Đại biểu đề nghị phân bón thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng
| Sửa đổi Luật Thuế GTGT: Gỡ “nút thắt” hoàn thuế, thúc đẩy phục hồi sản xuất kinh doanh Xây dựng văn hóa công vụ ngành Thuế |
Chỉ ra bất cập giữa thức ăn chăn nuôi và phân bón trong quy định chịu thuế, đại biểu Trần Văn Lâm (Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh) cho biết, đều là nguyên liệu đầu vào cho nông nghiệp nhưng chính sách thuế VAT đang có hai cách ứng xử khác nhau giữa hai nguyên liệu này.
“Một bên là giữ thức ăn chăn nuôi ở danh mục đối tượng không chịu VAT và cho khấu trừ đầu vào, còn bên kia thì chuyển phân bón sang đối tượng chịu thuế VAT 5% cũng chỉ để được khấu trừ đầu vào.
Đây là bất cập và nếu vẫn giữ nguyên tình trạng trên thì chi phí đầu vào cho giá phân bón sẽ vẫn phải chịu thuế, làm tăng chi phí đầu vào cho nông dân, gây thiệt hại cho doanh nghiệp cũng như nông dân trong lĩnh vực trồng trọt. Trong khi trồng trọt chịu nhiều thiệt hại nhất trong các đợt bão lụt vừa qua, rất cần được quan tâm hỗ trợ”, đại biểu Trần Văn Lâm nêu rõ.
![]() |
| Đại biểu Trần Văn Lâm (Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh). (Ảnh: Quốc hội) |
Theo ông, cần nhất quán về chính sách trong xử lý cùng một vấn đề và bình đẳng giữa các đối tượng chịu thuế. Quốc hội và Chính phủ cùng với việc điều chỉnh chính sách thuế VAT, cần xem xét giải quyết triệt để bất cập trên, chuyển phân bón về lại diện không chịu thuế VAT.
Đồng quan điểm với đại biểu Trần Văn Lâm nêu, đại biểu Tạ Văn Hạ (Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng) cho hay, tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV ông đã thiết tha đề nghị không nên tăng 5% thuế VAT với phân bón.
Theo ông, việc giải thích tăng thuế để giảm giá là chưa thuyết phục, không có sản phẩm nào tăng thuế để giảm giá. Nhà ai cũng phải có rau, có thức ăn, có thực phẩm, có sản phẩm nông nghiệp…. Vậy 5% thuế vào đâu, vào chính mâm cơm của mỗi người dân, đặc biệt là những người công nhân, người lao động với những đồng lương ít ỏi.
![]() |
| Đại biểu Tạ Văn Hạ (Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng). (Ảnh: Quốc hội) |
Đại biểu cho rằng, tăng 5% thuế này, thu được hơn 1.500 tỷ cho ngân sách nhà nước/năm, nhưng nhà nước đã bỏ ra hàng triệu tỷ đồng để đầu tư cho vấn đề hỗ trợ cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn, bây giờ Nhà nước đâu tận thu 1500 tỷ đồng.
“Chúng ta đã tính đến thức ăn chăn nuôi thì cũng nên tính toán đến phân bón”, đại biểu Tạ Văn Hạ nói.
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (Đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, nhiều doanh nghiệp FDI phản ánh không cạnh tranh được với hàng nhập khẩu vì không được khấu trừ thuế đầu vào khi phân bón thuộc diện không chịu thuế, dẫn tới nguy cơ doanh nghiệp rút khỏi Việt Nam.
Cho biết thị trường thức ăn gia súc, thuốc thú y, phân bón... là một thị trường cực kỳ lớn mà đang gia tăng đối với Việt Nam, đại biểu đề nghị, Chính phủ và các Bộ ngành cân nhắc thuế VAT đối với các mặt hàng phân bón, thức ăn gia súc, thuốc thú y để hỗ trợ thu hút đầu tư, tăng tự chủ sản xuất.
![]() |
| Đại biểu Trần Hữu Hậu (Đoàn ĐBQH Tây Ninh). (Ảnh: Quốc hội) |
Đại biểu Trần Hữu Hậu (Đoàn ĐBQH Tây Ninh) thay mặt cho Hiệp hội Điều Việt Nam, Hiệp hội Sắn Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh và hàng chục ngàn doanh nghiệp chế biến nông sản, thủy sản, chuyển lời cảm ơn đến Chính phủ, Bộ Tài chính và ngành thuế đã thực sự lắng nghe, thấu hiểu và có trách nhiệm với doanh nghiệp để nhanh chóng, kịp thời trình Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế giá trị gia tăng vào những ngày cuối của kỳ họp này.
Theo ông, Tờ trình của Chính phủ đã ghi đầy đủ, rõ ràng những căn cứ, lý lẽ, nhất là những thực tiễn kinh doanh và quản lý thuế mà các hiệp hội, các doanh nghiệp đã trình bày, kiến nghị.
Đáng quan tâm, đại biểu Trần Hữu Hậu cho rằng, những thứ bỏ đi trong chế biến nông sản, thủy sản Việt Nam thì không nên chịu thuế giá trị gia tăng. Theo ông, điều này sẽ giúp giảm chi phí đầu vào cho các cơ sở chế biến thức ăn gia súc cũng như chế biến phân bón; tăng hiệu quả của chế biến nông sản; giảm thiểu ô nhiễm môi trường và thực hiện sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn.
| Phát biểu giải trình sau đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho hay, nội dung thuế VAT với phân bón trước đây chúng ta cũng đã bàn rất nhiều, cũng có 2 luồng ý kiến. “Chúng tôi xin ghi nhận vấn đề này để tiếp tục nghiên cứu, rà soát và sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền về nội dung này liên quan đến vấn đề VAT đối với phân bón”, ông Thắng nói. |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc
Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Phát huy sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026
Báo chí và trí tuệ nhân tạo: Chìa khóa mở cánh cửa kỷ nguyên mới
Công khai danh sách 545 chủ xe bị xử lý "phạt nguội" qua hệ thống camera AI
Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026
Prudential cam kết hỗ trợ các trường mầm non tương lai 3,5 tỷ đồng trong năm 2026
MTTQ Việt Nam Thành phố: Thực sự là “cầu nối” giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân
Tin khác
Báo chí và trí tuệ nhân tạo: Chìa khóa mở cánh cửa kỷ nguyên mới
Sự kiện 29/12/2025 22:02
Chi tiết các điểm bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại TP.HCM
Sự kiện 29/12/2025 14:41
Luật Chuyển đổi số: Tăng cường kết nối, chia sẻ và sử dụng lại dữ liệu
Sự kiện 28/12/2025 13:48
TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI
Sự kiện 27/12/2025 17:58
Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI
Sự kiện 26/12/2025 08:57
Thông qua Nghị quyết về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân
Sự kiện 25/12/2025 13:27
Làm rõ nhiều nội dung khi hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp
Sự kiện 24/12/2025 18:53
Cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến
Sự kiện 24/12/2025 13:15
Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 đến 31/3/2026
Sự kiện 20/12/2025 15:34
Khối MTTQ Việt Nam thống nhất giới thiệu 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Sự kiện 20/12/2025 09:23


