Tăng cường đảm bảo trật tự đô thị dịp cuối năm

(LĐTĐ) Những tháng cuối năm, hoạt động kinh doanh, buôn bán sôi động, kéo theo đó là tình hình vi phạm trật tự đô thị, nhất là lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi tập kết, trao đổi hàng hóa gia tăng. Để lập lại trật tự, đảm bảo văn minh đô thị, quận Ba Đình (Hà Nội) đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền gắn với tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm với quyết tâm giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan cho các đô thị.
Ứng xử với vỉa hè: Giảm bớt xung đột giữa kinh tế và mỹ quan đô thị Vi phạm trật tự đô thị sao vẫn chưa giảm?

Dẹp chợ tự phát, giải tỏa lấn chiếm vỉa hè

Ba Đình là một trong 4 quận nội thành, nơi tập trung nhiều cơ quan của Trung ương và thành phố Hà Nội, mật độ dân cư đông đúc. Do đó, vào những ngày cuối năm, công tác đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Nhận thức rõ vấn đề trên, ngay từ đầu tháng 11, Công an quận Ba Đình đã ban hành, triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông đến tất cả đơn vị có liên quan trên địa bàn.

Tăng cường đảm bảo trật tự đô thị dịp cuối năm
Công an quận Ba Đình tích cực triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự dịp cuối năm.

Đơn cử, tại phường Phúc Xá, Công an phường Phúc Xá đã kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Ban Chỉ đạo 197 phường tổ chức ra quân xử lý quyết liệt các tình trạng vi phạm, nhất là tại chợ Long Biên. Dịp cuối năm, các hoạt động kinh doanh buôn bán tại chợ Long Biên có chiều hướng gia tăng, đặc biệt khi các cửa khẩu với Trung Quốc được thông quan, thuận tiện cho việc mua bán, vận chuyển hàng hóa. Do đó, số lượng hoa quả, nông thủy sản đổ về chợ Long Biên tăng mạnh trong dịp này.

Vì đặc thù chợ Long Biên là kinh doanh theo hình thức chợ đầu mối, chủ yếu hoạt động về đêm (cao điểm từ 22h đêm hôm trước đến 5h sáng hôm sau). Từ đó, mà xung quanh chợ Long Biên thường phát sinh ra nhiều những điểm chợ vệ tinh nhỏ lẻ hoạt động vào đầu giờ sáng hàng ngày, khi mà hoạt động chính của chợ kết thúc. Nhận thấy việc phát sinh các điểm kinh doanh tự phát có ảnh hưởng không nhỏ đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, Công an phường Phúc Xá đã kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Ban Chỉ đạo 197 phường tổ chức ra quân xử lý quyết liệt các tình trạng vi phạm.

Đồng thời, tiến hành quán triệt cho các Bí thư chi bộ, Tổ trưởng các tổ dân phố để tuyên truyền cho người dân chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tổ chức họp các hộ dân trên các tuyến phố để tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Trước đó, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an quận Ba Đình cũng đã thường xuyên làm nhiệm vụ tại một số tuyến phố như: Phan Đình Phùng, Cửa Bắc, Nguyễn Trường Tộ… Với sự kiểm tra, nhắc nhở của lực lượng chức năng, công tác quản lý trật tự đô thị từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên, qua kiểm tra, lực lượng chức năng vẫn phát hiện và xử lý một số trường hợp dừng đỗ phương tiện sai quy định gây cản trở giao thông. Đại diện Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an quận Ba Đình cho biết, cùng với việc kiểm tra, xử lý những trường hợp dừng đỗ sai quy định gây cản trở giao thông, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng sẽ tiến hành nhắc nhở, xử lý, giải tỏa trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh. Sau khi giải tỏa vi phạm, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự sẽ tiến hành bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý, phối hợp xử lý ngăn chặn tình trạng tái vi phạm.

Không chỉ tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm trong giờ hành chính, để đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông trong dịp cuối năm, mới đây, trong tối 23/11, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an quận Ba Đình tiếp tục phối hợp với Công an các phường trên địa bàn tổ chức đo nồng độ cồn, ma túy khi tham gia giao thông. Theo đó, tổ công tác do Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự quận Ba Đình và Công an các phường: Liễu Giai, Cống Vị đã làm nhiệm vụ tại nút Liễu Giai - Phan Kế Bính. Trong khoảng thời gian từ 19h-22h30, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 6 trường hợp sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, phạt tiền 21 triệu đồng; 4 trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, phạt tiền 2 triệu đồng.

Tập chung cao điểm Tết và lễ hội xuân

Được biết, từ nay đến cuối năm 2022, quận Ba Đình sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông. Theo đó, lực lượng chức năng sẽ tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự tại những điểm bắn pháo hoa; điểm tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật; hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành phố dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu Xuân 2023; kiểm tra trên tuyến phố chính; tuyến đường, phố tập trung nhiều phương tiện tham gia lưu thông; khu vực bến xe, bệnh viện… trên địa bàn trong dịp cuối năm. Công an quận đã phân công rõ người, rõ trách nhiệm đối với từng đơn vị có liên quan. Trong đó, nhấn mạnh việc nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu mỗi đơn vị, lĩnh vực phụ trách.

Theo kết luận của ông Nguyễn Trung Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận (UBND), Trưởng Ban chỉ đạo 197 quận Ba Đình tại cuộc họp giao ban công tác tháng 11/2022 đã thống nhất kết luận và chỉ đạo, trong thời gian tới, Công an quận Ba Đình bám sát chỉ đạo của Ban chỉ đạo 197 Thành phố; chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý đô thị và các đơn vị liên quan tập trung xây dựng Kế hoạch triển khai Lễ ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh dịp Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội Xuân năm 2023. Chủ động phối hợp với UBND - Ban Chỉ đạo 197 các phường để kiểm tra, rà soát và tham mưu đề xuất UBND - Ban Chỉ đạo 197 quận kiện toàn đủ số lượng của lực lượng tự quản các phường để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ về công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông trên địa bàn quận.

Bên cạnh đó, giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với Công an quận, Phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng Hội đồng nhân dân tham mưu UBND - Ban Chỉ đạo 197 quận ban hành Quyết định thành lập 3 Tổ công tác để kiểm tra đánh giá công tác trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận để đôn đốc, hướng dẫn Ban chỉ đạo 197 các phường và các lực lượng chức năng kịp thời ra quân xử lý.

Đội Thanh tra Giao thông vận tải quận Ba Đình căn cứ chỉ đạo của Thanh tra Sở Giao thông vận tải và tình hình thực tế trên địa bàn quận, chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra xử lý các vi phạm về dừng đỗ phương tiện giao thông trên lòng đường hè phố. Đặc biệt vào các giờ cao điểm trên bàn quận như: Tuyến phố Vạn Phúc - Vạn Bảo, tuyến phố Kim Mã - Nguyễn Thái Học; tuyến phố Giảng Võ - Láng Hạ; tuyến phố Nguyễn Chí Thanh - Văn Cao; tuyến phố Đội Cấn và Hoàng Hoa Thám…/.

Đối với công tác tuần tra, xử lý vi phạm, Công an quận Ba Đình yêu cầu trưởng đơn vị các cấp phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình hình phức tạp về trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn. Cán bộ chiến sĩ chấp hành nghiêm quy định của Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia; nghiêm cấm can thiệp, tiếp nhận can thiệp việc xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông; trong khi làm nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, văn hóa ứng xử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác; chấp hành nghiêm các quy định, quy trình công tác và điều lệnh Công an nhân dân.
Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.

Tin khác

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Ngày 19/4: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C

Ngày 19/4: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, khu vực Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C.
TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
Xem thêm
Phiên bản di động