Đảm bảo giải ngân kịp thời để người dân được thụ hưởng

(LĐTĐ) Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, người lao động tự do phải tạm thời nghỉ việc, không có thu nhập khiến họ càng thêm khó khăn. Nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7 của Chính phủ và Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7 của Ủy ban nhân dân Thành phố về một số chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh, nhiều người đã không giấu được sự xúc động. Sự hỗ trợ kịp thời đó đã giúp họ giảm bớt gánh nặng, tạo thêm động lực, an tâm cùng chính quyền địa phương thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch.
Đơn giản hóa thủ tục để người dân có thể nhanh chóng tiếp cận “Triệu phần quà Đại đoàn kết” Đảm bảo điều phối, cung ứng hàng hóa đầy đủ đến người dân khi chia 3 vùng chống dịch

Người dân phấn khởi khi nhận hỗ trợ

Là một trong số những lao động tự do được nhận tiền trợ cấp trong đợt tổ chức trao đầu tiên của xã, cầm số tiền 1,5 triệu đồng trên tay, chị Nguyễn Thị Thoát (thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức) cho biết, chị rất bất ngờ. Mấy ngày trước đọc báo chị có nắm được thông tin về quy định trợ cấp này nhưng chị không nghĩ mình được nhận hỗ trợ sớm như vậy.

“Lúc đầu tôi nghĩ chắc phải qua nhiều thủ tục lắm chúng tôi mới được nhận nhưng chính quyền xã xử lý rất nhanh gọn, tôi được hướng dẫn cụ thể để kê khai làm hồ sơ. Dịch bệnh khiến cuộc sống đảo lộn, mấy tháng nay tôi nghỉ làm, không có tiền để chi tiêu hàng ngày, được nhận tiền hỗ trợ đúng lúc, tôi rất mừng”, chị Thoát chia sẻ.

Đảm bảo giải ngân kịp thời để người dân được thụ hưởng
Lao động tự do được nhận tiền an sinh từ gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Từ mấy năm nay, chị Thoát mở một tiệm cắt tóc ngay tại gia đình, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tiệm của chị phải đóng cửa gần 5 tháng nay. Chồng chị là nhân viên đo đạc, thực hiện giãn cách xã hội, vợ chồng chị nghỉ làm, thu nhập không có, số tiền dành dụm ít ỏi cũng đã tiêu hết, cuộc sống của gia đình rơi vào cảnh khó khăn. Năm 2019 vợ chồng chị cố gắng dành dụm, vay mượn bạn bè, họ hàng để xây căn nhà. Từ đó đến nay hàng tháng chị phải trả lãi cho khoản tiền vay đó.

Cùng chung sự vất vả trong mùa dịch, ông Nguyễn Văn Chuyên (xóm 8, xã Đồng Tâm) làm nghề thợ xây, gia đình có 5 người, bố ông tuổi đã cao không còn khả năng lao động, vợ ông hàng tháng phải chạy thận, hai con nhỏ đang tuổi ăn học. Tất cả các khoản chi tiêu trong gia đình đều dựa vào tiền lương thợ xây hàng tháng của ông.

Ông Chuyên cho biết, tháng nào ông chăm chỉ, làm đều các buổi thì thu nhập được khoảng 6 - 7 triệu đồng, có những tháng gia đình có công việc phát sinh, thu nhập sẽ giảm hơn. Cuộc sống vốn đã khó khăn, từ ngày dịch Covid-19 bùng phát, công việc của ông bấp bênh hơn. Gần 2 tháng nay, thực hiện giãn cách xã hội, ông Chuyên nghỉ làm, không có thu nhập, ông phải xoay xở các khoản chi tiêu để cố gắng duy trì. Đúng thời điểm khó khăn, ông nhận được tiền hỗ trợ của Chính phủ, giúp ông trang trải được một khoản nhỏ cho gia đình.

“Nhận được tiền hỗ trợ tôi rất vui. Số tiền không quá lớn nhưng chúng tôi hiểu rằng mình không bị bỏ rơi khi gặp khó khăn, sự quan tâm đó đã tiếp thêm động lực để chúng tôi tiếp tục cố gắng hơn nữa vượt qua những khó khăn trong mùa dịch. Tôi cảm ơn Chính phủ, chính quyền các cấp đã quan tâm chăm lo, hỗ trợ để người lao động tự do như tôi đỡ phần nào vất vả. Tôi mong với các biện pháp mạnh mà Thành phố đang triển khai, dịch bệnh sẽ sớm qua, chúng tôi được đi làm trở lại để có thu nhập”, ông Chuyên xúc động bày tỏ.

Từ những chia sẻ của người lao động tự do có thể thấy rất khó để kể hết niềm vui của họ khi nhận được tiền hỗ trợ. Khi chia sẻ ai cũng phấn chấn, bày tỏ sự hài lòng về chính sách nhân văn này. Với họ sự hỗ trợ này là kịp thời, đúng đối tượng, giúp họ tạm vượt qua khó khăn trước mắt.

Triển khai nhanh, đảm bảo chính xác

Trong điều kiện giãn cách xã hội, để sớm cấp tiền hỗ trợ cho lao động tự do theo Nghị quyết 68, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các địa phương trong huyện Mỹ Đức đã khẩn trương, gấp rút rà soát, thẩm định danh sách cũng như linh động để trao tiền hỗ trợ đến với người dân càng sớm càng tốt. Các cán bộ của phòng cùng các ngành liên quan đã phối hợp nhịp nhàng, làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm rất cao. Họ phải làm thêm giờ, không quản ngại ngày nghỉ để trao tiền hỗ trợ tới tận tay người lao động.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tính đến chiều ngày 5/9, toàn thành phố Hà Nội đã quyết định hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với tổng kinh phí 864,219 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị quyết 15/NQ-HĐND là 678,513 tỷ đồng; nguồn vận động xã hội hoá để hỗ trợ các đối tượng ngoài quy định là 185,706 tỷ đồng.

Các sở, ngành có liên quan và các quận, huyện, thị xã đã ra quyết định hỗ trợ cho 1,616 triệu người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Quyết định số 3642/QĐ-UBND với kinh phí 393,04 tỷ đồng, trong đó, đã thực hiện hỗ trợ cho 1,587 triệu người lao động, người sử dụng lao động với kinh phí 335,384 tỷ đồng.

Nhiều địa phương trong quá trình triển khai đã đưa ra những sáng kiến mới, phù hợp với tình hình thực tế của mỗi khu vực. Đơn cử như xã Đồng Tâm trong khi triển khai đã thay đổi phương pháp tuyên truyền, thông tin đến người dân bằng đội ngũ cán bộ thôn, xóm, phát huy vai trò của các cụm, tổ dân cư. Qua đó đem lại hiệu quả, vừa kịp thời triển khai kế hoạch đúng tiến độ, vẫn đảm bảo được khoảng cách không tập trung đông người. Trong công tác chi trả, xã tổ chức đến từng cụm tổ dân cư, xây dựng lịch phân chia thời gian, giữ khoảng cách, đảm bảo tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng dịch.

Ông Trần Ngọc Nghìn, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mỹ Đức cho biết: Ngay sau khi Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 3642/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố được ban hành, huyện đã có kế hoạch triển khai thực hiện, giao cho các xã, thị trấn khẩn trương rà soát các đối tượng phù hợp với nội dung Nghị quyết đảm bảo công khai, minh bạch và kịp thời.

Tính đến ngày 1/9, huyện Mỹ Đức đã trao hỗ trợ cho gần 3.000 lao động tự do trên địa bàn 22 xã. Huyện vẫn đang tiếp tục tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ đủ điều kiện theo quy định để người lao động được hưởng chính sách.

“Đặc thù của huyện chủ yếu nhân dân làm nông nghiệp và lao động tự do, một số nghề dịch vụ, lao động tại các khu công nghiệp ở ngoài địa phương nên trong thời điểm hiện tại bị ngừng việc, nhiều người dân không có nguồn thu khác. Nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ, Thành phố và huyện là rất quý giúp người dân tiếp tục yên tâm thực hiện giãn cách xã hội, thực hiện nghiêm quy định “ai ở đâu ở đó” để mong sớm kiểm soát được dịch bệnh”, Trưởng phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện Mỹ Đức chia sẻ./.

Nguyễn Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Tin khác

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

(LĐTĐ) Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liền 5 ngày (từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5).
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

(LĐTĐ) Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 1/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.
Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

(LĐTĐ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐTBXH thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024.
Tạo thuận lợi để người dân tiếp cận nhà ở xã hội

Tạo thuận lợi để người dân tiếp cận nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Góp ý vào Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị cân nhắc bỏ quy định “Khách hàng là hộ gia đình, cá nhân khi vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mua, thuê mua nhà ở xã hội phải thực hiện việc gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội hàng tháng, với thời gian tối thiểu 12 tháng và mức gửi theo quy định của bên cho vay”...
Đề xuất người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng thêm hai chế độ

Đề xuất người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng thêm hai chế độ

(LĐTĐ) Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã đề xuất bổ sung chế độ trợ cấp thai sản khi sinh con và bảo hiểm tai nạn lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động cho người tham gia bảo hiểm tự nguyện.
Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, dự kiến trong tháng 5/2024, sẽ cùng với Bộ Công an triển khai thí điểm chi trả các chế độ bảo hiểm tại 5 tỉnh, thành phố gồm: Nam Định, Điện Biên, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và Sóc Trăng, trước khi nhân rộng trên phạm vi toàn quốc…
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp khi cải cách tiền lương

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp khi cải cách tiền lương

(LĐTĐ) Từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương sẽ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công; thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT).
Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

(LĐTĐ) Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn Thủ đô tăng nhanh qua các năm; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo và ngày càng mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô được nâng cao… Đó là kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”.
Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

(LĐTĐ) Với mục đích thiết thực vì quyền lợi của người lao động, hằng năm báo Lao động Thủ đô đều phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các quận, huyện, Công đoàn ngành tổ chức các buổi Đối thoại, giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật, các kiến thức liên quan thiết thân tới người lao động. Đây là phương pháp tuyên truyền thực sự hữu ích, cách làm sáng tạo, mang lại những kết quả bổ ích, được công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), cán bộ Công đoàn các cấp đánh giá cao.
Hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí: Vừa hợp lý, vừa nhân văn

Hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí: Vừa hợp lý, vừa nhân văn

(LĐTĐ) Không chỉ mong giảm độ tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, nhiều người cao tuổi còn mong muốn được tăng số tiền trợ cấp để giúp họ đỡ phần nào khó khăn khi tuổi cao, sức yếu.
Xem thêm
Phiên bản di động