Đảm bảo tốt nhất các điều kiện để tổ chức thành công kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

(LĐTĐ) Sáng nay (8/6), đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố chủ trì Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19, gắn với công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, trên địa bàn huyện Thường Tín và quận Hoàn Kiếm. Cùng tham gia đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội: Không được xem nhẹ công tác phòng, chống dịch tại các điểm thi Hà Nội: Thành lập 15 đoàn kiểm tra về công tác phòng, chống dịch gắn với công tác tổ chức các kỳ thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10: Vừa tạo sự công bằng, vừa thể hiện sự nhân văn

Tại huyện Thường Tín, đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Thường Tín và Trường Trung học phổ thông Lý Tử Tấn. Theo đánh giá, các điểm thi đã chủ động chuẩn bị theo các phương án phòng chống dịch đã được hướng dẫn, tuy nhiên, cần bám sát hơn nữa các văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố và Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Y tế và các ngành để tổ chức kỳ thi tốt nhất, cố gắng tối đa đảm bảo an toàn cho thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ thi cũng như phụ huynh.

Đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Thường Tín không còn điểm phong tỏa, cách ly y tế. Trong công tác tổ chức thi tuyển vào lớp 10, toàn huyện có 3.331 thí sinh, 7 điểm thi, trong đó, có 01 trường hợp thí sinh là F1 theo quy định sẽ được xét tuyển.

Đảm bảo tốt nhất các điều kiện để tổ chức thành công kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10
Đoàn kiểm tra tại Trường Trung học phổ thông Thường Tín

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng đánh giá, là địa bàn huyện có nhiều ca Covid-19, lãnh đạo huyện đã rất nỗ lực cố gắng, phối hợp chặt chẽ với các ngành để khoanh vùng, dập dịch nhanh nhất. Tuy nhiên, tại các điểm thi vào lớp 10 cần phải bám sát các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố và các sở, yêu cầu điểm trưởng 7 điểm thi phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, tham gia diễn tập để nắm chắc phương án theo đúng hướng dẫn, sau đó trong ngày 11/6 toàn bộ 7 điểm thi phải tổ chức diễn tập để đảm bảo ngày thi chính thức diễn ra suôn sẻ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng cũng yêu cầu các điểm thi phải tiến hành vệ sinh môi trường sạch sẽ, lau dọn hàng ngày, khử khuẩn, chú ý đến từng chi tiết như nhà vệ sinh, nơi rửa tay, nước sát khuẩn, quạt mát, ánh sáng, cửa sổ phải mở đảm bảo thông thoáng, bố trí chỗ ngồi đảm bảo khoảng cách an toàn giữa các thí sinh. Huyện cũng phải lưu ý bố trí điểm thi dự phòng trong tình huống phát sinh.

Đối với việc diễn tập, phải đảm bảo đủ các nội dung, đặc biệt tránh ùn tắc, chú ý phân luồng cho thí sinh vào phòng thi cũng như phụ huynh ngoài cổng trường, tránh tối đa việc tiếp xúc trực tiếp.

Kết luận buổi kiểm tra tại huyện Thường Tín, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá, trong thời gian qua, huyện đã bám sát chỉ đạo của thành phố, triển khai cụ thể công tác phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo hiệu quả. Nhấn mạnh yêu cầu cao nhất trong thời điểm này là phòng dịch, đảm bảo an toàn cho kỳ thi vào lớp 10, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu cả hệ thống chính trị của huyện phải vào cuộc, bám sát quan điểm chỉ đạo của thành phố.

Trong công tác phòng, chống dịch, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu huyện phải thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, cập nhật thường xuyên văn bản chỉ đạo mới của Trung ương và Thành phố, nêu cao trách nhiệm của Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy.

Đối với công tác chuẩn bị thi vào lớp 10, huyện phải rà soát lại toàn bộ kế hoạch, phương án, diễn tập cụ thể, chi tiết. Nhấn mạnh ngày đang đến rất gần, lãnh đạo huyện phải chỉ đạo các điểm thi khẩn trương tiến hành vệ sinh, khử khuẩn. Đến hết thứ Năm, ngày 10/6, phải hoàn thành công tác chuẩn bị tại tất cả các điểm thi và tổ chức diễn tập điểm thi vào thứ Sáu, ngày 11/6, trên tinh thần đảm bảo tốt nhất các điều kiện, tổ chức thành công kỳ thi này.

Tại quận Hoàn Kiếm, đoàn kiểm tra đánh giá quận làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là việc tổ chức kỳ thi tuyển vào lớp 10 được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản. Toàn quận có 4 điểm thi với tổng số 2.183 thí sinh, 1 điểm chấm thi chuyên. Đến thời điểm này, quận đã tổ chức diễn tập và cả 4 điểm thi đã sẵn sàng cho ngày thi chính thức.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá, quận Hoàn Kiếm đã triển khai nghiêm túc, bài bản các công tác phòng dịch. Tuy nhiên, nhấn mạnh quận không được lơ là, chủ quan mà phải xác định việc phòng, chống dịch còn lâu dài, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn lưu ý quận tiếp tục thực hiện tốt các chỉ đạo của Trung ương và thành phố, rà soát lại, đảm bảo tuyệt đối không được để xảy ra lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung, nghiên cứu để đưa ra ngoài nội đô kết hợp với giám sát qua camera.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm trong phòng chống dịch. Nhấn mạnh đến giải pháp căn cơ là chiến lược vắc-xin, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị quận quan tâm đến việc này, tăng cường vận động các tập thể, cá nhân ủng hộ chủ trương này.

Đảm bảo tốt nhất các điều kiện để tổ chức thành công kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Đoàn kiểm tra tại Trường Trung học phổ thông Việt Đức

Trong công tác tổ chức thi vào lớp 10, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn biểu dương sự chủ động, sáng tạo của quận, với việc tổ chức diễn tập và ghi lại thành video clip để tuyên truyền rộng rãi cho các điểm thi cũng như thí sinh và phụ huynh nắm được các phương án phòng dịch. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị lãnh đạo quận phân công, phân nhiệm Thường trực, Thường vụ Quận ủy phụ trách các điểm thi, tiếp tục rà soát lại từng kế hoạch chi tiết, cụ thể với điều kiện thực tế của từng điểm thi, đảm bảo tổ chức kỳ thi thành công.

Trước khi làm việc với quận Hoàn Kiếm, đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại Trường Trung học phổ thông Việt Đức. Qua kiểm tra cho thấy, điểm thi này đã thực hiện tốt, bài bản các phương án phòng dịch, sẵn sàng cho ngày thi chính thức.

T.Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.
Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

(LĐTĐ) Cuộc thi khoa học toàn cầu Global Children’s Designathon 2024 với chủ đề “Make it Circular - Designing for a better future” (Sức mạnh của thiết kế vòng tròn - Thiết kế vì một tương lai tốt đẹp hơn) vừa diễn ra tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) đã thu hút sự quan tâm, chú ý và tham gia đông đảo của học sinh.
202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

(LĐTĐ) Ngày 21/4, tại Trường Đại học Công đoàn (quận Đống Đa, Hà Nội), 202 thí sinh đã tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp tiểu học thành phố Hà Nội năm học 2023-2024. Đây là những thí sinh đã vượt qua hơn 1.000 thí sinh đến từ 490 trường tiểu học trên khắp địa bàn thành phố Hà Nội.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động