Công đoàn ngành GTVT hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm

6 tháng đầu năm 2018, hoạt động công đoàn ngành GTVT Hà Nội diễn ra sôi nổi, phong phú, thiết thực dưới nhiều hình thức. Về cơ bản, các nhiệm vụ trọng tâm hoàn thành đúng theo chương trình, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Các hoạt động đã đảm bảo đúng sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở GTVT Hà Nội, hướng dẫn của Công đoàn cấp trên và được thực hiện phù hợp với tình hình của các cơ quan, đơn vị, trong ngành.
cong doan nganh gtvt hoan thanh nhieu nhiem vu trong tam Tổ chức khám miễn phí cho 1.200 lao động
cong doan nganh gtvt hoan thanh nhieu nhiem vu trong tam Tăng cường đảm bảo trật tự giao thông trên địa bàn Thành phố
cong doan nganh gtvt hoan thanh nhieu nhiem vu trong tam Tổ chức biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác hoạt động công đoàn ngành GTVT Hà Nội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Báo cáo về kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, đồng chí Ngô Minh Hoàn – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cho biết: Thời gian qua, hoạt động công đoàn các cấp ngành GTVT Hà Nội diễn ra sôi nổi, phong phú, thiết thực dưới nhiều hình thức.

cong doan nganh gtvt hoan thanh nhieu nhiem vu trong tam
Ông Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Nhiều hoạt động được gắn kết với các sự kiện chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn. Các hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp diễn ra sôi nổi, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đã tạo được không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi trong các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc.

Cùng với đó là các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần, vật chất đã trực tiếp góp phần tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm.

Tại hội nghị, bà Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt Nam.

Theo đó, từ khi thành lập đến nay công đoàn ngành GTVT Hà Nội đã không ngừng xây dựng, củng cố tổ chức, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

Hoạt động công đoàn hướng mạnh về cơ sở, ngày càng đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

cong doan nganh gtvt hoan thanh nhieu nhiem vu trong tam
Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội Tạ Thị Mỹ Thanh trao quà cho công nhân viên chức lao động nhân ngày Thương binh liệt sỹ

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội đã gợi mở nhiều nội dung quan trọng để các cấp công đoàn ngành GTVT Hà Nội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tại cơ sở theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ của từng đơn vị trong ngành.

Theo đó, về công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đoàn viên phải được chú trọng, tăng cường, đặc biệt là trong thời điểm ngành GTVT thực hiện tinh giản bộ máy, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ, tránh xảy ra bức xúc, tạo điểm nóng trong ngành.

cong doan nganh gtvt hoan thanh nhieu nhiem vu trong tam
Trao cờ lưu niệm, khích lệ tinh thần rèn luyện thể thao trong công nhân viên chức lao động ngành GTVT

Trên cơ sở chương trình hoạt động toàn khóa, các cấp công đoàn ngành GTVT phải có sự linh hoạt, nhạy bén trong tiếp thu chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, tạo sự tươi mới trong hoạt động công đoàn tại cơ sở, thu hút đoàn viên tham gia. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên phải được chú trọng, để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ ngành...

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố cũng biểu dương những nỗ lực và kết quả hoạt động của công đoàn ngành trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động nhất là các hoạt động xã hội từ thiện, quan tâm đến các gia đình chính sách có công với cách mạng...

Nhân dịp này và cũng là để thiết thực hướng đến kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, Ban Thường vụ công đoàn ngành GTVT Hà Nội phối hợp với Hội Cựu chiến binh Sở GTVT Hà Nội – Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Cơ quan Sở GTVT Hà Nội tổ chức tặng quà cho 71 xuất quà cho công nhân viên chức lao động là Thương binh – gia đình Liệt sỹ.

Đây là việc làm thiết thực nhằm tưởng nhớ và tri ân những người có công với đất nước, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, góp phần xoa dịu bớt nỗi đau, sự mất mát do chiến tranh gây ra; đồng thời hun đúc, giáo dục thế hệ trẻ lòng yêu nước, niềm tự hào, truyền thống vẻ vang của dân tộc và ý thức, trách nhiệm với đất nước, với cộng đồng.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.

Tin khác

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động