Công đoàn Thủ đô động viên lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch tại Gia Lâm

(LĐTĐ) Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sắp tới, ngày 17/1, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế đang công tác tại Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm, Bệnh viện Đa Khoa Gia Lâm. Đây đều là những đơn vị y tế tuyến đầu chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực hướng về người lao động Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường trao quà Tết động viên y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, trao quà Tết cho lực lượng tuyến đầu chống dịch

Bà Phan Thanh Lam, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm cho biết, xác định công tác tiêm chủng đóng vai trò hết sức quan trọng, bởi vậy Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm đã chủ động xây dựng phương án và triển khai các chiến dịch tiêm phòng Covid-19 tới người dân trên địa bàn, hiện tại công tác này đã đạt gần 100%; với đối tượng là người cao tuổi, học sinh… hiện công tác tiêm phòng dịch triển khai hiệu quả, phấn đấu hết tháng 2 tới sẽ hoàn thành mục tiêu tiêm chủng mũi 3 phòng Covid-19.

Công đoàn Thủ đô động viên lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch tại Gia Lâm
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng trao quà cho đại diện Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm và lực lượng nhân viên y tế. (Ảnh: Đinh Luyện)

Về công tác chăm lo cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm, bà Phan Thanh Lam chia sẻ, hiện Trung tâm Y tế huyện đang phấn đấu trong năm tới sẽ nỗ lực nâng cao các dịch vụ khám chữa bệnh để phát triển Trung tâm; chú trọng quan tâm chăm lo và đảm bảo điều kiện việc làm, đời sống cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động Trung tâm.

Đại diện Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm cho biết, từ khi dịch Covid-19 bùng phát, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế của Trung tâm Y tế đã tích cực, chủ động tham gia vào công tác phòng, chống dịch. Mặc dù phải căng mình làm việc trong điều kiện khó khăn nhưng đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế luôn nỗ lực, vượt khó để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Thành phố phòng, chống dịch hiệu quả.

Công đoàn Thủ đô động viên lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch tại Gia Lâm
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng trao quà cho đại diện Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm. (Ảnh: Đinh Luyện)

Tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm, ông Vũ Quang Hiển, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm cho biết, bệnh viện được giao điều trị cho đối tượng bệnh nhân F0 vừa và nặng. Hiện tại, bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ các trang, thiết bị phục vụ điều trị F0; trang bị các trang, thiết bị phòng hộ cho nhân viên y tế bệnh viện, tránh lây nhiễm chéo cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đặc biệt, để tránh lây nhiễm chéo và sớm phát hiện các F0, thời điểm hiện tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm đã tổ chức test nhanh 2 lần/tuần cho người lao động tại bệnh viện.

Về công tác chăm lo cho người lao động, ông Vũ Quang Hiển cho biết, bệnh viện hiện đã thực hiện tự chủ. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch Covid-19, nguồn thu của bệnh viện sụt giảm. Dù nhiều khó khăn song bệnh viện vẫn đảm bảo mức lương cơ bản cho đội ngũ cán bộ, nhân viên. “Nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm đã xung phong vào các khu điều trị F0, tinh thần tiên phong, đi đầu được nêu cao, không nề hà gian khó…” - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm chia sẻ.

Công đoàn Thủ đô động viên lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch tại Gia Lâm
Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm trao quà Tết động viên đội ngũ nhân viên y tế Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm. (Ảnh: Đinh Luyện)

Qua trao đổi trực tiếp với đại diện Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đã kịp thời nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của cán bộ, nhân viên y tế hiện đang làm việc tại các đơn vị.

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, qua thăm, tặng quà Tết động viên các đơn vị, đoàn công tác đều nhận thấy lãnh đạo các đơn vị rất trách nhiệm trong việc điều phối thực hiện công tác chuyên môn của đơn vị, cũng như đảm bảo quyền, lợi ích cho người lao động. Đặc biệt phải kể tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo các đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cũng bày tỏ mong muốn các cán bộ, nhân viên y tế sẽ vượt qua những khó khăn, tiếp tục làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, đồng hành cùng chính quyền và nhân dân chiến thắng dịch bệnh.

Công đoàn Thủ đô động viên lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch tại Gia Lâm
Tại các đơn vị đến thăm, bên cạnh việc động viên lực lượng y tế tuyến đầu, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng luôn khẳng định Công đoàn Thủ đô luôn đồng hành cùng nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch. (Ảnh: Đinh Luyện)

Nhân dịp Tết đến Xuân về, để động viên lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch, thay mặt LĐLĐ Thành phố, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đã trao tặng mỗi đơn vị 50 suất quà hỗ trợ cho 50 cán bộ, nhân viên y tế có hoàn cảnh khó khăn (trị giá 1 triệu đồng/suất). Công đoàn ngành Y tế Hà Nội cũng có những phần quà gửi tới các đơn vị đến thăm.

Trân trọng những tình cảm của LĐLĐ Thành phố cùng Công đoàn ngành Y tế Hà Nội, đại diện Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm, Bệnh viện Đa Khoa Gia Lâm đã gửi lời cảm ơn tới các cấp Công đoàn vì đã có sự động viên kịp thời tới đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế trước thềm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhất là những cán bộ, nhân viên y tế có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là nguồn động viên rất lớn và là món quà tinh thần hết sức ý nghĩa, giúp đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế có thêm động lực để làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, cống hiến nhiều hơn nữa vì sức khỏe của nhân dân trong thời gian tới.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.

Tin khác

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) được chuyên môn và công đoàn cấp trên đánh giá cao bởi sự chủ động, tích cực, trách nhiệm, hiệu quả trong các hoạt động, góp phần chăm lo tốt cho người lao động và cho sự ổn định, phát triển của công ty.
Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

(LĐTĐ) Thực hiện “Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động", Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên vừa ký Thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Bell Đức. Theo đó, Công ty TNHH Bell Đức sẽ hỗ trợ bán các sản phẩm giảm giá từ 30-42,8% so với giá niêm yết bán lẻ trên thị trường cho đoàn viên Công đoàn quận Long Biên.
Để công nhân có môi trường sống an toàn

Để công nhân có môi trường sống an toàn

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang phối hợp với chính quyền đồng cấp, lực lượng Công an để triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại những nơi có đông công nhân lao động sinh sống. Từ đó, tạo môi trường sống an toàn, giúp công nhân lao động ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã có nhiều hoạt động hướng trực tiếp tới nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). Trong đó, các hoạt động như triển khai khám tầm soát ung thư miễn phí cho nữ CNVCLĐ, trao quà cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, quan tâm đến con của đoàn viên… đã mang lại hiệu quả tích cực và được đánh giá cao.
Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Nhân dịp Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ 2.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người.
Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nhận thức tầm quan trọng của công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã triển khai 8 nhiệm vụ công tác nữ công trong năm 2024.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

(LĐTĐ) Thông tin tại Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (kỳ họp thứ 7), đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cho biết, trong Quý II/2024, các hoạt động của Công đoàn ngành sẽ tập trung vào công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).
Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

(LĐTĐ) Mặc dù điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh còn khó khăn, nhưng nhờ việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã nâng cao hiệu quả công việc, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động...
Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ đoàn viên, người lao động. Từ đó, giúp nữ đoàn viên, người lao động yên tâm lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn.
Xem thêm
Phiên bản di động