Cuối năm đi đâu chơi vui?

(LĐTĐ) Khi thu nhập của người dân ngày càng cải thiện, “Chơi Tết” trong những năm gần đây đang có xu hướng trở thành “chơi cuối năm” kéo dài từ tháng 10 năm cũ tới tháng 2 năm sau. Thị trường Việt Nam ghi nhận một năm 2020 du lịch Tết ảm đạm nhưng khả năng phục hồi của du lịch cuối năm 2020 và dịp Tết 2021 là tương đối khả quan khi các biện pháp phòng tránh dịch bệnh được thực hiện hiệu quả suốt thời gian qua.
Đón Noel và năm mới với "Bay chất, trúng xe hơi, vui lễ hội, Vietjet thôi" Vietjet cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính thắp sáng tương lai con em đồng bào dân tộc thiểu số, biển đảo Vietjet Thái Lan được vinh danh là Hãng hàng không tăng trưởng nhanh nhất năm 2020

Các bạn trẻ có nhu cầu trải nghiệm, khám phá những vùng đất, địa danh mới trong khi các gia đình muốn quây quần bên nhau trong một không gian tiện nghi, giải trí, nghỉ ngơi sau cả một năm làm việc vất vả.

Cuối năm đi đâu chơi vui?

Cách đây khoảng 7 - 8 năm, máy bay vẫn là phương tiện đắt đỏ với đại đa số người dân khi giá vé khứ hồi mỗi chặng nội địa dịp Tết lên đến hơn 10 triệu đồng mỗi người. Còn du lịch cuối năm tới những địa điểm “hot” như Đà Lạt, Hội An cũng không rẻ hơn bao nhiêu. Trong khi đó, ngay cả những điểm du lịch hàng đầu trên cả nước như Hạ Long, Phú Quốc, Quy Nhơn…vẫn thiếu vắng những khách sạn 5 sao hay khu vui chơi giải trí.

Tuy nhiên, sự đổ bộ của hàng loạt các tập đoàn bất động sản lớn như Vingroup, Sun Group…đã làm thay đổi diện mạo ngành du lịch ở các địa phương. Các khu nghỉ dưỡng được đầu tư tiêu chuẩn 5-6 sao, với sự quản lý của các tập đoàn nước ngoài cùng các công viên trò chơi chủ đề có quy mô mang tầm khu vực và thế giới đã thu hút được khách du lịch trên cả nước.

Không chỉ vậy, sự phát triển đội tàu bay rầm rộ của Vietjet, Bamboo hay ngay cả Vietnam Airlines đã giúp giá vé máy bay trở lên “dễ chịu” hơn. Vì vậy, để tận dụng kì nghỉ dài nhất trong năm khoảng 7-9 ngày, thay vì bó buộc với những lễ nghi truyền thống, nhiều gia đình đã tranh thủ các chuyến du lịch để tăng thêm sự trải nghiệm và tình cảm cho dịp cuối năm cũ - đầu năm mới.

Cuối năm đi đâu chơi vui?

Từ tháng 12 đến cuối tháng 2 - kỳ nghỉ Tết Nguyên đán thường rơi vào thời điểm có khí hậu vô cùng thuận lợi. Với miền Bắc, không khí se lạnh, khô ráo, hoa đào hoa mận đua nhau bung nở là sự mới lạ với những dân từ xứ nóng miền Trung miền Nam. Ngược lại, miền Nam bước vào mùa khô mát mẻ, không mưa, rất thích hợp cho các hoạt động du lịch biển tại các bãi biển đẹp nhất thế giới tại Nha Trang, Phú Quốc….

Dưới đây là một vài gợi ý lý tưởng để bạn có thể cùng trải nghiệm cho mùa cuối năm cũng như kỳ nghỉ Tết Tân Sửu sắp tới.

Sapa - đón Tết trong cái lạnh và sắc đào tươi thắm

Cuối năm đi đâu chơi vui?

Sapa là một địa điểm du lịch lý tưởng vào mùa đông được nhiều người yêu thích bởi khung cảnh núi rừng lúc này chìm trong màn sương mờ ảo, trông chẳng khác gì tranh vẽ cả. Đặc biệt, tại đây còn có rất nhiều địa điểm tham quan và du lịch thú vị như núi Hàm Rồng, thác Tình Yêu, thác Bạc, cổng Trời…hay tìm hiểu về văn hóa và các phong tục tập quán của những người dân tộc sống trong các bản làng. Ghé tới Sapa bạn đừng quên đặt chân tới đỉnh Fanxipan - nơi được xem là nóc nhà của Đông Dương nhé. Nếu may mắn, bạn sẽ được đón những bông tuyết - một điều chỉ có thể có ở các nước xứ lạnh.

Hành hương tới Yên Tử

Cuối năm đi đâu chơi vui?

Chắc hẳn bạn sẽ ngạc nhiên khi Yên Tử lại nằm trong danh sách dịp Tết nên đi du lịch ở đâu phải không nào? Nếu bạn đang muốn tìm cho mình một địa điểm có thể kết hợp vừa đi tham quan lại vừa đi lễ chùa cho dịp đầu xuân năm mới cầu chúc mọi điều may mắn cho gia đình thì Yên Tử sẽ là một địa điểm hay ho mà bạn không nên bỏ qua.

Bật mí cho bạn một địa điểm đã chinh phục được trái tim của nhiều du khách mỗi khi ghé tới Yên Tử chính là Legacy Yên Tử - thánh địa nghỉ dưỡng trên đỉnh núi Yên Tử với độ cao hơn 1000 mét. Nếu một lần được đặt chân tới đây chắc chắn bạn sẽ phải choáng ngợp với lối kiến trúc mang đậm phong cách Phật Giáo và dường như được tìm về với một chốn bồng lai thành bình và vô cùng an yên. Du lịch gia đình nên đi đâu dịp tết thì chắc chắn đây là điểm đến ấm cúng và đầy yên bình đấy.

Từ Legacy Yên Tử bạn có thể dễ dàng ghé tới chùa Yên Tử nổi tiếng và cầu chúc bình an cho gia đình. Ngoài ra, sau khi hành hương bạn cũng có thể kết hợp tham quan các địa điểm du lịch khác ở Hạ Long như ghé tới các hang động, chiêm ngưỡng vịnh Bái Tử Long hay cùng các thành viên giải trí tại công viên Sun World Halong Complex lớn nhất toàn miền Bắc.

Ghé tới xứ Huế mộng mơ

Cuối năm đi đâu chơi vui?

Đến Huế, bạn sẽ được hòa mình vào trong bầu không khí lễ hội được diễn ra thường xuyên ở trên dòng sông Hương thơ mộng, nghe những làn điệu dân ca hay thưởng thức những món ăn ngon độc đáo, đặc sản của xứ Huế.

Ghé thăm xứ Huế, bạn cũng sẽ tìm thấy được một nét đáng yêu tuyệt vời của con người cũng như khung cảnh nơi đây:cố đô xưa với những khu nội cung tưởng chừng như chỉ có ở trong các bộ phim cổ trang thời xưa hay tham quan các lăng tẩm, chùa Thiên Mụ, sông Hương…

Không khí yên bình của phố cổ Hội An

Cuối năm đi đâu chơi vui?

Hội An vốn dĩ đã rất đẹp thế nhưng vào dịp Tết Nguyên Đán thì quả thực bạn sẽ chẳng thể nào tìm được một nơi nào đậm chất “tết” như ở nơi đây đâu nhé! Vì là nơi giao thoa giữa người Việt và cộng đồng người Hoa cũ chính vì vậy mà khắp các căn nhà tại đây vào dịp Tết thường rất trang hoàng.

Một điều mà rất nhiều du khách thích ở Hội An chính là bầu không khí có phần yên tĩnh với những căn nhà tường vàng và ô cửa sổ xanh, tất cả hiện ra giống như một bức tranh vẽ vậy. Bạn đừng quên thưởng thức những món ăn hấp dẫn và là đặc sản của phố cổ như cơm gà, cao lầu, chè sen, nước mót hay bánh mì Phượng…. nhé!

Thành phố sương mù Đà Lạt

Cuối năm đi đâu chơi vui?

Sẽ chẳng còn gì tuyệt vời hơn nếu như trong dịp mùa xuân về bạn được ghé tới Đà Lạt. Vào khoảng tháng 1 đến tháng 3 ở Đà Lạt được xem là khoảng thời gian đẹp nhất khi mà hoa cũng đã bắt đầu khoe sắc, thời tiết cũng bắt đầu xuất hiện những tia nắng ấm áp, cực kì thích hợp cho một chuyến đi.

Đà Lạt có rất nhiều địa điểm tham quan hấp dẫn mà nhất định bạn phải đặt chân tới một lần trong đời như quảng trường Lâm Viên, đỉnh núi Lang Biang, làng Cù Lần hay những vườn hoa đua nhau khoe sắc. Đặc biệt, với những ai yêu thích sống ảo thì chắc chắn ghé Đà Lạt vô cùng thích hợp khi nơi đây còn được xem là một thánh địa cho ra đời những bộ ảnh sống ảo cực đẹp như phim trường Secret Garden, Tuyệt tình cốc thơ mộng.…

Ẩm thực Đà Lạt cũng là một thứ gây thương nhớ du khách. Sẽ thật thiếu xót nếu như bạn không được thưởng thức một lần như bánh ướt lòng gà, bánh tráng nước, lẩu bò, lẩu gà lá é.

Đắm mình ở hòn đảo ngọc Phú Quốc

Cuối năm đi đâu chơi vui?

Vào khoảng tháng 1 đến tháng 3 là thời điểm lý tưởng nhất đến với Phú Quốc. Phú Quốc được ví von giống như một hòn đảo ngọc tuyệt đẹp với những rặng dừa rủ bóng bên bãi cát trắng muốt.

Tại đây bạn sẽ tìm được cho mình một không gian yên tĩnh, vắng lặng khác hẳn cái bầu không khí sôi động, náo nhiệt nơi thành phố. Hải sản tươi ngon, bên cạnh món gỏi cá trích trứ danh là điều mà Phú Quốc luôn hấp dẫn các gia đình trẻ.

Các hãng hàng không đang mở bán vé Tết với nhiều khuyến mại hấp dẫn như Vietjet với 2 triệu vé trên 50 đường bay nội địa với giá chỉ từ 2.021 đồng (chưa bao gồm thuế, phí). Đồng thời, Vietjet còn triển khai chương trình tặng thêm 15kg hành lý miễn phí để hành khách có thể tiết kiệm chi phí mà vẫn có thể mang thêm nhiều đặc sản từ các vùng đất du lịch về cho gia đình.

Phạm Hương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

(LĐTĐ) Theo công bố mới nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trọng tài Hàn Quốc Ko Hyung Jin sẽ bắt chính trận tứ kết giữa U23 Việt Nam với U23 Iraq trên sân Al Janoub vào ngày 27/4.
Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.

Tin khác

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

(LĐTĐ) Từ ngày 25 - 28/4/2024, tại Bảo tàng Hà Nội (Đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) sẽ diễn ra Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp (IDC Hanoi) tổ chức thực hiện, với quy mô 100 gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các mặt hàng thủ công mỹ nghệ và một số sản phẩm OCOP của Thủ đô.
Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp

Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp

(LĐTĐ) Bộ Công Thương vừa hoàn thiện Dự thảo 1 Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện lớn (cơ chế DPPA).
Vì sao tôm hùm nuôi ở Khánh Hòa chết hàng loạt?

Vì sao tôm hùm nuôi ở Khánh Hòa chết hàng loạt?

(LĐTĐ) Ngày 12/4, theo nhận định ban đầu của Cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn), tại huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), tôm hùm nuôi bị chết hàng loạt, có thể do nắng nóng, mật độ lồng nuôi cao, lượng oxy hoà tan thấp làm suy giảm sức đề kháng trên tôm nuôi.
Thủ đoạn và phương thức xâm phạm sở hữu trí tuệ đang diễn biến phức tạp

Thủ đoạn và phương thức xâm phạm sở hữu trí tuệ đang diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Các nền tảng mạng xã hội như facebook, tiktok trước đây chỉ là nơi kết nối, giải trí thì hiện nay đã trở thành kênh bán hàng, mua sắm sôi động. Đi cùng với đó là vấn nạn vi phạm sở hữu trí tuệ, đặc biệt khi khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay.
Những cách tiết kiệm điện hiệu quả trong gia đình mùa nắng nóng

Những cách tiết kiệm điện hiệu quả trong gia đình mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Chuẩn bị bước vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Để sử dụng điện hiệu quả và tiết kiệm, người dân cần sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, thường xuyên vệ sinh bảo dưỡng thiết bị, rút phích cắm khi không sử dụng, tắt bớt thiết bị điện không cần thiết...
Bộ Công Thương lên tiếng trước yêu cầu điều tra chống bán phá giá thép cán nóng

Bộ Công Thương lên tiếng trước yêu cầu điều tra chống bán phá giá thép cán nóng

(LĐTĐ) Liên quan đến việc một số doanh nghiệp sản xuất thép cuộn cán nóng trong nước, gửi hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm cùng loại nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, hiện Bộ vẫn đang xem xét, tiếp tục yêu cầu các bên liên quan cung cấp, bổ sung thêm hồ sơ và chưa đưa ra kết luận cuối cùng là có khởi xướng điều tra hay không.
Sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu điện trong năm 2024

Sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu điện trong năm 2024

(LĐTĐ) "Bộ Công Thương sẽ cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan đề ra nhiều giải pháp đảm bảo cung ứng điện. Chúng tôi có đủ cơ sở để tin tưởng, năm 2024 sẽ không thiếu điện và sẽ cố gắng đảm bảo đủ điện trong những năm tiếp theo", Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Công Thương.
Đề xuất biểu giá bán lẻ điện 5 bậc: Đối tượng nào sẽ bị ảnh hưởng?

Đề xuất biểu giá bán lẻ điện 5 bậc: Đối tượng nào sẽ bị ảnh hưởng?

(LĐTĐ) Bộ Công Thương vừa gửi thẩm định dự thảo Quyết định quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sau khi tham vấn ý kiến các bộ, ngành. Theo dự thảo, biểu giá điện sẽ được rút ngắn từ 6 bậc xuống 5 bậc; với thay đổi này có khoảng 558.000 hộ gia đình sẽ phải trả tiền điện cao hơn (tương đương 2% hộ gia đình sử dụng điện hiện tại).
Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan

Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan

(LĐTĐ) Sáng nay (15/3), tại 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề “Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan”. Đây là lần thứ 11 Tổng cục QLTT mở cửa Phòng trưng bày giúp khách tham quan tìm hiểu thông tin về sản phẩm, phân biệt hàng hóa thật - giả trên thị trường.
Xem thêm
Phiên bản di động