Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội có thêm Công đoàn cơ sở mới

(LĐTĐ) Hôm nay (19/9), Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội đã tổ chức Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hoa quả Thủy Anh, kết nạp thêm 65 đoàn viên.
Khen thưởng 7 tập thể, 52 cá nhân “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” Trao hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn ngành Nông nghiệp

Công ty TNHH Hoa quả Thủy Anh là chuỗi cửa hàng trái cây sạch, chuyên kinh doanh mặt hàng trái cây Việt Nam và trái cây nhập ngoại. Sau một thời gian được Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội tuyên truyền Luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đã có 65 công nhân lao động trong Công ty tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn.

Tại buổi lễ, đồng chí Khương Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội đã công bố quyết định về việc công nhận đoàn viên, Công đoàn cơ sở, Ban Chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Công ty TNHH Hoa quả Thủy Anh.

Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội có thêm Công đoàn cơ sở mới
Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Hoản và Giám đốc Công ty TNHH Hoa quả Thủy Anh Đỗ Thị Thủy tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành và Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Công ty.

Theo đó, Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội công nhận và kết nạp 65 lao động đang làm việc tại Công ty TNHH Hoa quả Thủy Anh vào tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đồng thời, công nhận Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hoa quả Thủy Anh thuộc Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội trực tiếp quản lý.

Công đoàn ngành cũng công nhận Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Hoa quả Thủy Anh gồm 5 đồng chí. Trong đó, đồng chí Vũ Đức Anh giữ chức Chủ tịch Công đoàn Công ty; 4 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành. Công nhận Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Công ty gồm 3 đồng chí. Trong đó, đồng chí Trần Thái Hoàng giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Công ty; 2 đồng chí là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra.

Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội có thêm Công đoàn cơ sở mới
Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Hoản phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Hoản đã nêu rõ vị trí, vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn Việt Nam; nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở; quyền và nhiệm vụ của đoàn viên trong công tác xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hoản nhấn mạnh, trong thời gian tới, Công đoàn Công ty cần thực hiện tốt các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Luật Lao động, Luật Công đoàn; chú trọng xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc của người lao động.

Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục; tổ chức tốt các phong trào thi đua; chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động. Từ đó, đề xuất với lãnh đạo Công ty những chế độ chính sách phù hợp, kịp thời đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động và tổ chức đa dạng các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể nao, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội có thêm Công đoàn cơ sở mới
Toàn cảnh Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hoa quả Thủy Anh.

Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội cũng cảm ơn sự hợp tác có hiệu quả, sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Công ty để tổ chức Công đoàn sớm được đi vào hoạt động theo quy định của pháp luật, đáp ứng nguyện vọng của người lao động trong doanh nghiệp.

Đồng thời mong rằng lãnh đạo Công ty tiếp tục phối hợp tốt, ủng hộ, tạo điều kiện để Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng phát triển, đời sống vật chất tinh thần của người lao động ngày càng nâng cao.

Phát biểu tại Lễ ra mắt, đồng chí Đỗ Thị Thủy, Giám đốc Công ty TNHH Hoa quả Thủy Anh cho biết lãnh đạo Công ty sẽ hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Công đoàn hoạt động và đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh trong thời gian tới.

Về phía Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, đồng chí Vũ Đức Anh - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Hoa quả Thủy Anh đã tiếp thu chỉ đạo của Công đoàn ngành và lãnh đạo Công ty. Đồng thời, thông qua phương hướng hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời. Thay mặt đoàn viên, đồng chí Vũ Đức Anh bày tỏ quyết tâm phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, từ đó góp phần động viên đoàn viên hăng hái thi đua lao động, sản xuất phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Đại diện cho đoàn viên phát biểu cảm nghĩ tại buổi lễ, đoàn viên Trần Thái Hoàng cho biết, đoàn viên, người lao động của Công ty rất vinh dự khi được Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội kết nạp vào tổ chức Công đoàn Việt Nam. "Thay mặt đoàn viên của Công ty, tôi xin hứa sẽ cố gắng học tập nâng cao trình độ mọi mặt, phát huy tinh thần đoàn kết tốt, hăng hái lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tôi cũng mong muốn thời gian tới, Công đoàn ngành, Công đoàn cơ sở và lãnh đạo Công ty tiếp tục quan tâm chăm lo về các chế độ chính sách cho người lao động theo luật định, qua đó giúp chúng tôi ổn định việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống", đoàn viên Trần Thái Hoàng cho hay.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 30/4

(LĐTĐ) Ngày 27 và 28/4, lượng khách đi đến tại sân bay Tân Sơn Nhất trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tăng cao nhưng diễn ra ổn định.
Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

(LĐTĐ) Liên quan đến clip trên mạng xã hội về người bán hàng rong "chặt chém" 500.000 đồng cho 3 quả dứa đối với nhóm khách du lịch, chiều 28/4, Công an phường Hàng Buồm cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin; đồng thời cử cán bộ phối hợp các bên liên quan khẩn trương xác minh vụ việc tranh cãi trên.
Tìm ra cơ chế đặc thù phù hợp để cải thiện giao thông Thủ đô

Tìm ra cơ chế đặc thù phù hợp để cải thiện giao thông Thủ đô

(LĐTĐ) Tìm ra cơ chế đặc thù phù hợp, vượt trội để cải thiện tình trạng giao thông thường xuyên bị quá tải, ùn tắc tại Hà Nội đang là vấn đề được đặc biệt quan tâm. Đây cũng là nội dung được đặt ra trong xây dựng chính sách sửa đổi Luật Thủ đô.
Tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông

Tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Ngày 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã ứng trực 100% quân số tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và phòng chống tội phạm trên các lĩnh vực giao thông trên tuyến, địa bàn trọng điểm.
Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Bằng việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động hiệu quả, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi đến người lao động để đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2024. Từ kết quả đạt được, LĐLĐ huyện tiếp tục rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào trong năm tới.
Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

(LĐTĐ) Trong quá trình tuần lưu trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã phát hiện 1 xe ô tô hiệu Transit 16 chỗ, màu trắng, dừng đỗ bên đường khẩn cấp. Ngay tại đó, có 10 người dân đang đứng chờ.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.

Tin khác

Để luôn là Tháng Công nhân

Để luôn là Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được xác định là tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đồng thời triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động