Đảm bảo trật tự đô thị nhờ sự phối hợp đồng bộ

Thời gian qua, công tác quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội gặp không ít khó khăn và thách thức. Mặc dù vậy, tại nhiều địa phương, bộ mặt đô thị đã có những chuyển biến tích cực. Trong đó, hiệu quả có được chính là nhờ sự phối hợp đồng bộ của các lực lượng chức năng.
Quận Hoàn Kiếm ra quân đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường Tăng cường đảm bảo trật tự đô thị dịp cuối năm Quyết tâm lập lại trật tự đô thị ngay từ đầu năm

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Doãn Lê Trường Khoa - Phó Trưởng Công an phường Điện Biên, quận Ba Đình, cho biết: Xác định công tác đảm bảo trật tự đô thị là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nên Công an phường Điện Biên luôn nâng cao ý thức trách nhiệm, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các lực lượng chức năng khác của phường, quận để nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Theo Trung tá Doãn Lê Trường Khoa, thời gian qua, Đoàn Thanh niên phường Điện Biên cùng cán bộ cơ sở tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, bóc xóa quảng cáo rao vặt trái phép định kỳ vào “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”; Tiếp tục triển khai mô hình “Đội Thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh về giao thông và trật tự đô thị”, “Tuyến đường tự quản Thanh niên”, “Cổng trường an toàn giao thông”.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường là lực lượng nòng cốt duy trì ra quân vệ sinh môi trường sáng thứ 7 hàng tuần, thực hiện xây dựng các mô hình công trình chào mừng các ngày lễ lớn như mô hình vẽ tranh bích hoạ, mô hình “góc phố Xanh”... Còn Hội Cựu chiến binh phường duy trì đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên các tuyến phố , phối hợp với Công an phường, Ban bảo vệ dân phố huy động lực lượng ứng duy trì trực tại các chốt theo đúng quy định.

Đảm bảo trật tự đô thị nhờ sự phối hợp đồng bộ
Đoàn Thanh niên phường Điện Biên cùng lực lượng chức năng ra quân tuyên truyền về đảm bảo trật tự đô thị

Bên cạnh việc phối hợp tốt với các tổ chức chính trị - xã hội phường, sự vào cuộc đồng bộ của các bộ phận chuyên môn UBND phường Điện Biên cũng mang lại hiệu quả. Điển hình như bộ phận đô thị, có trách nhiệm rà soát các vi phạm về mái che, bục bệ, các điểm vi phạm trật tự đô thị, kinh doanh lấn chiếm vỉa hè lòng đường, tổng hợp số liệu, thống kê vào danh sách đề xuất lực lượng công an phường xử lý. Kiểm tra, giám sát, phối hợp giải quyết vướng mắc đối với các dự án thi công đào hè, đường trên địa bàn. Kịp thời rà soát đề xuất cắt tỉa cây xanh, thay thế bóng đèn chiếu sáng, thoát nước...

Hàng ngày kiểm soát địa bàn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tự quản, lực lượng bảo vệ dân phố, phối hợp cùng công an phường trong công tác trực chốt xử lý vi phạm. Tham mưu UBND phường tổ chức sơn kẻ vạch để xe trên vỉa hè tại các tuyến đường trên địa bàn phường. Đồng thời phối hợp công an phường kiểm tra, đề xuất cấp giấy phép các điểm trông giữ xe máy và xử lý các vi phạm có liên quan. Phối hợp đoàn kiểm tra liên ngành, các phòng ban, ngành chuyên môn của quận kiểm tra các cơ sở kinh doanh liên quan đến vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường...

Đảm bảo trật tự đô thị nhờ sự phối hợp đồng bộ
Phường Trung Tự ra quân duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường

Tại phường Trung Tự, quận Đống Đa, trao đổi với phóng viên, ông Đặng Minh Chính - Phó Chủ tịch UBND phường, cho biết: Trong thời gian qua, lực lượng chức năng phường thường xuyên phối hợp với Công an quận, Đội Thanh tra GTVT quận tuần tra, kiểm soát, xử lý, xử phạt giải tỏa các điểm vi phạm kéo dài gây bức xúc trong dư luận; các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán; các khu vực thường xuyên dừng đỗ phương tiên; các điểm trông giữ ô tô sai quy định và chủ động giải quyết các điểm ùn, tắc giao thông.

Về trật tự đô thị - xây dựng - hạ tầng, Ban chỉ đạo 197 phường Trung Tự tích cực phối hợp với các lực lượng chính gồm: Đội Quản lý trật tự xây dựng quận, Phòng Văn hóa Thông tin, Công an quận, Môi trường Đô thị, Phòng Quản lý Đô thị, xử lý, xử phạt các điểm tồn tại vi phạm tĩnh như các vi phạm về mái che, mái vẩy, mái hiên di động, biển quảng cáo sai quy định, bục bệ, cầu dẫn…

Cũng theo lãnh đạo UBND phường Trung Tự, về vệ sinh môi trường, lực lượng chức năng phường cùng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công ty Môi trường Đô thị, Phòng Quản lý Đô thị, Đội Quản lý trật tự xây dựng, Công an quận có nhiệm vụ xử lý các trường hợp vi Luật Bảo vệ môi trường, đổ rác không đúng giờ, đúng nơi quy định, kiểm tra vi phạm hành chính theo Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Đảm bảo trật tự đô thị nhờ sự phối hợp đồng bộ
Hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trung Tự tích cực tham gia vệ sinh môi trường

Bên cạnh đó, phối hợp với công ty vệ sinh môi trường số 4 thường xuyên ra quân tổng vệ sinh trên toàn phường. Duy trì thực hiện phòng trào tổng vệ sinh vào chiều thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần. Phối hợp Công ty TNHH MTV môi trường đô thị chi nhánh Đống Đa tổ chức tuyên truyền về VSMT và phối hợp trong việc thu phí vệ sinh môi trường. Hàng tháng UBND phường đánh giá nhận xét về chất lượng vệ sinh môi trường trên địa bàn của Công ty TNHH MTV MTĐT chi nhánh Đống Đa.

“Tổ Môi trường đô thị phường Trung Tự thường xuyên duy trì đảm bảo vệ sinh môi trường, phối hợp cùng UBND phường ra quân thực hiện công tác đô thị, tháo dỡ bục bệ dắt xe gây ảnh hưởng cho phương tiện cơ giới hóa thực hiện quét rác. Chính vì thế, từ nhiều năm nay, trên địa bàn phường không có điểm đen về vệ sinh môi trường”, ông Chính cho biết…

Còn tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa, thời gian qua, UBND phường, Ban chỉ đạo 197 phường căn cứ các văn bản chỉ đạo của Thành phố, của quận, của Đảng ủy và xây dựng các kế hoạch cụ thể, tổ chức quán triệt, triển khai tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn phườn; huy động cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn nhân dân tham gia xây dựng các tuyến phố văn minh đô thị đô thị. Đặc biệt đã phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt của lực lượng Công an phường góp phần đảm bảo công tác quản lý đô thị.

Đảm bảo trật tự đô thị nhờ sự phối hợp đồng bộ
Lực lượng chức năng phường Trung Phụng kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị

Theo ông Lê Phương Nam - Phó Chủ tịch UBND phường Trung Phụng: Ban chỉ đạo 197 phường đã huy động các lực lượng chức năng triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tuyên truyền, vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện các quy định của pháp luật về trật tự đô thị. Cụ thể: Không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hành lang an toàn giao thông để kinh doanh; không đặt biển quảng cáo, dựng lều quán, lắp đặt mái che, mái vẩy, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định...

Bên cạnh đó, UBND phường giao cho các bộ phận chuyên môn phối hợp cùng các tổ dân phố vận động các gia đình ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh buôn bán qua đó đã thay đổi được nhận thức của người dân, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về công tác trật tự đô thị góp sức xây dựng phường Trung Phụng ngày càng “sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh”.

H.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành 27 dự án, công trình trên địa bàn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tổng mức đầu tư là 28.253 tỷ đồng.
Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm xây dựng các phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình trở thành kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị. Đây là chủ trương lớn thể hiện quyết tâm chỉnh trang diện mạo Thủ đô "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp", tạo tiền đề quan trọng để nhân rộng mô hình trên toàn thành phố trong thời gian tới.
Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Trong bối cảnh mô hình chính quyền 2 cấp của thành phố Hà Nội đang từng bước đi vào vận hành ổn định, yêu cầu nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đảng ủy xã Đan Phượng vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2025. Người dân quan tâm nhiều đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự án giao thông chậm triển khai.
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 5937/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn.
Hà Nội: Hơn 200 cán bộ xã, phường được tập huấn công tác quản lý đô thị

Hà Nội: Hơn 200 cán bộ xã, phường được tập huấn công tác quản lý đô thị

Trong 2 ngày (6 và 7/11), Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ quản lý đô thị của 126 xã, phường nhằm tăng cường kỹ năng nghiệp vụ và kiến thức pháp luật về công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực xây dựng và giao thông vận tải.
Xem thêm
Phiên bản di động