Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội chăm lo thiết thực cho người lao động trong Tháng Công nhân

Hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2025, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, tri ân đoàn viên, người lao động.
TRỰC TUYẾN: Phổ biến Luật Thủ đô và những chính sách mới liên quan đến người lao động Phổ biến Luật Thủ đô và những chính sách mới tới người lao động ngành Xây dựng Hà Nội Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội trao hỗ trợ gia đình công nhân môi trường qua đời do tai nạn

Đổi mới trong công tác chăm lo đoàn viên, người lao động

Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; Ban Thường vụ Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã xây dựng, ban hành và triển khai kế hoạch chương trình hoạt động Tháng Công nhân đến các cấp Công đoàn kịp thời hiệu quả. Trong đó, để các hoạt động Tháng Công nhân tạo được sự hưởng ứng của đông đảo Công đoàn cơ sở, đơn vị, doanh nghiệp và đoàn viên, người lao động, Công đoàn ngành đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, tri ân người lao động; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, tổ chức các hoạt động thăm hỏi đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ làm nhà, sửa nhà...

Nhiều phần quà, Mái ấm Công đoàn đã được trao đi nhưng những tình cảm ấm áp, yêu thương, sẻ chia của tổ chức Công đoàn ngành nói riêng và Công đoàn Thủ đô nói chung vẫn sẽ luôn đọng lại, đây không chỉ là sự sẻ chia mà còn là sự quan tâm, chăm lo của toàn xã hội nhằm chung tay xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh đúng như chủ đề “Công nhân Việt Nam tiên phong bước vào kỷ nguyên mới” được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lựa chọn cho năm nay.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội chăm lo thiết thực cho người lao động trong Tháng Công nhân
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu trao hỗ trợ của LĐLĐ thành phố cho đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội nhân dịp Tháng Công nhân 2025.

Cùng với các hoạt động chăm lo, hàng loạt hoạt động tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Tổ chức giải thể thao trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), Chương trình “Hát cho công nhân nghe và nghe công nhân hát”, Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Tuyên dương “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo”; Biểu dương Gia đình tiêu biểu năm 2025 tại Khu Di tích K9 Đá Chông - Ba Vì…

Đây thực sự là những ngày hội của đoàn viên, CNVCLĐ trong ngành khi được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và bổ sung những kiến thức quý báu để nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị nhằm góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp.

Đặc biệt, cùng với việc tổ chức các hoạt động xã hội, thăm hỏi đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn thì nhiều hoạt động khác được diễn ra sôi nổi thiết thực. Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ thành phố, Ban Thường vụ Công đoàn ngành đã tổ chức hoạt động điểm “Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ thông qua đối thoại tại nơi làm việc” tại Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội.

Việc tổ chức đối thoại tại Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội rất linh hoạt, giúp người lao động nói chung và lao động nữ nói riêng được bày tỏ nguyện vọng của mình đối với Ban lãnh đạo Công ty. Hình thức có thể người lao động trao đổi - đối thoại trực tiếp, hoặc thông qua các tổ trưởng Công đoàn, thông qua Hội nghị người lao động hay thông qua các buổi giao ban hàng tuần để tổng hợp, lựa chọn được các ý kiến phản ánh mong muốn của người lao động.

“Chúng tôi ý thức được rằng việc xây dựng mối quan hệ hài hoà giữa người sử dụng lao động và người lao động là hết sức cần thiết và chỉ thông qua đối thoại thì mới hiểu rõ được nhau, chia sẻ cùng nhau và tạo nên sự kết nối bền chặt hơn, cùng nhau xây dựng và phát triển doanh nghiệp”, ông Phạm Văn Đức, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội chia sẻ.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội chăm lo thiết thực cho người lao động trong Tháng Công nhân
Hoạt động đối thoại tại Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội.

Sau buổi trao đổi, đối thoại thẳng thắn, dân chủ, đúng trình tự, nội dung theo quy định pháp luật và quy chế dân chủ, người sử dụng lao động và tập thể người lao động đã thống nhất các nội dung đối thoại và biện pháp thực hiện và cả thời gian thực hiện.

Thống nhất trong ý chí, hành động

Cùng với các hoạt động trong tháng công nhân, xác định rõ ngành Xây dựng là ngành hoạt động đa ngành nghề, lĩnh vực; điều kiện lao động đặc thù, phức tạp, nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn; điều kiện sống và làm việc của người lao động rất khó khăn. Do đó, công tác ATVSLĐ và đời sống, việc làm của người lao động luôn được Ban Thường vụ Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội và lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành đặc biệt quan tâm, coi công tác này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu và thường xuyên.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội chăm lo thiết thực cho người lao động trong Tháng Công nhân
Thi đấu thể thao trong CNVCLĐ ngành Xây dựng Hà Nội nhân dịp Tháng Công nhân 2025.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ là dịp để các cấp Công đoàn, người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động tri ân, cảm ơn và chăm lo đời sống người lao động; cải thiện điều kiện làm việc; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm bảo một môi trường làm việc an toàn, góp phần ổn định, phát triển cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, ngành và đất nước.

“Nhiều năm qua, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tích cực triển khai thực hiện “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về ATVSLĐ” theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội. Thông qua hoạt động này, các Công đoàn cơ sở và doanh nghiệp đã cổ vũ, động viên, khích lệ tinh thần thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác trong CNVCLĐ; tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động về trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức Công đoàn, người sử dụng lao động đối với quyền và lợi ích của người lao động. Đồng thời, quan tâm tới công tác ATVSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; đảm bảo cho người lao động được làm việc trong môi trường an toàn, vệ sinh, được chăm lo về đời sống và việc làm”, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh chia sẻ.

Được biết, từ các kế hoạch cụ thể này, thời gian tới, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, huấn luyện nâng cao nhận thức ATVSLĐ; chủ động xây dựng, hoàn thiện các quy trình, biện pháp làm việc an toàn; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về ATVSLĐ tại doanh nghiệp. Ngoài ra, các Công đoàn cơ sở trong ngành cũng tăng cường tổ chức các phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”; phát triển mạng lưới an toàn vệ sinh viên; đẩy mạnh đối thoại, chăm lo đời sống, tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Trong khí thế rộn ràng của những ngày đầu năm mới 2026, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bước vào năm làm việc mới với tinh thần phấn khởi, chủ động và quyết tâm cao.
Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Không chỉ làm tốt vai trò cầu nối giữa người lao động với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, Công đoàn phường Xuân Đỉnh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Từ việc thúc đẩy ký kết Thỏa ước lao động tập thể đến tổ chức các chương trình phúc lợi, chăm lo dịp lễ, Tết, tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định vị thế đồng hành, sẻ chia cùng người lao động.
“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

Giữa nhiều áp lực của công tác quản lý giáo dục mầm non, cô Phùng Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hạ Bằng (xã Hạ Bằng, Hà Nội) vẫn khởi xướng mô hình dân vận khéo “Ngôi nhà xanh”. Từ những vỏ hộp sữa nhỏ bé, một hành trình gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa yêu thương đã được bắt đầu.
Công nhân, lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo

Công nhân, lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo

Với vai trò và sứ mệnh của mình, tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân, lao động Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nêu cao quyết tâm thi đua lao động sản xuất, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Xem thêm
Phiên bản di động