Công đoàn xã Bình Yên chú trọng chăm lo đời sống cho người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, Công đoàn xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội, luôn quan tâm chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Nhờ đó, đoàn viên Công đoàn có thêm động lực vượt qua những khó khăn, tích cực lao động, học tập, sáng tạo, nâng cao chất lượng đời sống.
Vì lợi ích của của đoàn viên, giáo viên, người lao động Tích cực chăm lo việc làm, đời sống cho đoàn viên, người lao động Hơn 99% người lao động đã quay trở lại làm việc

Chủ tịch Công đoàn xã Bình Yên Trần Văn Chung cho biết, thời gian qua, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đoàn viên Công đoàn luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Theo đó, thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất, trong năm qua, Công đoàn xã Bình Yên tiếp tục triển khai và cụ thể hóa chủ đề bằng nhiều hoạt động thiết thực, phong phú nhằm hướng tới phúc lợi đoàn viên.

Công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền cơ sở chỉ đạo tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức, viên chức ngay từ đầu năm 2021, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đội ngũ đoàn viên nhằm góp phần quan trọng trong việc xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong đơn vị và kỷ cương trong công tác; chú trọng việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan.

Công đoàn xã Bình Yên chú trọng chăm lo đời sống cho người lao động
Đồng chí Trần Văn Chung- Chủ tịch Công đoàn xã Bình Yên (thứ 6 từ phải sang), thay mặt cho đơn vị nhận Bằng khen của LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Công đoàn xã cũng thường xuyên phối hợp với chính quyền đồng cấp thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với đoàn viên Công đoàn; chế độ tiền lương, nâng lương theo định kỳ và đề nghị nâng lương trước hạn cho những cán bộ, đoàn viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, tích cực giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, các quy định đối với đoàn viên; kiến nghị với lãnh đạo cơ quan giải quyết các chế độ như khen thưởng, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích của đoàn viên đã được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế của cơ quan, đơn vị.

Không chỉ quan tâm đến đời sống vật chất, Công đoàn xã Bình yên luôn quan tâm đến đời sống tinh thần của đoàn viên. Cụ thể, kịp thời động viên, thăm hỏi các gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, có thân nhân đau ốm, trong việc hiếu, việc hỉ; tổ chức tốt các hoạt động vui chơi, thể thao rèn luyện sức khỏe; tổ chức tặng quà cho các cháu thiếu nhi, nhi đồng là con của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan vào ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu…

Bên cạnh đó, Công đoàn xã cũng thường xuyên quan tâm, chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tạo mọi điều kiện để đoàn viên Công đoàn được làm việc, học tập và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; chú trọng tổ chức các hoạt động kỷ niệm và tặng quà cho nữ đoàn viên Công đoàn nhân ngày Quốc tết phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và tặng quà cho đoàn viên dịp Tết Nguyên đán; chủ động tham mưu với chính quyền tổ chức tổng kết các phong trào thi đua trong năm, nhằm tôn vinh các đoàn viên Công đoàn có những thành tích xuất sắc trong công tác.

“Nhờ thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cán bộ, viên chức, người lao động, Công đoàn xã trong năm qua đã và đang góp phần tích cực trong việc ổn định tư tưởng, giúp cho cán bộ, công chức, đoàn viên Công đoàn yên tâm công tác, ngày càng gắn bó với cơ quan. Đồng thời khơi dậy niềm tự hào về nghề nghiệp, niềm đam mê cống hiến, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng công việc trong cơ quan Ủy ban nhân dân xã; tạo động lực chuyển biến tích cực trong công tác chuyên môn”, Chủ tịch Công đoàn xã Bình Yên cho biết.

Bên cạnh các hoạt động chăm lo thì nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động trong cơ quan do Công đoàn xã tiếp tục được phát động và triển khai kịp thời tới toàn thể đoàn viên, người lao động. Trong đó, nhiều phong trào đạt hiệu quả cao như: Phong trào thi đua đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Xây dựng cơ quan văn hóa, nữ đoàn viên giỏi việc nước, đảm việc nhà “; ủng hộ “Quỹ xã hội”, “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ ngày vì người nghèo”, “Quỹ phòng, chống Covid-19 ở địa phương”…

Đặc biệt, các phong trào thi đua trong cơ quan và cấp trên phát động đều có sự phối, kết hợp chặt chẽ giữa Công đoàn với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội ở xã. Nội dung thi đua tập trung vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra và các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Phương pháp tổ chức phong trào thi đua được đổi mới theo hướng gần gũi, thân thiện, thiết thực và hiệu quả, phù hợp với mọi đối tượng tham gia.

Quá trình tổ chức, triển khai đều được thực hiện đúng quy trình, quy định như đăng ký thi đua với Liên đoàn Lao động huyện; ký giao ước thi đua giữa Công đoàn cơ sở với Ủy ban nhân dân xã tại các Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đầu năm.

Qua mỗi đợt phong trào, đợt thi đua đều tiến hành sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương, khen thưởng kịp thời tới các cá nhân có thành tích xuất sắc, phấn đầu hoàn thành tốt mọi công việc được giao trong cơ quan, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cơ quan. Sức lan tỏa của các phong trào thi đua trong cơ quan đã tạo được sự quan tâm và hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Xem thêm
Phiên bản di động