Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội thành lập 5 Công đoàn cơ sở

Sáng 8/5, Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức Lễ công bố Quyết định kết nạp đoàn viên và thành lập 5 Công đoàn cơ sở năm 2025.
Công đoàn quận Ba Đình: Chăm lo lợi ích thiết thân của người lao động Công đoàn cơ sở phát huy vai trò chăm lo, bảo vệ đoàn viên Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động: Giá trị cốt lõi bảo vệ con người

Dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; lãnh đạo các doanh nghiệp và đoàn viên, người lao động tại 5 Công đoàn cơ sở.

Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội thành lập 5 Công đoàn cơ sở
Đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, đồng chí Ngô Thị Liên - Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã công bố Quyết định kết nạp 165 đoàn viên và thành lập 5 Công đoàn cơ sở gồm: Công đoàn Công ty TNHH kinh doanh vàng bạc đá quý Việt Mỹ (31 đoàn viên); Công đoàn Công ty cổ phần In Khoa học Công nghệ Hà Nội (25 đoàn viên); Công đoàn Công ty TNHH Lexim (40 đoàn viên); Công đoàn Công ty TNHH Bao bì Nam Dương (55 đoàn viên); Công đoàn Công ty TNHH Thương mại và sản xuất bao bì Hân Việt Linh (14 đoàn viên).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu ghi nhận và đánh giá cao sự tâm huyết, trách nhiệm của Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Thời gian qua, Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã thường xuyên đổi mới hoạt động để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, đặc biệt là công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Chính Hữu đề nghị các Công đoàn cơ sở mới thành lập duy trì quan tâm sâu sắc đến đoàn viên, người lao động, cần tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động để chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động; tổ chức nhiều hoạt động cho đoàn viên được tham gia.

Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội thành lập 5 Công đoàn cơ sở
Đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội và đồng chí Nguyễn Đình Thắng - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội trao Quyết định thành lập cho đại diện 5 Công đoàn cơ sở.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố mong muốn sau buổi lễ thành lập Công đoàn cơ sở, kết nạp đoàn viên hôm nay, 5 Công đoàn cơ sở mới thành lập sẽ tổ chức hội nghị tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của đoàn viên, người lao động từ đó giúp đỡ kịp thời cho đoàn viên, để tổ chức Công đoàn xứng đáng là tổ chức duy nhất đại diện cho người lao động.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội Nguyễn Đình Thắng cho biết: Việc tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội chú trọng triển khai trong suốt thời gian qua. Từ đó nhằm chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, công nhân lao động, đồng hành vì sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp, thực hiện nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn. Đồng thời, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, người lao động gắn bó với doanh nghiệp, ổn định cùng phát triển.

Từ đầu năm 2025 đến nay Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội thành lập 8 Công đoàn cơ sở với 355 đoàn viên. Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội luôn hỗ trợ, giúp đỡ các Công đoàn cơ sở.

Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội thành lập 5 Công đoàn cơ sở
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu cùng các đồng chí lãnh đạo Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện 5 Công đoàn cơ sở mới thành lập.

Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đề nghị, sau khi thành lập các Công đoàn cơ sở cần xây dựng Quy chế hoạt động, cùng với người sử dụng lao động tổ chức thực hiện tốt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, như tổ chức tốt Hội nghị người lao động, Hội nghị đối thoại tại nơi làm việc, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quan hệ lao động. Xây dựng, thương lượng, ký kết và giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, tổ chức các hoạt động bài bản hơn khi chưa có tổ chức Công đoàn,…

Đại diện Công đoàn cơ sở mới thành lập, bà Nguyễn Thị Lan Anh, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Bao bì Nam Dương khẳng định sẽ thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty sẽ tham gia cùng Ban Giám đốc Công ty chăm lo đến điều kiện làm việc của người lao động và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, tổ chức tốt các phong trào thi đua; các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động; tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên; thực hiện tốt việc xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Trong khí thế rộn ràng của những ngày đầu năm mới 2026, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bước vào năm làm việc mới với tinh thần phấn khởi, chủ động và quyết tâm cao.
Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Không chỉ làm tốt vai trò cầu nối giữa người lao động với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, Công đoàn phường Xuân Đỉnh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Từ việc thúc đẩy ký kết Thỏa ước lao động tập thể đến tổ chức các chương trình phúc lợi, chăm lo dịp lễ, Tết, tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định vị thế đồng hành, sẻ chia cùng người lao động.
Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Năm 2026, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phát động 2 đợt thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và các cấp Công đoàn với chủ đề thi đua “Đoàn viên, người lao động thi đua đổi mới sáng tạo - đẩy mạnh chuyển đổi số - nâng cao năng suất, hiệu quả; đưa Nghị quyết của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống”.
“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

Giữa nhiều áp lực của công tác quản lý giáo dục mầm non, cô Phùng Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hạ Bằng (xã Hạ Bằng, Hà Nội) vẫn khởi xướng mô hình dân vận khéo “Ngôi nhà xanh”. Từ những vỏ hộp sữa nhỏ bé, một hành trình gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa yêu thương đã được bắt đầu.
Xem thêm
Phiên bản di động