Lãnh đạo Sở và Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội thăm công nhân lao động dịp Tết Nhâm Dần 2022

(LĐTĐ) Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, sáng 28/1, đoàn công tác của Sở Xây dựng và Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã đến thăm, đã đến thăm, chúc Tết và trao quà tới đoàn viên, người lao động trong ngành.
Kiểm soát chặt chẽ hoạt động xây dựng dịp Tết Nguyên đán Nâng cao hiệu quả hoạt động văn hoá cơ sở, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh Chú trọng công tác phòng dịch tại dự án đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội

Tại Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong và Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh đã ân cần thăm hỏi, động viên người lao động khắc phục khó khăn, ra sức thi đua lao động sản xuất, đảm bảo an toàn, chất lượng, đồng thời trao quà và gửi lời chúc Tết tới người lao động và gia đình một năm mới hạnh phúc, đoàn viên.

undefined
Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong tặng quà tập thể CNVCLĐ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Thay mặt lãnh đạo Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội biểu dương, đánh giá cao những thành quả mà tập thể Công ty đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là năm 2021 là một năm nhiều thách thức, khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, tuy nhiên, đơn vị đã nỗ lực, vượt khó, ổn định sản xuất và đảm bảo tốt các quyền lợi cho người lao động.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội bày tỏ mong muốn, bước sang năm 2022 các đơn vị sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, qua đó đảm bảo an toàn, nâng cao đời sống cho người lao động nhất là trong dịp Tết Nguyên đán để mọi người lao động đều có một cái Tết đầm ấm, an vui.

Lãnh đạo Sở và Công đoàn ngành Xây dựng thăm công nhân lao động dịp Tết
Lãnh đạo Sở Xây dựng trao suất quà Tết tới đoàn viên, người lao động Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội.

Cùng ngày, tại Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thế Công cũng đã gửi lời chúc Tết đến đoàn viên, người lao động trong đơn vị, động viên tập thể CBCNVC công ty đoàn kết, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Là một trong những đoàn viên đón nhận sự quan tâm, hỗ trợ của đoàn công tác, chị Ngô Thị Lan, Tổ xưởng, Xí nghiệp quản lý cây xanh số 1, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội gửi lời cảm ơn chân thành đến các cấp lãnh đạo, các ban ngành, đoàn thể đã luôn lắng nghe, thấu hiểu và sẻ chia, động viên hỗ trợ kịp thời cho người lao động.

“Trước tình hình dịch bệnh diễn biễn phức tạp, công việc có nguy cơ bị lây nhiễm cao nhưng những người lao động chúng tôi luôn được lãnh đạo Công ty cùng các tổ chức, cá nhân quan tâm, hỗ trợ rất nhiều, đây là những món quà hết sức ý nghĩa không những về mặt tinh thần mà còn về vật chất”, chị Ngô Thị Lan chia sẻ.

Lãnh đạo Sở và Công đoàn ngành Xây dựng thăm công nhân lao động dịp Tết
Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thế Công thăm, chúc Tết đoàn viên, người lao động Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội.

Thay mặt đoàn công tác, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội đã trao hỗ trợ tập thể người lao động Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội và Công ty TNHH Công viên Cây xanh mỗi đơn vị 5.000.000 đồng và 20 cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mỗi cá nhân một suất quà trị giá 300.000 đồng và tiền mặt là 1.000.000 đồng).

Trong dịp Tết Nhâm Dần năm nay, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã quyết định trao 3.241 suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi, trao quà 10 Bà mẹ Việt Nam anh hùng với mức từ 300.000 - 500.000 đồng/ người. Tổng số tiền các cấp Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội quan tâm chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động là 2.050.000.000 đồng.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

(LĐTĐ) Hôm nay (29/3), giá vàng SJC nhích nhẹ, đưa giá vàng vượt mức 81 triệu đồng/lượng, vàng thế giới tăng phi mã, vượt đỉnh lịch sử hơn 2.200 USD/ounce.
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Tại dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) đang được lấy ý kiến, cho rằng điều kiện kinh tế - xã hội, thị trường lao động có nhiều thay đổi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã đề xuất bổ sung thêm một số hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm.
Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức vào ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 người.
Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/3, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.

Tin khác

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) được chuyên môn và công đoàn cấp trên đánh giá cao bởi sự chủ động, tích cực, trách nhiệm, hiệu quả trong các hoạt động, góp phần chăm lo tốt cho người lao động và cho sự ổn định, phát triển của công ty.
Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

(LĐTĐ) Thực hiện “Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động", Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên vừa ký Thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Bell Đức. Theo đó, Công ty TNHH Bell Đức sẽ hỗ trợ bán các sản phẩm giảm giá từ 30-42,8% so với giá niêm yết bán lẻ trên thị trường cho đoàn viên Công đoàn quận Long Biên.
Để công nhân có môi trường sống an toàn

Để công nhân có môi trường sống an toàn

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang phối hợp với chính quyền đồng cấp, lực lượng Công an để triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại những nơi có đông công nhân lao động sinh sống. Từ đó, tạo môi trường sống an toàn, giúp công nhân lao động ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã có nhiều hoạt động hướng trực tiếp tới nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). Trong đó, các hoạt động như triển khai khám tầm soát ung thư miễn phí cho nữ CNVCLĐ, trao quà cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, quan tâm đến con của đoàn viên… đã mang lại hiệu quả tích cực và được đánh giá cao.
Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Nhân dịp Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ 2.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người.
Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nhận thức tầm quan trọng của công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã triển khai 8 nhiệm vụ công tác nữ công trong năm 2024.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

(LĐTĐ) Thông tin tại Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (kỳ họp thứ 7), đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cho biết, trong Quý II/2024, các hoạt động của Công đoàn ngành sẽ tập trung vào công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).
Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

(LĐTĐ) Mặc dù điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh còn khó khăn, nhưng nhờ việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã nâng cao hiệu quả công việc, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động...
Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ đoàn viên, người lao động. Từ đó, giúp nữ đoàn viên, người lao động yên tâm lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn.
Để người lao động tiếp cận hàng Việt Nam

Để người lao động tiếp cận hàng Việt Nam

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang triển khai nhiều hình thức để giới thiệu, quảng bá hàng Việt Nam đến với đoàn viên, người lao động. Qua đó, góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Xem thêm
Phiên bản di động