Đoàn viên Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đón nhận 200 suất quà Tết

(LĐTĐ) Ngày 27/1, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội - Báo Lao Động - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã tổ chức trao 200 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và 1 túi quà) cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của ngành Xây dựng Hà Nội.
Ấm áp Tết sum vầy của công nhân lao động ngành Xây dựng Hà Nội Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội: Duy trì tốt các phong trào thi đua Tập trung mọi nguồn lực lo Tết cho đoàn viên, người lao động

Dự chương trình có các đồng chí: Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Phạm Thị Vân Anh - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Agribank chi nhánh Tràng An; Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội; lãnh đạo Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội và đại diện báo Lao Động.

Đoàn viên Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đón nhận 200 suất quà Tết
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội trao quà cho đoàn viên, người lao động

Thông tin tại chương trình, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Công đoàn ngành đã tập trung triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động với phương châm không để đoàn viên, người lao động nào không có Tết. Đến nay, các cấp Công đoàn ngành đã chăm lo cho hơn 10.000 lượt đoàn viên, người lao động.

Trong đó, tại chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” do Công đoàn ngành tổ chức, LĐLĐ Thành phố đã hỗ trợ 250 suất quà; Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam hỗ trợ 30 suất; Sở Xây dựng Hà Nội và Công đoàn ngành hỗ trợ 500 suất cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, đoàn viên, người lao động cũng được tham gia hoạt động thi gói bánh chưng; bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị… Ngoài ra, các cấp Công đoàn ngành cũng tập trung triển khai gói hỗ trợ theo Kế hoạch số 146/KH-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam, đảm bảo tất cả đoàn viên, người lao động thuộc đối tượng thụ hưởng đều được hỗ trợ.

Đoàn viên Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đón nhận 200 suất quà Tết
Đại diện Ngân hàng Agribank trao biển hỗ trợ 200 triệu đồng cho đoàn viên Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng trân trọng cảm ơn Ngân hàng Agribank và Báo Lao Động đã quan tâm, hỗ trợ cho công nhân lao động ngành Xây dựng Hà Nội; đồng thời cho biết, nhiều năm qua, LĐLĐ Thành phố luôn xác định ưu tiên cho đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội vì có những đơn vị hoạt động theo mô hình doanh nghiệp nhưng phục vụ công ích.

Công việc của đoàn viên, người lao động ở những đơn vị này là phục vụ nhân dân, phục vụ nhiệm vụ chính trị trong khi đó đơn vị vẫn phải mang lại lợi nhuận. Do vậy, dù rất nỗ lực nhưng đời sống của đoàn viên, người lao động còn gặp nhiều khó khăn...

Chia sẻ tại chương trình, bà Phạm Thị Vân Anh - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Agribank chi nhánh Tràng An, cho biết, Ngân hàng Agribank là một trong những ngân hàng được đánh giá cao trong thực hiện công tác an sinh xã hội. Giai đoạn từ 2009 - 2020, Ngân hàng Agribank dành khoảng 3.530 tỉ đồng thực hiện an sinh xã hội. Năm 2021, chung tay cùng xã hội phòng, chống dịch Covid-19, Ngân hàng Agribank đã dành trên 500 tỉ đồng cho công tác này.

Đoàn viên Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đón nhận 200 suất quà Tết
Đại diện Ngân hàng Agribank trao quà cho người lao động.

Ngân hàng Agribank cũng dành nhiều hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Với 200 suất hỗ trợ trao cho đoàn viên, người lao động khó khăn của ngành Xây dựng Hà Nội nhân dịp Tết Nguyên đán, thay mặt Ngân hàng Agribank, bà Phạm Thị Vân Anh mong muốn số tiền hỗ trợ này sẽ góp một phần giúp đỡ đoàn viên, người lao động bớt khó khăn, có thêm kinh phí chi tiêu dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Tại chương trình, các công nhân có hoàn cảnh khó khăn đến từ 4 đơn vị: Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội, Công ty TNHH MTV Công viên Thống nhất, Công ty TNHH Nước sạch Hà Đông và Công ty Công viên cây xanh Hà Nội đã đón nhận những suất quà ý nghĩa từ LĐLĐ thành phố Hà Nội - Báo Lao Động - Ngân hàng Agribank.

Tất cả đều bày tỏ niềm vui mừng, sự xúc động khi được quan tâm, hỗ trợ và cho biết món quà này không chỉ có giá trị về vật chất mà còn có ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần, giúp họ có thêm động lực để vượt qua khó khăn, tiếp tục nỗ lực, cố gắng trong công việc, góp phần vào sự phát triển chung của đơn vị, doanh nghiệp.

Mai Quý - Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

(LĐTĐ) Quý I/2024 là thời điểm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; thi đua lập thành tích mừng những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Huyện ủy Thanh Trì, các cấp Công đoàn huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024; 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), sáng 17/4/2024, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Melatec tổ chức chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư cho đoàn viên, người lao động đợt 1/2024.
Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 Ngày Quốc tế Lao động 1/5; chào mừng Tháng Công nhân năm 2024; hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Công đoàn Hà Đông (2/6/1979 - 2/6/2024); 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)… sáng 16/4, Liên đoàn Lao động quận Hà Đông phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Cơ sở 3, tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận.
Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn thành phố (TP) Đà Nẵng đã tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động; là đơn vị dành nguồn lực khá lớn để chăm lo cho người lao động.
Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động

Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động

(LĐTĐ) Nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động (NLĐ), tạo điều kiện để NLĐ được biết, tham gia ý kiến, quyết định và giám sát các vấn đề liên quan đến quyền lợi của mình, mới đây, Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2024, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2024. Đây là dịp để tập thể NLĐ và Ban lãnh đạo đơn vị điểm lại những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất, kinh doanh…
LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức đã tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách “Lịch sử truyền thống phong trào công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024”.
LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

(LĐTĐ) Theo Chương trình phối hợp vừa ký kết, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên và Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch thương mại Cồn Phụng (Công ty Cồn Phụng) sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm; gắn kết các hoạt động chăm lo cho cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động thuộc LĐLĐ quận Long Biên.
Xem thêm
Phiên bản di động