, chìa khóa đẩy nhanh tiến độ cầu Trần Hưng Đạo

Đẩy nhanh tiến độ dự án cầu Trần Hưng Đạo không chỉ là yêu cầu về mặt kỹ thuật hay thời gian, mà trước hết là bài toán về sự đồng thuận xã hội. Thực tiễn cho thấy, khi người dân hiểu rõ chủ trương, yên tâm về quyền lợi và nhìn thấy lợi ích lâu dài, công tác giải phóng mặt bằng sẽ được tháo gỡ căn cơ, tạo nền tảng vững chắc để công trình triển khai đúng kế hoạch, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại cho Thủ đô.
Bí thư Chi bộ giỏi từ thực tiễn dân vận khéo

Bí thư Chi bộ giỏi từ thực tiễn dân vận khéo

Phường Hoàn Kiếm là địa bàn đặc biệt quan trọng của Thủ đô Hà Nội đây là nơi tập trung nhiều cơ quan Trung ương, Thành phố, các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu và hoạt động du lịch sôi động quanh khu di tích lịch sử nghìn năm tuổi. Giữa địa bàn đó, chi bộ Tổ dân phố Lý Thái Tổ 3 đã nhiều năm liền giữ vững danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó vai trò, trách nhiệm và dấu ấn của đồng chí Bí thư Chi bộ Nguyễn Đức Thành được thể hiện rõ nét.
Xem thêm
Phiên bản di động