Quận Hai Bà Trưng: Tăng cường quản lý, xử phạt nhiều cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Nhằm thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe nhân dân, thời gian qua, chính quyền quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra, xử phạt nhiều cơ sở vi phạm, từng bước nâng cao nhận thức của người sản xuất kinh doanh cũng như người tiêu dùng.
Quận Hai Bà Trưng: Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 Quận Hai Bà Trưng: Sôi nổi các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động

Tăng cường tuyên truyền

Với tổng số trên 30,6 vạn dân, di biến động lớn, toàn quận Hai Bà Trưng đang quản lý 2.885 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại 18 phường, 5 trung tâm thượng mại, 16 siêu thị, 3 chợ hạng I, 4 chợ hạng 3. Thông thường, vào cuối năm, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cho năm tiếp theo.

Quận Hai Bà Trưng: Tăng cường quản lý, xử phạt nhiều cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm
Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền (đứng ngoài cùng, bên phải) cùng Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm xét nghiệm nhanh mẫu cá hồi tươi tại một nhà hàng Isushi.

Năm nay, UBND 18/18 phường đặc biệt tăng cường kiểm tra thực hiện quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, phòng dịch Covid-19. Triển khai nhiệm vụ an toàn thực phẩm 2022, lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng đã tập trung chỉ đạo công tác kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm cho thành viên Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm, đoàn liên ngành kiểm tra an toàn thực phẩm quận, phường và lãnh đạo cơ sở giáo dục công lập, ban quản lý chợ, trung tâm thương mại với trên 120 người tham dự.

Ngày 19/4, Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm quận Hai Bà Trưng đã triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022” với nhiều hoạt động như hướng dẫn, ký cam kết sử dụng rau, củ, quả, thực phẩm an toàn; triển khai những địa điểm kinh doanh rau, củ, quả, thực phẩm an toàn… Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm quận, phường cũng chú trọng kiểm tra, phân loại cơ sở ngành nông nghiệp quản lý và công khai kết quả tại bảng tin phường.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng an toàn thực phẩm, cuối tháng 3/2022, UBND quận Hai Bà Trưng phối hợp Thanh tra Sở Y tế và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội tổ chức tập huấn nghiệp vụ an toàn thực phẩm cho 405 người là thành viên Ban Chỉ đạo, đoàn liên ngành an toàn thực phẩm quận và phường, cán bộ y tế, phụ trách bếp ăn của các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục…

Quận Hai Bà Trưng: Tăng cường quản lý, xử phạt nhiều cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Đoàn liên ngành về an thực phẩm quận Hai Bà Trưng phối hợp với UBND phường Vĩnh Tuy kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Nửa đầu năm nay, các cấp, ngành, đoàn thể thường xuyên tổ chức nói chuyện lồng ghép công tác an toàn thực phẩm cho hội viên, cán bộ, học sinh, sinh viên và nhân dân. Qua đó, nâng cao kiến thức thực hành đúng về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng thực phẩm an toàn…

Riêng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (15/4-18/5), toàn quận Hai Bà Trưng đã viết, đăng 3 bài trên Cổng thông tin điện tử quận và 53 tin, bài trên các Trang thông tin điện tử phường; treo nhiều pano và hướng dẫn 18 phường tuyên truyền chuyên đề mô hình điểm chuỗi cơ sở kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm…

Chú trọng công tác thanh, kiểm tra

Năm 2022, từ quận đến 18 phường tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả 23 đoàn kiểm tra liên ngành công tác quản lý về an toàn thực phẩm tại 18/18 phường, ban quản lý chợ, trung tâm thương mại. Riêng trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm các đoàn thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất 460 cơ sở, qua đó xử phạt 71 cơ sở vi phạm với số tiền gần 259 triệu đồng, tiêu hủy sản phẩm không rõ nguồn gốc giá trị trên 14 triệu đồng.

Triển khai các mô hình điểm an toàn thực phẩm, năm nay, quận Hai Bà Trưng tập trung thực hiện Đề án “Quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ trên địa bàn giai đoạn 2022-2025”; duy trì mô hình cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân do dịch Covid-19 qua trực tuyến và tại siêu thị, cửa hàng tiện ích; nhân rộng mô hình điểm “Cơ sở (chuỗi cơ sở) đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại các tuyến phố của 18 phường”… Đến nay, toàn quận có 54 siêu thị Vinmart, Vinmart(+) và chuỗi thịt lợn sạch Meat Deli tại phường Bách Khoa, Quỳnh Mai, Nguyễn Du.

Vi phạm chủ yếu là tường, trần, nền khu vực sản xuất, kinh doanh, kho bảo quản bị nứt, ẩm mốc; không lưu mẫu thức ăn, chế độ kiểm thực 3 bước. Ngoài ra, còn vi phạm về không bố trí riêng nơi bảo quản nguyên liệu, thành phẩm, sơ chế, chế biến, khu phụ trợ… người trực tiếp chế biến không đủ trang phục; không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện…

Khắc phục các hạn chế, quận Hai Bà Trưng đề ra nhiệm vụ bám sát chỉ đạo và tranh thủ nguồn lực để triển khai hiệu quả hơn công tác đảm bảo an toàn thực phẩm gắn liền phòng, chống dịch. Trong đó, tăng tuyên truyền quy định, chỉ sử dụng nguyên liệu nguồn gốc rõ ràng, phụ gia thực phẩm được sử dụng; nói không với thực phẩm giả, kém chất lượng...

Đồng thời, công khai tên, địa chỉ vi phạm an toàn thực phẩm và quy định phòng, chống dịch và nêu gương mô hình sản xuất, quản lý an toàn thực phẩm tốt; cung cấp đường dây nóng của quận tiếp nhận phản ánh. “Cùng với đó, chúng tôi chú trọng kiểm tra định kỳ, đột xuất thực hiện quy định an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch, kiên quyết đình chỉ cơ sở không đủ điều kiện, xử lý nghiêm vi phạm”, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền khẳng định.

Công khai nhiều cơ sở vi phạm

Mới đây, UBND quận Hai Bà Trưng đã công khai danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực an toàn thực phẩm trong thời gian từ 16/6/2022 đến 30/7/2022. Trong danh sách này, có 7 cơ sở bị UBND quận kiểm tra và ra quyết định xử phạt, tổng số tiền 74 triệu đồng.

Quận Hai Bà Trưng: Tăng cường quản lý, xử phạt nhiều cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm
Nhà hàng Khiêm ở 38 Hòa Mã - một trong số các cơ sở bị xử phạt. (Ảnh: Sông Bùi)

Đáng chú ý, nhà hàng Khiêm ở 38 Hòa Mã, bị phạt 2 triệu đồng vì “sử dụng người trực tiếp chế biến thực phẩm mà không cắt ngắn móng tay”. Bên cạnh đó, các cơ sở, nhà hàng khác bị xử phạt với nhiều lý do khác nhau.

Cụ thể, cơ sở Pizza 4PS số 2, địa chỉ tại 114 Mai Hắc Đế, bị phạt 4 triệu đồng với nội dung vi phạm “nơi chế biến, kinh doanh, bảo quản có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập”. Cơ sở Cơm gà Hải Nam, địa chỉ tại số 3 Lê Đại Hành, bị phạt 8 triệu đồng do không thực hiện đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn.

Cùng lý do không thực hiện đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn, cơ sở Nhân Sushi (101 Triệu Việt Vương), bị phạt 8 triệu đồng; cơ sở Chi nhánh Công ty cổ phần Inks Asia tại Hà Nội (50 Triệu Việt Vương), kinh doanh dịch vụ ăn uống không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, bị phạt 25 triệu đồng; cơ sở Trường Hải (109 Triệu Việt Vương) kinh doanh dịch vụ ăn uống có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng đã hết hiệu lực, mức phạt 12,5 triệu đồng.

Cơ sở hộ kinh doanh K.I.R.A.K.U (85 Triệu Việt Vương), kinh doanh dịch vụ ăn uống không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, mức phạt 12,5 triệu đồng. Nhà hàng Chops (119 Triệu Việt Vương), không bảo đảm ngăn ngừa chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến trong bố trí bếp ăn, mức phạt 4 triệu đồng.

Trong danh sách cũng nêu 32 cơ sở do UBND cấp phường kiểm tra và ra quyết định xử phạt, tổng tiền phạt hơn 56 triệu đồng. Mức phạt với từng cơ sở cao nhất 4 triệu đồng, thấp nhất 750 nghìn đồng.

Đáng chú ý, trong số các cơ sở bị xử phạt, có một số địa chỉ như: Garden Coffee (55 Võ Thị Sáu); Bia hơi Hiệp Béo (46 Thanh Nhàn); Bánh tôm (1/25, 8/25 Lê Đại Hành); Bún móng (37 Thái Phiên); quán Ok Con dê (75 Đại Cồ Việt); Cafe Nắng (50 Nguyễn Bỉnh Khiêm); nhà hàng Coco Á (13 Lê Đại Hành); Bánh tráng cuốn thịt heo (33 Thái Phiên); Ưu đàm chay (55 Nguyễn Du); bia hơi Sơn Vàng (69 Trần Khát Chân)…

Có nhiều lý do khiến các cơ sở này bị xử phạt, như thiếu đăng ký kinh doanh; không có đăng ký kinh doanh; không mang găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thức ăn ngay, thực phẩm chín; nơi chế biến, kinh doanh, bảo quản có côn trùng và động vật gây hại xâm nhập; thức ăn không được che đậy ngăn chặn bụi bẩn...

Hà Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động