Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội mang "Tết sum vầy" đến với người lao động

(LĐTĐ) Ngày 6/1, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức chương trình Tết sum vầy năm 2023 và trao 1.350 suất quà Tết cùng hàng chục phần quà có ý nghĩa và giá trị từ nguồn xã hội hóa cho đoàn viên, người lao động trong chương trình bốc thăm trúng thưởng do Công đoàn ngành tổ chức.
Công đoàn Xây dựng Hà Nội: Thăm hỏi công nhân bị tai nạn lao động, có hoàn cảnh khó khăn Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tập huấn Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII Giãn cách vui khỏe, an toàn, hiệu quả: Sân chơi bổ ích cho đoàn viên, người lao động

Dự và động viên đoàn viên, người lao động tại chương trình “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết” có các đồng chí: Vũ Ngọc Chính, Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam; Nguyễn Chính Hữu, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Nguyễn Bá Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng LĐLĐ thành phố Hà Nội, Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội cùng đông đảo công nhân, viên chức, lao động của ngành.

Trong nhiều năm qua Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức thành công các chương trình “Tết sum vầy” đến với công nhân, viên chức và người lao động. Đây là hoạt động ý nghĩa và mang đầy tính nhân văn của tổ chức Công đoàn nhằm đa dạng hóa các hoạt động thiết thực chăm lo cho công nhân, viên chức và người lao động, đặc biệt là công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội mang
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu trao hỗ trợ 230 suất quà Tết của LĐLĐ Thành phố cho đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh cho biết, năm 2023 là năm bản lề, năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII; năm diễn ra Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Xây dựng Hà Nội lần thứ XIV, Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội cũng kỳ vọng, với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết”, năm 2023 khởi đầu một mùa xuân thắng lợi, với sự chung sức, đoàn kết của các cấp Công đoàn, đoàn viên và người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; trọng tâm là đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

“Đây là hoạt động mang đậm tính nhân văn, nhằm mang mùa xuân mới đến với đoàn viên, người lao động; điều đó khẳng định chủ trương phù hợp với nguyện vọng của CNVCLĐ, với truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam”, bà Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội mang
Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Vũ Ngọc Chính trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội trong chương trình Tết sum vầy 2023.

Tại chương trình “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết” năm 2023, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đa dạng, phong phú, trợ cấp cho hơn 3.000 công nhân lao động với trị giá hơn 4 tỉ đồng. Trong đó, LĐLĐ thành phố Hà Nội, Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Sở Xây dựng Hà Nội trao 670 suất quà, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức trao 1.350 suất quà của các cấp Công đoàn cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn và 170 suất quà cho các cháu khuyết tật, nhiễm chất độc Dioxin là con CNVCLĐ trong ngành.

Bên cạnh đó nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đầm ấm trong CNVCLĐ đón chào năm mới Quý Mão 2023, qua các hoạt động Chợ tết Công đoàn như: Kéo co, nhảy bao bố, thi gói bánh chưng nhanh và trưng bày các sản phẩm Tết cổ truyền của dân tộc. Đặc biệt là sự giúp đỡ hỗ trợ từ các đơn vị trong ngành từ nguồn xã hội hóa trao 500 phiếu mua hàng, mỗi phiếu trị giá 250 nghìn đồng cho công nhân lao động tại phiên chợ Tết. Chương trình bốc thăm trúng thưởng là sự hiện thân của các mạnh thường quân, những tấm lòng vàng, nghĩa cử cao đẹp của các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành trao gửi đến CNLĐ trực tiếp.

Với chương trình “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết”, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội mong muốn mang đến cái Tết đầm ấm, đủ đầy hơn với công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, động viên đoàn viên, người lao động làm việc có năng suất, chất lượng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đồng thời, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành và Thành phố.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội mang

Ông Nguyễn Bá Châu, Chánh Văn phòng LĐLĐ Thành phố trao hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn năm 2023" cho đoàn viên Nguyễn Thị Hà, Chi nhánh Hai Bà Trưng, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố biểu dương tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái và ghi nhận sự cố gắng, đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp với tổ chức Công đoàn và với người lao động. Trong đó, Công đoàn ngành đã thể hiện rõ vai trò tham gia quản lý, đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hơp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng trong CNVCLĐ như các phong trào “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”, Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Tuy nhiên, để hoạt động công đoàn đạt kết quả tốt hơn nữa, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu đề nghị, trong năm 2023, căn cứ vào chủ đề công tác năm của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ Thành phố, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng cốt lõi của tổ chức Công đoàn là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; chỉ đạo thành công Đại hội Công đoàn cơ sở đúng tiến độ, đảm bảo quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đồng thời chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Công đoàn ngành nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Cùng đó, Công đoàn ngành cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua, động viên đoàn viên, cán bộ công chức tích cực lao động sáng tạo, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục lan tỏa Chương trình "1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn theo chủ đề năm của Tổng LĐLĐ Việt Nam; tiếp tục quan tâm công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Một vài hình ảnh trong chương trình Tết sum vầy ngành Xây dựng Hà Nội năm 2023:

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội mang
Đoàn viên ngành Xây dựng Hà Nội khéo léo trong phần thi gói bánh chưng.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội mang
Nữ đoàn viên tham gia trò chơi nhảy bao bố trong khuôn khổ Chương trình Tết sum vầy.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội mang
Tiết mục ca nhạc đến từ các đoàn viên Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội mở đầu Chương trình Tết sum vầy.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội mang
Đại biểu tham dự chương trình cắt băng khai mạc chương trình phiên "Chợ Tết Công đoàn".
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội mang
Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Nguyễn Thị Thanh châm lửa khai mạc Chương trình Tết sum vầy.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.

Tin khác

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

(LĐTĐ) Quý I/2024 là thời điểm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; thi đua lập thành tích mừng những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Huyện ủy Thanh Trì, các cấp Công đoàn huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024; 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), sáng 17/4/2024, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Melatec tổ chức chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư cho đoàn viên, người lao động đợt 1/2024.
Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 Ngày Quốc tế Lao động 1/5; chào mừng Tháng Công nhân năm 2024; hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Công đoàn Hà Đông (2/6/1979 - 2/6/2024); 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)… sáng 16/4, Liên đoàn Lao động quận Hà Đông phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Cơ sở 3, tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận.
Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn thành phố (TP) Đà Nẵng đã tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động; là đơn vị dành nguồn lực khá lớn để chăm lo cho người lao động.
Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động

Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động

(LĐTĐ) Nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động (NLĐ), tạo điều kiện để NLĐ được biết, tham gia ý kiến, quyết định và giám sát các vấn đề liên quan đến quyền lợi của mình, mới đây, Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2024, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2024. Đây là dịp để tập thể NLĐ và Ban lãnh đạo đơn vị điểm lại những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất, kinh doanh…
LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức đã tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách “Lịch sử truyền thống phong trào công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024”.
LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

(LĐTĐ) Theo Chương trình phối hợp vừa ký kết, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên và Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch thương mại Cồn Phụng (Công ty Cồn Phụng) sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm; gắn kết các hoạt động chăm lo cho cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động thuộc LĐLĐ quận Long Biên.
Xem thêm
Phiên bản di động