Công đoàn Tổng Công ty UDIC kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng nay (20/10), Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC tổ chức mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020).
Góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa Công đoàn Tổng Công ty UDIC: Chia sẻ “Nghệ thuật giữ lửa hạnh phúc gia đình” Công đoàn Tổng Công ty UDIC: Luôn coi trọng nhân tố gia đình

Tới dự chương trình có các đồng chí: Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; Giang Quốc Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty; Nguyễn Văn Luyến - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty và các đồng chí Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty UDIC.

Công đoàn Tổng Công ty UDIC kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Thay mặt lãnh đạo Tổng Công ty, ông Giang Quốc Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty UDIC tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Đặng Thị Phương Hoa

Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Nữ công Công đoàn Tổng Công ty, Chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công Công đoàn cơ sở, nữ công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu, xuất sắc.

Phát biểu ôn lại truyền thống 90 năm qua của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, bà Nguyễn Thị Hoàng Lan - Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Tổng Công ty UDIC khẳng định: Phụ nữ Việt Nam thời nào cũng vậy, luôn mang trong mình phẩm chất cao quý mà Bác Hồ từng trao tặng “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”. Ở bất cứ cương vị nào, phụ nữ Việt Nam cũng luôn phát huy tốt vai trò, sức mạnh, sự khéo léo vốn có của mình, lao động sáng tạo cần cù, thông minh…

Công đoàn Tổng Công ty UDIC kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Ông Nguyễn Văn Luyến - Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Tổng Công ty UDIC phát biểu tại chương trình

Trong thời kỳ mới, phụ nữ luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực thi đua, phấn đấu vươn lên đóng góp vào xây dựng và phát triển của đất nước, qua đó, đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh, xây dựng gia đình hạnh phúc…

Thông tin về đội ngũ nữ công nhân, viên chức, lao động Tổng Công ty UDIC, bà Nguyễn Thị Hoàng Lan cho biết: Với 837 nữ đoàn viên có mặt trên mọi lĩnh vực công tác, dù ở cương vị nào, nữ công nhân, viên chức, lao động Tổng Công ty đã và đang làm đẹp thêm truyền thống của phụ nữ Việt Nam, quyết tâm, trách nhiệm cao với sự phát triển của Tổng Công ty cũng như xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc.

Công đoàn Tổng Công ty UDIC kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Nữ công nhân, viên chức, lao động Tổng Công ty ôn lại truyền thống 90 năm qua của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, song các phong trào do Công đoàn, Ban Nữ công Công đoàn Tổng Công ty phát động đều được các cấp công đoàn và chị em hưởng ứng nhiệt tình. Nhiều phong trào, hoạt động nữ công vẫn duy trì và phát triển tốt, đạt được hiệu quả cao, như: “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, “Mẹ lao động giỏi - con học giỏi”… qua đó xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Luyến - Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Tổng Công ty UDIC ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các thế hệ phụ nữ Việt Nam trong suốt 90 năm qua; đồng thời ghi nhận những nỗ lực của nữ công nhân, viên chức, lao động Tổng Công ty trong hoạt động chuyên môn, qua đó góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp nói riêng, cũng như Tổng Công ty nói chung.

Tổng Giám đốc Tổng Công ty UDIC cũng hy vọng, trong thời gian tới, nữ công nhân, viên chức, lao động Tổng Công ty tiếp tục phát huy tinh thần tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Công đoàn Tổng Công ty UDIC kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty tặng hoa chúc mừng các đồng chí là Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Tổng Công ty

Nhân dịp này, các đại biểu đã được nghe Thạc sĩ Nguyễn Văn Thanh - Phó Giám đốc Trung tâm kỹ năng sống văn hóa Việt - giảng viên Học viện Phụ nữ Việt Nam chia sẻ về “Bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình - Nghệ thuật làm cha mẹ”.

Công đoàn Tổng Công ty UDIC kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Đại biểu dự chương trình tham gia vào các hoạt động do Ban Tổ chức khởi xướng
B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.

Tin khác

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
Xem thêm
Phiên bản di động