Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội:

Khen thưởng 7 tập thể, 52 cá nhân “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Sáng nay (7/3), Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội đã tổ chức Hội nghị kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ và tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2022.
Biểu dương 84 nữ cán bộ công chức, viên chức Thủ đô “Giỏi việc nước, đảm việc nhà" 7.299 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở

Dự hội nghị có: Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Đặng Thị Phương Hoa; Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Tạ Văn Tường; Trưởng ban Nữ công LĐLĐ Thành phố Bùi Thị Thanh Giang; đại diện Cụm thi đua số 6 LĐLĐ Thành phố; các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"...

Khen thưởng 7 tập thể, 52 cá nhân “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Lãnh đạo ngành NN&PTNT Hà Nội tặng hoa chúc mừng các đại biểu nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống tốt đẹp của phụ nữ nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Hoản nhấn mạnh, trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, phụ nữ vẫn luôn giữ vị trí quan trọng và có những cống hiến to lớn góp phần xây dựng truyền thống vẻ vang của dân tộc. Tám chữ vàng “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang” chính là sự đúc kết sâu sắc truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy truyền thống tốt đẹp của giới mình, phụ nữ không ngừng học tập, cống hiến sức lực, tài năng của mình cho đất nước. Họ đã khẳng định được vị trí của mình để tự tin sánh vai với phụ nữ các nước trên thế giới.

Hiện nay, số chị em phụ nữ trong CNVCLĐ ngành NN&PTNT Hà Nội chiếm khoảng 43%. Con số này cho thấy tỷ lệ cán bộ nữ CNVCLĐ ngày càng tăng trong các khối cơ quan hành chính nhà nước, doanh nghiệp. Họ đóng góp vai trò quan trọng trong công tác tham mưu, điều hành, lao động sản xuất kinh doanh tại cơ quan, doanh nghiệp.

Thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn ngành, Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội gửi lời chúc sức khỏe, thành công tới các chị em phụ nữ nói chung và nữ CNVCLĐ đang công tác trong ngành Nông nghiệp nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Đồng thời mong muốn thời gian tới, các nữ CNVCLĐ toàn ngành sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao tại cơ quan đơn vị và chăm lo tốt cuộc sống gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ.

Khen thưởng 7 tập thể, 52 cá nhân “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Tạ Văn Tường phát biểu tại hội nghị.

Sau lễ mít tinh kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, hội nghị đã tiến hành tổng kết phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2022. Theo báo cáo kết quả phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2022 của Công đoàn ngành, trong năm qua, Công đoàn ngành đã triển khai hiệu quả phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" tới từng công đoàn cơ sở (CĐCS).

Để phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đạt được mục đích và yêu cầu đặt ra, Công đoàn ngành đã đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua trong CNVCLĐ; phong trào “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc”; phong trào “5 không, 3 sạch”...

Hưởng ứng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, các đơn vị đã vận động nữ CNVCLĐ tích cực hưởng ứng thông qua các phong trào như: “Nuôi con khoẻ, dạy con ngoan”, “Mẹ lao động giỏi, con học giỏi”... tích cực tham gia công tác xã hội, xây dựng “Quỹ xã hội công đoàn”, “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ vì người nghèo”...

Khen thưởng 7 tập thể, 52 cá nhân “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Khen thưởng 7 tập thể, 52 cá nhân “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Khen thưởng 7 tập thể, 52 cá nhân “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và lãnh đạo Sở NN&PTNT Hà Nội tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".

Trong công việc chuyên môn, đội ngũ nữ cán bộ công chức, viên chức khối hành chính sự nghiệp đã phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia cải cách hành chính, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công chức ngành Nông nghiệp Thủ đô “Trung thành, tận tụy, sáng tạo, gương mẫu”. Trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ các chị luôn chấp hành kỷ luật lao động, hăng hái lao động, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tạo nhiều sản phẩm chất lượng tốt, hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh của đơn vị.

Ngoài việc phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, bản thân nữ CNVCLĐ tại các đơn vị đã khéo léo trong việc sắp xếp công việc gia đình ổn thỏa, từ đó vun đắp gia đình hạnh phúc. Ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của đoàn viên trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", tại hội nghị, Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội tặng giấy khen cho 7 tập thể và 52 cá nhân đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2022.

Khen thưởng 7 tập thể, 52 cá nhân “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội tặng Giấy khen cho các cá nhân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội ghi nhận, biểu dương những kết quả trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" của Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội trong năm qua. Công đoàn ngành đã triển khai tốt kế hoạch của LĐLĐ Thành phố đồng thời xây dựng, triển khai các kế hoạch chương trình công tác cụ thể tới từng CĐCS. Nhờ đó, phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Nhất trí với những phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn ngành trong năm 2023, đồng chí Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội tin tưởng rằng, Công đoàn ngành sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Cũng tại hội nghị, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới chị em phụ nữ, đặc biệt là các nữ CNVCLĐ ngành Nông nghiệp.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động