Liên đoàn Lao động quận Đống Đa:

Cùng doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà

Dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn quận Đống Đa. Song dưới sự lãnh đạo của Quận ủy, sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố, sự phối hợp giúp đỡ của HĐND - UBND, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cấp Công đoàn quận Đống Đa đã đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở ngày càng hoạt động hiệu quả. Đoàn viên công đoàn, người lao động luôn yên tâm, tin tưởng vào tổ chức Công đoàn.
Cùng doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà Chiến lược nâng cao năng suất lao động
Cùng doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà Khẳng định vai trò của Công đoàn tại doanh nghiệp

Đảm bảo vai trò đại diện

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Đống Đa Nguyễn Khương Anh, ngay từ đầu năm dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân, trong đó ảnh hưởng trực tiếp tới việc làm, đời sống và thu nhập của công nhânviên chức lao động (CNVCLĐ).

5922 dd
Liên đoàn Lao động quận Đống Đa trao thưởng các tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước.

Trước thực tế trên Liên đoàn Lao động quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các công đoàn cơ sở triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, bám sát chương trình công tác đề ra nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định. Trong đó, Liên đoàn Lao động quận thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động.

Liên đoàn Lao động quận thường xuyên chỉ đạo các công đoàn cơ sở phát huy quyền làm chủ của người lao động thông qua việc phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị người lao động; xây dựng, thương lượng ký kết thoả ước lao động tập thể; xây dựng thang, bảng lương trong các doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động.

100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, 58% Công ty cổ phần, Công ty TNHH có công đoàn tổ chức Hội nghị người lao động, 114 đơn vị xây dựng quy chế đối thoại trong đó có 78 doanh nghiệp đã tổ chức đối thoại với người lao động theo nghị định 149 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ trong doanh nghiệp. Thông qua hội nghị, người lao động được tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, bổ sung, sửa đổi vào các nội quy, quy chế, thỏa ước lao động tập thể, quy chế đối thoại tại nơi làm việc phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020, Liên đoàn Lao động quận cũng đã hướng dẫn các công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh lao động cho gần 500 người; 100% đơn vị treo cờ, băng rôn; khẩu hiệu cổ động cho công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy và tổ chức tổng vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận. Đồng thời, phát động hội thi viết về “an toàn vệ sinh viên giỏi” tới 100% công đoàn cơ sở, kết quả có 456 bài dự thi đến từ cán bộ an toàn vệ sinh viên cơ sở, lựa chọn các bài thi xuất sắc trao giải cấp quận.

Đồng hành chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động

Bên cạnh công tác đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng, Liên đoàn Lao động quận đặc biệt chú trọng chăm lo đời sống của đoàn viên, người lao động. Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, UBND Quận đã trích ngân sách tặng quà Tết cho hàng ngàn người có công, các hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Về phía Liên đoàn Lao động quận đã tổ chức Tết “sum vầy” trao quà trợ cấp cho CNVCLĐ và con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Các Công đoàn cơ sở cũng phối hợp với chính quyền, chuyên môn căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, chăm lo tiền lương, tiền thưởng Tết cho CNVCLĐ. Nhìn chung, đời sống vật chất tinh thần CNVCLĐ được cải thiện, CNVCLĐ yên tâm, phấn khởi đón Tết vui vẻ.

Đặc biệt Liên đoàn Lao động quận chỉ đạo công đoàn cơ sở tham gia với người sử dụng lao động xây dựng phương án chi trả tiền lương ngừng việc và các khoản phúc lợi khác cho người lao động trong thời gian bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid - 19 theo đúng quy định; tập trung công tác tuyên truyền trong đoàn viên công đoàn, người lao động hiểu rõ để phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng; giám sát thực hiện các nội dung trên và thông tin kịp thời cho người lao động biết để họ an tâm làm việc, lao động sản xuất.

Đồng thời rà soát đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời hỗ trợ, đã có 240 đoàn viên, người lao động được Liên đoàn Lao độngthành phố, Liên đoàn Lao động quận hỗ trợ với tổng số tiền 172 triệu đồng; công đoàn cơ sở hỗ trợ 512 đoàn viên, người lao động với tổng số tiền 336 triệu đồng.

Bên cạnh đó, công tác phòng chống dịch Covid-19 cũng được các cấp công đoàn quận quan tâm hỗ trợ: Liên đoàn Lao động quận đã đóng góp, ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 Mặt trận tổ quốc quận Đống Đa, tặng khẩu trang, nước rửa tay cho một số đơn vị, doanh nghiệp trong quận.

Hiệu quả các phong trào thi đua

Càng khó khăn các phong trào thi đua càng phải được nhân rộng. Hiểu rõ hiệu quả của các phong trào thi đua, ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã ban hành kế hoạch phát động thi đua trong CNVCLĐ chào mừng kỷ niệm các ngày Lễ lớn của Thủ đô, đất nước và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Các phong trào thi đua được phát động gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

5924 dd1
Liên đoàn Lao động quận trao quà cho chốt trực dịch Covid -19 tại phường Láng Hạ

Kết quả khối hành chính sự nghiệp đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; Phong trào “Cải cách hành chính” xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Khối sản xuất kinh doanh với nhiều phong trào thi đua thiết thực với từng lĩnh vực như: Phong trào "Lao động giỏi, tăng năng suất lao động, tiết kiệm vật tư, nâng cao chất lượng công trình, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch"...

Kết quả có nhiều đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tiễn góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm các phong trào thi đua tạo động lực phấn đấu vươn lên của CNLĐ, đã xuất hiện nhiều CNLĐ giỏi, lao động xuất sắc, có sức lan tỏa. Qua các phong trào thi đua được lựa chọn từ cơ sở, đã có 1148 công nhân giỏi cấp cơ sở, 50 công nhân giỏi cấp Quận và 01 công nhân giỏi Thành phố.

Đặc biệt cũng từ các phong trào thi đua trong 5 năm qua, đã có hơn 1.000 chiến sĩ thi đua cơ sở, 166 lượt tập thể đạt lao động xuất sắc, và nhiều tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương lao động và bằng khen. Hơn 6.000 lượt nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Phong trào thi đua “lao động giỏi”, “người tốt việc tốt ”, phấn đấu dành danh hiệu “công nhân giỏi”, thi đua giành năng suất cao, chất lượng tốt, giá thành hạ”được 100 % CNLĐ trong các doanh nghiệp hưởng ứng phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh theo tháng, quý và cả năm. Trong 5 năm, có 8.400 cá nhân được công nhận “Người tốt việc tốt ”, 3567 lượt CNLĐ được công nhận đạt danh hiệu “công nhân giỏi cấp cơ sở, 361 CNLĐ đạt danh hiệu “công nhân giỏi ” cấp quận và 6 CNLĐ đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô ”.

Có thể nói qua 5 năm với sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Quận ủy Đống Đa, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cùng sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện của UBND, các ban ngành đoàn thể quận, sự phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện của các cơ quan, đơn vị, CNVCLĐ trên địa bàn quận đã tích cực tham gia các phong trào thi đua do các cấp Công đoàn phát động, góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, sự phát triển của tổ chức công đoàn quận Đống Đa.

Vũ Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường nối ra quốc lộ 32 khởi công, được kỳ vọng trở thành công trình giao thông huyết mạch, tăng cường kết nối Hà Nội với tỉnh Phú Thọ, mở trục phát triển mới cho khu vực Tây Bắc Thủ đô, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, thông thương hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Trên những con phố đông đúc của đô thị hôm nay, hình ảnh các tài xế khoác áo Grab, Be, Gojek, Xanh SM hay FastGo đã trở nên quen thuộc như nhịp thở của thành phố. Xe công nghệ mang đến sự tiện lợi cho người dân, mở ra cơ hội mưu sinh cho hàng trăm nghìn lao động, góp phần làm thay đổi thói quen di chuyển đô thị. Tuy nhiên, đằng sau mỗi cuốc xe là áp lực về thời gian, doanh thu và đánh giá dịch vụ, khiến không ít tài xế bị cuốn vào guồng quay “chạy nhanh để kịp chuyến”, kéo theo những hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng văn hóa giao thông an toàn, bền vững cho đội ngũ tài xế xe công nghệ, vì sự an toàn của chính họ và của toàn xã hội.
Vun bồi an toàn giao thông học đường

Vun bồi an toàn giao thông học đường

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Báo Xây dựng phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai”. Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh đang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ.
Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ Nhất sẽ tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội; dự kiến khai mạc vào thứ Hai, ngày 6/4/2026, bố trí làm 2 đợt họp.

Tin khác

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Xem thêm
Phiên bản di động