Đảm bảo an ninh, trật tự cho SEA Games 31: Không để thụ động, bất ngờ!

(LĐTĐ) SEA Games 31 đang diễn ra tại Hà Nội nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân, các phương tiện truyền thông trong nước và quốc tế. Đây là cơ hội quảng bá về Thủ đô và đất nước. Vì vậy, công tác đảm bảo an ninh, trật tự được Công an thành phố Hà Nội hết sức chú trọng, góp phần tạo nên một kỳ SEA Games 31 thực sự thành công.
Đảm bảo tuyệt đối an toàn SEA Games 31 Hà Nội bảo đảm tổ chức tốt các môn thi đấu tại SEA Games 31

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ

Trước tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép, nhất là thời điểm này khi các trận bóng đá của SEA Games 31 diễn ra, Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng Công an các địa phương thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xử lý, ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên tổ chức đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng… gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Điển hình như, trong tối 6/5, rạng sáng 7/5, các tổ công tác 141, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai phương án cắm chốt công khai và tuần tra hoá trang trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng để kiểm tra, kiểm soát, phòng, chống đua xe trái phép, đảm bảo an ninh trật tự. Trong đêm đội tuyển U23 Việt Nam thắng U23 Indonesia, sau khi trận đấu kết thúc, nhiều cổ động viên đã ùa ra đường ăn mừng.

Nhiều đối tượng lợi dụng niềm vui chiến thắng đã tụ tập rủ nhau điều khiển xe máy lạng lách, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên phố. Qua triển khai công tác, các tổ 141 đã phát hiện, chặn giữ 15 đối tượng điều khiển 10 mô tô, xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô...

Đảm bảo an ninh, trật tự cho SEA Games 31: Không để thụ động, bất ngờ!
Công an thành phố Hà Nội đã lập kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường cho đoàn vận động viên đi qua.

Trong thời gian diễn ra SEA Games 31 tại Hà Nội, du khách đến với Việt Nam dự báo tăng cao hơn. Do vậy, cũng tiềm ẩn nguy cơ tội phạm có hành vi trộm cắp tài sản, xâm hại đến an toàn của người nước ngoài. Công an thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều lực lượng nắm bắt tình hình địa bàn để ngăn chặn các hành vi như chèo kéo, tranh giành khách, gây mất an ninh trật tự...

Mới đây, Công an quận Hoàn Kiếm đã điều tra và tạm giữ hình sự đối tượng Trần Quốc Hưng (sinh năm 1988, trú tại Xuân Phương, Xuân Trường, Nam Định) về hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản.Trước đó, đêm 1/5, tổ công tác Công an phường Hàng Đào trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn cũng phát hiện và bắt giữ Nguyễn Khả Hoa (sinh năm 1978, trú tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản. Công an quận Hoàn Kiếm đã thu hồi và trao trả tài sản cho những du khách này.

Trung tá Tống Đăng Công - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm, cho biết, thời gian này, SEA Games 31 được tổ chức tại Hà Nội sẽ đón du khách và bạn bè quốc tế đến thăm, làm việc, học tập và du lịch tại Việt Nam. Nắm và dự báo tình hình tội phạm trộm cắp, móc túi có những diễn biến phức tạp, đơn vị đã triển khai kế hoạch, tập trung các biện pháp, giải pháp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm xâm phạm sở hữu người nước ngoài. Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm đã tập trung điều tra cơ bản, phối hợp với công an các phường, lực lượng 142 - Công an thành phố Hà Nội tổ chức tuần tra, mật phục, không chỉ những ngày mở phố đi bộ mà kể cả những ngày trong tuần.

Ngăn chặn từ sớm, từ xa

Tại quận Hoàng Mai, Thượng tá Nguyễn Văn Linh - Phó trưởng Công an quận, cho biết, thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về mở đợt cao điểm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự cho SEA Games 31, Công an quận đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Công an các phường triển khai thực hiện đồng loạt những biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội, giải quyết tình hình an ninh trật tự tại các địa bàn giáp ranh, các điểm phức tạp về tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội.

Trung tá Trần Quang Vinh - Đội trưởng Đội Tuyên truyền, khám nghiệm điều tra tai nạn giao thông (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội), cho biết, lực lượng Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ trên các tuyến địa bàn phối hợp với Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự... tăng cường tuần tra, kiểm soát, cắm chốt tại các vị trí trọng điểm để kịp thời xử lý, ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng… Đồng thời phối hợp với Công an các địa phương tăng cường hoạt động phòng ngừa, quản lý chặt chẽ những đối tượng đã vi phạm và có dấu hiệu thường xuyên vi phạm hành vi lạng lách, đánh võng, tổ chức đua xe trái phép, những cơ sở chuyên độ, chế xe mô tô, ô tô.

Quận Nam Từ Liêm là nơi tập trung nhiều sự kiện sẽ diễn ra trước, trong và sau thời gian diễn ra SEA Games 31, do đó, tại các địa bàn dân cư, Công an các phường tham mưu cho Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo, huy động lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ, cán bộ cơ sở phối hợp với lực lượng Công an tổ chức tuần tra kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, các địa bàn công cộng, tuyến giao thông phức tạp về trật tự xã hội, trật tự an toàn giao thông, các khu vực tập trung nhiều nhà trọ, cơ sở kinh doanh có điều kiện, các địa bàn giáp ranh…để phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội và các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Về phía chính quyền địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm Nguyễn Thanh Bình cho biết, để đảm bảo các điều kiện an toàn cho SEA Games 31, đội ngũ cán bộ cơ sở, bảo vệ dân phố cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; hướng dẫn, đôn đốc công tác phòng chống cháy nổ tại các cơ sở, và tổ chức lực lượng sẵn sàng tham gia giải quyết tại chỗ các vụ việc cháy nổ có thể xảy ra, qua đó hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Trong thời gian cao điểm của SEA Games 31, các trụ sở tuần tra nhân dân từ 19h30 đến 23h30 luôn đảm bảo “sáng đèn”, sẵn sàng tham gia giải quyết các sự, vụ liên quan đến an ninh trật tự./.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

(LĐTĐ) Đã có rất nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các nền tảng mạng xã hội về phương thức thủ đoạn của tội phạm. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm công nghệ cao dường như đang “len lỏi” vào từng gia đình...
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"...
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt với số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, của một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại huyện Diễn Châu.
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

(LĐTĐ) Vụ việc được Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện trong thời gian triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024...
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Xem thêm
Phiên bản di động