Trao hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn ngành Nông nghiệp

(LĐTĐ) Nằm trong chuỗi hoạt động Tháng Công nhân năm 2023, chiều nay (9/5), Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đã tới thăm, động viên, bàn giao kinh phí hỗ trợ xây nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Đặng Văn Thưởng, công nhân Xí nghiệp thủy lợi Thạch Thất.
Trao kinh phí xây dựng "Mái ấm Công đoàn" cho giáo viên khó khăn ở Lạng Sơn Quận Long Biên: Thiết thực các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động

Theo đó, anh Đặng Văn Thưởng (đoàn viên thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hai vợ chồng là công nhân công tác tại Xí nghiệp thủy lợi Thạch Thất (Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Tích). Tổng thu nhập của 2 vợ chồng mỗi tháng khoảng 8 triệu đồng. Vợ chồng anh hiện nuôi 2 bố mẹ già và 4 con nhỏ nên kinh tế gặp khá nhiều khó khăn.

Được biết, trước khi có ngôi nhà khang trang như hiện tại, cả gia đình anh Thưởng ở trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp. Do được làm bằng tre nên đã mối mọt, không đủ chỗ cho gia đình sinh hoạt.

Nắm bắt khó khăn của gia đình đoàn viên Đặng Văn Thưởng, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Tích đã đề xuất Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội đề nghị LĐLĐ thành phố Hà Nội hỗ trợ kinh phí xây dựng “Mái ấm Công đoàn” cho anh Đặng Văn Thưởng và được LĐLĐ Thành phố chấp thuận.

Trao hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn ngành Nông nghiệp
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội và lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Tích chụp ảnh lưu niệm cùng vợ chồng anh Đặng Văn Thưởng tại ngôi nhà mới.

Theo đó, ngày 6/1/2023, LĐLĐ Thành phố có Thông báo số 203/TB-LĐLĐ về việc Hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa “Mái ấm Công đoàn” năm 2023 tới đoàn viên Đặng Văn Thưởng với số tiền là 40 triệu đồng. Sau khi có thông báo, Công đoàn Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Tích và Công đoàn Xí nghiệp thủy lợi Thạch Thất đã triển khai thông báo đến gia đình anh Thưởng tiến hành xây dựng “Mái ấm Công đoàn” theo cam kết.

Ngày 5/2/2023, công trình được khởi công. Sau gần 3 tháng công trình đã hoàn thành, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật với tổng giá trị là 299.090 nghìn đồng. Trong đó, kinh phí hỗ trợ từ LĐLĐ Thành phố là 40 triệu đồng; Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội hỗ trợ 10 triệu đồng; Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Tích hỗ trợ 5 triệu đồng; kinh phí gia đình tự có: 144.090 nghìn đồng; vay mượn anh em, bạn bè: 100 triệu đồng.

Trực tiếp trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Đặng Văn Thưởng, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đã chúc mừng và chia vui với gia đình anh vì đã có một ngôi nhà mới khang trang, kiên cố để ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.

Trao hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn ngành Nông nghiệp
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng trao tặng kinh phí xây nhà "Mái ấm Công đoàn" cho anh Đặng Văn Thưởng.

Được biết, các đoàn viên trong Xí nghiệp Thuỷ lợi Thạch Thất - nơi anh Thưởng công tác - cùng nhau đóng góp được 25 triệu đồng để hỗ trợ gia đình anh Thưởng, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng bày tỏ xúc động trước sự quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau của các đoàn viên và mong muốn ngôi nhà Mái ấm Công đoàn sẽ có thêm nhiều tình cảm ấm áp đến từ đơn vị, từ đồng nghiệp. Đây cũng thể hiện trách nhiệm của các đoàn viên với nhau. Qua đó động viên nhau cùng nỗ lực vươn lên.

Đồng chí Lê Đình Hùng hi vọng rằng ngôi nhà mới sẽ trở thành động lực để vợ chồng anh Thưởng cố gắng phấn đấu hơn nữa trong công việc; đồng thời chăm lo tốt cho bố mẹ, con cái và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị.

Trao hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn ngành Nông nghiệp
Trao hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn ngành Nông nghiệp
Lãnh đạo Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội và lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Tích trao hỗ trợ kinh phí xây nhà cho vợ chồng anh Thưởng.

Tại lễ bàn giao, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đề nghị các cấp Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội tiếp tục quan tâm, giúp đỡ để nhiều đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ về nhà ở và được chăm lo tốt hơn về cả đời sống vật chất lẫn tinh thần.

Đón nhận sự quan tâm, hỗ trợ của tổ chức Công đoàn, anh Đặng Văn Thưởng không giấu nổi niềm vui mừng, hạnh phúc. Anh chia sẻ: “Tôi thực sự cảm ơn tổ chức Công đoàn đã giúp tôi có được một ngôi nhà kiên cố, khang trang. Đây là động lực để tôi phấn đấu xây dựng hạnh phúc gia đình cũng như cống hiến nhiều hơn nữa trong công việc, góp phần vào sự phát triển chung của đơn vị”.

Anh Thưởng cũng mong muốn, thời gian tới, chương trình “Mái ấm Công đoàn” của LĐLĐ Thành phố sẽ tiếp tục lan tỏa rộng khắp để có thêm nhiều đoàn viên khó khăn như anh được hỗ trợ. Qua đó, giúp đoàn viên vượt qua khó khăn, có được mái ấm cho riêng mình để họ an tâm, ổn định cuộc sống.

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Lê Đình Hùng, LĐLĐ Thành phố xác định tháng 5 là tháng cao điểm chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân khó khăn. Trong các hoạt động, LĐLĐ Thành phố đặc biệt quan tâm tới các hoạt động thăm hỏi, động viên tặng quà các đoàn viên khó khăn; các hoạt động hỗ trợ đoàn viên không may bị tai nạn lao động...

Riêng với đoàn viên khó khăn về nhà ở, LĐLĐ Thành phố có chương trình hỗ trợ xây, sửa Mái ấm cho các đoàn viên. Trong năm 2023, dự kiến, LĐLĐ Thành phố sẽ hỗ trợ khoảng 50 gia đình đoàn viên xây, sửa “Mái ấm Công đoàn” để đoàn viên có ngôi nhà khang trang, đảm bảo cuộc sống.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Tin khác

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động