Phường Đồng Tâm (Hai Bà Trưng):

Công trình xây dựng 383+385 phố Vọng ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà liền kề

(LĐTĐ) Không chỉ có dấu hiệu vi phạm về trật tự xây dựng khi sửa chữa, cải tạo, xây thêm tầng… trong quá trình thi công, chủ công trình số 383+385 phố Vọng (phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) còn cho thợ tự ý cắt, đục trần tầng thượng, gây ngấm dột làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà và cuộc sống sinh hoạt của chủ căn hộ liền kề...
Hạn chế quảng cáo tại một số khu vực nội đô Hà Nội Quận Hai Bà Trưng: Tăng cường quản lý, xử phạt nhiều cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm Phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng: Nhiều hộ dân chịu cảnh "hễ mưa là ngập"

Xây dựng, sửa chữa khi chưa có giấy phép?

Phản ánh đến Lao động Thủ đô, ông Vũ Thế Mạnh, chủ căn hộ số 387+389 phố Vọng, phường Đồng Tâm, cho biết, trong quá trình chủ căn hộ số 383+385 tiến hành sửa chữa, cải tạo lại nhà, ông Mạnh tạo điều kiện thuận lợi để hàng xóm sửa chữa, cải tạo được thuận lợi nhất. Tuy nhiên, trong quá trình sửa chữa, chủ công trình liền kề đã không đảm bảo các biện pháp an toàn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến căn hộ của gia đình ông.

Công trình xây dựng 383+385 phố Vọng ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà liền kề
Ông Vũ Thế Mạnh đã ghi lại công trình số 383+385 trong quá trình thi công

Cụ thể, ngày 26/6, thợ thi công tại công trình 383+385 phố Vọng đã có hành vi tự ý khoan, bắn khung sắt vào tường của gia đình nhà ông Mạnh. Không những vậy, chủ công trình xây dựng số 383+385 còn cho thợ đục, cắt trần tầng thượng căn hộ nhà ông Mạnh, làm căn hộ bị nứt ngang, dọc, thấm dột, ngấm nước, khiến chất lượng công trình bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều tài sản có giá trị như nội thất, loa đài, âm thanh cao cấp... bị hư hỏng.

Công trình xây dựng 383+385 phố Vọng ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà liền kề
Hiện trạng căn hộ 383+385 phố Vọng, phường Đồng Tâm (Hai Bà Trưng) trước khi cải tạo, sửa chữa chỉ có 5 tầng, 1 tum (ảnh ông Vũ Thế Mạnh cung cấp)

Điều khiến ông Vũ Thế Mạnh bức xúc chính là cách hành xử của chủ căn hộ 383+385, bởi khi phát hiện những vấn đề gây ảnh hưởng đến nhà mình, ông Mạnh có đề nghị chủ căn hộ 383+385 phố Vọng đến trực tiếp trao đổi tìm hướng giải quyết thì chủ căn hộ này không đến và không khắc phục hậu quả cho gia đình ông, chỉ ủy quyền cho chủ thi công công trình đến thương thảo, giải quyết sự việc.

Sau khi xảy ra sự việc, ông Mạnh đề nghị chủ căn hộ 383+385 cho xem giấy phép cải tạo, sửa chữa cũng như bản thiết kế đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng ông Mạnh không nhận được sự hợp tác và người đại diện cho chủ căn hộ 383+383 cũng không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến việc cấp phép cải tạo, sửa chữa căn hộ này. Bên cạnh đó, hiện trạng căn hộ trước khi cải tạo chỉ có 5 tầng và 1 tum, sau khi cải tạo, sửa chữa, căn hộ đã “mọc” thêm 2 tầng, 2 tum.

Trách nhiệm của chính quyền?

Không nhận được sự hợp tác từ chủ căn hộ 383+385, ngày 6/7, ông Mạnh đã phản ánh sự việc với UBND phường Đồng Tâm và đề nghị phường lập biên bản sự việc. Theo biên bản sự việc, sau khi kiểm tra nội dung phản ánh của ông Mạnh, tổ Quản lý trật tự xây dựng phường Đồng Tâm, đại diện là ông Phạm Văn Thêm, Tổ Phó tổ Quản lý trật tự xây dựng phường cùng các thành viên đã xác nhận, trên nóc tum thang máy nhà ông Mạnh, giáp với nhà số 383+385 chủ căn hộ cho thợ đục, cắt mái tum thang máy với kích thước 3,7m x 0,13m; có vết nứt trên tường bao mái tum; vết nứt giữa phần gạch ốp trần và phần dầm đỡ mái tum thang máy.

Công trình xây dựng 383+385 phố Vọng ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà liền kề
Sau khi sửa chữa công trình xây dựng 383 + 385 phố Vọng đã có hiện trạng 7 tầng, 2 tum

Ngoài ra, căn hộ nhà ông Mạnh có vết nứt dọc phần tường bao trên mái tum; có hiện tượng nước thấm, dột tại vị trí giữa gạch ốp và dầm đỡ mái tum, nước chảy theo cầu thang xuống các tầng; trên mái tầng 7, chủ nhà số 383+385 cho thợ thi công đục, cắt mái tầng 7 kích thước 11,1m x 0,13m và sâu 0,08m; tầng 7 có vết thấm, bong vữa và sơn; các tầng 3,4,5,6 có hiện tượng thấm dột phía trước nhà, có nước trên mặt sàn…

Ghi nhận thực tế của phóng viên sau phản ánh của gia đình ông Vũ Thế Mạnh, bằng mắt thường cũng dễ dàng nhận thấy hàng loạt các vết nứt trên tường, trần nhà; phần giáp ranh với công trình 383+385 bị thấm nước khiến các phòng, các tầng của nhà ông Mạnh đều có mùi ẩm mốc; tường nhà loang lổ, bong tróc các lớp sơn; dàn loa, đài, âm thanh; hệ thống điện bị nước thấm dốt gây hư hại đến tài sản, nguy hiếm đến tính mạng của những người sinh sống trong căn hộ này.

Công trình xây dựng 383+385 phố Vọng ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà liền kề
Giàn âm thanh, loa, đài của gia đình ông Mạnh bị nước ngấm, dột làm hư hại

Để có thông tin phản ánh đa chiều, phóng viên đã liên hệ làm việc với bà Lê Khánh Giang - Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm, bà Giang cho biết, nội dung phản ánh của gia đình ông Mạnh, phường đã nắm được và hiện tại đã yêu cầu chủ công trình 383+385 phố Vọng dừng triệt để việc cải tạo, sửa chữa. Đồng thời, phường cũng đã mời 2 bên đến hòa giải, tuy nhiên, đến thời điểm này, 2 gia đình vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Về việc, công trình 383+385 có giấy phép sửa chữa, cải tạo theo đúng quy định pháp luật hay không, bà Giang cho biết, các cán bộ phụ trách đi vắng và không cung cấp được một số giấy tờ phóng viên đề cập. Cùng đó, Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm cũng cho rằng, chủ căn hộ 383+383 là bà Nguyễn Thanh Vân có đơn xin phép sửa chữa, cải tạo lại căn hộ nhưng trên nền hiện trạng cũ...

Công trình xây dựng 383+385 phố Vọng ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà liền kề
Ông Vũ Thế Mạnh chủ căn hộ số 387+389 phố Vọng bức xúc khi công trình xây dựng số 383+385 làm ảnh hưởng đến tài sản, cuộc sống sinh hoạt của gia đình mình

Khi phóng viên đề cập đến việc có một số thông tin về hình ảnh, clip ghi lại quá trình thi công của chủ căn hộ 383+385; clip và hình ảnh cũng thể hiện rõ, hiện trạng “ban đầu” chỉ có 5 tầng, 1 tum. Tuy nhiên, từ cuối năm 2021, sau khi căn hộ này sửa chữa, cải tạo thì công trình hiện nay đã lên đến 7 tầng, 2 tum…, bà Giang cho rằng, phường sẽ cho kiểm tra và nếu bộ phận thanh tra xây dựng vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo pháp luật...

Như vậy, câu hỏi đặt ra là công trình tại số 383+385 phố Vọng có vi phạm quy định về cấp phép, có sai phạm trong quá trình cải tạo, sửa chữa hay không? Chính quyền phường Đồng Tâm cần sớm kiểm tra các dấu hiệu sai phạm về trật tự xây dựng, xử lý rốt ráo nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình liền kề, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Tuấn Minh

Nên xem

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động