Công đoàn Thủ đô thăm các đơn vị y tế tuyến đầu chống dịch dịp Tết Nhâm Dần

(LĐTĐ) Nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022, từ chiều ngày 10/1 đến ngày 27/1, Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố và Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã đến thăm, động viên nhiều đơn vị y tế tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19.
Lãnh đạo Sở và Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội thăm công nhân lao động dịp Tết Nhâm Dần 2022 200 suất quà đến với đoàn viên, người lao động Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Đoàn viên Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đón nhận 200 suất quà Tết

Năm 2021 là năm đặc biệt khó khăn bởi tác động sâu rộng của dịch bệnh Covid-19. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tiêu cực, sâu sắc, toàn diện đến tất cả các ngành nghề, lĩnh vực.

Đặc biệt, đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát trở lại tại Việt Nam với biến chủng mới - Delta, lây lan rất nhanh, hết sức nguy hiểm, khó kiểm soát đã ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội của nước cũng Thủ đô Hà Nội.

Công đoàn Thủ đô thăm các đơn vị y tế tuyến đầu chống dịch dịp Tết Nhâm Dần
Đồng chí Nguyễn Phi Thường, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội trao quà chúc Tết nhân viên y tế Trung tâm Y tế huyện Ứng Hòa.

Đặc biệt, dịch bệnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, việc làm và thu nhập của đại bộ phận đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động. Trong thời gian qua, bằng lương tâm, trách nhiệm và cả sự hy sinh, đội ngũ nhân viên ngành Y tế Hà Nội đã đoàn kết, cố gắng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nguy hiểm dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng cùng với cả hệ thống chính trị từng bước khống chế, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Tại các đơn vị mà đoàn công tác đến thăm, hỗ trợ, lãnh đạo các đơn vị đã báo cáo kết quả hoạt hoạt động chuyên môn trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc là công tác phòng, chống dịch Covid-19 như: Truy vết, khoanh vùng, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, tiêm chủng và điều trị bệnh nhân Covid-19.

Bên cạnh đó, lãnh đạo các đơn vị cũng thường xuyên đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động, nhất là các đối tượng trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch. Đồng thời, trong thời gian qua, các Công đoàn cơ sở đã chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với lãnh đạo tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ, động viên kịp thời đội ngũ y, bác sĩ, tuyến đầu phòng, chống dịch…

Công đoàn Thủ đô thăm các đơn vị y tế tuyến đầu chống dịch dịp Tết Nhâm Dần
Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm trao quà hỗ trợ Bệnh viện Đống Đa.

Phát biểu tại các đơn vị đoàn đến thăm, các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội khẳng định thời gian qua, cả hệ thống chính trị của Thành phố căng mình chống dịch, trong đó các bệnh viện cũng như các trung tâm y tế quận, huyện nơi có nhiều số ca mắc Covid-19 đã rất khó khăn, vất vả trong công tác phòng, chống dịch.

Đặc biệt thời gian gần đây, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, số ca nhiễm tăng cao, lực lượng y tế của các đơn vị cùng với các lực lượng khác phải phải huy động 100% quân số tăng cường trong dịp Tết Nhâm Dần nhằm duy trì các hoạt động phòng, chống dịch và thực hiện chiến dịch “Tiêm chủng mùa xuân” do Thủ tướng Chính phủ phát động ngay trong dịp Tết Nguyên đán.

Các đồng chí lãnh đạo cũng đã ghi nhận, chia sẻ những khó khăn, thách thức và kết quả mà các đơn vị y tế đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời mong đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên ngành Y tế Hà Nội tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức cùng cả hệ thống chính trị làm tốt công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022, LĐLĐ Thành phố đã trích gần 2 tỷ đồng và Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã trích gần 500 triệu đồng để hỗ trợ, động viên cho các y, bác sĩ, nhân viên y tế các đơn vị tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nguyễn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
Xem thêm
Phiên bản di động